Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 66: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Nếu Tòng Thiển để ý kỹ hơn một chút, chú ý thêm một chút, có lẽ cô sẽ nhận ra cảm giác lạnh lẽo trên môi mình ngoài sự mạnh bạo bất ngờ, còn có cả vẻ thăm dò và kiềm chế lúc gần lúc xa.

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên cô bị người ta ấn xuống nước cướp mất nụ hôn đầu. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Hình như anh đang hôn cô.

Lại giống như đang trút ra một loại cảm xúc nào đó đã giấu kín từ rất lâu trong lòng.

Nụ hôn cuồng nhiệt giữa hồ bơi nhìn thì mãnh liệt, nhưng cảm giác nó mang lại cho cô lại vô cùng phức tạp. Đôi tay vốn đang vùng vẫy dưới nước cũng theo đó mà giơ lên.

Ngay lúc móng vuốt nhỏ của cô vừa chống lên lồng ngực anh, định phối hợp, cô đã bị anh mạnh tay hất ra. Sau đó, Tòng Thiển gần như bị anh kéo lê lên bờ.

Vốn dĩ khả năng bơi lội của cô rất tốt. Ngoại trừ lúc mới nhảy xuống bị sặc mấy ngụm nước, sau khi được anh cưỡng ép cứu lên, cô ngược lại còn uống thêm không ít nước hồ, ho sặc sụa liên tục.

Cả hai đều ướt sũng từ đầu đến chân. Cô chật vật không chịu nổi, còn anh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như cũ.

Phát hiện Tân Lâm vừa lên bờ đã định bỏ đi, Tòng Thiển lập tức đuổi theo:

“Anh làm gì vậy—— Vừa rồi anh hôn em rồi, không định chịu trách nhiệm à?”

Gương mặt nghiêng tuấn tú của người đàn ông lạnh lùng, xa cách. Nước từ mái tóc ngắn nhỏ xuống, cũng không thể che lấp nét sắc bén và hờ hững trên ngũ quan. Đôi môi mỏng khẽ động:

“Chịu trách nhiệm gì?”

“Ha, anh định chối đấy à?”

Tòng Thiển không chịu bỏ qua, cô dang ngang cánh tay chắn trước mặt anh, ngăn đường đi.

“Anh dám nói vừa rồi anh không hôn em?”

Đợi hồi lâu, cô mới nghe được từ môi anh bốn chữ.

“Hô hấp nhân tạo.”

“…”

Mấy chữ ngắn ngủi suýt nữa khiến Tòng Thiển nổi điên.

Hô hấp nhân tạo cái quỷ gì chứ? Cô vẫn tỉnh táo khỏe mạnh, cần gì phải hô hấp nhân tạo? Hơn nữa, hô hấp nhân tạo chẳng phải đều phải làm sau khi lên bờ sao?

Cô không tin chỉ số thông minh của người đàn ông này đột nhiên tụt xuống đến mức không biết cách cấp cứu cơ bản.

Nhưng Tòng Thiển nhận ra anh thực sự định chơi xấu.

Ở đây chỉ có hai người bọn họ. Nếu anh không thừa nhận, cô đúng là chẳng có cách nào.

Hai người giằng co hồi lâu, Tòng Thiển tức giận nhiều hơn là xấu hổ.

“Được rồi——”

Cô làm ra vẻ rộng lượng, như thể không định so đo với anh.

“Dù là hô hấp nhân tạo hay hôn môi thì tóm lại anh cũng đã chạm vào miệng em. Nam nữ thụ thụ bất thân, một cô gái chưa chồng như em bị anh chiếm tiện nghi thế này, anh không chịu trách nhiệm thì có phải hơi vô lý không?”

Ánh mắt Tân Lâm không hề dao động.

“Em muốn thế nào?”

“Để em hôn lại.”

Vừa nói, Tòng Thiển vừa kiễng chân, rõ ràng đã quyết tâm chiếm tiện nghi của anh.

Lần này cũng giống lần trước, cô còn chưa chạm được vào áo sơ mi của anh thì đã bị anh ngăn lại. Một bàn tay lớn của người đàn ông siết lấy eo cô, tay còn lại vừa vặn giữ lấy cằm cô.

