Chương 145: Thiếu nữ và Long Thần (mười lăm)
◎ Nhưng Tống Tiểu Hà lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, lại không chịu đi theo nàng. Muốn đưa Tống Tiểu Hà đi, nàng trước sau gì cũng phải đối mặt với Thẩm Khê Sơn. ◎
Mùa đông nhanh chóng kéo đến, gió bắt đầu se lạnh, nhà nhà đều mang áo dày ra mặc.
Bộ Thời Diên là thần thể, vốn chẳng sợ lạnh. Nhưng để trông không khác gì phàm nhân, nàng cũng khoác lên mình áo bông. Thế là vẻ tiên khí trên người nàng vơi đi vài phần, nom chẳng khác người thường là bao.
Sau ngày Tống Tiểu Hà từ chối rời đi cùng nàng, Bộ Thời Diên cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện cứ thế bỏ đi.
Nhưng sự việc còn chưa được giải quyết, nếu cứ vậy mà đi, nàng chẳng biết tai họa này rồi sẽ lan rộng thành thảm họa gì.
Trước kia ở Thiên giới, Bộ Thời Diên đã tính rõ mệnh cách của Tống Tiểu Hà có tiên duyên, đời này có thể nhập đạo phi thăng, tiếp quản nhân giới.
Vạn Tượng La Bàn chưa bao giờ tính sai, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng nàng lại dấy lên nỗi bất an vô cùng lớn. Đối với thần tộc họ Bộ, tương lai không thể đoán định chính là điều chí mạng nhất.
Nàng nhìn không thấu, đoán không ra, đó đã là chuyện nghiêm trọng nhất rồi.
Bộ Thời Diên ngồi trong phòng, nhìn chân đèn trước mặt, khẽ thở dài.
Bỗng một tia sáng bay ra khỏi ngọn nến. Ánh vàng lượn quanh người Bộ Thời Diên một vòng, rồi tụ lại giữa không trung trước mặt nàng, hóa thành một chiếc gương tiên hình tròn.
Kế đó, kim quang lóe lên, một thiếu nữ tuyệt sắc hiện ra trong gương.
Nàng khoác mái tóc bạc, đôi mắt vàng chạm phải ánh mắt Bộ Thời Diên, khẽ chớp hai lần rồi gọi: “Bộ Thời Diên.”
Thiếu nữ này chính là Thần Đế Yến Tinh Trĩ.
Nàng là hậu duệ của thần tộc Bạch Hổ thời thượng cổ. Mấy năm trước, nàng phá bỏ chế độ cũ của Tân Lục Giới, bước lên đế vị, chỉnh đốn Thiên giới, mới có được cảnh thái bình thịnh thế, bốn biển yên bình, lục giới chung sống hòa thuận như hiện nay.
Bộ Thời Diên đứng dậy, cung kính hành lễ: “Tiểu thần bái kiến Thần Đế.”
Yến Tinh Trĩ phẩy tay, vội hỏi: “Ngươi vẫn còn ở nhân giới à?”
Bộ Thời Diên đáp: “Việc vẫn chưa hoàn thành, tiểu thần chưa thể trở về.”
“Mục Phong Miên nói, chuyện nhân giới ngươi không được tùy tiện nhúng tay, nhất là người kia… là người gì ấy nhỉ?” Nàng quay đầu, nhìn người bên cạnh rồi nói: “Chàng nói với nàng ấy đi.”
Ngay sau đó, một người bước vào gương. Người ấy có mái tóc đỏ rực, dung mạo tuấn mỹ, chính là Mục Phong Miên. Hiện giờ chàng là tộc vương họ Mục, nắm giữ thần hỏa Xích Luyện, cũng là bạn đời của Yến Tinh Trĩ.
Hai người như hình với bóng, tình cảm sâu đậm, lục giới đều biết.
Mục Phong Miên nghiêm mặt, trầm giọng nói với Bộ Thời Diên: “Tương lai của người mang thiên mệnh không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay. Việc này liên quan đến vận mệnh của cả nhân tộc. Nếu ngươi cưỡng ép can thiệp, nghiệp quả phải gánh sẽ tuyệt đối không đơn giản chỉ là hồn phi phách tán. Dẫu ngươi có thần thể, cũng không thể gánh nổi.”
