Anh giúp em mặc…
Bốn chữ với âm cuối trầm khàn, gợi cảm, lững thững vờn quanh bên tai cô, từng âm thanh đều khiến Tân Cửu chấn động, nhịp thở nghẹn lại theo bản năng.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, dù thế nào cô cũng không thể tưởng tượng ra được, người đàn ông như vậy lại có thể giở trò lưu manh một cách trắng trợn đến thế. Quả nhiên, y phục có chỉnh tề đến đâu, vẻ ngoài có tuấn mỹ đến mấy, cũng không giấu nổi dục vọng nguyên thủy nhất cất giấu trong máu thịt của con người.
Cả người bị hơi thở của anh xâm chiếm một cách bá đạo.
"Thôi bỏ đi, để em tự mặc." Tân Cửu kiên trì nói: "Hay là anh đi nghỉ ngơi một chút? Đợi em năm phút?"
Để cô mặc hai mảnh vải đó đã là một thử thách lớn đối với mức độ xấu hổ của cô rồi, làm sao có thể để anh nhúng tay vào được.
Tân Cửu nói năm phút, nhưng thực tế lại mất mười phút.
Mười phút sau, khi bước ra từ phòng thay đồ, cô không hề giống như Lục Vị Tu tưởng tượng.
Cô vẫn mặc bộ quần áo ban đầu.
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Vị Tu đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh không vội, không dọa cô, chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay xuống, chờ cô mở miệng giải thích.
Căn phòng tĩnh lặng như nước.
Tân Cửu cuộn mình trong bộ đồ ngủ thường ngày kín đáo, chậm rì rì bước đến trước mặt Lục Vị Tu: "Chuyện là... anh đừng hiểu lầm nhé, không phải em không mặc đâu."
Anh ừ một tiếng, tỏ ý mình không nghi ngờ cô, đồng thời đợi cô bịa ra một lý do hay ho hơn.
"Vừa nãy em thật sự đã thử rồi, nhưng phát hiện bộ đồ đó lớn quá, em mặc không vừa." Cô yếu ớt nói.
"Lớn hơn bao nhiêu?"
Hiển nhiên, Lục Vị Tu không định cho cô cơ hội nói hươu nói vượn.
Với người bình thường mà nói, dù size to hay nhỏ cũng có thể miễn cưỡng mặc được. Nếu cô muốn dùng cái này làm lý do thì quả là quá ngây thơ rồi.
"Chính là..."
Tân Cửu khó nói lớn hơn bao nhiêu, giơ tay làm động tác so sánh trên eo: "Lớn hơn rất nhiều. Em mặc vào là tuột. Quần áo của em đều là đồ may đo size nhỏ nhất. Size bình thường không vừa với em."
"Cụ thể là lớn hơn bao nhiêu?" Lục Vị Tu hỏi.
"Em diễn tả cho anh xem là anh biết ngay."
Tân Cửu vừa nói vừa đưa một ngón trỏ ra. Ngón trỏ và ngón cái của tay kia cuộn lại thành hình vòng tròn, sau đó cô đưa ngón trỏ vào trong vòng tròn đó.
Nhìn ngón tay nhỏ bé của cô tự do ra vào vòng tròn mấy lần, sắc mặt của Lục Vị Tu cực kỳ vi diệu.
"Em đang phổ cập giáo dục giới tính cho anh đấy à?"
Tân Cửu sững sờ mất mấy giây, cúi đầu nhìn hai móng vuốt của mình. Cô từ từ co ngón tay lại, dường như nhận ra hành động vừa rồi của mình không phải là đang diễn tả bộ quần áo kia lớn hơn cô bao nhiêu, mà là...
"Không phải, ý em muốn nói là..." Tân Cửu sốt ruột: "Bộ đồ đó giống như cái vòng này vậy, không giữ được, rất dễ bị tuột, anh hiểu ý em không?"
Lục Vị Tu: "Không hiểu."
"?"
"Trừ phi em mặc cho anh xem."
"..."
Thôi đi, rõ ràng là anh đang giả vờ ngây ngốc đây mà.
Tân Cửu không nói dối, cũng không phải cố tình kiếm cớ. Bộ đồ đó có form dáng khá lớn, mà dáng người của cô lại nhỏ nhắn. Mặc dù chỗ nào cần có thịt thì cô vẫn có thịt đàng hoàng, nhưng khi mặc nó lên người, trông cô không những không gợi tình, mà còn có cảm giác vô cùng lệch pha.
Lục Vị Tu không ép cô tiếp tục nữa. Anh châm một điếu thuốc, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Nhân dịp này, Tân Cửu nhanh chóng nhét bộ đồ lót rộng thùng thình đó vào thùng rác.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra: "Đúng rồi."
Lục Vị Tu chỉ để lộ một góc mặt nghiêng, giọng nói cũng bị che lấp đi một nửa, anh thong thả trần thuật: "Nếu bộ đó không vừa thì anh mua cho em bộ khác hợp hơn nhé."
