Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 22: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Hơi thở nóng rực phả xuống, nóng rẫy bên tai Tân Cửu, khiến cô ngứa ngáy, mỗi nơ-ron thần kinh dường như đều đang run rẩy. Đôi mắt long lanh gợn sóng liếc sang một bên, không dám nhìn thẳng anh, đôi chân nhỏ nhắn cũng đạp loạn xạ, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên: "Em xấu hổ à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Cửu hiện lên vẻ trắng trẻo hồng hào dưới ánh đèn sáng rực, hàm răng đều đặn cắn nhẹ môi. Cô chỉ thở nhè nhẹ, toát lên sự bướng bỉnh kiểu "có đánh chết em cũng không nói".

Trước mắt đột nhiên trống rỗng.

Giây tiếp theo, xung quanh bỗng tối sầm lại.

Đèn trần đã bị Lục Vị Tu tắt đi. Anh chỉ để lại một chiếc đèn tường hắt ra ánh sáng màu cam ấm áp nhàn nhạt gần cửa sổ. Độ sáng của nó thậm chí còn không bằng vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Ánh trăng vằng vặc hắt xuống thảm, rọi lên tấm chăn trắng và hai người trên đó.

Đèn vừa tắt, bầu không khí căng thẳng lúc nãy mới hơi dịu đi đôi chút, nhưng sự mờ ám lại càng lan tỏa rộng rãi và nồng đậm hơn.

"Đừng căng thẳng." Lục Vị Tu cho cô cơ hội lấy lại bình tĩnh, xách cô đặt ngồi vào lòng mình như xách một con vật nhỏ. Anh vừa cúi xuống đã chạm cằm vào dái tai cô: "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

"Chuyện nghiêm túc gì?"

"Không phải em hỏi anh, cái đêm vào nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tân Cửu giật mình: "Không phải anh nói là không biết sao?"

"Quả thực là không biết." Anh nói ngắn gọn súc tích: "Không biết là đã vào hay chưa."

"..."

Vốn dĩ vì tắt đèn nên sự xấu hổ mới hơi nguôi ngoai đôi chút. Bây giờ Tân Cửu lại bị mấy chữ này của anh làm cho lập tức đỏ mặt tía tai: "Anh đừng nói nữa!!!"

Sau khi được nhắc nhở, ấn tượng của Tân Cửu về chuyện đó bất giác dần dần quay về, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc bấy giờ.

Tân Cửu đưa hai người đó về nhà xong, sắp xếp phòng ốc, nấu cơm hâm rượu.

Vì không biết nồng độ cồn nên hai người đó uống hơi không phanh kịp, không ngờ hơi rượu bốc lên mạnh. Sau khi uống xong, Lục Dữ cảm thấy lạnh người, định chui vào chăn của anh họ thì lại bị đuổi ra. Cuối cùng vì thiếu chăn nên Lục Vị Tu đành phải đi tìm Tân Cửu.

Đoạn tiếp theo chính là khung cảnh mà Tân Cửu thường hay mơ thấy.

Trời đông giá rét, không hiểu sao củi khô bốc lửa lại bùng cháy lên.

Sáng hôm sau Tân Cửu liền lên cơn sốt cao. Cô cực kỳ nghi ngờ mình đã bị giành mất chăn trong lúc ngủ cùng với người họ Lục nào đó. Còn anh lúc đó thì không hề giải thích, chỉ lấy cớ đưa cô đi bệnh viện để lừa cô lên máy bay rồi lừa thẳng đến Cục Dân chính.

[Không biết đã vào hay chưa.]

Nói tóm lại, những chuyện khác có thể làm thì anh đều đã làm hết rồi.

Có lẽ vì là lần đầu tiên, vì say rượu, hoặc vì những lý do bất khả kháng khác nên cả hai đều không có ấn tượng gì.

"Có thể là chưa vào." Cuối cùng Lục Vị Tu kết luận một câu.

"Không được nói nữa!"

Tân Cửu vớ lấy một góc chăn trùm lên người, rụt rè cuộn tròn lại hệt như một chú chuột hamster, hận không thể vùi luôn đầu vào trong.

Không nghe không nghe, ông xã tụng kinh :)

Cô không muốn nghe anh phân tích nguyên nhân vì sao chưa thành công.

Chắc chắn chẳng có lời gì tốt đẹp cả.

