Xung quanh vẫn đang ồn ào náo nhiệt, nhưng bầu không khí bên phía các cô lại chìm vào yên tĩnh một cách vô cùng chân thực.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Tòng Thiển vuốt vuốt tóc không được tự nhiên. Trong lúc vô tình, cô ấy dùng lực quá mạnh nên giật luôn cả mái tóc giả xuống, thế là dứt khoát ném thẳng sang bên cạnh.
Lông mi giả bị xé bỏ, miếng dán hình xăm bị kem nền che khuất, chiếc khuyên tai to bản cũng được tháo xuống.
Sau khi trút bỏ lớp trang điểm đậm này, Tòng Thiển lại thả phần vải được gấp lại trong váy xuống, giũ giũ người một cái, chiếc váy ngắn khi nãy liền biến thành chiếc váy dài tới ngang đầu gối.
Tân Cửu im lặng đứng nhìn.
Quần áo của các cô gái đi quẩy bây giờ đều vi diệu như thế này sao? Chỉ một giây trước, Tòng Thiển vẫn còn là cô nàng bốc lửa, nhưng giây tiếp theo đã biến thành thục nữ thanh lịch rồi?
Sau khi làm xong những việc này, Tòng Thiển mới cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mà Tân Cửu chỉ, phát hiện hoàn toàn không có bóng người nào cả.
"Không có ai? Cửu Cửu, em trêu chị đấy à?"
"Em không lừa chị đâu."
Tân Cửu nhìn lại lần nữa, lại phát hiện bên phía lối đi đó thực sự không có ai.
Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng cô đã nhìn thấy, sao người đó lại đột nhiên biến mất rồi?
Theo lý mà nói, với vóc dáng của anh trai cô thì anh ấy không thể nào trốn nhanh như vậy được.
Phát hiện mình chỉ là sợ bóng sợ gió một phen, Tòng Thiển vân vê hàng lông mi giả trong tay, trợn trắng mắt: "Cửu Cửu, em đừng có nói hươu nói vượn nữa. Cho dù em có thực sự nhìn thấy anh trai em đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến chị. Chị việc gì phải sợ anh ấy?"
"Ồ."
"Còn nữa, chuyện hôm nay em đừng kể với anh ấy. Anh ấy cứ nghe thấy tên chị là lại nhăn trán, thấy phiền." Tòng Thiển nhún vai: "Đàn ông mà, hết cách rồi, đối mặt với người phụ nữ mà mình không thích chính là vô tình như vậy đấy."
Tân Cửu: "Anh ấy cau mày không phải là vì chị cứ hay làm chuyện xấu rồi bị cấp dưới của anh ấy mách lẻo sao?"
Tòng Thiển: "..."
Tòng Thiển thản nhiên xua xua tay, nhặt mái tóc giả trên mặt đất lên: "Được rồi, chuyện đã qua thì cho qua đi. Hôm nay chị cứ phải trang điểm thành một hồ ly tinh lẳng lơ, đi tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc của chị."
Vuốt lớp bụi dính trên tóc giả, chỉnh đốn lại quần áo, lông mi giả thì không dán nữa, thoa thêm một lớp son đậm màu hơn, Tòng Thiển lại sẵn sàng tiến vào sàn nhảy.
Cô ấy vừa xoay người, trán đã đập mạnh vào một người.
"Mẹ kiếp, đi đứng không có mắt à…" Sau khi Tòng Thiển thấp giọng mắng một câu thì ngẩng đầu lên, cả người liền hóa đá tại chỗ.
Cô ấy quay đầu bỏ đi theo bản năng.
Trong chớp mắt, cổ tay đã bị người đàn ông đột ngột nắm chặt.
Đôi mắt mà Tòng Thiển ngước lên chạm phải đen kịt như mực. Ngũ quan của người đó toát lên vẻ âm trầm không thể nhìn thấu, một thân quần đen áo đen. Đôi giày da thủ công cùng tông màu sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi. Từ trên xuống dưới của người đó đều tỏa ra sự nghiêm túc và lạnh lùng, hoàn toàn lạc lõng giữa nơi này.
Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi mím lại, dường như muốn nói điều gì đó.
Sau khi chạm mắt với anh ấy vài giây, nét mặt của Tòng Thiển dần chuyển từ hoảng hốt ban đầu sang không cam lòng: "Buông em ra…"
"Tòng Thiển." Hai chữ mà người đàn ông thốt ra nghe thì có vẻ nhẹ bẫng, nhưng âm cuối lại có cả tiếng nghiến răng: "Em muốn đi đâu tìm cuộc sống hạnh phúc của em?"
