Phong Nguyệt Thú

Chương 48: Sự dịu dàng ân cần

Tân Cư Thượng nhanh chóng suy tính, phụ thân vì sao đột nhiên nhắc chuyện này với hắn, hơn nữa lại ở bên ngoài Bí thư tỉnh… Chẳng lẽ chuyện của Ngũ huynh đã bại lộ, phụ thân biết rõ nội tình rồi?

Nàng hơi chột dạ, liếc nhìn hắn. Thấy hắn thành khẩn đặt câu hỏi, nàng miễn cưỡng cảm thấy hắn không nhân cơ hội này chế giễu mình.

Nhưng vấn đề này thật sắc bén, nàng phải cẩn thận trả lời, bèn nói: “Tân gia có gia quy của Tân gia, lang quân có gia quy của lang quân. Nếu lang quân không ở rể Tân gia, vậy gia quy Tân gia không áp dụng với lang quân. Huống hồ tình cảnh của lang quân lại khác người khác, ta đâu thể yêu cầu lang quân cả đời chỉ có một mình ta!” Nói xong, nàng lại hết lòng nhắc nhở như thường lệ: “Có điều, lang quân, chàng thử nghĩ xem người Hồ Túc Đặc lần trước, còn cả Hồ cơ ở Lạc Du Nguyên… Những kẻ tiếp cận chàng có khi đều là thích khách muốn lấy mạng chàng, nguy hiểm biết bao! Đâu như ta, biết rõ gốc gác, phụ huynh đều làm quan trong triều, ta mới là người an toàn nhất với lang quân.”

Lăng Tố gật đầu: “Lời này rất có lý.”

Tân Cư Thượng nói phải đó: “Những kẻ nửa đường xuất hiện ấy quả thực không đáng tin. Vì an nguy của lang quân, sau này ta định thay lang quân trông coi cho kỹ, tuyệt đối không để kẻ nào lòng mang ác ý đến gần chàng. Lang quân cứ yên tâm.”

Xem kìa, nữ lang này bắt đầu nảy sinh lòng chiếm hữu với hắn rồi.

Lăng Tố âm thầm vui mừng, trong lòng lâng lâng nghĩ. Nhất thời đắc ý quá mức, hắn bèn mạnh dạn nói ra mấy lời, song vẻ ngoài vẫn hết sức uy nghiêm, lạnh nhạt hỏi: “Tiểu nương tử sao lại lo nghĩ cho ta như vậy? Chẳng lẽ đã nảy sinh ý nghĩ không nên có với ta?”

Tân Cư Thượng thầm nghĩ thật xúi quẩy, thói tự phụ của người này lại tái phát. Xem ra quá đắc ý trên chiến trường cũng chẳng có gì hay, khiến hắn hình thành thứ tự tin kỳ quặc rằng đi đến đâu cũng bách chiến bách thắng.

Cứ thế mặc nhận, chẳng phải quá chiều hắn hay sao? Bởi vậy Tân Cư Thượng nói: “Ta đâu phải lo cho lang quân, ta là lo cho chính mình. Chàng nghĩ xem, chúng ta cùng ở một nơi, lỡ người ta chê ta vướng víu, ra tay trừ khử ta trước, chẳng phải ta thiệt lớn sao! Vì muốn sống lâu trăm tuổi, ta nhất định phải bảo vệ hành viên, bảo vệ Đông cung cho thật tốt, tiện thể bảo vệ cả lang quân. Mẫu thân ta thường nói, thê hiền thì chồng ít gặp họa. Lang quân cứ yên tâm, chỉ cần ta còn đây một ngày, ta nhất định sẽ dọn sạch những kẻ quanh chàng đến một ngọn cỏ cũng chẳng mọc, tuyệt đối không để lũ tiểu nhân lòng dạ khó lường tới gần chàng.”

Nàng nói năng đầy chính khí, dáng vẻ như thể cứ giao hết cho nàng. Nhất là nàng còn muốn bóp chết từ trong trứng nước khả năng hắn nảy sinh tình cảm với người khác, chỉ vì muốn bảo đảm an toàn cho mình ư? Nghe qua hình như chẳng mấy thuyết phục.

