Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 27: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Khi lại gần, diện mạo của người này dần hiện ra trước mắt, đẹp đến mức vô cùng hút mắt. Cho dù bóng đêm buông xuống cũng không thể che giấu được ngũ quan kinh diễm. Mái tóc ngắn thanh tú uốn cong vào trong, ôm lấy khuôn mặt trái xoan tinh xảo, đôi môi màu lá phong đỏ hơi mím. Sau khi nhìn thấy Tân Cửu, cô ấy cười để lộ ra hàm răng trắng sáng, vừa dịu dàng lại vừa yêu kiều.

Khác với sự dịu dàng kiểu em gái xinh xắn nhà bên của Tân Cửu, trong mắt mỹ nữ tóc ngắn tràn đầy vẻ quyến rũ không thể che giấu.

"Chị dâu?"

Trên mặt Tân Cửu viết đầy vẻ kinh ngạc.

"Chị dâu?!" An Thần Thần bên cạnh suýt chút nữa thì không bịt kín miệng. Chết tiệt, cô ấy vừa mới nói cái gì vậy? Hóa ra người phụ nữ này là chị dâu của Cửu Cửu sao?

Nhưng cô ấy đâu có nghe Tân Cửu nhắc tới chuyện mình có anh trai đâu nhỉ?

Tân Cửu quả thực chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai về việc mình có anh trai và chị dâu. Cô không hề hé nửa lời về chuyện gia đình.

Lục Vị Tu không phải là người có tính tò mò cao. Anh chỉ hỏi thăm lúc mới bắt đầu như ba mẹ cô có còn khỏe không, có biết chuyện kết hôn không, có cần đến nhà tặng quà không các kiểu. Tân Cửu trả lời kín kẽ không một kẽ hở, chỉ bảo anh cứ bận rộn việc của anh trước đi.

Người đẹp trước mắt này chính là chị dâu cả của cô, Tòng Thiển.

Theo sự hiểu biết của Tân Cửu về chị dâu thì cô ấy không nên xuất hiện ở đây.

Phải biết rằng Tòng Thiển rất bám người. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy hận không thể quấn quýt bên cạnh anh trai Tân Cửu hai mươi tư giờ một ngày. Sau khi gả vào nhà họ Tân, cô ấy càng dốc lòng vì gia đình, cất đi tâm trí ham chơi, cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào anh ấy.

Sao đột nhiên cô ấy lại rời đi rồi?

Nhìn cách ăn mặc này của cô ấy, có lẽ là Tòng Thiển lén trốn ra ngoài rồi.

"Ôi trời Cửu Cửu..." Tòng Thiển vừa định nhào tới cho cô một cái ôm gặp mặt, nhưng nhìn thấy Lục Vị Tu thì lại đột nhiên sững người, đôi mắt hồ ly đảo vài vòng: "Vị này là... em rể?"

Lục Vị Tu còn chưa rõ tình hình, chỉ lên tiếng chào hỏi đơn giản.

"Chào em rể." Có người ở đây, Tòng Thiển vô cùng khuôn phép, cực kỳ khách sáo: "Ngại quá, chị đến hơi đường đột, em..."

"Được rồi, chị dâu." Tân Cửu kịp thời ngăn Tòng Thiển lại, tránh cho cô ấy nói chuyện nhà ngày càng nhiều: "Tối nay chị ngủ ở đâu? Đã đặt khách sạn chưa?"

"Chị vừa xuống máy bay là liền nghĩ ngay đến việc tới tìm em." Tòng Thiển kéo cánh tay Tân Cửu: "Chị nhát gan lắm, ngủ một mình chắc chắn sẽ sợ hãi. Cửu Cửu à, em ở cùng chị một đêm đi."

Sau khi Tòng Thiển trình bày xong, đôi mắt to long lanh ngấn nước, trông mong manh đáng thương, cực kỳ yếu đuối.

Thấy Tân Cửu không lên tiếng, Tòng Thiển sụt sịt mũi: "Em không muốn thì thôi vậy. Quả thực là chị có hơi ép buộc người khác. Hai vợ chồng em vừa mới tân hôn không lâu nên quấn quýt nhau nhiều hơn."

Nếu Tân Cửu chưa từng thấy cảnh Tòng Thiển từng đạp lên bốn mẫu đất phần mộ khô cằn vì cầu nhân duyên, nếu Tân Cửu không biết người chị dâu ruột này từng một mình mắng chửi mười người thì chắc chắn cô sẽ tin sái cổ vào cái vẻ yếu đuối mà Tòng Thiển giả vờ nãy giờ.