Tòng Thiển: "Liên quan gì đến anh? Chúng ta đã ly hôn rồi."
"Anh chưa ký tên."
"Em ký rồi là được. Nếu anh không ly hôn thì em sẽ kiện anh."
Người đàn ông không vui không giận: "Em chắc chắn muốn chơi trò kiện tụng với anh sao?"
Tòng Thiển im lặng.
Cô ấy đương nhiên không thể thắng nổi anh ấy nên mới bỏ đi thẳng.
Lực nắm tay cô ấy của người đàn ông càng thêm siết chặt, anh ấy nói ngắn gọn súc tích: "Theo anh về."
"Không thể nào." Tòng Thiển nghiến răng nghiến lợi: "Cho dù hôm nay anh có quỳ xuống cầu xin em, gọi em là ba, cho dù anh có cầm chiếc nhẫn kim cương mười lăm carat, độc quyền các thương hiệu xa xỉ mà em thích, dùng hàng trăm chiếc du thuyền xếp thành hình trái tim thì em, Tòng Thiển cũng tuyệt đối sẽ không đi theo anh."
Người đàn ông không chút biến sắc.
Tòng Thiển hít sâu một hơi: "Dù thế nào đi nữa, em cũng không chịu đi theo anh, cho dù anh có hôn em cũng vô dụng."
Hôn cô ấy cũng vô dụng…Một đạo lý thật dễ hiểu biết bao.
Thế nhưng, người đàn ông vẫn dửng dưng, duy chỉ có bàn tay to lớn đang kẹp chặt cổ tay cô ấy là không hề có ý định buông lỏng từ đầu đến cuối.
"Anh..." Tân Cửu nhỏ giọng gọi, sau đó làm một thủ thế, ám chỉ ông anh trai đừng có hèn nhát, cứ thế mà hôn thẳng luôn đi.
Người đàn ông không biết là đã hiểu hay chưa hiểu, im lặng một lát. Bàn tay lớn lật lại, trực tiếp ôm lấy eo Tòng Thiển.
Tân Cửu vui vẻ ra mặt.
Không ngờ ông anh trai của mình cũng khá vững vàng đấy, biết lúc này phải dùng kiểu bế công chúa để dỗ dành phụ nữ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tân Cửu đã nhìn thấy người chị dâu thân yêu của mình bị người đàn ông dùng hai tay xách lên, vác thẳng lên vai giống như vác bao xi măng vậy.
Tân Cửu: "..."
Tòng Thiển: "Đệch! Tân Lâm, cái tên khốn kiếp này! Mau thả bà đây xuống. Con mẹ nó, anh đang vác bao cát đấy à…!"
Dù giọng điệu có cáu gắt đến mấy thì cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của một trai thẳng sắt đá.
Mặc kệ Tòng Thiển trên vai vừa khóc vừa làm ầm ĩ, quậy phá, cào cấu cắn xé, dùng đủ mọi cách, anh ấy cũng không buông lỏng chút nào.
Lúc này, Tòng Thiển hoàn toàn chẳng còn chút khí thế "em, Tòng Thiển cũng tuyệt đối sẽ không đi theo anh" như lúc nãy nữa. Cô ấy giống như một con yêu hồ bị đạo sĩ khắc chế, phải phục tùng, sau khi bị trói buộc thì không thể giở trò yêu ma được nữa.
Trước khi đi, Tân Lâm quay đầu nhìn em gái nhà mình: "Cửu Cửu."
"Dạ, anh, có chuyện gì sao?"
"Cười ít thôi."
"... Ồ."
Tân Lâm không đến một mình. Sau khi anh ấy vác người lên, Tân Cửu nhìn thấy hai vệ sĩ mặc thường phục, đang đi theo sau lưng anh trai.
Lúc đi ngang qua bên cạnh cô, hai vệ sĩ vô cùng cung kính cúi đầu: "Cô Cửu."
Tân Cửu vẫy tay đầy cứng ngắc: "Hi…Đã lâu không gặp, ra ngoài rồi thì không cần gọi tôi là cô Cửu nữa đâu."
Hai người cúi đầu càng sâu hơn: "Công chúa Cửu."
Tân Cửu: "..."
Cô chỉ là muốn bọn họ không cần phải khách sáo như vậy, không ngờ danh xưng lại thành ra thế này rồi.
Cô là con gái út của nhà họ Tân, mẹ là vị phu nhân trẻ tuổi nhất, được cưng chiều nhất. Hai mẹ con gần như có thể nói là muốn gì được nấy, thậm chí lúc cô còn đang bi bô tập nói, người nắm quyền của một đất nước nhỏ vốn là bạn thân nhiều năm của ba cô đã nhận cô làm con nuôi, cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Thế nên cô mới có biệt danh "công chúa Cửu".
