Bọn họ truy hỏi dồn dập một cách quá đáng, cứ như đang điều tra hộ khẩu vậy, khiến Tân Cửu không khỏi nhíu chặt lông mày.
Nghe cô nói chưa từng ngồi tàu cao tốc, trên gương mặt của mấy người đó hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn cảm giác thượng đẳng một cách khó hiểu: "Vậy em đi bằng phương tiện gì đến đây? Hải Thành của chúng ta cách vùng Tây Bắc xa lắm đấy."
Có người mở lời trêu chọc: "Không phải cưỡi lừa tới đây đấy chứ?"
"Được rồi được rồi." An Thần Thần thực sự chướng mắt không nhìn nổi nữa, xua xua tay đuổi bọn họ đi: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mấy người không đi livestream à? Chẳng phải có người từng nói mỗi phút livestream của mình kiếm được cả một trăm tệ sao?"
Chị An vừa lên tiếng, mấy cô nàng streamer nhỏ kia đều ăn ý ngậm chặt miệng lại.
"Cửu Cửu, chúng ta đi thôi." An Thần Thần nắm lấy tay Tân Cửu, kéo cả cô lẫn laptop đi mất.
Hai người vừa rời đi, giữa đám streamer nhỏ liền vang lên một giọng nói khinh khỉnh: "Chắc hẳn chỉ là một con nhóc nhà quê hoang dã cậy mình có chút nhan sắc để leo lên cành cao, bám lấy đại lão nhà giàu nào đó thôi."
Vừa đóng cửa phòng lại, An Thần Thần liền chống hai tay lên hông, không nhịn được mắng mỏ: "Đúng là một đám đàn bà lắm mồm! Còn không cho phép người khác sống tốt hơn mình sao?"
Tân Cửu cắn môi, khuôn mặt nhỏ bé toát lên vẻ uể oải. Cô buồn bã bĩu môi.
"Không sao đâu." An Thần Thần an ủi cô: "Đừng bận tâm đến bọn họ."
"Tớ không buồn vì chuyện đó." Tân Cửu càng thấy buồn bã hơn: "Lúc cậu vừa cầm laptop của tớ... tớ đã bị máy đánh chết rồi."
"..."
An Thần Thần ngồi khoanh chân lên ghế sô-pha uỵch một tiếng: "Nói đi cũng phải nói lại, cậu thực sự chưa từng ngồi tàu cao tốc sao?"
"Chưa từng."
"Vậy còn tàu điện ngầm?"
"Cũng chưa từng luôn."
Hà Mộc Mộc vẫn chưa từ bỏ ý định: "Xe buýt thì chắc chắn là cậu đã từng ngồi rồi chứ?"
Tân Cửu lắc đầu: "Vẫn chưa từng."
"Vậy trước kia khi ra ngoài cậu đều ngồi phương tiện gì?"
"Máy bay."
"..."
An Thần Thần tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Tân Cửu nữa, đồng thời còn lè lưỡi với cô.
Bà Lục quả nhiên là bà Lục, ra ngoài cũng xa hoa khí thế đến thế.
Vì muốn để cho độ hot của Lâm Tích Vi vượt qua mình nên hôm nay Tân Cửu không có ý định mở livestream. Cô có đủ thời gian để luyện tập chơi PUBG.
Đêm nay cô cũng không có ý định về nhà.
Nếu cô về nhà thì đoán chừng sẽ bị cái gã đàn ông có 'kỹ năng quá kém' kia lôi ra luyện tập kỹ năng cho đến khi nào điêu luyện thì thôi.
Trước kia, Tân Cửu rất sợ anh trai, nhưng sau khi anh trai có chị dâu rồi thì không còn quản cô nhiều nữa.
Hiện tại, cô sợ Lục Vị Tu.
Đêm nay, cô quyết tâm để cho Lục Vị Tu phòng đơn gối chiếc, cho anh nếm trải thử hương vị mà cô đã phải chịu đựng suốt nửa năm qua.
Vì không mở livestream nên Tân Cửu đành sang phòng livestream của An Thần Thần, cùng nhau ăn uống trò chuyện.
Tối nay An Thần Thần toàn ăn trái cây, vô cùng hợp ý Tân Cửu.
Người xem nhìn thấy Tân Cửu thì nhiệt tình hơn trước rất nhiều, cứ một câu lại một câu em gái nhỏ.
[Em gái nhỏ, phòng livestream của em bùng nổ rồi kìa.]
Bình luận này cực kỳ bắt mắt.
An Thần Thần còn tưởng có người đang chửi mắng Tân Cửu, liền nhắc nhở: "Không được chửi bới đâu nhé. Nếu ai còn mắng chửi thì sẽ bị cấm chat đấy."
Kết quả là hàng loạt bình luận đồng loạt hiện lên: [Thực sự bùng nổ rồi, nền tảng cũng sắp sập luôn rồi.]
[Hôm nay nền tảng mới ra mắt một món quà mới, gọi là bầu trời Tân bao la, trị giá chín trăm chín mươi nghìn tệ*. Có người đã ném tặng hai ba chục cái rồi.]