Mới đó vài giây, Tân Cửu đã mất dạng.

Cô trùm kín mình trong chăn.

"Cửu Cửu." Lục Vị Tu gõ gõ vào góc chăn: "Em ra đây."

"Không ra."

"Đừng chui rúc trong chăn như thế, ngộp thở đấy."

Bị anh nói vậy, Tân Cửu cũng cảm thấy mặc dù cái chăn này mềm nhưng quả thực không thoáng khí. Nằm một chốc thì không sao, nhưng nằm lâu một chút là cô lại hơi khó thở.

Thế nên, cô cẩn thận vén chăn, hé ra một góc.

Lục Vị Tu cau chặt mày, có lẽ là đã bị mài mòn hết kiên nhẫn. Anh không hiểu sao cô vợ nhỏ này lại dễ ngại ngùng đến thế, mới hôn vài cái đã thành ra bộ dạng này.

Vẫn là lúc cô hơi say lần trước dễ dụ dỗ hơn.

"Em không ra đúng không?" Giọng anh trầm xuống: "Vậy anh lật chăn của em đấy."

Nghe vậy, Tân Cửu lẳng lặng kéo chăn kín mít lại.

Nhưng mà, anh đã đưa tay ra rồi.

Ban đầu anh chỉ định xách cô từ trong ổ chăn ra, nhưng sờ không đúng hướng, đầu ngón tay vô tình sượt qua cằm cô. Tay liền đổi vị trí theo bản năng, sau đó... hình như đã bóp phải thứ gì đó.

Tân Cửu: "..."

Giống như viên bột nếp.

Não bộ suy nghĩ mất vài giây, người đàn ông mới phản ứng lại, đây rõ ràng là... của cô...

Lục Vị Tu còn chưa kịp rút tay về, đã thấy Tân Cửu rùng mình ngồi bật dậy, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy gối ném vào lòng anh. Ném gối xong, cô lại ném chăn, quăng hết mọi thứ sang người anh.

Á á á á á á á á… !!!

Đồ đáng ghét.

Đồ lưu manh :)

Sao lại có thể? Như thế hả?

Lục Vị Tu còn chưa kịp nếm chút vị ngọt nào, đưa mắt nhìn gối, chăn, điện thoại và cả món đồ chơi nhồi bông không biết từ đâu ra trong lòng mình. Mà người ném đống đồ này cho anh là Tân Cửu lại đang đứng cách anh hai ba mét, ánh mắt cực kỳ cảnh giác.

Rất lâu sau, Lục Vị Tu mới thốt ra hai chữ: "Xin lỗi..."

Nếu anh nhớ không nhầm thì ban nãy anh đã bóp đau cô rồi.

Tuy chỉ là hành động vô tâm nhưng nhìn dáng vẻ tức giận nhảy cẫng lên, vừa bực vừa thẹn đến mức suýt khóc của chú chuột hamster nhỏ, trong lòng anh vẫn trào dâng một cảm xúc khó tả.

Làm vợ mình khóc thì có quỳ cũng phải dỗ cho xong.

Tân Cửu bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn anh.

"Anh chưa kiểm soát tốt lực tay, là lỗi của anh." Lục Vị Tu áy náy nói: "Lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"..."

Nghe đi, đây mà là tiếng người sao?

Còn có lần sau…

Anh còn muốn có lần sau nữa cơ đấy!

Sau khi đặt đống gối, chăn lộn xộn sang một bên, Lục Vị Tu đứng dậy bước về phía cô, cúi người xuống: "Để anh xem thử, có phải chỗ đó bị anh bóp đỏ rồi không...?"

Anh biết da cô mỏng manh, mềm như nước, hơi véo một cái là đã ửng đỏ bầm tím. Vừa nãy anh không kiểm soát lực cho tốt, cứ tưởng là đụng trúng vai, ai ngờ...

"Không cho nhìn!" Tân Cửu cắn răng cự tuyệt: "Tối nay em không ngủ với anh nữa."

Cô vừa nói, vừa ôm gối lên.

Lục Vị Tu kéo tay cô lại: "Em định ra sô pha ngủ à?"

Cô nhét cái gối vào tay anh: "Không phải em đi, mà là anh đi."

Lông mày của anh càng cau chặt hơn: "Cửu Cửu..."

