Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 29: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Về nhà chơi chút gì đó vui vẻ hơn là ý gì?

Một bên của người đàn ông là bức tường mờ tối, bên kia là ánh sáng le lói hắt lại, chiếu lên dáng vẻ thâm trầm khó đoán, không nhìn ra được cảm xúc thật sự của anh. Độ cong trên đôi môi mỏng ngày càng mang đầy thâm ý.

Tân Cửu gượng cười vài tiếng: "Thôi bỏ đi, muộn thế này rồi. Ngày mai ông xã còn phải bận rộn nữa."

"Gần đây anh đang nghỉ phép, không bận."

"Vậy anh... không phải anh nói đang lo phiền chuyện nữ chính cho bộ phim tiếp theo sao? Phải dành thời gian từ từ tìm chứ."

"Không cần tìm, là em đấy."

Tân Cửu câm nín.

Anh đang nói đùa phải không?

Ca hát nhảy múa, cầm kỳ thi họa, cô đều miễn cưỡng biết một chút, nhưng hoàn toàn mù tịt về mảng diễn xuất này. Hơn nữa, cô đã sớm nghe đồn yêu cầu của người đàn ông này đối với diễn viên cao đến mức vô lý.

Nếu như cô vào đoàn phim của anh thì có thể tưởng tượng được những lời sẽ nghe thấy mỗi ngày.

Đạo diễn Lục của ban ngày: Không được, làm lại lần nữa.

Đạo diễn Lục của ban đêm: Không đủ, làm lại lần nữa.

Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ :)

Phát hiện chủ đề đang bị anh kéo sang hướng khác, Tân Cửu có lý nào lại không hiểu. Cô không từ chối thẳng thừng, chỉ cười rạng rỡ lấy lòng: "Ông xã, em buồn ngủ quá. Chúng ta về nhà ngủ luôn đi."

Đã mười một giờ rồi.

Lục Vị Tu không vạch trần cô, thuận theo lời cô mà nói: "Ừm, nên đi ngủ rồi."

Vẻ cợt nhả tràn ra nơi đáy mắt anh khiến Tân Cửu rụt vai lại, có cảm giác nếu cô không quấn chặt áo lại thì sẽ bị ăn sạch.

Sau khi lên xe, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy dây an toàn của Tân Cửu bồn chồn không yên.

"Ông xã, anh có đói không?"

"Ông xã, anh có lạnh không?"

"Ông xã, anh bận cả ngày rồi, chân có mỏi không, hay là lát về em mát xa cho anh nhé?"

Sau khi cô tuôn ra một tràng lời lẽ bề ngoài thì như đang lấy lòng nhưng thực chất là chột dạ, Lục Vị Tu không đưa ra câu trả lời một lúc lâu. Ngược lại, câu cuối cùng của cô làm anh hứng thú: "Chân không mỏi, nhưng cứng thì có một chút."

Tân Cửu không còn gì để nói.

Nghe xem, loại lời nói mờ ám này, cô có thể hiểu được sao?

Tân Cửu biết chuyện của cô hôm nay vẫn chưa xong, thay vì giấu giấu giếm giếm thì chi bằng nói thẳng cho rõ ràng.

Tân Cửu hít sâu một hơi, giải thích vô cùng có lý: "Ông xã, tối nay em thật sự không làm chuyện gì xấu cả."

Lục Vị Tu lơ đãng nhìn người đi đường qua lại hai bên qua gương chiếu hậu: "Sau đó thì sao?"

"Là chị dâu dẫn em đi chơi. Chị ấy bảo là ở đó có rất nhiều anh trai đẹp, còn bảo em đừng nên treo cổ trên một cái cây..." Tân Cửu ấm ức đáng thương: "Em là người vô tội."

Lục Vị Tu: "Ngoan, chuyện này không xung đột với việc tối nay chúng ta ân ái."

Tân Cửu: "..."

Cùng lúc đó.

Trong phòng suite.

"...Là Cửu Cửu dẫn em đi chơi. Em ấy bảo là ở đó có rất nhiều anh trai đẹp, còn bảo em đừng nên treo cổ trên người anh. Ừm, chuyện chính là như vậy đó."

Em gái nhỏ Tòng Thiển ấm ức đáng thương rúc vào lồng ngực người đàn ông, giải thích một cách rất đương nhiên.

Tân Lâm nới lỏng cà vạt, cười nhạo một tiếng: "Thiển Thiển, nói dối là phải trả giá đấy."

Tòng Thiển: "..."

…

Tân Cửu thuận buồm xuôi gió về đến nhà, vắt óc cũng không nghĩ ra được lý do nào có thể giải thích.

Đi hộp đêm bị bắt quả tang thật sự không phải là lỗi của cô.

