Vì kỹ năng của anh quá kém…
Nhìn chằm chằm vào mấy chữ vừa gửi đi trên màn hình điện thoại, Tân Cửu liền hối hận.
Cô không nên thiếu đòn như thế.
Thực ra đêm qua Lục Vị Tu cũng rất để ý đến cảm nhận của cô. Anh thăm dò và cọ xát từng chút một, đợi đến khi cô hoàn toàn thoải mái, anh mới dần dần buông thả. Nhưng chỉ cần Tân Cửu hơi rên rỉ một tiếng, anh liền dừng lại, hôn lên vành tai cô để cố gắng khiến cô buông lỏng cảnh giác.
Chỗ bị bóp đỏ trước đó cũng được anh hôn qua. Khi ấy Tân Cửu thở dài thầm nghĩ, anh bôi thuốc trước đó chẳng phải là uổng công vô ích rồi sao?
Cuối cùng, anh bế cô đi tắm.
Tân Cửu lại tuột khỏi vòng tay anh như một con cá trạch, tiếp tục chui rúc vào trong chăn, trùm kín mình lại, bảo anh đi tắm trước.
Hai người tắm chung có thể tiết kiệm nước. Đây là nguyên văn lời của Lục Vị Tu.
Đương nhiên Tân Cửu không tin vào cái lý do ma quỷ này của anh. Mặc kệ anh nói thế nào, cô cũng nhất quyết không chịu ra, kiên trì với ý định của mình, đợi anh tắm xong mới một mình đi tắm.
Trong suốt quá trình tắm rửa, Tân Cửu đều đỏ bừng mặt.
Trước đó cô không nhìn kỹ bản thân, sau đó lại càng không nỡ nhìn thẳng vào những vết đỏ trên người. Cô ngâm mình trong bọt xà phòng chừng nửa tiếng, ngồi đến tê cả chân, không hồi phục được chút sức lực nào. Cuối cùng vẫn là Lục Vị Tu cường tráng xách cô từ trong bồn tắm ra ngoài.
Anh hỏi có phải cô đang xấu hổ không. Tân Cửu lí nhí đáp phải, vốn tưởng anh sẽ vì thế mà biết điều biết chừng mực hơn, nào ngờ câu tiếp theo anh lại nói…
Làm thêm vài lần thì sẽ không xấu hổ nữa.
Nhìn xem, đây có còn là con người nữa không chứ?
"Cửu Cửu."
An Thần Thần vặn tay nắm cửa bước vào, đồng thời đưa cho Tân Cửu một ly trà sữa khoai môn tươi. Cô ấy dựa người vào cửa, vẻ mặt tràn đầy hóng hớt: "Lâm Tích Vi đến rồi."
Dạo này có vẻ Lâm Tích Vi không đóng phim cũng chẳng nhận quảng cáo nào. Cô ta dồn hết tâm trí nhàn rỗi vào nền tảng Tinh Thần mà trước đây cô ta từng khinh thường nhất nên mới vội vã chạy đến từ sớm.
An Thần Thần không thích cô ta ngày nào cũng tìm cảm giác tồn tại trước mặt mình, nhưng lại rất thích hóng hớt chuyện của Lâm Tích Vi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Tích Vi tức giận đến mức cả đêm không ngủ ngon giấc vì chuyện tối qua, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng hả hê.
"Quầng thâm mắt của Lâm Tích Vi đậm lắm đấy… chậc chậc." An Thần Thần kể lại với Tân Cửu với vẻ đắc ý: "Có đánh đến năm lớp kem che khuyết điểm cũng không che nổi đâu."
Những ngôi sao nữ có làn da đẹp dưới ống kính với độ phân giải cao còn lộ ra vài khuyết điểm nhỏ, huống gì là người có mặt mộc vốn đã bình thường lại còn thích làm màu, không có ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng thì ngay cả ảnh thường ngày của mấy hotgirl mạng cũng không bằng.
Tân Cửu đã nghe An Thần Thần nói những lời kiểu này vô số lần rồi.
Lúc hai người ra ngoài, trong phòng khách đã tụ tập một đám đông. Người đứng ở vị trí trung tâm chính là Lâm Tích Vi đến tìm Tinh Thần tính sổ. Đương nhiên người lên tiếng không phải là cô ta, mà là người đại diện của cô ta.
"Ban đầu là ai đã hạ mình cầu xin chúng tôi đến đây, hứa hẹn đãi ngộ hàng đầu và phúc lợi cao cấp, đảm bảo địa vị chỉ có tăng chứ không giảm? Bây giờ thì hay rồi, chỉ thiếu chút nữa là cả cõi mạng đều biết Vi Vi của chúng tôi bị một nữ streamer vô danh cướp mất hào quang."
"Xin cô bớt giận bớt giận, chúng tôi thực sự không cố ý. Lúc đầu chẳng phải là chúng tôi muốn tìm cho cô Lâm đây một đối thủ cạnh tranh, đẩy hiệu ứng livestream lên cao thôi sao?"