"Đương nhiên rồi, chuồng cáo cũng là một sự lựa chọn không tồi. Chúc hai ba con mấy người có một giấc ngủ ngon."

Tân Cửu nói xong liền quay người đi vào nhà vệ sinh, gần như chạy bước nhỏ vào trong đó.

Dù đã trôi qua hai phút nhưng cơn đau nhói phía dưới cổ vẫn còn hiện hữu.

Tân Cửu chợt nhớ tới một vòng dấu răng mà cô phát hiện ra lúc soi gương sau khi ngủ dậy vào buổi sáng nửa năm trước.

Người này tuổi tuất à? Cắn cô thì cũng thôi đi, đằng này lại cứ nhắm vào chỗ không nên cắn mà cắn.

Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, Tân Cửu phát hiện giường chiếu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng người đàn ông đâu.

Anh thực sự đi ngủ ở chuồng cáo rồi sao?

Cái đồ to xác nhà anh mà cũng mặt dày đi giành địa bàn với cáo con cơ đấy.

…

Hai giờ sáng.

Một mình một người chiếm trọn chiếc giường lớn, Tân Cửu ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện ra bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Mãi cho đến khi tiếng bước chân tiến lại gần, cô mới lật người một cái, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Nương theo ánh trăng dịu dàng lành lạnh, Lục Vị Tu chăm chú nhìn cô.

Với cô, hình như có anh hay không đều chẳng sao cả. Anh không ở đây mà cô vẫn có thể ngủ ngon thế này.

Sau khi một ý nghĩ không vui lướt qua trong đầu, Lục Vị Tu vẫn lấy tuýp thuốc bôi đã chuẩn bị sẵn ra, dùng tăm bông khuấy đều rồi nhẹ nhàng vạch áo cô ra, bôi thuốc lên vùng da đang ửng đỏ.

Nước da trắng trẻo, đến mức chỗ bị bàn tay to lớn nhéo qua vẫn chưa hết đỏ dù đã vài tiếng trôi qua.

Thoa thuốc xong, anh hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Đột nhiên, Tân Cửu mở choàng mắt ra.

Hàng mi lướt qua cằm anh, không khỏi kích thích dòng cảm xúc vốn bị kìm nén và ức chế tận trong xương tủy.

"Anh..."

Tân Cửu vừa mới thốt ra một chữ, những âm tiết còn lại đã bị đôi môi của anh nuốt trọn.

Đêm ngày càng khuya.

"Cửu Cửu." Người đàn ông kề sát tai cô, chất giọng trầm ấm văng vẳng: "Ban nãy là anh không cẩn thận."

Cô mở to mắt trừng anh.

"Bây giờ anh sẽ cẩn thận một chút, nhé?"

…

Sáng ra, lần đầu tiên của Tân Cửu, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi, cô đến công ty trước bảy giờ sáng.

Cô đã dậy từ lúc năm giờ, ngay cả bữa sáng cũng không thèm ăn.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà cô không hề đánh phấn má hồng, nhưng hai gò má lại ửng hồng hơn hẳn so với ngày thường.

Đến công ty rồi, cô mới phát hiện mọi người đều dậy khá sớm, hơn nữa còn rất khác thường. Mọi ngày, bọn họ cứ túm năm tụm ba lại ăn điểm tâm sáng, hoặc là tiếp tục chui rúc vào trong chăn ngủ bù, nhưng hôm nay ai nấy đều có vẻ mặt kỳ lạ.

Thấy Tân Cửu đến, An Thần Thần lập tức lén kéo cô qua: "Cửu Cửu."

"Có chuyện gì vậy?"

"Còn chuyện gì được nữa? Lâm Tích Vi không vui rồi chứ sao?" Cô ấy nhún vai: "Lần đầu livestream PK trên Tinh Thần nhưng cô ta lại chỉ đứng thứ hai, bị cướp mất danh tiếng. Hiện giờ cô ta đang nổi cáu với chị Huyết kia kìa."

"Nổi cáu á?"

"Vốn dĩ công ty đã hứa sẽ để cô ta làm chị đại, giúp cô ta nhảy dù thẳng lên hạng nhất ngay trong đêm ra mắt đầu tiên. Nhưng mà... ai ngờ cậu lại đột nhiên cạnh tranh với cô ta."