Đầu tiên là Tòng Thiển khơi mào, tiếp theo là sự bao đồng của Lục Dữ, cuối cùng lúc chuẩn bị đi thì cô trùng hợp bị bảo vệ giữ lại.

Thôi bỏ đi, nghĩ đến đau cả đầu, vẫn là ngoan ngoãn đợi anh…thích làm gì thì làm vậy.

Lúc chuẩn bị đi tắm, Tân Cửu nhìn thấy tin nhắn WeChat An Thần Thần gửi tới.

Là anti-fan trung thành của Lâm Tích Vi, An Thần Thần còn hiểu rõ những chuyện về cô ta hơn cả fan hâm mộ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết lớn nhỏ nào. Lần này, vì Lâm Tích Vi chơi trội trong buổi lễ trao giải, khiến độ hot của bản thân tăng lên một bậc nên đã chọc tức An Thần Thần đến nghẹn họng.

[Cửu Cửu, cậu nên ăn mặc lộng lẫy hơn một chút. Tớ tin rằng với nhan sắc của cậu thì chắc chắn có thể treo Lâm Tích Vi lên mà đánh.]

[Cậu nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta kìa. Thật sự coi bản thân mình là chị đại chắc? Trước đây ngày nào cũng ké fame đạo diễn Lục, bây giờ lại tới ké fame Tần Kha. Lúc hai người nói chuyện, cô ta hận không thể nhào luôn vào người đối phương.]

[Không được, tớ phải tìm một điểm đen để chỉnh chết cô ta.]

Tân Cửu không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này. Cô quan tâm đến việc người đàn ông bên ngoài lát nữa bước vào sẽ làm gì cô hơn.

Cô không muốn chơi gì đó vui vẻ hơn đâu :)

Tân Cửu mang theo quần áo để thay, vừa đi về phía phòng tắm vừa trả lời tin nhắn của An Thần Thần: [Thôi bỏ đi, nếu cậu mà bị cô ta phát hiện thì chắc cũng mệt đấy.]

Lần trước lúc mọi người cùng nhau chơi game, An Thần Thần đã diễn giải hoàn hảo việc "antifan" có thể hèn nhát đến mức nào khi đứng trước mặt ngôi sao. Một khi không có bàn phím làm vũ khí thì ai nấy đều ngoan ngoãn như cún vậy.

An Thần Thần: [Không sao, cô ta không phát hiện ra được đâu.]

Qua một lúc, cô ấy lại hỏi: [Cậu đang làm gì thế?]

Tân Cửu: [Tắm.]

An Thần Thần: [Tắm uyên ương à?]

Tân Cửu: [Nếu mà tắm uyên ương thì cậu nghĩ tớ còn sức để trả lời tin nhắn của cậu không?]

Nếu thật sự là uyên ương nghịch nước thì… đừng nói là nghịch điện thoại, Tân Cửu lo cho thân mình còn chưa xong.

An Thần Thần: [Khoan đã…hình như tớ đánh hơi thấy thông tin gì đó. Cửu Cửu, cậu đang ám chỉ với tớ là thể lực của đạo diễn Lục tốt vô cùng đúng không?]

Tân Cửu: [Không biết.]

An Thần Thần: [Đệt, tốt đến mức cậu còn không tính chuẩn được thời gian, vậy chắc chắn là không phải tính bằng phút rồi.]

Tân Cửu: [Tính bằng giây.]

An Thần Thần: [Nếu cậu lôi chuyện này ra nói thì tớ không buồn ngủ nữa đâu.]

Tân Cửu: [...]

Nước đã được xả xong, cô ném điện thoại sang một bên, đi ngâm mình trước.

Sau khi tắm xong, Tân Cửu phát hiện ra một chuyện…

Chiếc quần lót nhỏ mà cô lấy từ phòng thay đồ vẫn còn nguyên bao bì mới, chưa được tháo ra giặt.

Đối với loại quần áo lót mặc sát người thế này, trước khi mặc nên ngâm trong nước ấm một lát để diệt trừ bớt vi khuẩn. Ai mà biết được quần áo trước và sau khi xuất xưởng đã trải qua những gì.

Tân Cửu định quấn khăn tắm ra ngoài tìm chiếc quần lót nhỏ, kết quả vừa kéo cửa phòng tắm ra đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Lục Vị Tu vừa hay đi ra từ thư phòng sau khi cô tắm xong, không lệch một giây.

Bởi vì có dự án hợp tác với nước ngoài nên anh thường sẽ làm việc một lát vào lúc đêm khuya.

Lúc này, anh vừa mới bước vào phòng ngủ, đã nhìn thấy bên ngoài cửa phòng tắm thấp thoáng hơi nước màu trắng đang bay lơ lửng và cả một bàn tay nhỏ đang đặt trên tay nắm cửa.