Đôi môi đang hơi chu lên, chuẩn bị chiếm tiện nghi của Tòng Thiển cũng theo động tác của anh mà khẽ nâng lên. Đôi mắt long lanh mở lớn hơn, giọt nước nhỏ đọng trên hàng mi rơi xuống, chọc vào mắt khiến cô theo bản năng nhắm lại.

Đây là tư thế hôn môi hoàn hảo.

Mà thời gian cô nhắm mắt cũng vừa vặn đến không thể vừa vặn hơn.

Vừa rồi hôn nhau dưới hồ bơi, cảm giác không quá rõ ràng, bất ngờ nhiều hơn vui sướng. Nhưng hiện giờ hai chân đã đứng vững trên mặt đất, khiến người ta càng thêm yên tâm và mong đợi.

Tòng Thiển nín thở.

Cô cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.

Cũng càng lúc càng đến gần.

Ngay sau đó, giọng nói trầm đục của người đàn ông vang lên:

“Son môi bị trôi rồi.”

Tòng Thiển: “…”

…

Tòng Thiển định bụng sẽ ở lì lại đây.

Tân Lâm không định giải thích nhiều về chuyện “hô hấp nhân tạo” của mình, cũng chẳng định chịu trách nhiệm. Thái độ của anh vẫn giống hệt trước kia, lần nào cũng khiến cô cảm thấy bản thân thấp kém đến đáng thương.

Những năm qua cô đã quen với việc hạ mình như thế, đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà bỏ cuộc.

Cô mơ hồ cảm nhận được Tân Lâm cũng không hoàn toàn lạnh nhạt với mình. Đúng như Lão Tam từng nói, anh ấy khá hy vọng hai người bọn họ có thể ở bên nhau.

Có sự ủng hộ của người nhà, Tòng Thiển ngày càng tự tin hơn với bản thân.

Ở chỗ anh, cô cứ coi như mình đang đi nghỉ dưỡng. Không có việc gì thì ra ngoài mua sắm, làm đẹp, tập thể hình các kiểu.

Khoảng một tuần sau, thứ thuốc cô nhờ người mua cũng nhanh chóng được đưa tới.

Không lâu sau khi nhận được thuốc, Tòng Thiển nhận được cuộc gọi quốc tế từ Tân Duyên.

Giọng điệu của cậu vẫn dịu dàng, khiêm tốn như thường:

“Chị Thiển Thiển, chị đang ở đâu vậy? Mấy ngày nay em không gặp chị rồi.”

Ấn tượng của Tòng Thiển về Tân Duyên là một thiếu niên đơn thuần, có thiên phú, học gì cũng nhanh, năng lực lại mạnh.

Mà lúc này trên tay cô đang cầm thứ đồ người lớn cần dùng. Nói chuyện với một thiếu niên như vậy khiến cô không khỏi hoảng hốt.

Cô cố gắng điều chỉnh giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn:

“Chị đang đi nghỉ dưỡng ở bên ngoài. Em tìm chị có việc gì à?”

“Không có gì, chỉ là nhớ chị thôi.”

Tân Duyên cười nói:

“Em hỏi anh Ba chị đang ở đâu, anh ấy cũng không chịu nói cho em biết.”

Đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Tòng Thiển vô thức run lên. Cô chậm rãi nói:

“Chắc chị sẽ về nhanh thôi.”

Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai cô sẽ trở về.

Còn tối nay…

Cô có chuyện phải làm.

Tòng Thiển không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến vậy. Tân Lâm chẳng hề đề phòng cô, trực tiếp uống cạn ly rượu cô đưa.

Trong rượu có thuốc do cô bỏ vào.

Đây là lần đầu tiên Tòng Thiển làm chuyện đê tiện như vậy.

Trong giới danh viện thục nữ, cô là người không đứng đắn nhất. Vậy mà bây giờ còn làm ra loại chuyện hạ lưu này.

Mặt trăng lúc mười một giờ ở nơi đây sáng đến khác thường.

Căn phòng bị bóng tối bao trùm.

Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ dài chạm đất, vừa quyến rũ vừa tao nhã. Kiểu váy này rất khó để những người phụ nữ bình thường có thể mặc đẹp, nhưng khi khoác lên người Tòng Thiển lại vừa vặn vô cùng. Vẻ quyến rũ và diễm lệ đều được thể hiện đúng mức, không thừa không thiếu.

Đường cong sau lưng xinh đẹp hoàn hảo, tựa như một tác phẩm được Thượng đế dày công điêu khắc. Cần cổ thiên nga cong mềm mại, làn da trắng nõn như tuyết. Mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái của một cô con gái nhà danh giá, hào phóng và đúng mực.

Tòng Thiển nắm chiếc ly rượu rỗng trong tay, cụp mắt thật lâu mà không nói tiếng nào.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, sáng mai sẽ có phóng viên tới chặn bọn họ, phanh phui chuyện này, sau đó ép anh phải chịu trách nhiệm với cô.

Còn loại thuốc này có tác dụng hay không, đối với cô đã chẳng còn quan trọng nữa.

Không biết qua bao lâu, Tân Lâm tỉnh lại.

Rõ ràng vừa mới thức giấc, nhưng trong mắt anh không hề có vẻ mơ màng, trái lại còn tỉnh táo và lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau khi nhìn cô chằm chằm vài giây, anh đột nhiên giơ bàn tay lớn lên, trở tay ấn cô xuống, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô không chớp.

“Em…”

Tòng Thiển cau mày, đang định mắng anh mấy câu thì trước ngực bỗng thấy lạnh toát.

…

Sáng hôm sau.

Một lượng lớn phóng viên tràn vào căn phòng đúng như kế hoạch của Tòng Thiển. Ống kính chĩa thẳng vào đống quần áo lộn xộn trên sàn, chụp lia lịa.

Ở bất cứ quốc gia nào, hóng hớt cũng là bản tính của mỗi người dân.

Huống hồ đối tượng còn là Tòng Thiển.

Vốn dĩ Tòng Thiển đã chuẩn bị sẵn lớp trang điểm, để bản thân xuất hiện trước ống kính không đến mức quá thảm hại. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt u ám của người đàn ông bước ra từ phòng tắm, cô đột nhiên hoảng hốt.

Đám phóng viên cũng nhìn thấy Tân Lâm, chẳng khác nào chuột nhìn thấy mèo, đồng loạt lùi về phía sau. Nhưng những thiết bị quay phim đang giơ lên đều bị người đàn ông ném văng đi.

Có những thiết bị trị giá hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu.

Số tiền ấy đối với anh nhỏ bé chẳng khác nào kiến, vậy mà anh vẫn không chút biểu cảm, lần lượt đập nát từng món một.

Đập hỏng thiết bị xong, anh còn phải xử lý đám phóng viên hóng chuyện này.

Ngay trước khi nắm đấm đang kìm nén của người đàn ông vung ra, vệ sĩ đã kịp thời chạy tới, thay anh xua đuổi đám người kia.

Mà dường như Tân Lâm nhận ra mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm, nên không tiếp tục nữa. Anh đứng yên tại chỗ một lúc, lấy điện thoại ra, nói ngắn gọn mấy câu bằng thứ ngôn ngữ Tòng Thiển nghe không hiểu.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tòng Thiển phát hiện anh bắt đầu quay sang xử lý cô.

Cổ tay cô bị người đàn ông nắm chặt không chút thương hoa tiếc ngọc, ấn xuống giường.

Tòng Thiển lập tức đỏ hoe mắt:

“Anh làm gì vậy——”

Hai ngón tay anh vừa vặn siết lấy cổ cô.

Tòng Thiển ngây người.

Trên cổ cô vẫn còn dấu vết để lại từ hôm qua. Dù là nhẹ hay nặng thì chúng cũng hoàn toàn không phù hợp với sự lạnh lùng, thô bạo hiện tại của anh, cứ như thể hai người không phải cùng một người.

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ động.

“Có thấy mình đê tiện không?”

“Ngủ một lần là đủ rồi.”

“Em còn muốn ngủ cả đời à?”