Nhưng mà hai người kia đâu có biết.

Sao An Thần Thần nỡ để một người đẹp siêu cấp như vậy run rẩy ở khách sạn một mình chứ? Cô ấy lập tức dứt khoát bán đứng Tân Cửu: "Không sao đâu, chị dâu. Cửu Cửu và đạo diễn Lục không phải là mới kết hôn. Tối qua cậu ấy còn ngủ chung với em cơ mà."

Bàn về khoản bán đứng đồng đội, chẳng ai có thể sánh bằng An Thần Thần.

Tân Cửu đành phải nhận lời.

"Em rể yên tâm, sáng ngày mai chị nhất định sẽ để Tiểu Cửu Cửu bình an vô sự, ăn no ngủ kỹ xuất hiện trước mặt em." Tòng Thiển cười dịu dàng cam đoan.

Lục Vị Tu không nói gì thêm, đưa hai người đến khách sạn. Anh lạnh nhạt dặn dò Tân Cửu nghỉ ngơi sớm một chút.

Đối với Tân Cửu thì việc tâm sự với chị dâu thú vị hơn nhiều so với việc ngủ với ông xã.

Nhưng bề ngoài, cô vẫn phải giả vờ một chút.

Sau khi Tân Cửu tiễn Lục Vị Tu lên xe, cô liền làm ra vẻ vô cùng tiếc nuối: "Ông xã, ngại quá, lại để anh phải chăn đơn gối chiếc một lần nữa rồi."

Lục Vị Tu chẳng nhìn ra nổi một chút lưu luyến mang dáng vẻ "ngại quá" của cô.

"Không sao." Người đàn ông khởi động xe, không thèm nhận "ý tốt" của cô, nụ cười mang theo vẻ tà mị mờ ám: "Đừng lo, sau này em sẽ phải bù lại gấp đôi số lần anh bị bỏ rơi."

Tân Cửu: "..."

Số lần bị bỏ rơi?

Cái này mà cũng có thể bù lại được sao?

…

Trong phòng tổng thống cao cấp.

Tòng Thiển thuần thục lấy ra túi trang điểm từ trong túi xách, dặm lại cho mình một lớp makeup đẹp đẽ lung linh, lại lấy thêm một bộ tóc giả uốn lọn to đội lên đầu.

Tân Cửu nhìn tay cô ấy tiếp tục thò vào trong túi, trước tiên lấy ra một đôi giày, ngay sau đó lại lấy ra một chiếc váy liền thân ôm sát người, ngắn đến mức chỉ vừa đủ che cặp đùi.

Tân Cửu: "Chị dâu, chị thế này là... muốn đi đâu vậy?"

Tòng Thiển: "Đi quẩy chứ sao? Đi uống rượu. Đêm hôm khuya khoắt không xõa chẳng lẽ lại đợi đến hừng đông?"

Tòng Thiển nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác cùng quần áo dài tay đứng đắn nhưng vướng víu trên người, đá văng đôi giày đế bằng màu trắng, tiện tay ném luôn đôi tất vừa cởi. Trên cổ chân lộ ra một hình xăm đàn nhạn đen.

Cô ấy vừa đeo khuyên tai vừa hào hứng nói: "Nghe nói quán bar ở Hải Thành cực kỳ sung, siêu nhiều trai đẹp. Ai nấy đều giống như thần tiên hạ phàm, đã đẹp trai mà nói chuyện lại bùi tai."

"Em không biết." Tân Cửu chưa đi bao giờ, đương nhiên là không rõ rồi.

"Tiếc quá đi mất. Haiz, chị nói cho em nghe này, phụ nữ ấy à, tuyệt đối đừng nên treo cổ trên một cái cây. Cho dù cái cây đó có thô có to có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không được."

Tân Cửu: "..."

Cảm giác chị dâu đang lái xe nhưng cô không có bằng chứng :)

"Chị dâu." Tân Cửu cân nhắc vài giây, nói ra nghi vấn trong lòng: "Sao đột nhiên chị lại tới đây, anh trai em có biết không?"

"Ồ, sau khi chị đưa cho anh ấy một tờ giấy thì anh ấy liền để chị đi."

"Giấy gì?"

"Đơn ly hôn."

Tân Cửu giật mình.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã thường xuyên nhìn thấy Tòng Thiển.

Lúc đó cô ấy vẫn còn là chị Tòng Thiển. Cơ bản mỗi lần bọn họ tụ tập đều có mặt cô ấy. Có thể nói bọn họ đã chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Tân Cửu đã chứng kiến việc Tòng Thiển quyến rũ ông anh trai của mình như thế nào.