Tân Cửu cẩn thận từng li từng tí đẩy cánh cửa ra một nửa, để lộ một nửa sườn mặt, đôi mắt ướt át nhuốm đầy hơi nước lộ ra vẻ dè dặt: "Ông xã…"

Lục Vị Tu nghe tiếng bèn đi về phía cô.

"Khoan…" Tân Cửu rụt đầu về theo bản năng, xoay lưng lại với cánh cửa: "Em quên mang quần áo rồi."

"Hả?"

"Anh có thể qua ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo thứ ba lấy giúp em cái quần lót được không? Lấy cái đã bóc tem rồi ấy, màu gì cũng được."

Cho dù không nhìn thấy anh, nhưng lúc Tân Cửu nói ra lời này, cô vẫn đỏ má, ấp a ấp úng một lúc lâu mới nói rõ ràng được.

Lục Vị Tu: "Lấy cái đó làm gì?"

Tân Cửu ngạc nhiên: "Tất nhiên là để mặc rồi."

Lục Vị Tu: "Lát nữa đằng nào cũng phải cởi, không mặc cũng được."

Tân Cửu: "..."

Mặc hay không mặc cũng không sao sao?!

Thô nhưng mà thật, nhưng… cô từ chối.

Lần trước là tắt đèn cho nên dù Tân Cửu có đỏ mặt hay buông thả thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức khó đối diện với anh, nhưng bây giờ đèn bên ngoài sáng trưng, bảo cô trần như nhộng xuất hiện trước mặt người đàn ông này, cô tuyệt đối không làm được.

"Lấy giúp em đi mà." Tân Cửu nhỏ giọng cầu xin: "Nếu không em cứ ở lì trong phòng tắm, không ra ngoài đâu."

Lục Vị Tu: "Không sao, anh vào tìm em."

"Lục Vị Tu!"

Tân Cửu quấn khăn tắm thành một cục tròn như chuột hamster tức giận rồi. Lúc này, người đàn ông mới chịu làm theo lệnh.

Nửa phút sau, Tân Cửu vốn không ôm hy vọng gì với trai thẳng cuối cùng cũng đợi được quần áo mà anh đưa tới.

Không chỉ có chiếc quần lót nhỏ mà cô cần, còn có cả áo lót.

Đúng là trai thẳng, quần áo đang yên đang lành suýt bị cầm đến biến dạng.

Chuyện này làm Tân Cửu nhớ tới trước đây.

Cô cũng suýt bị lăn lộn đến biến dạng :)

Tắm rửa mặc đồ xong xuôi, Tân Cửu dùng khăn lau khô tóc.

Trên mặt vẫn còn vương những giọt nước chưa lau khô, chảy dọc theo chiếc cổ thiên nga. Cánh tay nhỏ như ngó sen hơi nâng lên, tạo thành tỷ lệ vàng với vóc dáng. Cảnh tượng này lọt vào mắt người đàn ông, nhìn thế nào cũng là một hình ảnh khó nhịn cơn bồn chồn.

Sau khi Lục Vị Tu đi tắm, Tân Cửu chợt nhớ ra một chuyện.

Điện thoại của cô vẫn còn bỏ quên trên bồn rửa mặt.

Điện thoại không cài mật khẩu, hơn nữa cô và An Thần Thần đang trò chuyện. Với tính cách nói nhiều của An Thần Thần, cho dù Tân Cửu có không trả lời trong một khoảng thời gian dài thì cô ấy cũng có thể nói ra vài câu hóng hớt bất cứ lúc nào.

Lỡ như tiếng rung vang lên bị Lục Vị Tu chú ý tới thì phải làm sao?

Tân Cửu hoảng hốt.

Một khi hai người phụ nữ đã trò chuyện thì trên trời dưới biển, không lúc nào ngơi nghỉ, chuyện gì cũng có thể nói. Huống hồ lúc nãy cô còn nói về mấy chuyện "tắm uyên ương", "tính bằng giây".

Nếu những từ ngữ nguy hiểm loại này bị chính chủ nhìn thấy thì to chuyện rồi.

Tân Cửu rón rén trốn ở cửa phòng tắm, trong lòng ôm một tia hy vọng mong manh.

Hy vọng Lục Vị Tu không phải là kiểu người thích xem trộm điện thoại.

Nhưng mà...

Để phòng ngừa bất trắc, tốt hơn hết là cô vẫn nên lấy lại điện thoại.

Chần chừ hồi lâu, Tân Cửu cuối cùng cũng lấy hết can đảm, gõ cửa phòng tắm.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Tiếng vòi hoa sen bên trong dừng lại.

"Chuyện gì?"

Sau khi giọng nam vang lên, cửa cũng bị kéo ra theo. Ngay sau đó, người đàn ông cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô.