Lăng Tố ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: “Thật ra tiểu nương tử không cần phải như lâm đại địch. Người không rõ lai lịch rất khó vào hậu cung Thái tử. Thông thường, Lương đệ và Lương viện đều được tuyển từ gia quyến các quan viên trong triều.”

Tân Cư Thượng không nói gì, nhìn hắn hồi lâu, chợt quay người gọi Dược Đằng: “Ta đứng đến đau cả chân rồi, về thôi.”

Dược Đằng vội đáp lời, bước tới đỡ nàng. Nàng lắc lư trở về Tây viện, biết rõ hắn đang theo sau, còn cố tình ra vẻ nói với Dược Đằng: “Lòng người chẳng còn như xưa. Nam nhân thời nay thật không thể sánh với thời phụ thân. Muội xem phụ thân kìa, mẫu thân phải lo liệu giúp người nạp thiếp, người mới giữ dì lại. Đâu như vài kẻ kia, chưa thành thân đã tính chuyện tìm Lương đệ, Lương viện. Sau này chẳng thiếu một Hồ cơ bên trái, một nhạc kỹ bên phải, có khi còn có cả Côn Luân nô…” Nói tới đây, nàng rùng mình: “Đúng là đáng sợ quá!”

Dược Đằng nở nụ cười gượng gạo, ngay cả đáp lời cũng không dám. Nàng thầm nghĩ: Tiểu nương tử à, cô tranh hơn thua với Thái tử điện hạ thì đừng lôi ta vào được không? Ta chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé, đứng giữa hai người thật khó xử. Nếu chọc Thái tử điện hạ không vui, biết đâu người sẽ giết ta mất.

Dĩ nhiên, Lăng Tố cách đó vài bước chẳng để tâm đến những lời châm chọc của nàng. Dù sao, từ sự phản đối của nàng, hắn đã chắt lọc được điều cốt yếu mình muốn nghe, những thứ khác đều không quan trọng.

Hắn chậm rãi dạo bước, vừa đi vừa nói: “Trước đó ta nói Hữu tướng hôm nay đến Lan Đài, tiểu nương tử nghe thấy chứ?”

Tân Cư Thượng hơi ngập ngừng, biết rõ còn cố hỏi: “Phụ thân ta lên Lan Đài làm gì? Chẳng lẽ mấy ngày rồi không gặp Ngũ huynh, nên tới thăm huynh ấy?”

Lăng Tố ra vẻ lên mặt, vào phòng rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế bành, thoải mái duỗi đôi chân dài. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Nàng đoán xem.”

Tân Cư Thượng thầm mắng đoán cái quỷ! Chàng chạy đến đây, vòng vo bao lâu, chẳng phải là muốn mang tin tức về cho nàng sao? Đợi nàng mở miệng hỏi, chàng lại giả vờ giả vịt. Hạng người này thật đáng ghét!

Đáng ghét thì đáng ghét, nàng cũng không thể bỏ gần tìm xa mà quay về dò hỏi, đành dịu giọng: “Lang quân, ta rất muốn biết, mau nói cho ta đi, đừng vòng vo nữa.”

Lúc này Lăng Tố mới miễn cưỡng nói được: “Ta dò hỏi được một tin từ miệng Hữu tướng. Hôm nay Ngũ tẩu ra ngoài gặp nữ lang trên xe ngựa, đôi bên đấu khẩu một phen. Nữ lang kia buông lời, muốn như nam nhân mà đến sính lễ hỏi cưới Ngũ lang, đón huynh ấy ở rể Hồ gia.”