Bắt đầu từ thời niên thiếu, cô ấy đã yêu anh cả của Tân Cửu đến mức chết đi sống lại.

Ngay cả việc kết hôn cũng là do Tòng Thiển hao tâm tổn trí leo lên giường của anh cả.

Sao bây giờ lại... ly hôn rồi?

"Chị dâu, chị đừng lừa em." Tân Cửu hít ngược một hơi khí lạnh.

"Chị không lừa em đâu. Lại đây, theo chị đến quán bar lượn vài vòng đi."

"Em không đi đâu."

"Vậy chị đi một mình nhé?"

Tân Cửu vô cùng khó xử. Chuyện này bảo cô phải làm sao đây?

Cô không muốn đi trêu ghẹo mấy anh đẹp trai, nhưng lại không yên tâm để Tòng Thiển đi một mình. Cô ấy lạ nước lạ cái, ngộ nhỡ lạc đường thì sao?

Càng khiến người ta lo lắng hơn là, lỡ như cô ấy qua lại với anh chàng nào đó thì biết làm thế nào?

Tân Cửu đã tự động tưởng tượng ra một cặp sừng vừa to vừa xanh trên đầu ông anh trai mình rồi.

Quán bar ở Hải Thành tọa lạc ngay tại khu vực sầm uất, mức tiêu dùng cực kỳ đắt đỏ. Nếu người bình thường vào đây mà không tiêu vài chục ngàn tệ thì chẳng chơi được gì. An ninh ở đây tốt hơn những nơi khác nhiều, kẻ nào có dăm ba cái ý đồ xấu là bị khống chế ngay.

Tân Cửu chưa từng đến đây, chỉ nghe An Thần Thần kể qua.

Nơi đây là chốn cuồng hoan của giới trẻ, cực kỳ dễ xả stress. Cho dù là một kẻ cổ hủ không thích nhảy nhót uống rượu thì khi bước vào cũng sẽ bị âm nhạc làm cho lay động.

Chỉ có hai người nên bọn họ đành đặt một bàn. Mỗi người gọi một ly đồ uống, ngồi xuống trước để hòa vào bầu không khí.

Dưới ánh đèn LED ngũ sắc mờ ảo, tầm nhìn của Tân Cửu nhòa đi. Cô hút một ngụm đồ uống lạnh, sắc mặt vẫn chưa giãn ra. Tân Cửu vỗ vỗ xuống bàn chỗ Tòng Thiển ngồi đối diện: "Chị dâu, em hỏi chị chuyện này."

"Chuyện gì cơ?"

"Chị tới đây, anh trai của em có biết không?"

"Không biết."

"Không biết là tốt rồi."

"Ý chị là chị cũng không biết anh ấy có biết hay không." Tòng Thiển đính chính.

"..."

Tân Cửu câm nín.

Phen này tiêu rồi.

Nếu như anh trai cô tới bắt người, vừa hay bắt luôn cả hai thì đúng là đỡ tốn công tốn sức.

"Này này... anh chàng bưng khay kia đẹp trai quá chừng." Tòng Thiển ngẩn ngơ trong phút chốc, quên luôn cả việc uống nước, đôi mắt to chớp cũng không thèm chớp, nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ mặc đồng phục cách đó không xa.

Nhìn chán mấy chàng mắt xanh tóc vàng rồi, Tòng Thiển cảm thấy trong nước cái gì cũng tốt, ngay cả chó cũng đẹp trai đến rối tinh rối mù.

Tân Cửu không biết giữa anh trai và chị dâu đã xảy ra chuyện gì.

Điều duy nhất mà cô có thể khẳng định, đó là lỗi thuộc về anh cô. Anh ấy vừa mới kết hôn đã bỏ mặc người ta, không đi công tác thì cũng đi tiếp khách. Tòng Thiển chưa từng hé răng nói nửa lời về chuyện này, nuốt hết mọi tủi thân vào bụng.

Bây giờ thì hay rồi, người ta không những không nuốt nữa, mà còn chạy đi trêu ghẹo trai đẹp.

Lúc này Tân Cửu vừa hy vọng anh trai tới mang Tòng Thiển đi, lại vừa không muốn anh ấy tới. Lỡ như anh ấy tóm gáy, đem cả cô về luôn thì phải làm sao?

Với mạng lưới quan hệ của anh cả, anh ấy muốn tìm hai người quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ xem anh ấy có tình nguyện bỏ thời gian và công sức ra để tới đây một chuyến hay không mà thôi.