Nhìn vệ sĩ hộ tống anh trai và chị dâu rời đi xong, độ cong trên khóe miệng của Tân Cửu vẫn không hề bớt đi.
Buồn cười chết mất thôi…
Chị dâu cả quả nhiên chỉ uổng công có một phen khí thế. Đừng thấy bây giờ cô ấy mặc váy đen nhỏ, trang điểm mắt khói, tóc uốn lượn sóng, nhưng trước đây thì ngay đến việc vén váy trước mặt anh cả cũng không dám đâu.
Cười nhìn bọn họ rời đi xong, Tân Cửu đột nhiên phát hiện ra một chuyện.
Cô không có cách nào về nhà rồi : )
Anh ruột của cô vậy mà lại không suy xét đến cô sao???
Lúc nãy khi Tân Lâm vừa mới bước tới, tám mươi phần trăm ánh mắt của anh ấy rơi trên mặt Tòng Thiển, hai mươi phần trăm còn lại dừng lại trên người cô. Tân Cửu chỉ có thể dính ké được chút ánh sáng dư thừa.
Đó là anh ruột của cô đấy.
Lúc Tân Cửu đang cẩn thận suy nghĩ xem nên làm cách nào để trở về thì liền nhìn thấy Lục Dữ đi tới chào hỏi với bộ dạng đứng đắn: "Chị dâu nhỏ Cửu, chị cười gì vậy?"
Vừa rồi Lục Dữ nhận được điện thoại xong thì biến mất một lúc, không biết đã làm chuyện xấu gì, vẻ mặt có chút kỳ quái.
Tân Cửu mím môi, phủ nhận nói: "Không có gì."
Lục Dữ chân thành đề nghị: "Không sao, chị cứ cười nhiều một chút đi."
"Vì sao?"
"Bởi vì..."
Làm sao Lục Dữ có thể nói cho cô biết, bởi vì lát nữa cô sẽ không cười nổi nữa…
Con gái con đứa giấu chồng đến hộp đêm tán tỉnh mấy tên trai trẻ. Nếu bị chồng bắt quả tang thì chẳng phải sẽ rất thê thảm sao?
Nhưng Lục Dữ không thể nói thẳng được.
Cậu ấy không thể trực tiếp để cho cô biết, người mách lẻo với Lục Vị Tu chính là cậu ấy, phải biểu đạt một cách uyển chuyển một chút.
Lục Dữ xoa xoa tay: "Chuyện đó, chị dâu à, thằng em này muốn nói với chị một chuyện không được dễ mở lời cho lắm."
Tân Cửu: "Chuyện gì?"
Lục Dữ: "Chính là, vừa rồi em và anh họ... bọn em..."
Bảo cậu ấy phải mở miệng nói ra lời này như thế nào đây? Lúc đầu, cậu ấy vốn không nên quá gấp gáp gọi điện thoại hỏi dò như vậy, làm cho bây giờ bản thân lại trở thành loại người đê tiện phá hoại tình cảm vợ chồng của người ta.
Cậu ấy cứ do do dự dự, quả thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới được.
Tân Cửu thấy cậu ấy cứ ngập ngừng mãi không dứt khoát như vậy, liền im lặng. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: "Hai người có chuyện gì mờ ám không dám lộ ra ngoài ánh sáng sao?"
Lục Dữ: "Vốn dĩ em không muốn nói với chị, nhưng em bắt buộc phải thú nhận, không thể tiếp tục giấu giếm chị được nữa."
Tân Cửu: "Hai người vụng trộm ngoại tình rồi à?"
Lục Dữ: "... Không phải!"
Tân Cửu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì còn có chuyện gì mờ ám không thể nói nữa?"
"Anh họ biết chị đang ở đây, là do em nói đấy."
Lục Dữ dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cô: "Trước khi anh ấy chạy tới bắt chị, chị mau chóng bỏ trốn đi. Em trai không cố ý đâu. Em trai có nỗi khổ tâm mà."
Tân Cửu câm nín.
Cô lại không phải là Tòng Thiển, không cần thiết phải giật mình thon thót làm gì. Thứ nhất, cô không hề tán tỉnh mấy anh trai trẻ. Thứ hai, cô không bỏ nhà đi bụi. Thứ ba, cô cũng không nói xấu Lục Vị Tu.
Chắc là anh sẽ không nổi giận với cô đâu.
Anh đúng là sẽ không nổi giận với cô.