Tân Cư Thượng nghe xong giận sôi lên: “Nàng ta nằm mơ! Ngũ huynh đã có phu nhân, con cái cũng lớn cả rồi, vậy mà còn muốn huynh ấy đến ở rể Hồ gia làm lang quân cửa trên, đúng là mơ tưởng hão huyền! Tiếc là ta không có mặt ở đó, không thể xử lý nàng ta ngay lúc ấy. Bằng không, nhất định phải dạy nàng ta thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, ăn cắp đồ của người khác thì sẽ bị đánh.”

Lăng Tố bật cười: “Nàng lại muốn đánh người à?”

Tân Cư Thượng đáp phải: “Đạo lý mà nói không thông thì chỉ có nắm đấm là hữu dụng nhất. Ngũ tẩu là người hiền hòa, bình thường nói chuyện chưa bao giờ lớn tiếng, sao có thể chế ngự nữ lang như thế! Ban đầu ta định giữ chân Ngũ huynh lại, chỉ cần tẩu ấy không để ý đến, lâu dần nữ lang kia tự hết hứng thú, rồi chuyện cũng nguội đi. Ai ngờ tẩu ấy lại chạy đến đối chất với người ta. Kết quả nói không lại người ta, mắng cũng chẳng thắng người ta…” Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra mình từng lừa gạt Lăng Tố, bèn biết điều lấy dải khăn che mũi, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lăng Tố là người giỏi nhất khoản nào không nên nhắc thì cứ nhắc: “Ta nhớ lần trước nàng nói với ta, là thẩm thẩm thấy Ngũ lang quá nhàn rỗi, muốn huynh ấy bận rộn lên, nên mới nhờ ta gây sức ép với Lan Đài.”

Tân Cư Thượng ấp úng: “Chuyện này chẳng phải… chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sao. Tùy tiện nói với người khác, e sẽ khiến người ta chê cười.”

Lăng Tố chậm rãi gật đầu: “Thì ra trong mắt tiểu nương tử, rốt cuộc ta vẫn là người ngoài.”

Chuyện vị hôn phu có được xem là người nhà hay không, nàng cũng từng cân nhắc, cuối cùng đáp án vẫn là không.

Dẫu đã thành thân chính thức, chưa chắc nàng đã kể cho lang quân nghe tường tận mọi chuyện, nhất là những việc liên quan đến nhà mẹ đẻ. Lần này để hắn biết được nội tình, là vì nàng chưa bàn bạc chu toàn với người nhà. Nếu sớm nói rõ, chuyện này đã chẳng bị vạch trần.

Vậy nên cứ lướt qua chuyện ấy đi, đừng bận lòng người ngoài hay người nhà nữa. Điều nàng lo là chuyện khác. Nàng chống cằm, lẩm bẩm: “Giờ phải làm sao đây? Đều tại Ngũ huynh, đáng lẽ phải trói gô huynh ấy lại, đưa đến trước mặt Ngũ tẩu, đánh cho da tróc thịt bong để Ngũ tẩu hả giận. Còn nữ lang kia, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Muốn làm thiếp của Ngũ huynh sao?”

Lăng Tố cúi đầu, xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương hổ trên tay, chậm rãi đáp: “Người ta đã nói không muốn làm thiếp, thà làm ngoại thất.”

Cả gian nhà lập tức trố mắt. Trên đời lại có nữ lang khác thường đến vậy ư? Nên nói nàng ta phóng khoáng, hay là chẳng biết liêm sỉ?

Tóm lại, Lăng Tố cảm thấy chuyện này tốt nhất đừng nhúng tay vào: “Chuyện tư tình nam nữ ngoài lề ấy khó giải quyết nhất, cứ để Ngũ lang tự xử lý đi.”

Tân Cư Thượng tựa vào lưng ghế, cảm khái: “Thế đạo này quá khoan dung với nam nhân. Nếu không phải Tân gia có gia huấn ba mươi tuổi không nạp thiếp, cho dù huynh ấy đón nữ lang kia vào cửa, Ngũ tẩu cũng chẳng có cách nào.”

Thấy nàng ủ rũ, Lăng Tố cho rằng đây là thời cơ tốt, bèn nhân đó hỏi: “Nàng ghét lang quân nạp thiếp ư? Sau này nếu ta nạp thiếp, nàng cũng sẽ tức giận bất bình như vậy sao?”