“Tương lai của nàng đã thay đổi vì ta.” Bộ Thời Diên nói.
“Hiện giờ nghiệp quả trên người ngươi không nặng, chứng tỏ tương lai của phàm nhân kia chưa lệch đi quá xa. Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp.” Mục Phong Miên nói: “Nếu ngươi cứ khăng khăng nhúng tay, hậu quả mới thật không sao lường nổi.”
“Thần quân Phong Miên có điều chưa rõ. Vạn Tượng La Bàn đã không thể bói ra tiền đồ của nàng nữa. Giữa một mảnh mịt mờ, nếu nàng càng đi càng lệch, lầm bước vào đường tà, nghiệp quả ta phải gánh mới là không thể đo đếm. Tai họa này vốn do ta gây ra, ta không muốn liên lụy toàn tộc họ Bộ, vậy nên nhất định phải ở lại.” Bộ Thời Diên thở dài một hơi, nét sầu khổ phủ kín hàng mày, khiến nàng trông rầu rĩ, uể oải.
Bộ Thời Diên là đứa trẻ có thiên phú nhất trong thần tộc họ Bộ đương thời. Từ thuở nhỏ, nàng đã có năng lực suy tính cực kỳ xuất chúng, vượt xa mọi người trong tộc. Cũng vì thế mà khi tuổi còn trẻ, nàng đã có thể nắm giữ chí bảo của gia tộc.
Chỉ là chút ngông cuồng của tuổi trẻ sau khi say rượu rốt cuộc đã khiến nàng vấp phải một cú ngã đau điếng.
Yến Tinh Trĩ hiểu khuyên thêm cũng vô ích, huống hồ xưa nay nàng vốn thích mạo hiểm, bèn nói: “Vậy ngươi cẩn thận chút, đừng để mình hồn phi phách tán là được.”
Bộ Thời Diên cũng chẳng nắm chắc được con đường phía trước, chỉ đáp: “Ta sẽ cố hết sức.”
Nói rồi, nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn hỏi: “Sau khi hạ phàm đến đây, ta mới phát hiện Long Thần Sáng Thế đã tỉnh lại. Không biết Thần Đế có trận pháp hay thần thuật nào có thể hạn chế hắn đôi chút không?”
“Long Thần Sáng Thế à…” Yến Tinh Trĩ chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Trong hàng ngũ cổ thần thú, Long Thần là bậc tiền bối của ta. Thời kỳ thần ma đại chiến, ta còn chưa ra đời, sao biết được những chuyện ấy? E rằng chỉ có thần pháp ghi chép từ thời viễn cổ mới có thể hạn chế hắn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn tỉnh lại từ khi nào?”
“Cụ thể là lúc nào thì ta không rõ. Nhưng hiện giờ hắn trấn giữ trên núi cạnh thôn làng của loài người, vẫn chưa làm ra chuyện gì.” Bộ Thời Diên khẽ cau mày, nói: “Chỉ là dường như hắn đã chiếm người mang thiên mệnh làm của riêng, nên đối đầu với hắn quả thật rất khó giải quyết.”
Mục Phong Miên nhắc nhở: “Vậy ngươi phải tránh xa hắn một chút. Cổ thần không có tính khí ôn hòa như thần tộc hiện nay. Nếu chọc giận hắn, hắn có thể trực tiếp ra tay giết người, chẳng buồn để tâm ngươi có phải thần tộc hay không.”
Nghe vậy, Bộ Thời Diên càng cau mày chặt hơn.
Nàng đương nhiên đã hiểu rõ, lần trước gặp mặt, Thẩm Khê Sơn chỉ để lộ chút địch ý thôi mà đã khiến nàng cảm nhận được uy áp khủng khiếp. Đó là đối thủ nàng tuyệt đối không thể chống lại.
Nhưng Tống Tiểu Hà lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, lại không chịu đi theo nàng. Muốn đưa Tống Tiểu Hà đi, nàng trước sau gì cũng phải đối mặt với Thẩm Khê Sơn.
Bộ Thời Diên lòng đầy lo âu, trò chuyện thêm vài câu với Yến Tinh Trĩ rồi mới xua tan chiếc gương trước mặt, ngồi xuống trầm tư.
Ở một nơi khác, Tống Tiểu Hà đang dẫn Thẩm Khê Sơn đi chơi trong thành.