Tòng Thiển bị khống chế, ban đầu toàn thân vô cùng khó chịu trước những lời lẽ nghe không giống chửi mắng nhưng còn khiến người ta nhục nhã hơn cả chửi mắng của anh. Sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, cô lập tức dùng hết sức rút một tay ra, cào lên mu bàn tay anh mấy vết.

“Anh nói cứ như mình chịu thiệt lắm ấy.”

Tòng Thiển tức đến mức cắn răng:

“Người chơi đến phát điên tối qua chẳng phải là anh sao?”

Cô nhớ rất rõ, mình không phải chưa từng cầu xin anh, thậm chí còn nói với anh rằng sáng nay sẽ có phóng viên tới. Nhưng anh vẫn hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục làm chuyện cần làm, khiến cô chẳng khác nào tấm ván lướt sóng trên biển rộng, lúc bị đẩy lên cao, lúc lại rơi xuống thấp, thần kinh toàn thân đều gào thét.

Một lúc lâu sau, Tân Lâm mới buông cô ra.

Dấu vết trên mu bàn tay anh chẳng khác nào bị mèo con cào, không đau không ngứa, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào. Anh cứ như không nhìn thấy, nhặt chiếc áo khoác trên sofa lên, vừa đi vừa lạnh lùng ném lại mấy chữ:

“Đó là tác dụng của thuốc.”

“Đồ khốn.”

Tòng Thiển hướng về bóng lưng anh mà mắng.

“Anh tưởng em muốn gả cho anh chắc?”

“Cho dù anh chuẩn bị một lễ cầu hôn long trọng, quỳ một gối xuống, mua đúng chiếc nhẫn lần trước em thích để cầu hôn em thì em cũng… sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Mắng xong, trong lòng cô bỗng trống rỗng, khó chịu và ngột ngạt không sao tả nổi.

-

Nước A.

Sau khi xuống máy bay, Tân Lâm lập tức gọi điện, đi thẳng vào vấn đề:

“Lão Tam đâu?”

Giọng anh lạnh lùng, gấp gáp. Đầu dây bên kia lại chẳng hề vội vàng, chậm rãi phun ra hai chữ:

“Chết rồi.”

Những ngón tay đang cầm điện thoại của Tân Lâm dần tỏa ra hơi lạnh. Lực tay không được kiểm soát, trực tiếp ấn vào nút kết thúc cuộc gọi.

Trong khoảng thời gian anh không ở nước A, người thống trị nơi này dường như đã đổi thành một người khác.

Ông Tân rảnh rỗi vô cùng, không quấy rầy ba anh em bọn họ, cũng chẳng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Chỉ cần bọn họ không làm em gái bị thương, ông cụ đã cảm thấy mọi chuyện đều ổn, vô cùng thảnh thơi dưỡng sinh.

Còn chuyện có khiến nhau thương tích đầy mình hay không, đó là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, ông Tân càng không buồn bận tâm.

Ông không bận tâm, người mẹ Tân mới lên nắm quyền đương nhiên cũng chẳng quan tâm. Hơn nữa, bà vốn là một quý phu nhân ngây thơ ngọt ngào, mỗi lần hẹn các quý phu nhân khác đánh bài đều thua sạch sẽ. Những chuyện cần động não thế này, bà càng không muốn để ý.

Sau khi trở về, Tân Lâm xác định Tân Cửu vẫn bình an vô sự.

Còn Lão Tam, chẳng ai biết tung tích của anh ta.

Người cuối cùng gặp Lão Tam là Tân Cửu. Khi Tân Lâm hỏi đến, cô cẩn thận nhớ lại rồi nói:

“Anh Ba à, chẳng phải anh ấy đang ở cùng anh Tư sao?”

Lão Tam đang ở chỗ Tân Duyên, đây đã là sự thật không thể thay đổi.

“Nếu anh muốn tìm anh ấy thì hỏi anh Tư không phải được rồi sao?”

Tân Cửu ngây thơ đưa ra đề nghị:

“Tối nay anh Tư sẽ về. Anh ấy nói có một bất ngờ muốn dành cho anh.”

Ở chỗ Tân Duyên, vốn chẳng tồn tại bất kỳ điều bất ngờ nào.