Tân Cư Thượng hiểu ra, hắn đang sớm ám chỉ cho nàng: “Lang quân đang nói đến nữ lang xuất thân từ nhà quan lại đàng hoàng ư?”

Lăng Tố gật đầu. Dẫu sao, Hồ cơ và Côn Luân nô thường không thể bước chân vào hậu cung.

Đã vậy, nàng đành phải đối diện với hiện thực. Nếu thành thật nói mình không thích chàng có tam cung lục viện, liệu nàng có bị trả về nhà không? Ở hành viên lâu như vậy, nàng dần cảm thấy nơi này cũng không tệ; tay nghề của Điển thiện cục rất tốt, mỗi tháng còn được lĩnh bổng lộc cao hơn ở nhà mấy lần, bỏ đi thì có phần đáng tiếc.

Chẳng khác nào chủ nhà hỏi ngươi có bằng lòng chịu thương chịu khó hay không, đương nhiên phải nói là bằng lòng. Cân nhắc một hồi, Tân Cư Thượng chân thành bày tỏ: “Nếu là nữ lang xuất thân thế gia, thiếp đương nhiên không có lời nào để nói. Lang quân thân phận tôn quý, chuyện nạp thiếp khó tránh khỏi. Thiếp không có yêu cầu nào khác với lang quân, chỉ mong lang quân đừng sủng thiếp diệt thê, như vậy thiếp đã vui lòng lắm rồi.”

Nào ngờ Lăng Tố chợt sa sầm sắc mặt: “Chỉ vậy thôi?”

Tân Cư Thượng chân thành nói: “Chỉ vậy thôi. Chỉ cần lang quân bảo đảm không ai có thể lung lay địa vị của thiếp, lang quân muốn mở rộng hậu cung thế nào cũng là chuyện của lang quân, thiếp không có ý kiến. Có điều có một chuyện phải nói rõ trước: thiếp không nuôi con cho người khác, nhất là trước khi thiếp có con của mình.” Nói rồi nàng mỉm cười: “Lang quân hiểu ý thiếp chứ?”

Lăng Tố ngồi đối diện đã xanh mét mặt mày từ lâu. Hắn thật sự không ngờ, ngoài sự táo bạo, nàng còn có đức tính rộng lượng.

Trên đời thật sự có người vợ nào bằng lòng để chồng tùy ý nạp thiếp sao? Lại còn chẳng kể số lượng, muốn đưa ai vào nhà cũng được. Nếu thật sự có, người vợ ấy hoặc là Bồ Tát sống, hoặc là hoàn toàn chẳng có tình cảm với chồng.

Bọn họ phụng chỉ thành hôn. Trước đó nghe nàng nói những lời kia, hắn cứ ngỡ nàng đã nảy sinh ý muốn độc chiếm hắn, nào ngờ chẳng chịu nổi tra hỏi, vừa hỏi đã lộ rõ chân tướng.

Chỉ để tâm đến địa vị của mình, chỉ cần hắn không sủng thiếp diệt thê… Hắn thất vọng vô cùng, đứng dậy, lặng lẽ nhìn nàng một thoáng rồi quay người rời khỏi thượng phòng.

Tân Cư Thượng ngơ ngác nhìn Dược Đằng, khẽ hỏi: “Ta nói sai điều gì rồi?”

Dược Đằng vẫn luôn kính sợ Thái tử, cũng chưa từng cho rằng một vị Thái tử khai quốc lại như nam nhân tầm thường, thất tình lục dục tràn lan.

Sau một hồi suy nghĩ khổ sở, Dược Đằng kết luận: “Tiểu nương tử không chịu nuôi con, có lẽ khiến Điện hạ không vui. Điện hạ muốn có một hiền thê lương mẫu. Tiểu nương tử xem Ung vương đi, chẳng phải do Hoàng hậu Điện hạ nuôi lớn sao?”