(*) Chữ "Cửu" trong tên của nữ chính có nghĩa là số 9. Nếu ghép chữ "Tân" trong tên và giá trị của món quà này lại thì sẽ ra họ và tên của Tân Cửu.
[Wow, đây là món quà đặc biệt được thiết kế riêng cho em gái đúng không?]
Tân Cửu vốn đang gặm trái cây bỗng nhiên khựng lại, lặng lẽ rút lui khỏi ống kính camera, mở phòng livestream của mình ra.
Quả nhiên…
Đúng như lời bình luận đã nói, phòng livestream của cô thực sự đã bùng nổ rồi.
Giá trị lưu lượng tăng vọt, gần như đạt đến mức không một ai có thể vượt qua.
Tàu vũ trụ trị giá hai mươi nghìn tệ đã chẳng hề rẻ rúng gì, lần này lại còn lòi đâu ra một cái gọi là [Bầu trời Tân bao la] nữa chứ.
Cái tên nhà quê chết tiệt gì thế này :)
Nhìn lại bảng xếp hạng quà tặng, đại ca Dấu Phẩy đã bị [Hồ Hồ] đè bẹp xuống dưới rồi.
Phòng livestream của Tân Cửu không hề mở phát sóng, nhưng bình luận vẫn nhảy lên liên tục nối tiếp nhau, số lượng người truy cập đỉnh nóc kịch trần. Anh chàng kỹ thuật viên phải chật vật giải cứu máy chủ sắp sập nguồn đến nơi vì cô.
"Cửu Cửu!" An Thần Thần chẳng thèm quan tâm đến việc mình đang livestream nữa, vội chạy tới ôm chầm lấy Tân Cửu: "Lần này cậu lại đè bẹp Lâm Tích Vi rồi, khiến tớ vui chết mất."
"... Cậu để tớ thở cái đã."
Tân Cửu nhìn chăm chú vào hai người đang nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng quà tặng của mình.
Có lẽ Lục Vị Tu là cố ý, tổng số tiền quà tặng chỉ nhiều hơn đại ca Dấu Phẩy đúng một hào, nhưng chính nhờ một hào cỏn con này mà anh đã khiến cho đại ca Dấu Phẩy phải ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ hai.
Còn anh thì vinh dự đứng nhất.
…
Tân Cửu giành được vị trí trung tâm trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng liên tiếp hai đêm, số lượng quà tặng thậm chí còn vượt qua cả Tần Kha. Điều này khiến cho cô dù có muốn kín tiếng một chút cũng chẳng thể nào làm được.
Đến ngày diễn ra buổi lễ trao giải, Tân Cửu dự định sẽ chọn một chiếc váy nhỏ gọn ít thu hút sự chú ý, rồi lặng lẽ bước đi cho xong thảm đỏ cùng với An Thần Thần là được.
Lễ trao giải của Tinh Thần được tổ chức tại nhà hát lớn vào lúc tám giờ tối.
Cả một ngày trời, Tân Cửu đều phải quanh quẩn bên cạnh An Thần Thần để cùng sửa soạn kiểu tóc.
An Thần Thần đã bỏ ra cả ngày để thay đổi hết quần áo, kiểu tóc rồi lại đến giày dép, cuối cùng cũng lựa chọn được một bộ trang phục mà bản thân cảm thấy hài lòng nhất.
"Cửu Cửu, cậu chỉ định mặc cái này thôi sao?" An Thần Thần liếc nhìn chiếc váy trắng nhỏ trên người Tân Cửu: "Cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng đấy, phải đứng trên sân khấu tận hai phút liền, không thể qua loa đại khái như vậy được."
"Không sao đâu."
"Tớ nói nghiêm túc đấy. Cho dù nhan sắc của cậu có bất bại thì cũng không chống đỡ nổi ánh mắt của trai thẳng đâu. Hơn nữa cậu lại là nấm lùn, rất dễ bị người ta bỏ qua đấy."
Tân Cửu: "... Cậu cũng có thể bỏ qua nửa câu sau đi."
So với việc những người khác chuẩn bị cẩn thận từng kiểu tết tóc hoặc búi tóc, Tân Cửu chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản kết hợp cùng với chiếc váy trắng nhỏ. Ngay đến cả đôi giày cũng là đồ cô tiện tay mua tạm.
Lời nói của An Thần Thần đã khiến cô thức tỉnh. Dáng người của cô thấp bé, không dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu như cô chỉ ăn mặc tuềnh toàng thì sẽ càng dễ bị chìm nghỉm trong biển người đông đúc.
"Nghe nói đạo diễn Lục cũng sẽ đến đó." An Thần Thần cúi đầu mân mê chiếc thắt lưng trên người mình, nhưng cũng không quên nhắc nhở Tân Cửu: "Cậu nhớ phải đi đón tiếp anh ấy đấy, nhân cơ hội này vun đắp thêm tình cảm vợ chồng."