"Vâng..." Ngoài miệng thì Tân Cửu đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, tới lúc đó lại tìm lý do đùn đẩy vậy.
Sau khi chắc chắn anh sẽ không ra nữa, Tân Cửu mới mở ứng dụng livestream trên điện thoại lên.
Cô cứ tưởng đại ca Dấu Phẩy sẽ nhắn tin riêng cho cô, đe dọa cô, cảnh cáo cô sau khi tặng quà cho cô, nhưng mà tất cả đều không có.
Sau khi tặng quà xong, đại ca liền biến mất, ngay cả tài khoản cũng đã bị xóa.
Đây là tình huống gì vậy?
Theo như sự hiểu biết của Tân Cửu về anh trai nhà mình, thế này không giống với phong cách làm việc của anh ấy.
Đang lúc cô không nghĩ ra, phía trên màn hình bỗng nảy ra thông báo tin nhắn Wechat của An Thần Thần.
[Cửu Cửu, cậu ngủ chưa?]
[Chưa.]
[Tác phẩm nghệ thuật đó có cảm giác như thế nào? Cửa hàng đồ lót rất chu đáo nhé, còn tặng kèm cả hộp bao cao su. Cậu chắc hẳn là người đầu tiên trong công ty chúng ta dùng thử đó.]
Trong lòng Tân Cửu đang cất giấu tâm sự, cô lơ đãng gửi lại một nhãn dán.
Với tư cách là tổ tông nhỏ hóng hớt, An Thần Thần hận không thể moi ra hết ngọn ngành chuyện của hai người bọn họ.
An Thần Thần: [Rốt cuộc là cảm giác thế nào, kể cho tớ nghe xem.]
Tân Cửu: [Rộng quá.]
An Thần Thần: [Rộng...? Thật hay đùa vậy? Không thể nào. Đó đã là size M rồi, sao lại rộng được?]
Tân Cửu: [Rộng thật mà, không giữ được.]
An Thần Thần gửi lại một nhãn dán có biểu cảm kinh ngạc.
Thật không thể tin nổi.
Sao có thể rộng được chứ?
Lẽ nào...
An Thần Thần không dám nghĩ tiếp nữa, cảm thấy kỳ lạ, dường như thế giới quan của mình đã bị sụp đổ vậy.
Cuối cùng An Thần Thần thực sự không nhịn được nữa. Nếu không hỏi cho rõ ràng thì đêm nay cô ấy có thể sẽ không ngủ được. Cô ấy quyết đoán gửi cho Tân Cửu một tin nhắn thoại Wechat, đi thẳng vào vấn đề: "Đạo diễn Lục nhỏ như vậy sao? Đến cả size M còn chê rộng?"
Tân Cửu: "Hả?"
An Thần Thần: "Không phải cậu bảo bao cao su rộng sao?"
Tân Cửu: "Tớ đang nói đồ lót rộng so với tớ, cậu nghĩ đi đâu vậy?"
An Thần Thần: "...Thế mà cậu còn bảo không giữ được!!! Dụ dỗ tớ lái xe! Cửu Cửu, cậu không còn trong sáng nữa rồi."
Tân Cửu câm nín, cô đâu có dụ dỗ chứ, chỉ là thực sự hiểu lầm An Thần Thần đang hỏi về đồ lót. Ai mà biết được tư tưởng của cô nàng này lại đen tối đến thế chứ.
"Tớ không cần biết, tóm lại bây giờ cậu đã hết trong sáng rồi. Nếu đã vậy thì chúng ta chơi tới bến luôn đi." An Thần Thần hừ hừ.
"Chơi tới bến kiểu gì?"
"Bình thường, con gái có thể dè dặt, có thể giữ hình tượng, nhưng khi lên giường thì phải buông thả một chút. Để sau này có thể chọc mù mắt chó của Lâm Tích Vi, cậu muốn chiếm được cả thể xác và tinh thần của người đàn ông thì phải xuất phát từ căn bản."
Tân Cửu mím môi: "...Ồ."
"Cậu làm theo 36 kế tớ dạy cậu lúc nãy đi. Lúc đầu có thể giả vờ thăm dò, sau đó dẫn dụ địch vào tròng, cuối cùng khống chế anh ấy, trực tiếp đè ngã anh ấy, kiểu đè ngã xoắn ốc ấy, không cho anh ấy cơ hội trở tay."
Tân Cửu: "...Ồ."
An Thần Thần: "Tốt nhất là đích thân ra trận, ngồi lên eo, siết lấy cà vạt của anh ấy, cởi một nửa cúc áo sơ mi, sau đó từ từ... Sao cậu không nói gì? Có phải cậu không nghe tớ nói không?"
Tân Cửu: "Tớ đang nghe…" mới lạ.
Cô trốn anh còn không kịp, lấy đâu ra 36 kế chứ?
"Vậy cậu nhắc lại những gì tớ vừa nói đi."
Tân Cửu im lặng một lúc: "Cậu bảo tớ... đè ngã anh ấy?"