Tân Cư Thượng ngẫm lại, quả thật có lý, là nàng tính sai rồi.

Bên kia, Lăng Tố trở về đông viện, nhìn chồng văn thư chất đầy bàn mà chẳng đọc lọt nổi một chữ.

Trưởng sử thấy hắn như vậy, bèn dè dặt hỏi: “Lang quân gặp phải chuyện khó xử nào chăng? Xin cứ nói ra, thần sẽ thay Điện hạ suy xét.”

Lăng Tố đặt bút xuống, vẻ mặt có phần ủ dột. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: “Tân nương tử đến hành viên được bao lâu rồi?”

Trưởng sử tính ngày rồi bẩm: “Ngày mai vừa tròn tám mươi ngày.” Ông liếc nhìn hắn: “Vì sao lang quân lại hỏi vậy?”

Đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài của Điện hạ.

Trưởng sử bắt đầu lo lắng. Nói cho cùng, ông chuyên quản việc trong hành viên, hễ có điều gì không ổn đều phải kịp thời báo lên trong cung. Giờ trông Thái tử như có nỗi khổ khó nói, mà với cương vị Trưởng sử, việc đầu tiên chính là giải ưu cho Điện hạ. Ông bèn nói: “Nếu lang quân có điều băn khoăn, xin cứ nói với thần, để thần thay lang quân nghĩ cách.” Nói rồi ông tự suy đoán: “Chẳng lẽ nương tử đắc tội lang quân, khiến lang quân cảm thấy bị mạo phạm?”

Đợi thêm hồi lâu, cuối cùng ông cũng chờ được câu trả lời của Thái tử: “Nàng chưa từng để tâm đến ta. Ta đang nghĩ, một tờ chiếu thư giam nàng ở hành viên, liệu có quá tàn nhẫn với nàng không.”

Trưởng sử vội nói không phải vậy: “Ắt hẳn lang quân đã hiểu lầm nương tử. Thần thấy ngày nào nương tử cũng vui vẻ, chưa từng thấy nàng chau mày ủ dột. Hơn nữa, nương tử rất thích hành viên, chính miệng nàng đã nói thế.”

Lăng Tố lắc đầu, kể lại cho Trưởng sử nghe những lời nàng vừa nói, rồi chống trán: “Sau này hậu cung có nạp bao nhiêu người, nàng cũng chẳng bận tâm. Nàng đã buông xuôi rồi, xem ra chẳng thật lòng muốn cùng ta sống hết một đời.”

Trưởng sử mừng rỡ nhận ra, chút vướng bận vụn vặt này chính là biểu hiện của tình cảm mới chớm nở. Điện hạ Thái tử từng lấy một địch trăm nơi chiến trường, xem sinh tử như chuyện thường, vậy mà nay chỉ vì mấy câu của một nữ lang đã chẳng thể xử lý chính vụ. Có thể thấy hành viên này được dựng lên thật khéo, thật đúng lúc, hoàn toàn đạt được kỳ vọng của Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ.

chỗlấymắtdưới,nặngnhậmliềnrơi xuống vai Trưởng sử. Ông phải lần từng chữ, lần từng câu tìm ra mấu chốt, chẳng mấy chốc đã nói toạc thiên cơ: “Nương tử nói không muốn nuôi con cho người khác, trong lời ấy hàm chứa nỗi bất đắc dĩ và đau buồn vô tận. Chẳng lẽ lang quân không nghe ra sao?”

Lăng Tố ngẩn người: “Ý là gì?”