Mấy hôm trước xuống núi, hai người xin được không ít đồng tiền từ dân làng. Có tiền trong túi, Tống Tiểu Hà lại ngồi không yên.
Bất Từ Xuân nằm ở biên giới Nam Diên. Tuy không phồn hoa bằng những nơi khác, nhưng vẫn hơn hẳn thôn làng. Tống Tiểu Hà hiếm khi vào thành, tự nhiên nhìn gì cũng thấy mới lạ, kéo Thẩm Khê Sơn đi vòng quanh thành chơi không biết mệt.
Hai người đến trước một sạp tranh. Tống Tiểu Hà vốn thích vẽ vời, vừa đứng bên cạnh đã chẳng chịu đi, say sưa ngắm nghía.
Nàng chỉ vào một bức tranh, hỏi: “Ngươi thấy mấy thứ này có quen mắt không?”
Thẩm Khê Sơn nào từng thấy thứ này, bèn hỏi thẳng: “Đây là gì?”
“Tranh chứ gì!” Tống Tiểu Hà khẽ hừ một tiếng, nói: “Chẳng khác mấy bức ta vẽ thường ngày là bao, vậy mà chàng cũng không nhận ra?”
Thẩm Khê Sơn tuy không hiểu, nhưng hắn cảm thấy thứ này chẳng cùng một loại với những bức tranh Tống Tiểu Hà vẽ. Đường đường Long Thần, há có thể bị lời nói dối nhỏ nhoi này lừa gạt?
Hắn cau mày nói: “Phàm nhân to gan, hậu quả của việc lừa gạt Long Thần, ngươi gánh nổi không?”
“Chàng!” Tống Tiểu Hà tức đến đỏ bừng mặt mũi, hồi lâu chẳng buồn nói chuyện với hắn.
Đúng lúc trong thành có một nhà giàu tổ chức mừng thọ mẹ già, dựng sân khấu trước cổng nhà, định mời người trong thành tới chung vui, chỉ chờ trời tối là khai diễn.
Tống Tiểu Hà muốn ở lại xem tuồng, trời tối cũng chẳng muốn đi, bèn đứng bên đường xếp hàng mua bánh nướng nhân thịt.
Tiệm bánh nướng này dường như tiếng tăm lừng lẫy, buôn bán cực kỳ đắt khách. Trước cửa xếp thành một hàng dài, mọi người đứng giữa gió đêm, tán gẫu rôm rả, tiếng cười vang khắp nơi.
Thẩm Khê Sơn hoàn toàn không hiểu hành động này. Thấy Tống Tiểu Hà kéo mình đứng cuối hàng, hắn lập tức nói: “Đám phàm nhân này cũng dám đứng trước mặt ta. Để ta đi xử lý bọn họ.”
Nói rồi, hắn quả nhiên bước lên hai bước, nom như sắp ra tay.
Tống Tiểu Hà vội kéo hắn lại, lôi về phía sau, hạ giọng nói: “Chàng làm gì vậy? Đây là quy củ của phàm nhân chúng ta. Chàng đã ở nhân gian, lại còn dùng tên phàm nhân, thì phải tuân theo quy củ của cõi người.”
Thẩm Khê Sơn nói: “Vậy chúng ta lên trước mà tuân thủ quy củ.”
“Không được, người ta đến trước, đương nhiên người ta mua trước. Làm gì có chuyện chàng đến sau mà còn muốn chen lên trước?” Tống Tiểu Hà sợ hắn gây chuyện, bèn nắm chặt tay hắn, lại nói: “Phàm nhân đã yếu ớt đến thế rồi, chàng còn muốn bắt nạt sao? Rõ ràng chàng là thần, sao hành sự lại giống yêu quái vậy? Đừng có nhúc nhích, cứ ở yên bên cạnh ta.”
Thẩm Khê Sơn nhìn hàng người dài dằng dặc phía trước, nửa buổi chẳng nhích lên được bước nào. Nhưng nghe Tống Tiểu Hà nói vậy, hắn cũng thu lại vẻ mất kiên nhẫn giữa hàng mày, cố đè nén tính nóng nảy, chỉ nói: “Yêu quái há có thể đánh đồng với ta?”
Tống Tiểu Hà luôn miệng bảo được được được, dỗ dành hắn ngoan ngoãn đứng yên.