Hiếm khi Tân Lâm ở nhà cả buổi chiều. Công việc dường như đã bị gác sang một bên, màn hình máy tính trước mặt anh đã tối từ lâu.

Cửa phòng sách bị đẩy ra, nhưng Tân Lâm vẫn không hề nhúc nhích.

Thiếu niên luôn có thói quen mặc áo trắng sạch sẽ cong môi cười nhạt, nụ cười tự nhiên và trong trẻo. Cậu khẽ gọi:

“Anh Cả.”

“Rầm!”

Một quyển sách trượt khỏi tay người đàn ông trước bàn làm việc, rơi xuống đất.

Tân Duyên bước tới, cúi người nhặt lên giúp anh. Những ngón tay xinh đẹp tiện thể phủi nhẹ bụi trên bìa sách, giọng điệu như đang thuật lại một sự thật:

“Em nghe nói, vừa đến nơi anh đã đi tìm anh Ba.”

Phòng sách không bật đèn, chỉ dựa vào mấy tia nắng chiều lọt qua rèm cửa tối màu để duy trì chút ánh sáng ít ỏi.

Tân Lâm không chút biểu cảm lắng nghe.

“Năm đó, nếu anh Cả bỏ ra một phần mười tinh lực dùng để tìm anh Ba lên người em…”

Tân Duyên cười mà như không cười:

“Có phải em đã không biến thành thế này không?”

Tân Lâm hỏi:

“Lão Tam đang ở đâu?”

Thái độ khó nhẫn nhịn của anh cuối cùng cũng khiến Tân Duyên không thể kìm được, bật cười thật lớn.

Hoàng hôn sắp buông xuống. Bộ mặt thật có thể lộ ra, không cần tiếp tục ngụy trang nữa.

Biểu cảm của Tân Duyên lúc này là vẻ sâu thẳm chưa từng có. Lạnh lẽo, u ám, trên người như phủ một lớp bóng dáng của Satan, khát máu và độc địa. Ánh mắt ấy hoàn toàn không phù hợp với gương mặt sạch sẽ của cậu.

Ngón tay cậu kẹp một chiếc túi, giơ lên rồi đặt xuống bàn làm việc.

Tiếng cười càng lúc càng tà ác, khiến người ta rợn tóc gáy:

“Anh Cả, mở ra xem đi.”

Tân Duyên có làm gì, nói gì, người ngồi đối diện vẫn luôn thờ ơ. Anh không hề đưa tay mở chiếc túi.

Đó là một chiếc túi bằng vải bố màu vàng. Sau khi chất lỏng bên trong chảy ra, nó ngấm thành màu nâu đen.

Đến khi chất lỏng chảy xuống mặt bàn, màu sắc thật sự mới hiện ra.

Một màu đỏ chói mắt đến kinh hoàng.

“Thứ đựng trong túi…”

Tân Lâm lạnh giọng nói:

“Không phải chân của Lão Tam.”

Tân Duyên hơi sững lại, khóe môi nở nụ cười dữ tợn:

“Anh Cả quả nhiên vẫn là anh Cả.”

Tân Lâm không hoảng loạn như Tân Duyên tưởng. Ngược lại, anh bình tĩnh, điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Một tay anh nới lỏng cà vạt, dựa người ra sau, đôi mắt đen ẩn trong bóng tối nhìn thẳng về phía trước.

“Sao không giả vờ nữa?”

Những năm qua chẳng phải cậu giả vờ rất giống sao?

Đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, thần đồng, thiếu niên dịu dàng, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.

Bên dưới tất cả những thân phận ấy, chẳng ai biết cậu u ám đến mức nào.

“Anh cũng thế thôi.”

Tân Duyên cười khẩy:

“Anh muốn cưới chị Thiển Thiển, anh Cả chắc chứ?”

“Chắc.”

“Sao anh không nhường cho em?”

“Thứ được dâng tận tay, em không giữ nổi.”

Tân Duyên bật cười.

“Vậy thì… đáng tiếc cho Lão Tam quá. Anh ấy đã trở thành vật hy sinh cho tình yêu của hai người.”