“Ngài xem.” Trưởng sử liếm môi, bắt đầu phân tích từng lớp từng lớp, “Khắp thiên hạ này, hiếm có ai đại nhân đại nghĩa như Hoàng hậu điện hạ, bằng lòng nuôi Ung vương trưởng thành. Dĩ nhiên thần không phải nói nương tử thiếu lòng rộng lượng, bởi nương tử còn nói một câu làm tiền đề: nàng không thể chấp nhận việc trước khi có con của mình đã phải làm đích mẫu. Đây rõ ràng là biểu hiện cho thấy trong lòng nàng có riêng tư với điện hạ! Thứ cho thần nói lời mạo phạm, dù là Hoàng hậu điện hạ năm xưa, liệu có bằng lòng chấp nhận trưởng tử thứ xuất, đón về bên mình nuôi dưỡng không? Các nữ lang thường phải có con rồi mới biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thương yêu những đứa con thứ bên dưới… Lang quân phải có đích tử với nương tử trước, ngài còn chưa hiểu ý nàng sao?” Càng nói càng động lòng người, ông thở dài, “Nương tử chẳng dễ dàng gì. Nàng là quý nữ thế gia, được dạy dỗ theo lễ giáo của bậc hiền đức, biết rõ tương lai lang quân tiền đồ vô lượng, tuyệt chẳng thể nói ra lời đòi lang quân chỉ có một mình nàng trong hậu cung. Nương tử phải nhẫn nỗi đau như bị kim đâm vào tim mới nói rằng mọi chuyện đều theo ý lang quân. Lời đã thốt ra, lòng lại rỉ máu, lang quân còn chẳng biết cảm thông cho nàng, thần thật sự thấy bất bình thay nương tử.”

Thế nào là nghe một lời của quân, còn hơn đọc sách mười năm? Chính là đây! Mây sầu trước mắt Lăng Tố chợt tan, lúc này hắn mới nhận ra trong đôi ba câu ít ỏi của nàng lại cất giấu thâm ý khắc cốt ghi tâm đến thế.

Hắn hối hận khôn nguôi: “Là ta hồ đồ, khi ấy không nghe ra.”

Trưởng sử mỉm cười kín đáo: “Bây giờ hiểu ra cũng chưa muộn. Lang quân phải biết, lời của nữ lang đều cần nghiền ngẫm đôi ba lần, vẻ mặt khi nói cũng chẳng thể tin hết. Bọn họ sẽ gượng cười, lang quân hiểu chứ?”

Thảo nào! Lăng Tố nhớ lại nụ cười của nàng. Khi ấy hắn thấy chói mắt, giờ càng ngẫm càng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng như trời long đất lở. Thì ra nàng chẳng hề vui vẻ.

Còn Trưởng sử, thấy đôi mày đang cau chặt của Thái tử điện hạ giãn ra, trong lòng âm thầm thở phào.

Ông ngước nhìn mái nhà cao vút, thầm than một câu: Hành viên không có ta quả nhiên chẳng xong. Gom đôi nam nữ mỗi người ôm một nỗi niềm lại thành lang có tình, thiếp có ý, tất cả đều nhờ cái miệng khéo léo của ông.

Dẫu sao hành viên này cũng chỉ là trạm nghỉ trước ngày đại hôn. Chỉ cần một trong hai bên nảy ý thoái lui, mối hôn sự này sẽ chẳng thành, vậy cả vườn người cũng coi như bận rộn uổng công. Đặc biệt Thái tử điện hạ đã rõ ràng phải lòng Tân nương tử, vì điện hạ, vì giang sơn Đại Lịch này, thế nào cũng phải thúc đẩy mối hôn sự ấy thành toàn.

Lăng Tố được Trưởng sử truyền cho niềm tin, lại phấn chấn tinh thần. Ngắm đèn hoa cũng thấy đẹp hơn, đến gương mặt béo tròn của Trưởng sử cũng thuận mắt hơn bao giờ hết.

Hắn nghiêm túc tự xét lại một phen. Bởi thân phận của mình, dường như hắn chưa từng cảm thông cho nỗi khổ tâm của nàng. Hôm nay được Trưởng sử chỉ điểm, hắn mới biết bản thân còn thiếu sót biết bao.

Giờ đây văn thư cũng chẳng thể đọc tiếp, hắn dặn Trưởng sử cùng những người bên cạnh: “Các ngươi lui xuống cả đi.” Sau đó tự mình lên lầu hai, đứng bên cửa sổ quan sát động tĩnh phía đối diện.