Chủ tiệm là một đôi vợ chồng. Người chồng nhào bột, nặn bánh; người vợ trông lửa, canh độ nóng.
Mỗi chiếc bánh đều làm tại chỗ, mà nướng bánh nhân thịt chín cũng cần thời gian. Thêm vào đó, tiệm này buôn bán quá đắt khách, nên hàng người mới dài đến vậy.
Đằng nào cũng chẳng có việc gì khác, Tống Tiểu Hà kéo Thẩm Khê Sơn đứng xếp hàng hồi lâu. Mãi đến khi trời tối hẳn, nàng mới mua được hai chiếc.
Bánh nướng vừa ra lò nóng hổi, lớp nước sốt hòa cùng mùi bột thơm nức sau khi nướng khiến Tống Tiểu Hà thèm đến chảy cả nước miếng. Nàng bị bỏng đến đỏ lừ đầu lưỡi, vừa hà hơi vừa xuýt xoa khen ngon.
Thẩm Khê Sơn đứng bên cạnh, hết sức chê bai chiếc bánh xấu xí kia, nhưng vẫn cúi đầu thổi một hơi vào đầu lưỡi nàng, lập tức xua đi cơn đau do bị bỏng.
Tống Tiểu Hà ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt long lanh ánh nước, khóe mắt bị bỏng đến ửng hồng, dưới ánh đèn hai bên phố trông vô cùng xinh đẹp.
Nàng cong mắt cười: “Long Thần đại nhân quả là lợi hại, vậy mà còn biết ta đang nghĩ gì trong lòng.”
Trên phố người qua kẻ lại, Thẩm Khê Sơn nhìn vào đôi mắt nàng, bỗng nảy ý muốn hôn nàng. Ngay sau đó, hắn liền cúi đầu áp tới.
Nào ngờ Tống Tiểu Hà nhanh tay nhanh mắt, lập tức đẩy hắn ra, tai đỏ bừng: “Giữa phố đông người thế này, không được động tay động chân, động miệng.”
Thẩm Khê Sơn không hiểu. Khi ở trên núi, Tống Tiểu Hà chưa bao giờ từ chối hôn hắn. Hắn chỉ cho rằng thổi cho nàng một hơi vẫn chưa đủ giúp đầu lưỡi hết đau, bèn nói: “Ta đổi cho nàng một cái lưỡi dẻo dai hơn, có thể nuốt sống dung nham, liếm vỡ huyền thiết.”
Tống Tiểu Hà: …
Có đôi khi lời con rồng này nói ra cũng hết sức khó hiểu. Tống Tiểu Hà dứt khoát chẳng thèm để ý, vừa ăn bánh nhân thịt vừa đi về phía trước.
Thẩm Khê Sơn bước bên cạnh nàng, nói tiếp: “Ta còn có thể đổi cho nàng một hàm răng mới. Lần trước nàng ăn một quả mà đã ôm răng kêu la suốt nửa ngày.”
“Là vì quả đó chua quá!” Tống Tiểu Hà tức giận nói: “Răng với lưỡi của ta chẳng có vấn đề gì cả, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nhét thứ khác lên người ta.”
Bị làm sao vậy chứ, đám thú tộc bọn họ đều thích nhét đồ của kẻ khác lên người mình à?
Tống Tiểu Hà nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Suốt ngày nói đổi thứ này cho ta, sao chẳng thấy chàng đổi mấy thứ lợi hại ấy lên người mình?”
“Thiên hạ này chẳng sinh linh nào xứng được đem ra so với ta.” Thẩm Khê Sơn hơi ngẩng đầu, khóe môi khẽ trễ xuống, vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì hiện rõ giữa hàng mày khóe mắt.
Tống Tiểu Hà gặm bánh, chẳng chút khách sáo nói: “Nếu yêu quái khác biết Long Thần đại nhân nhà chàng đến một chữ to cũng không biết, nhất định sẽ cười chàng.”
“Ta giết nó.” Thẩm Khê Sơn đáp.
Hai người cãi qua cãi lại, chẳng mấy chốc đã đến trước sân khấu. Vừa hay tiếng chiêng trống nổi lên, vở tuồng bắt đầu.