"Hiệu ứng livestream? Vi Vi của chúng tôi còn cần hiệu ứng gì nữa?" Người đại diện chống nạnh: "Tôi thấy các người chẳng có chút thành ý nào cả."
"Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi thực sự không ngờ lại bị nẫng tay trên vào mấy phút cuối."
Chị Huyết khổ tâm giải thích tới rát cả cổ, nhưng thực chất lại giả vờ vô tội rất giỏi.
Trong lúc livestream PK, việc bị nẫng tay trên vào vài phút, vài giây cuối cùng là chuyện thường tình, nhưng chị ta vẫn phải tỏ vẻ ngốc nghếch, ngây thơ, không biết gì để lấp liếm chuyện này. Nếu không thì đừng nói là chị ta khó ăn nói, mà ngay cả Tinh Thần cũng không có cách nào cho Lâm Tích Vi một lời giải thích thỏa đáng.
Chẳng ai biết đại ca Dấu Phẩy ném tiền vào là vị đại lão từ đâu đến, quẹt thẻ ngân hàng quốc tế, địa chỉ và tên đều là tên chung chung.
Sau khi người đại diện đã nói hết những lời cần nói, mắng hết những câu cần mắng, Lâm Tích Vi mới xua xua tay, bày ra dáng vẻ khoan dung độ lượng: "Bỏ đi."
Người ta đã cho mình bậc thang để bước xuống, đương nhiên chị Huyết liền tươi cười đón nhận: "Cô Lâm không tính toán là tốt rồi. Đây chỉ là một chuyện ngoài lề nhỏ thôi. Đến ngày diễn ra buổi lễ hoành tráng, cô Lâm vẫn sẽ là tâm điểm, đứng ở vị trí trung tâm của toàn bộ sân khấu."
Vẻ mặt của Lâm Tích Vi đầy chán chường: "Tôi không tính toán chuyện tối qua, nhưng hôm nay, tôi muốn giá trị lưu lượng của mình phải cao nhất nền tảng, tốt nhất là ngang ngửa với Tần Kha."
Anh lớn của nền tảng là Tần Kha, chị đại của nền tảng ngoài cô ta ra thì không còn ai khác.
Đây cũng là điều mà Tinh Thần đã hứa hẹn trước đó.
"Vâng vâng vâng, đương nhiên rồi…" Chị Huyết vội vàng đồng ý.
Tài khoản của đại ca Dấu Phẩy đó đã bị xóa rồi. Chị Huyết không tin còn có người sẽ cố tình giúp Tân Cửu nẫng tay trên nữa.
Vì cấp trên đã căn dặn nên chị Huyết không có cách nào chất vấn Tân Cửu. Hơn nữa, người ta tặng quà cho Tân Cửu, chị ta cũng được chia không ít hoa hồng. Chỉ có người ngốc mới ngăn cản người khác quà tặng...
Sau khi Lâm Tích Vi đi khỏi, An Thần Thần cảm thấy khá tiếc nuối, thở dài một hơi.
"Cậu thở dài cái gì?" Tân Cửu lên tiếng hỏi.
"Thật đáng tiếc, tại sao cô ta lại không đến gây rắc rối cho cậu chứ?"
"..."
"Nếu như cô ta mà gây rắc rối cho cậu mà bị đạo diễn Lục biết được thì cô ta tiêu đời là cái chắc." An Thần Thần kể chuyện vô cùng sinh động: "Tốt nhất là cô ta bắt nạt cậu ngay trước mặt mọi người, bắt nạt đến mức cậu phải khóc thét lên, thậm chí cô ta còn muốn giơ tay đánh cậu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, đạo diễn Lục đột ngột giáng thế, đến giải cứu cậu! Á á á… tớ u mê chết mất thôi."
"Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Tân Cửu dùng ngón tay ấn vào trán An Thần Thần: "Ai có thể bắt nạt tớ đến mức phát khóc được chứ?"
Cô không hề dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài. Chẳng ai có thể bắt nạt cô đến mức rơi nước mắt cả.
Không, có người.
Tối qua tên họ Lục nào đó đã làm cô phải khóc cạn nước mắt :)
Cũng không đúng, tối qua anh căn bản không phải là người :)
Tân Cửu ngồi xuống, từ từ nhấp từng ngụm trà sữa trong cốc.
"Cửu Cửu, cậu nên nhân cơ hội đang hot này mà đi livestream đi." An Thần Thần xúi giục.
"Cậu lại muốn tớ tranh giành độ hot với Lâm Tích Vi đấy à?"
"Đúng vậy! Cô ta mà tức chết thì càng tốt."
Nếu như việc cướp lấy độ hot của Lâm Tích Vi mang lại lợi ích gì đó thì Tân Cửu cũng sẵn lòng thôi, nhưng sau khi tự phân tích, cô nhận ra một khi mình quá mức phô trương thì sẽ bị người nhà phát hiện.