Trời đã lạnh, cửa sổ cũng chẳng còn mở rộng. Sau khi mặt trời lặn, cửa phòng liền đóng kín, chỉ có thể trông thấy ánh nến trong phòng xuyên qua lớp giấy cửa sổ, tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt.

Hắn do dự giây lát, rồi lớn tiếng ho khan hai tiếng. Một bóng người chậm rãi tiến lại, nhưng không mở cửa sổ.

Bất đắc dĩ, hắn đành cất tiếng gọi nàng. Bóng người quanh quẩn kia rất nhanh đã lộ diện, Cư Thượng bên kia ngượng ngùng nói: “Lang quân, chàng nhiễm lạnh rồi sao? Sao lại ho?”

Lăng Tố cảm nhận được sự quan tâm khác biệt, không giống sự chu toàn mọi bề của Trưởng sử và các nữ sử, mà là nét dịu dàng săn sóc thuộc về thiếu nữ, tựa như có ai khẽ cào một cái trong lòng hắn.

Má hắn hơi ửng đỏ, may mà nàng không nhìn thấy. Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nói mình không sao: “Chỉ hắng giọng thôi, không nhiễm lạnh.”

Còn Cư Thượng bên kia, thật ra nàng rất hối hận vì đã nói những lời ấy. Nhất là sau khi nghe Dược Đằng phân tích, nàng càng thấy mình không hiểu chuyện.

Thật ra khi nàng cùng Tồn Ý bàn chuyện cưới gả, từng nghe quý phi thay mặt quản lý hậu cung nói về “phụ đạo” trong cung, chẳng qua là không ghen không oán, coi phu quân như trời. Khi ấy bởi nàng chẳng có chút tình ý nam nữ nào với Tồn Ý nên cảm thấy mọi chuyện đều có thể chấp nhận. Nhưng đến chỗ Lăng Tố, chẳng hiểu sao nàng lại thốt ra những lời kỳ quặc như không chịu nuôi con cho người khác. Tính tình nhỏ nhen như vậy, khó trách người ta không vui.

Ở vị trí nào thì lo việc vị ấy, nàng quyết định phải tìm cách cứu vãn. Nàng bám lấy bậu cửa sổ, nói với hắn: “Những lời trước đó của ta đều chỉ là nhất thời nóng nảy, xin lang quân đừng giận.”

Lăng Tố động lòng, bất giác siết chặt hai tay.

Tuy hắn đến để giảng hòa, nhưng cũng rất muốn nghe nàng nói đôi lời thật lòng. Bởi vậy hắn cố nén xúc động, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Cư Thượng thấy thái độ hắn dịu đi đôi chút, mừng thầm vẫn còn cơ hội xoay chuyển, bèn tiếp tục: “Ta nghĩ đi nghĩ lại, ban nãy mình quá tùy hứng, nói gì mà không muốn nuôi con cho người khác… Thật ra con của lang quân cũng là con của ta. Dẫu chẳng phải do ta sinh ra, ta cũng nên coi chúng như con ruột mới phải. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, lang quân cứ yên tâm nạp thiếp, ta nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của một đích mẫu, dạy dỗ tử tế từng đứa trẻ. Ta cũng sẽ học theo Hoàng hậu điện hạ đối với Ung vương, học theo thím đối với Ngũ huynh, hết lòng để lang quân không phải lo lắng chuyện hậu viện… Thật đấy, những lời ta nói đều là thật lòng.”

Người bên kia lại chẳng nói thêm lời nào. Dẫu cách nhau mấy trượng, vẫn có thể cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ người hắn.

Cư Thượng chớp mắt, quay sang nhìn Dược Đằng, lấy ánh mắt dò hỏi: Lại sai rồi sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ chân thành?

Ngay lúc nàng định tiếp tục bày tỏ lòng thành, hắn chẳng cho nàng thêm cơ hội nữa, “rầm” một tiếng đóng sập cửa sổ, đến cả đèn cũng thổi tắt.