Tân Cửu: "..."

Lục Vị Tu ung dung thong thả nhìn cô: "Anh đi tắm có một lúc thôi mà em đã không đợi được rồi sao?"

Tân Cửu: "..."

Tân Cửu vốn đang đứng ở góc tường nên lùi không được, chỉ đành từ từ đi sang một bên, lết từng bước chậm chạp như một con cua, hai mắt nhìn lên trần nhà: "Anh, anh mau vào đi, em không nhìn thấy gì cả."

Lục Vị Tu không nhúc nhích.

Tân Cửu không bận tâm được nhiều như vậy, trực tiếp xoay người lại, quay lưng về phía anh.

Một câu cũng không nói nên lời.

Nếu sớm biết anh sẽ đi ra như thế này thì cô tuyệt đối sẽ không vì một chiếc điện thoại mà hy sinh thân mình.

"Em vẫn chưa nói là chuyện gì." Lục Vị Tu không vội quay vào, kiên nhẫn đợi vế sau của cô.

"Không có chuyện gì…"

"Nói đi."

Anh thì rõ ràng nhìn thấu cô rất dễ dàng.

Đang yên đang lành, cô lại đi gõ cửa phòng tắm, đến khi anh ra lại không hé răng, không thể nào là không có chuyện gì.

Tân Cửu thấy anh không tiến tới, hít sâu một hơi để bản thân thả lỏng, sau khi cân nhắc câu từ đàng hoàng rồi mới chậm rãi trình bày: "Chuyện là, em bỏ quên điện thoại trên bồn rửa rồi. Anh có thể đưa cho em được không?"

Chuyện nhỏ nhặt tiện tay như vậy mà cô lại làm đến mức lề mề chậm chạp, không khơi gợi sự nghi ngờ là chuyện không thể.

Lục Vị Tu dứt khoát quay vào lấy điện thoại, còn Tân Cửu đợi anh xoay người liền lập tức đi qua đóng cửa phòng tắm lại, chỉ chừa ra một khe hở nửa phân, để tiện cho anh đưa điện thoại ra.

Mãi không thấy người đàn ông đưa điện thoại ra, Tân Cửu không khỏi nghi ngờ: "Điện thoại đâu?"

Vừa dứt lời, điện thoại của cô đã bị người đàn ông kẹp giữa hai ngón tay, luồn qua khe cửa, đưa tới.

"Anh đã xem tin nhắn của em chưa?" Tân Cửu vô thức hỏi.

Lục Vị Tu: "Không nhìn thấy."

Không xem là tốt rồi.

Từ nhỏ đến lớn Tân Cửu đã không thích cài mật khẩu, trí nhớ của cô không tốt nên rất dễ quên, cũng lười cài bảo mật vân tay điện thoại, ai mà ngờ lại có một ngày như thế này.

Hôm nay cô đã bị anh bắt quả tang rồi.

Nếu như nói xấu sau lưng anh mà còn bị anh nhìn thấy nữa thì…

Tân Cửu cảm thấy ngày mai cô sẽ trở thành đối tượng gặp khó khăn trong việc rời giường mất.

Cầm được điện thoại, Tân Cửu lại tán gẫu bâng quơ vài câu với An Thần Thần, tất nhiên chủ đề không được liên quan đến đàn ông, thà nói sang chuyện khác còn hơn.

Hai người đang trò chuyện hăng say, Lục Vị Tu bỗng đi ra từ trong phòng tắm.

So với dáng vẻ hơi nước bốc lên mịt mù của Tân Cửu lúc nãy, anh gần như bị mây mù vây quanh. Hơi nước rất nặng. Trên từng lọn tóc của anh vẫn còn nhỏ nước, ngũ quan sau khi được gột rửa bằng nước sạch lại càng thêm sắc nét.

Lúc anh nheo mắt nhìn người khác, không hiểu sao lại xen lẫn vài phần lười biếng và ngông cuồng.

"Cửu Cửu."

Người đàn ông cất giọng trầm thấp gọi tên cô.

"Anh tắm xong rồi hả? Đợi em một lát, em đi sạc điện thoại." Tân Cửu vừa nói vừa xuống giường, lười tìm dép lê, giẫm chân trần lên thảm trải sàn. Bàn chân trắng trẻo và chiếc thảm dệt thủ công sẫm màu tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Cô vừa mới đứng lên, cổ tay đã bị người đàn ông nắm lấy, một lực kéo mạnh ép sát cô vào tường.

Tân Cửu ngây người.

Lục Vị Tu cúi đầu, thổi ra một luồng hơi nóng ấm áp bên cần cổ cô: "Lúc nãy em nói với bạn là anh được mấy giây?"

Tân Cửu: "!!!"

Không phải bảo là không nhìn thấy sao :)