Tống Tiểu Hà đứng giữa đám đông, xem đến say sưa. Nàng vẫn chẳng hiểu những câu hát ê a ấy, cũng không hiểu câu chuyện trong vở diễn kể về điều gì. Chỉ khi thấy đào nương và tiểu sinh trao nhau ánh mắt tình tứ, nàng mới quay sang nhìn Thẩm Khê Sơn bên cạnh.
Hắn đang cau mày vì ghét tiếng ồn ào, vẻ mặt nghiêm túc trông thật buồn cười. Nhận ra ánh mắt của Tống Tiểu Hà, hắn quay đầu phê bình: “Phàm nhân sống trên đời là để tạo ra đủ thứ tiếng ồn ào sao?”
Tống Tiểu Hà mím môi cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Hai người xem tuồng ở Bất Từ Xuân hồi lâu. Đến khi tan cuộc thì đã khuya. Tống Tiểu Hà dụi mắt, nói buồn ngủ, Thẩm Khê Sơn liền bế nàng bay về hang núi.
Chỉ là về đến nơi cũng chẳng thể lập tức ngủ. Tống Tiểu Hà vừa nằm xuống chưa được bao lâu, môi hắn đã áp tới, lưu luyến bên cổ nàng. Đây là chuyện đêm nào Tống Tiểu Hà cũng phải trải qua, nàng đã sớm quen rồi.
Nhưng đêm nay nàng buồn ngủ từ sớm. Nàng nắm lấy bàn tay Thẩm Khê Sơn đang cởi nút áo mình, uể oải nói: “Hôm nay thôi đi, để ta ngủ với. Ta mở mắt cũng không nổi nữa rồi.”
Thẩm Khê Sơn chẳng nghe ra ý từ chối, chỉ nói chuyện này dễ thôi, rồi điểm một cái giữa mày nàng.
Kim quang lóe lên, Tống Tiểu Hà lập tức tỉnh như sáo, cơn buồn ngủ biến mất chẳng còn tăm hơi.
“Chuyện này…” Tống Tiểu Hà đờ đẫn mở to mắt, nhất thời chẳng biết phải nói gì, rồi bị Thẩm Khê Sơn xoay người lật lại.
Sau đó là một đêm thức trắng, ánh lửa hắt lên vách núi, chập chờn suốt cả đêm.
Hôm sau, Tống Tiểu Hà ngủ đến quá nửa ngày mới bò dậy.
Cuộc sống trên núi yên bình thanh tĩnh. Tống Tiểu Hà mua rất nhiều sách, ngày thường không vẽ tranh thì đọc sách viết chữ. Chỉ có ban đêm là vất vả đôi chút, bị lật qua lật lại giày vò; những lúc khác cũng nhàn nhã tự tại.
Huống hồ thần lực của Thẩm Khê Sơn rất tiện dụng, chuyện gì cũng làm được. Ban đầu Tống Tiểu Hà còn phải tự nấu cơm, nhưng món ăn dở đến nỗi chính nàng cũng chê, ăn chẳng được bao nhiêu nên gầy đi trông thấy.
Thẩm Khê Sơn ôm nàng, véo thử một cái, phát hiện nàng đã gầy mất mấy lạng thịt, tỏ vẻ rất bất mãn, bắt Tống Tiểu Hà phải nuôi lại chỗ thịt đã mất.
Tống Tiểu Hà nào có thể tự dưng mọc thêm thịt, bèn xúi hắn xuống thành tìm một tửu lâu, học lấy tay nghề của đầu bếp nơi đó.
Chuyện lừa dỗ Thẩm Khê Sơn, xưa nay nàng vốn rất thành thạo.
Hắn xuống thành một chuyến, lúc trở về đã học được cả cách đảo chảo.
Nuôi nửa tháng, Tống Tiểu Hà béo lên mấy cân, ôm vào không còn thấy cấn tay nữa.
Cũng chẳng biết vì sao những ngày tháng ấy cứ mãi yên ả, Tống Tiểu Hà đã vài lần hỏi Thẩm Khê Sơn có cảm nhận được yêu quái ở gần đây hay không.
Thẩm Khê Sơn đáp rằng, chỉ cần hắn thả thần thức ra, trong phạm vi trăm dặm, dù có một tia yêu khí, hắn cũng có thể dò xét rõ mồn một.