Tòng Thiển vừa rời đi, vị trí đối diện của Tân Cửu liền trống trơn.

Chẳng bao lâu sau, có một cậu nhóc chưa tới hai mươi tuổi bước đến làm quen: "Chị gái xinh đẹp, có muốn uống một ly không?"

Cậu ta lắc lư ly rượu trong tay, tiếng đá viên va chạm vào thành ly vang lên thanh thúy êm tai. Xuyên qua lớp thủy tinh đó, Tân Cửu nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc này, quả thực rất đẹp trai. Thời buổi này không có chút nhan sắc thì cũng chẳng có gan đi bắt chuyện.

"Cảm ơn, không cần đâu." Tân Cửu lịch sự từ chối.

Cậu nhóc không nán lại, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu làm quen tiếp theo.

Con gái ngồi đó một mình, không có ai bầu bạn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp lại thuần khiết ấy, đã sớm có không ít gã đàn ông bụng dạ đen tối dòm ngó.

Dần dà, cho dù cô ngồi ở góc khuất cũng trở thành một trong những người thu hút sự chú ý nhất.

Với tư cách là hoàng tử nhỏ trong chốn vui chơi về đêm như Lục Dữ, nếu không phải nghe bạn bè nhắc đến bên kia có một cô em trông rất thuần khiết thì cậu ấy căn bản sẽ chẳng thể ngờ lại gặp được Tân Cửu ở đây.

Dõi theo hướng ngón tay của bạn mình, nhìn chằm chằm vài giây, Lục Dữ chắc chắn người bên kia chính là Tân Cửu.

"Khá lắm..." Lục Dữ vừa đi về phía bên đó, vừa lấy điện thoại ra: "Anh họ đưa chị dâu tới đây ăn chơi hưởng lạc, thế mà chẳng thèm gọi mình."

Nói xong cậu ấy liền gọi một cuộc điện thoại cho Lục Vị Tu, trực tiếp chất vấn: "Anh họ, anh đang ở nhà vệ sinh hả?"

Lục Vị Tu khựng lại vài giây: "Ở nhà."

"Ây dô ây dô, vẫn còn tiếp tục giả vờ kìa. Anh họ à, anh thế này là không tử tế lắm đâu nhé. Đứa em họ này cúc cung tận tụy đến chết mới thôi vì anh, thế mà anh đi quẩy cũng không thèm gọi em một tiếng."

Lục Vị Tu: "Anh không có đi quẩy."

"Em nhìn thấy hết rồi."

"Anh quẩy trên đầu cậu à?"

"..."

Lục Dữ ngẩn người, lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

Xưa nay anh họ chưa bao giờ thèm nói dối. Anh ấy thực sự không đi nhảy nhót sao?

Không đúng, Tân Cửu đã ở đây thì chắc chắn anh họ cũng có mặt. Nếu không thì một cô nhóc như chị ấy tới đây làm gì?

Tiêu rồi, lỡ như chị dâu tới đây để trêu trai, vậy ban nãy chẳng phải cậu ấy đang mách lẻo sao?

Lục Dữ lập tức sợ tới mức cúp máy luôn.

Cách đó không xa, Tân Cửu đã sớm nhìn thấy Lục Dữ, giơ tay lên chào hỏi: "Em cũng ở đây à?"

Kẻ đang làm sai mà chột dạ như Lục Dữ vội cười hì hì lấp liếm: "Vâng, em tới chơi cùng bạn. Chị dâu tới đây cùng ai vậy? Anh họ ạ?"

"Không phải."

Tân Cửu chỉ đáp lại bằng hai chữ, khiến Lục Dữ càng thêm nghi ngờ, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Cậu ấy phải kịp thời đưa Tân Cửu rời đi trước khi Lục Vị Tu sinh nghi. Vốn dĩ tình cảm của hai vợ chồng đã chẳng mặn mà gì. Nếu chuyện này mà bị anh họ phát hiện thì chẳng phải cả hai lại phải đi đến Cục Dân chính thêm một lần nữa sao?

Lúc này Lục - Nguyệt lão - Dữ đang buồn lo rầu rĩ, không biết nên uyển chuyển khuyên Tân Cửu rời đi như thế nào.

"Ôi chao, cậu em này trông cũng ra trò đấy."

Từ đằng xa, một đại mỹ nhân tóc uốn sóng lọn to đang đủng đỉnh bước tới. Váy ngắn đen kết hợp với tất lưới đen, cô ấy mang đôi giày cao gót nhọn hoắt. Mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều toát lên vẻ lả lơi. Tòng Thiển vươn bàn tay thon dài ra định chạm vào Lục Dữ.