Vào thời khắc quyết định cuối cùng của trận PK, đại ca Dấu Phẩy đã giúp Tân Cửu vinh dự giành lấy vị trí top 1, khiến Lâm Tích Vi rớt đài, tụt xuống vị trí số hai. Màn lật kèo này đánh cho cô ta trở tay không kịp, dù cho nền tảng có muốn cứu vãn cũng chẳng còn cơ hội.

Tân Cửu không hề để chuyện này trong lòng. Hạng nhất hạng hai thì chẳng phải đều giống nhau hay sao? Cũng chỉ là một trận PK mà thôi.

Nhưng đối với Lâm Tích Vi thì lại khác. Bản thân cô ta đã là một ngôi sao nữ nổi tiếng. Phải lùi bước xuống nền tảng này để livestream, cô ta tự cho rằng mình đã nể mặt Tinh Thần lắm rồi. Nào ngờ Tinh Thần lại làm cô ta thất vọng tràn trề, đồng thời còn gây tổn hại đến danh tiếng của cô ta nữa.

"Tớ không có ý định cạnh tranh với cô ta." Tân Cửu chẳng thèm để tâm.

"Tớ biết chứ. Có trách thì trách người chống lưng đằng sau cậu quá lợi hại thôi. Tuy nhiên tớ vẫn muốn nhắc nhở cậu, phải cẩn thận một chút đấy. Lát nữa Lâm Tích Vi mà qua đây thì chắc chắn sẽ kiếm chuyện, gây rắc rối cho cậu cho mà xem."

Nếu là trước kia, cô ấy sẽ lo lắng xem liệu Tân Cửu có gặp phải phiền phức gì không, nhưng còn bây giờ, cô ấy lại đâm ra lo thay cho Lâm Tích Vi. Nếu cô ta không biết tự lượng sức mình mà chọc giận bà Lục thì con đường làm ngôi sao sau này e rằng sẽ không dễ đi chút nào đâu.

"Tiểu Cửu Cửu à." Thấy dáng đi sáng nay của Tân Cửu có hơi kỳ lạ, cô ấy liền nháy mắt ra hiệu với cô: "Mau nói cho chị đây nghe đi, bây giờ eo nhỏ chân nhỏ của cậu có mỏi không, có đau không?"

Tân Cửu cúi gằm mặt xuống: "Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Không có!"

"Đừng nói với tớ là cậu mặc bộ đồ đó vào rồi mà cũng chưa thể hạ gục được đạo diễn Lục nha."

Tân Cửu không lên tiếng.

Thấy vậy, cô ấy càng tiếc nuối hơn, than thở: "Haiz, không sao cả, một lần không thành công thì chúng ta còn có lần sau. Bao nhiêu năm qua, đạo diễn Lục chưa từng động vào phụ nữ, tính cấm dục đã đạt đến mức đáng giận rồi. Muốn để anh ấy phá lệ ăn mặn, quả thực còn khó hơn cả lên trời."

Chưa từng động vào phụ nữ???

Cấm dục???

Muốn để anh phá lệ còn khó hơn cả lên trời???

Ừm, không cần lên trời, chỉ cần cô nằm xuống là được.

Nhớ lại đêm qua, Tân Cửu cảm thấy hai má mình càng lúc càng nóng ran, đỏ bừng. Cô ngồi trước bàn trang điểm, dùng bông phấn dặm lại lớp trang điểm.

Vốn dĩ nước da của cô đã trắng, nếu mà đỏ mặt thì sẽ bị nhìn ra rất dễ. Hiện giờ cô đành phải ép mình đánh thêm chút phấn má hồng, giả vờ như lớp trang điểm quá đậm mà thôi.

Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Là Lục Vị Tu gửi tới.

[Tới công ty sớm vậy sao?]

[Cửu Cửu, em đang trốn anh à?]

[Dáng vẻ này của em, giống hệt như mấy cô nàng dân chơi, chơi xong không trả tiền vậy.]

Cô nàng dân chơi!!!

Một đóa hoa nhỏ bé xinh đẹp của tổ quốc như cô, vậy mà lại bị anh nói thành dân chơi.

Tân Cửu trả lời lại một câu rất thiếu đòn: [Đúng vậy, em chính là dân chơi đấy. Vì kỹ năng của anh quá kém nên em không định trả tiền đâu.]