Nhưng anh sẽ động tay động chân với cô : )
Tân Cửu tự thấy bản thân không làm chuyện gì xấu xa, nhưng rõ ràng Lục Vị Tu đã đưa cô đến khách sạn. Kết quả bây giờ nửa đêm nửa hôm, cô lại bị chị dâu kéo đến đây quẩy. Hiện tại chị dâu cũng đi rồi, chẳng có ai làm chứng cho Tân Cửu cả.
Điều này sẽ khiến Lục Vị Tu cho rằng, cô chính là cố ý hất cẳng anh để chạy tới đây chơi.
Tân Cửu cảm thấy tối nay nếu như mình bị anh tóm được thì có khả năng đến cơ hội để giải thích cũng không có, đã bị...
Bị người đàn ông ấn thẳng vào trong ngực một cách vô cùng thê thảm.
Nhằm ngăn chặn thảm án có thể xảy ra, Tân Cửu chẳng còn tâm trí đâu để mà tiếp tục chế nhạo Tòng Thiển nữa. Cô lập tức chỉnh trang lại quần áo xộc xệch trên người do nhảy nhót vài cái khi nãy, sau đó dứt khoát, nhanh chóng chạy thục mạng ra phía cửa.
"Chị dâu Cửu, em trai có lỗi với chị." Lục Dữ vô cùng hèn mọn mà nhận tội ở đằng sau.
Tân Cửu chạy quá nhanh quá gấp, đến mức thu hút sự chú ý của bảo vệ. Bọn họ không thể không chặn cô lại: "Thưa cô, cô làm sao vậy?"
"Tôi... tôi muốn về nhà."
Thấy vẻ mặt đầy lo lắng sốt ruột của Tân Cửu, mấy anh bảo vệ còn tưởng cô gặp phải chuyện gì. Phải biết rằng trong hộp đêm không cho phép tồn tại bất kỳ kẻ lưu manh quấy rối nào, ai mà bắt được một kẻ lưu manh là sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ.
Bọn họ lập tức vây lấy Tân Cửu, ân cần chu đáo hỏi han cô về tung tích của kẻ lưu manh.
"Cô đừng sợ, cô cứ nói cho chúng tôi biết, kẻ nào dám bắt nạt cô. Hôm nay kẻ đó chắc chắn sẽ không được yên thân đâu."
Tân Cửu cạn lời.
Chắc hẳn là ông trời đang đối đầu với cô. Vốn dĩ thời gian đã gấp gáp lắm rồi, giờ lại còn bị người ta cản đường, cô phí không biết bao nhiêu nước bọt cũng không thể làm cho mấy người đó tin rằng cô thực sự không hề gặp phải lưu manh.
Tầm khoảng mười phút trôi qua, thấy không có ai đuổi theo cô, xung quanh cũng là khung cảnh hòa bình yên tĩnh, bảo vệ mới chịu tin lời cô nói, thả cho cô rời đi.
Tân Cửu bước ra khỏi cửa của nơi này. Màn đêm buông xuống bao trùm, bóng tối đen đặc không thể tan ra được, chỉ có chút ánh đèn màu leo lét hắt ra từ ngoài cửa sổ, khe hở của cửa ra vào.
Đã mười một giờ rồi.
Tân Cửu đưa tay ôm chặt lấy ngực, bước về phía trước khoảng chừng năm sáu bước. Một chân của người đàn ông đột ngột thò ra ngoài, chặn ngang lối đi của cô.
Cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã nghe thấy tiếng cười trầm khàn của người đàn ông vang lên: "Đi đâu thế?"
"Ông, ông xã..."
Nhìn khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của Lục Vị Tu, trái tim nhỏ bé của Tân Cửu đập bình bịch. Rõ ràng là cô chẳng làm chuyện gì xấu xa nhưng mà lại căng thẳng đến mức không chịu nổi.
Tân Cửu giật mình chột dạ đến phát hoảng, giống như là tất cả những chuyện xấu xa mà Tòng Thiển đã làm đều bị cô ôm hết vào người vậy.
Lục Vị Tu dựa nửa người vào bức tường, đút một tay vào trong túi quần, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc đang cháy dở, mang vẻ đẹp tuấn tú, lưu manh, nho nhã mà ban ngày rất khó có thể nhìn thấy được. Giọng điệu của anh thong thả thoải mái như không có chuyện gì xảy ra: "Bà xã, chơi có vui không?"
Tân Cửu: "Cũng, cũng tạm được."
Lục Vị Tu: "Vậy chúng ta về nhà chơi thứ gì đó vui hơn nhé?"
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say