Lục Dữ giật nảy mình hoảng sợ: "Chị làm gì đấy..."

"Tránh ra." Tòng Thiển mỉm cười, không hề có ý định sờ mó, tay nhón lấy góc áo trên vai cậu ấy rồi nhấc lên: "Đây là chỗ của tôi."

Vị trí đối diện Tân Cửu là của Tòng Thiển. Sau khi Lục Dữ chạy đến, cậu ấy đã chiếm mất chỗ của người ta.

"Ồ, xin lỗi..." Lục Dữ bị vẻ nóng bỏng của người này làm cho hít vào một hơi khí lạnh.

Không hiểu sao cậu ấy cứ có cảm giác chị gái này không dễ chọc vào.

Theo lý mà nói, ở mấy chốn ăn chơi về đêm thế này, cậu ấy đã từng gặp qua đủ loại phụ nữ. Bất kể là dân hắc bạch đạo hay thiên kim quyền quý, dù bọn họ có ngông cuồng đến đâu cũng không giống như người phụ nữ trước mắt này… trong nụ cười giấu dao.

Điện thoại Lục Dữ đổ chuông. Sau khi nhìn thoáng qua số điện thoại, cậu ấy liền vội vàng chào Tân Cửu một tiếng rồi rời đi.

Cậu ấy vừa đi khuất, nụ cười vốn luôn được Tân Cửu duy trì lập tức xụ xuống. Cô vội vàng nắm lấy tay Tòng Thiển: "Chị dâu, chị đừng có trêu ghẹo lung tung nữa. Nhỡ đâu anh của em mà biết được thì chị tính sao đây?"

"Đã ly hôn rồi, anh ấy còn có thể ăn thịt chị được hay sao?" Tòng Thiển hừ nhẹ: "Hơn nữa, chị đâu có sợ anh ấy."

"Nhưng mà..."

"Được rồi em gái." Tòng Thiển lật tay, kéo ngược Tân Cửu lại: "Đừng nhắc đến mấy chuyện mất vui đó nữa. Chúng ta ra đằng kia xõa đi. Em có biết lắc hông không?"

"Em không đi..."

"Lại đây lại đây, chị dẫn em theo. Đều là con gái với nhau cả, không bị chiếm lợi đâu." Tòng Thiển khéo léo dụ dỗ: "Em ở đây một mình cứ bị người ta buông lời gạ gẫm, chị cũng không yên tâm, đi cùng chị đi."

An ninh ở đây có tốt đến mấy thì con gái cũng không thể ở lại một mình được. Sự cố rủi ro chỉ có mốc không lần và một lần.

Sau khi bị kéo sang đó, màng nhĩ của cô liền bị âm nhạc ồn ào chiếm cứ.

Tân Cửu không nhảy múa theo, mà chỉ đứng lượn lờ nhún nhảy ở ngoài rìa. Rõ ràng là cô nhỏ hơn Tòng Thiển nhiều tuổi, nhưng lại phải trông chừng cô ấy giống hệt như người lớn trông trẻ nhỏ, đề phòng việc cô ấy chuồn mất.

Nghe tiếng nhạc xập xình hỗn loạn, dòng suy nghĩ của Tân Cửu lại vô cùng rõ ràng.

Chẳng hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một ý nghĩ tồi tệ.

Sự xuất hiện ban nãy của Lục Dữ dường như đã ám chỉ một điềm báo, khiến cho Tân Cửu càng thêm chắc chắn lát nữa sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Khóe mắt liếc nhìn dãy hành lang mờ tối cách đó không xa.

Tân Cửu dụi dụi đôi mắt, cuối cùng đã xác định được bản thân không nhìn nhầm.

Trên lối đi, có người đang sải bước tiến về phía bên này. Dáng người của người đàn ông cao lớn thon dài, là người mà cô rất quen thuộc.

"Sao thế, Cửu Cửu?" Tòng Thiển đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, cơ thể tiếp tục lắc lư theo tiếng nhạc, ngả nghiêng đong đưa, đi vòng quanh Tân Cửu: "Em không thích nơi này à?"

Tân Cửu: "Chị dâu... chúng ta đi thôi."

Tòng Thiển: "Đi đâu chứ?"

"Bên kia hình như có người tới rồi." Tân Cửu vừa nói, vừa lùi lại vài bước trong vô thức.

Tòng Thiển không hề bận tâm: "Ai tới thế? Ông xã của em tới bắt em à?"

"Không phải." Tân Cửu nhỏ giọng nhắc nhở: "Là ông xã của chị."

"..."