Một ngọn lửa màu xanh bùng lên từ đầu bật lửa, soi sáng gương mặt lúc rõ lúc mờ của Tân Lâm. Vẻ âm u trong mắt anh chẳng hề kém Tân Duyên.

“Cậu ấy đâu?”

“Yên tâm, chưa chết.”

Tân Duyên không biết đang cười vì điều gì.

“Ngày mai em sẽ đưa anh ấy về.”

…

Trời hoàn toàn tối xuống.

Tân Lâm không thích những nơi quá lạnh, cho nên đèn ở đây không bao giờ bật hết. Hành lang chỉ để lại vài ngọn đèn tường đủ soi đường.

Nhưng hôm nay, ngay cả ánh sáng của đèn tường cũng không còn.

Tòng Thiển dùng điện thoại bật đèn, lần mò đi tới. Trên đường, cô không biết đã va phải ai, bèn nhỏ giọng xin lỗi. Ánh sáng từ điện thoại cũng theo đó mà nâng lên, chiếu vào một gương mặt quen thuộc.

“Tân Duyên, sao em cũng ở đây?”

Cô ngạc nhiên hỏi.

Nhìn thấy cô, Tân Duyên vô thức lùi lại hai bước, giấu tay ra sau lưng, bình thản đáp:

“Em có chút việc muốn tìm anh Cả.”

“Ồ…”

Tòng Thiển hiển nhiên không nhận ra điều gì bất thường.

“Hai anh em nghiêm túc thật đấy. Anh ấy vừa mới trở về đã ở trong phòng sách bàn chuyện công việc rồi.”

“Vâng.”

“Anh Cả của em đúng là cuồng công việc.”

Tòng Thiển thở dài:

“Em đừng học theo anh ấy, phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân mệt đến suy sụp.”

Giọng điệu của cô hoàn toàn giống một người chị hàng xóm thân thiện.

Nhưng lọt vào tai Tân Duyên, những lời ấy lại khiến cậu sững người hồi lâu.

Tòng Thiển thấy cậu đứng ngây ra quá lâu, không tránh khỏi ngửi thấy một mùi kỳ lạ.

“Có mùi gì vậy?”

Tân Duyên đáp:

“Là mùi thuốc lá sao?”

“Không thể nào, Tân Lâm sẽ không hút thuốc trong nhà.”

Cô hít hít không khí:

“Hình như là mùi máu, nghe khá tanh.”

“Không có đâu.”

Tân Duyên khiêm tốn nói:

“Em không ngửi thấy.”

“Vậy có thể… là chị ngửi nhầm.”

Tòng Thiển cũng không để tâm.

Khi cô gõ cửa phòng sách rồi bước vào, quả nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng.

Một người vốn có cuộc sống quy củ như Tân Lâm, sao lại biến căn phòng thành bộ dạng này?

Tòng Thiển bước vào quan sát một lượt, vừa đi bật đèn vừa cau mày hỏi:

“Anh làm sao vậy?”

Trước khi đèn sáng, vết máu trên bàn làm việc đã được dọn sạch.

Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tân Lâm tiện tay ném chiếc bật lửa đi, giọng điệu lạnh nhạt như thường:

“Em đến làm gì?”

“Bố mẹ bảo chúng ta bàn bạc chuyện ngày cưới. Em không thể đến tìm anh sao?”

Lời cô nói cũng không phải không có lý.

Sau khi chuyện hai người bị phanh phui là sống chung trong khách sạn, danh tiếng của hai nhà và ảnh hưởng bên ngoài khiến bọn họ không thể tiếp tục che giấu nữa. Hơn nữa, ông Tân đã sớm nhắm Tòng Thiển làm con dâu, đương nhiên có thể giục thì sẽ giục.

Tân Lâm không hề có kế hoạch kết hôn, còn Tòng Thiển thì tự mình thao thao bất tuyệt.

Sau khi kết hôn sẽ sống ở đâu, đám cưới tổ chức thế nào, tuần trăng mật chọn địa điểm nào.

Cô lải nhải bên tai anh.

Biết rõ anh sẽ không nghe.

Nhưng cô vẫn cứ muốn nói.

“Em cảm thấy tuần trăng mật của chúng ta không cần phải chọn nhiều địa điểm đâu, thời gian đều lãng phí trên máy bay cả. Em muốn đi ngắm cực quang.”