Thấy chưa? Anh cả đã biết vị trí của cô rồi kìa.
Tân Cửu lập tức lắc đầu quả quyết: "Không, hôm nay tớ không mở livestream đâu."
Nghe vậy, An Thần Thần lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối: "Vậy cậu sắp bị Lâm Tích Vi vượt mặt rồi."
"Vượt thì cứ để cho cô ta vượt đi."
Dù sao cô cũng phải kiên quyết giữ vững giới hạn của mình.
Nếu như lỡ chẳng may làm lộ thân phận của bản thân thì có lẽ cô sẽ không thể ở lại đây được nữa.
Buổi chiều, sau khi các streamer nhỏ ngủ trưa dậy, bọn họ lại tụ tập cùng nhau trò chuyện. Nội dung câu chuyện đương nhiên không thể rời khỏi mấy sự kiện lớn trước đó.
"Kim La Lỵ đúng là trơ tráo thật, mặt mũi thì chẳng đẹp đẽ gì mà yêu cầu rõ cao. Trên mạng còn có bài bóc phốt viết rằng, cô ta từng nói là người không có tài sản hàng chục triệu thì không xứng để gặp cô ta đấy."
"Mấy người có ai lưu lại ảnh của Lâm Tích Vi không? Cái tấm không dùng filter làm đẹp ấy, trông cũng có đẹp hơn Kim La Lỵ là bao đâu."
"Thế mà cô ta còn muốn làm chị đại. Tối qua đúng là cười rụng cả răng. Cô ta tự mình quẹt thẻ, tặng mình mấy triệu tiền quà mà vẫn chỉ xếp thứ hai."
Tâm điểm của ngày hôm qua còn có cả Tần Kha, nhưng phụ nữ thì hứng thú với những chuyện drama giữa phụ nữ với nhau hơn, nên bọn họ nói đi nói lại vẫn không thể tách rời khỏi chuyện về chị đại của nền tảng.
Nhắc đến trận PK tối qua, bọn họ liền chú ý đến Tân Cửu đang lẳng lặng ngồi ở trong góc, không phát ra tiếng động.
Cô đang chơi game, PK với máy. Một mình cô chơi vô cùng hào hứng.
Ngày thường, bọn họ chẳng nhìn ra Tân Cửu có nhiều mối quan hệ đến thế, cứ như một con ngỗng con ngốc nghếch, không ngờ đến lúc quan trọng lại nổi bần bật.
Mấy chị em liếc mắt ra hiệu cho nhau, tiến về phía này để làm quen. Trước tiên, bọn họ chào hỏi An Thần Thần: "Chị An."
Mối quan hệ giữa An Thần Thần và bọn họ cũng khá ổn nên cô ấy chẳng có lý do gì lại không đáp lại lời chào: "Sao thế?"
"Em gái nhỏ hay livestream cùng chị là người ở đâu vậy?"
"Trước đây cậu ấy từng nói cậu ấy đến từ một ngôi làng nhỏ ở vùng Tây Bắc."
Nghe thấy vậy, mấy người kia đều cảm thấy khá bất ngờ.
Ngôi làng nhỏ?
Vậy thì chẳng phải là rất lạc hậu sao?
Bọn họ còn tưởng gia cảnh của cô vô cùng giàu có cơ đấy, không ngờ...
Chắc chắn cái vị đại lão quẹt quà cho cô có mối quan hệ không đứng đắn với cô rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng mấy nữ streamer nhỏ cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Tuy bọn họ không có đại lão nào chống lưng, nhưng gia thế trong sạch, số lượng quà nhận được mỗi tháng cũng không ít, cắn răng một cái vẫn có thể mua được một chiếc túi xách sáu con số.
Bọn họ không kìm nén được tính tò mò, tiếp tục gặng hỏi: "Em ấy là người ở ngôi làng nào của vùng Tây Bắc vậy?"
Tân Cửu chậm rãi thu hồi sự chú ý từ trong trò chơi lại: "Mọi người hỏi tôi sao?"
"Đúng vậy, em gái có da dẻ ẩm mượt mọng nước thế kia, chẳng ai tin em là người Tây Bắc cả. Nghe nói ở đó hanh khô lắm mà."
"Cũng bình thường thôi."
"Em ngồi máy bay khách đến đây à? Những nơi nhỏ bé chắc hẳn không có sân bay đâu nhỉ? Có khi còn phải đổi xe đi vào trung tâm thành phố nữa ấy chứ."
Tân Cửu chần chừ vài giây, lắc đầu.
"Vậy em ngồi tàu cao tốc đến đây à?"
"Tàu cao tốc?"
"Đừng nói với chị là ngay cả tàu cao tốc là gì mà em cũng không biết nhé?"
"... Chưa ngồi bao giờ."
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say