Tân Cửu ồ một tiếng.
Cô trốn anh còn không kịp nữa là. Tân Cửu còn lâu mới thèm đi đón anh.
"Sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi."
An Thần Thần kéo lấy tay Tân Cửu, dắt cô chạy bước nhỏ tới đó.
Khi đến gần sát khu vực cửa ra vào, bọn họ bắt gặp Lâm Tích Vi.
Dù những streamer nhỏ khác có dày công trang điểm lộng lẫy đến đâu thì cũng chẳng thể sánh được với Lâm Tích Vi.
Cô ta khoác trên người bộ váy dạ hội lấp lánh như ánh sao, màu xanh lam nhạt chuyển sắc dần đều. Sự kết hợp giữa hai tông màu đậm nhạt đã đạt đến mức độ hoàn mỹ, những mảnh kim sa lấp lánh chói lóa nhưng lại không hề có cảm giác rườm rà.
Đây là lễ phục được thiết kế riêng.
Tân Cửu nhìn chăm chú vài giây, cứ có cảm giác bộ quần áo này trông quen quen thế nào ấy. Hình như cô đã từng mặc rồi thì phải? Thế nhưng ấn tượng lại không hề sâu sắc.
Phía bên kia vọng lại vài tiếng trầm trồ khen ngợi…
"Bộ lễ phục này của cô Lâm quả thực là quá lộng lẫy."
"Chứ còn sao nữa? Đây là bộ lễ phục có một không hai trên thế giới do nhà thiết kế đại tài người Ý tự tay làm ra đấy."
"Đoán chừng bộ này cũng phải lên tới cả trăm nghìn tệ ấy nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi mất."
Xung quanh Lâm Tích Vi có mấy cô nàng streamer nhỏ đang xúm lại nịnh nọt cô ta.
Suy cho cùng, cô ta cũng là người thường xuyên sải bước trên thảm đỏ. Lúc này, sắc mặt của Lâm Tích Vi vẫn bình thản như thường. Mặc dù liên tiếp hai đêm bị người khác đè bẹp độ hot, dù cô ta không phải là nữ streamer nổi tiếng được MC xướng tên đầu tiên trong danh sách, nhưng tâm lý của cô ta vẫn rất ổn định. Dù cho có tham dự với tư cách là khách mời thì cô ta cũng phải là một nữ khách mời cao quý bậc nhất.
Sau khi nhìn thấy Tân Cửu, Lâm Tích Vi hơi hất cằm lên, đi thẳng một mạch về phía bên này.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim của An Thần Thần bất giác thắt lại.
Cái miệng quạ đen chết tiệt này của cô ấy, không phải là ứng nghiệm thật rồi đấy chứ? Lẽ nào Lâm Tích Vi định đi tới đây để bắt nạt bọn họ thật sao?
An Thần Thần cứ ngỡ Lâm Tích Vi sẽ thốt ra những lời ngông cuồng, nào ngờ người ta chỉ hờ hững buông một câu hỏi nhẹ tựa lông hồng: "Cô là Tân Cửu à?"
Sau khi Lâm Tích Vi mang đôi giày cao gót 'hận trời cao' vào, chiều cao đã nhỉnh hơn Tân Cửu rất nhiều. Xét về mặt nào đó, khí thế dường như cũng lấn át hơn hẳn một bậc.
Thế nhưng trên người Tân Cửu lại toát ra một thứ khí chất tự nhiên vốn có, không kiêu ngạo cũng chẳng phô trương, thanh tao nhã nhặn tựa như dòng nước hiền hòa, nụ cười nhàn nhạt điểm nhẹ khi khép môi lại hoàn toàn không hề thua kém đối phương chút nào: "Đúng vậy."
Lâm Tích Vi: "Tôi cũng không cần phải tự giới thiệu về bản thân nữa. Hẳn là cô cũng đã biết tên của tôi rồi."
Tân Cửu: "Lâm Kỳ Vi?"
"..."
An Thần Thần suýt chút nữa thì không nhịn được cười, nhỏ giọng nhắc nhở: "Là Lâm Tích Vi. Cửu Cửu, cậu đừng có căng thẳng quá."
"Để tôi hỏi thẳng luôn vậy." Lâm Tích Vi không thèm chấp nhặt sự thiếu phép tắc của Tân Cửu. Ánh mắt dưới lớp trang điểm mắt dày cộp lướt qua, mang theo vẻ vô cùng sắc sảo. Cô ta đi thẳng vào vấn đề: "Cô và đạo diễn Lục có quan hệ gì?"
Tân Cửu chần chừ mất một lúc.
Lâm Tích Vi: "Cô cứ việc nói thẳng ra là được."
Tân Cửu: "Tôi không quen biết anh ta."
An Thần Thần: "..."
Phía sau lưng đột nhiên truyền đến những tiếng xôn xao không lớn không nhỏ.
Không biết là ai cất giọng thì thầm nhắc nhở một câu…
"Đạo diễn Lục đến rồi."
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say