Tòng Thiển tự nói một mình. Phát hiện người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không nghe cô nói, cô lại nhanh chóng tiếp lời:

“Cực quang chắc chắn rất đẹp. Đương nhiên, tên khốn như anh chưa chắc đã thích. Không sao, em thích là được. Đến lúc đó chuẩn bị thiết bị chụp ảnh tốt một chút, kẻo không chụp được vẻ đẹp của em…”

Cô nói một tràng dài, giữa chừng còn xen lẫn mấy câu mắng anh, ôm tâm lý “dù sao anh cũng không nghe thấy”, “em mắng anh ngay trước mặt mà anh cũng chẳng biết”.

Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Tân Lâm lạnh lùng cắt ngang:

“Ai là tên khốn?”

Tòng Thiển: “…”

Không phải anh không nghe sao?

Tòng Thiển nuốt nước bọt:

“Em đâu có nói anh.”

Tân Lâm không chút biểu cảm:

“Vậy em định đi ngắm cực quang, chụp ảnh cùng tên khốn nào?”

Tòng Thiển: “…”

Ồ, anh không chỉ nghe.

Mà còn nghe rất kỹ, đến cả chuyện cô muốn chụp ảnh cũng biết.

Tòng Thiển đầy hứng thú đi đến bên cạnh anh:

“Anh vậy mà lại nghe em nói chuyện này. Có phải anh thích em không?”

Tân Lâm: “…Não em hỏng rồi à?”

“Thế lần trước anh nhảy xuống nước cứu em làm gì? Còn hôn em nữa. Anh suýt khiến em không thở nổi.”

“Hô hấp…”

“Được rồi, em biết rồi, hô hấp nhân tạo chứ gì. Nhưng bây giờ em cảm thấy não anh có vấn đề thật rồi. Rõ ràng thích em mà không chịu thừa nhận. Hay là để em dùng hô hấp nhân tạo chữa não cho anh nhé?”

Cô đúng là tự luyến không phải dạng vừa.

Anh nghe cô nói chuyện = anh thích cô.

“Sao nào?”

Tòng Thiển hừ hừ, ném cho anh một ánh mắt quyến rũ:

“Không nói gì nữa à? Có phải anh sợ sau khi chúng ta hôn nhau, anh sẽ không kìm lòng được mà yêu em đến mức không thể tự thoát ra không?”

Tân Lâm vẫn ngồi ngay ngắn, hoàn toàn không bị cô trêu chọc ảnh hưởng.

Tòng Thiển không chịu bỏ cuộc.

“Em hôn anh hay anh hôn em?”

“Em phát hiện kỹ thuật hôn của anh không được tốt lắm. Hay là để em hôn anh nhé?”

“Nào, tên khốn, chúng ta ‘mua’ một cái.”

Tòng Thiển ngồi bên cạnh anh, nghiêng người về phía anh. Đôi môi đỏ khẽ hé mở, tạo thành hình dáng chu môi hôn.

Người đàn ông không hề nhúc nhích.

Cô tiếp tục tiến lại gần.

Năm giây sau.

Bàn tay lớn của người đàn ông đột nhiên giơ lên, trực tiếp đẩy cô ra.

Tòng Thiển nghĩ rằng dù anh từ chối thì nhiều nhất cũng chỉ nói một câu “cút đi”, không ngờ cả người cô bị anh đẩy sang tận bên kia sofa, lực tay thô bạo vô cùng.

Cô đang định đứng lên mắng anh thì người đàn ông trước mắt chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, một tay ấn cô xuống sofa, khiến cô quay lưng về phía anh.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Tân Lâm gạt lên từng chiếc cúc áo sơ mi, chậm rãi cởi từng cái một. Gương mặt tuấn tú đầy vẻ cấm dục cúi xuống nhìn cô.

Tòng Thiển run rẩy không ngừng:

“Anh làm gì vậy?”

“Chẳng phải em đến đòi hôn sao?”

Anh không hề có ý đùa giỡn, chậm rãi hỏi:

“Nói đi, em muốn anh hôn em ở đâu?”