"Đè ngã kiểu gì?"
"Kiểu đè ngã xoắn ốc?"
"Trả lời chính xác!"
Lúc Tân Cửu đang thầm đắc ý vì trí nhớ của mình, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam trầm khàn: "Em muốn đè ngã ai?"
Cô vội vàng quay đầu lại, vừa vặn không lệch đi đâu, đối diện ngay với cơ bụng săn chắc của người đàn ông, trên đó vẫn còn vương những giọt nước chưa lau khô, bên dưới là mép khăn tắm màu trắng, bên dưới nữa là...
Tân Cửu khẽ kêu lên một tiếng, lùi về phía sau theo bản năng, không để ý đến bản thân đang ngồi trên mép giường. Cô ngửa người ra sau nằm thẳng cẳng trên chăn, ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt.
Nhìn cô vợ nhỏ nằm phơi mình thành hình chữ "Đại", người đàn ông nhướng mày, áp sát tới không lệch một ly nào, cúi người xuống, vừa vặn đè lên người cô, bao trùm lấy cô, bàn tay to lớn mang theo hơi nước mơn trớn xương quai hàm của cô.
"Đè ngã kiểu xoắn ốc?"
Tân Cửu ngơ ngác.
"Anh không biết tư thế đè ngã này, em kể anh nghe chút đi?" Khoé môi Lục Vị Tu nhếch lên một nụ cười nhạt: "Hoặc là đích thân thực hành cũng được."
"...Em cũng không biết."
Tân Cửu vô cùng lúng túng.
Đều tại An Thần Thần.
Đang yên đang lành lại lôi cô ra nói cái gì mà 36 kế.
Nói thì nói đi, nhưng sao còn bắt cô phải lặp lại chứ?
Lúc này Tân Cửu chỉ mong mình có thể dùng kế chuồn là thượng sách trong 36 kế.
Nhưng mà người đàn ông đang đè trên người cô hoàn toàn không có ý định buông tha.
Hôm nay anh tắm rất nhanh, không giống như lần trước về, hai người tiếp xúc với nhau đều không tránh khỏi sự ngượng ngùng, dẫn đến việc khi làm việc riêng sẽ cố ý kéo dài thời gian.
Tân Cửu ngơ ngác gối đầu lên chăn, mái tóc đen dài như rong biển xõa tung, lớp bông lún xuống ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen láy lấp lánh phản chiếu chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà.
Cảm nhận được má bị tay người đàn ông bóp nhẹ một cái, Tân Cửu vẫn không có động tác gì, đôi mắt to tròn chớp chớp, tiếp tục nhìn đèn.
Trông có vẻ tâm như nước lặng.
Nhưng khuôn mặt đỏ bừng không thể kìm nén được vẫn bán đứng cô.
Bất kể cô nhìn đi đâu, nơi khóe mắt vẫn luôn hiện hữu hình bóng của người đàn ông, cơ bắp cuồn cuộn, không thể né tránh.
Vóc dáng của người đàn ông gần như hoàn hảo không tì vết, dung mạo và thân hình có thể dễ dàng khiến cho mọi phụ nữ phải phấn khích.
Nhìn qua một lần, nam sắc như vậy đã khắc sâu vào trong tâm trí cô không thể phai mờ.
"Cửu Cửu?" Lục Vị Tu hơi khom người, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Em thật sự sợ anh à?"
"Không."
"Vậy em nhìn anh đi."
Hơi thở trong từng chữ của anh gần như lan tỏa bên tai cô, nóng hổi khiến cô bất giác run lên. Nhịp tim đập nhanh hơn, nhanh đến mức khiến cô quên cả hô hấp.
Để chứng minh bản thân không sợ anh, Tân Cửu từ từ cúi đầu, tầm mắt cũng rũ xuống, rụt rè nhìn anh.
Hai người vừa chạm mắt, một khoảng bóng tối lớn ập xuống.
Lúc môi người đàn ông phủ lên, Tân Cửu cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, xen lẫn mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá và rượu.
Mỗi lần hôn đều mang lại cảm giác khác nhau.
Lúc đầu, Tân Cửu cứ tưởng do trước kia cô bị anh đè trên tường, bên cạnh xe, mới khiến cô không thể động đậy, nhưng thực ra cô đã sai rồi. Chỉ cần rơi vào tay người đàn ông này, bất kể ở đâu thì cô cũng không có cơ hội chạy thoát.
Cảm nhận được nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt, não bộ của Tân Cửu trở nên trống rỗng. Cô dùng chút ý thức còn sót lại mà thu mình thành một cục, móng vuốt cào lên vai anh, nhưng chỉ như gãi ngứa, chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến chính cô bực tức không nhịn được rên khẽ một tiếng.
"Cửu Cửu." Người đàn ông ở phía trên cô hơi ngẩng lên, nhưng hơi thở vẫn áp sát như lúc đầu, giọng điệu vừa u ám vừa lưu manh: "Thật sự muốn làm em khóc."
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say