Thế nhưng hắn lại nói vùng đất này không có tà ma chi khí. Điều đó khiến Tống Tiểu Hà hết sức bận tâm. Nàng không biết con yêu quái kia đã bỏ chạy sau khi tập kích nàng thất bại lần trước, hay nó dùng cách khác che giấu thân phận, nấp trong bóng tối, chờ thời cơ ra tay.
Tống Tiểu Hà ngồi trong lòng Thẩm Khê Sơn, nói ra suy nghĩ của mình.
Nàng thấy ánh mắt Thẩm Khê Sơn khẽ động, hắn thản nhiên nói: “Nếu muốn ẩn mình đến mức ta không phát hiện ra, chỉ có một cách.”
“Cách gì?” Tống Tiểu Hà không ngờ thật sự có cách ấy, vội vàng hỏi.
“Chiếm lấy thân thể phàm nhân, dùng khí tức của phàm nhân để che giấu. Dưới núi có quá nhiều phàm nhân, khí tức lại dày đặc, nếu nó cứ nằm im bất động, ta cũng không phân biệt được kẻ nào bị yêu tà ký sinh.” Thẩm Khê Sơn nói.
Trăng sáng vằng vặc, khí lạnh thấu xương. Mùa đông, một trận tuyết rơi xuống.
Trong thôn, trời vừa tối là nhà nhà tắt đèn, rất ít người thức khuya. Dưới chân núi tối đen như mực, chỉ có lác đác vài đốm sáng.
Một người đàn ông đi đường đêm trở về thôn, tay xách đèn, đội gió tuyết bước chân vội vã, chỉ mong mau chóng về đến nhà.
Khi đi tới đầu thôn, hắn chợt trông thấy có người đứng bên đường.
Hắn nghi hoặc bước lại gần, mới thấy đó là một nữ tử ăn mặc phong phanh, mái tóc dài buông trên vai, đôi chân trắng nõn giẫm lên lớp tuyết mỏng, co ro run rẩy vì rét.
Người đàn ông chưa từng gặp nữ tử nào vừa xinh đẹp vừa đẫy đà đến vậy, lập tức nổi lòng ham muốn, xách đèn tiến lại gần, cất tiếng hỏi: “Cô nương, vì sao ăn mặc phong phanh thế này mà lại đứng ở đây?”
Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, giọng mềm mỏng: “Ta đến tìm thân thích, nhưng không tìm được người họ hàng xa ấy, lại còn sơ ý làm mất tiền lộ phí. Đi đến đây, ta muốn vào thôn tránh gió tuyết.”
Thấy mỹ nhân rơi lệ, người đàn ông lập tức choáng váng, chỉ nghĩ mỹ nhân này nom yếu ớt, lại không tìm được người thân, chi bằng ôm thẳng về nhà nhốt lại, giữ làm vợ?
Hắn ân cần nói: “Trông cô nương cũng thật đáng thương. Bình thường ta chẳng phải người hay làm việc thiện, nhưng đêm nay đã gặp cô nương, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nếu để cô nương ở đây chịu rét cả đêm, chắc chắn sẽ chết cóng. Chi bằng theo ta về nhà, trong nhà ta còn phòng trống, có thể cho cô nương tá túc một đêm.”
Nữ tử mừng rỡ, nắm lấy tay người đàn ông, đôi mắt long lanh lệ: “Thật sao?”
Bàn tay nàng lạnh ngắt, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. Người đàn ông chỉ cho rằng nàng đứng trong gió tuyết đã lâu nên mới lạnh như vậy, càng bị sắc đẹp che mờ mắt, chẳng hề sinh nghi, đáp: “Được chứ.”
“Vậy đại ca cõng ta vào trong được không? Hai chân ta cóng cứng rồi, không nhấc bước nổi.” Nữ tử nài nỉ.
“Đương nhiên, đương nhiên!” Người đàn ông mừng rỡ ra mặt, lập tức ngồi xổm xuống cõng nữ tử lên lưng, xách đèn đi vào trong thôn.
Trong lòng hắn chỉ nghĩ đêm nay làm sao hưởng chút phong tình, nào hay nữ tử mỹ diễm trên lưng mình vừa vào thôn đã đổi hẳn một gương mặt, mặt xanh nanh vàng, tà khí ngút trời.
Lời tác giả:
Bị Vô Tình Đạo Tiểu Sư Đệ Truy Ngược