Đám đông tự giác nhường ra một lối đi.
Sự xuất hiện của người đàn ông lạnh lùng đã làm tăng thêm vẻ vang cho hội trường bên này. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt vốn có, bất giác dịu đi rất nhiều.
Những người đứng chực ở phía trước lập tức cung kính chào một tiếng: "Đạo diễn Lục."
Bởi vì bên trong quá ồn ào nên không ai để ý anh đến từ lúc nào. Sau khi thu hút mọi ánh nhìn của đám đông, tựa như một đứa con cưng của trời, Lục Vị Tu vẫn giữ vẻ thong dong điềm tĩnh. Anh mặc bộ âu phục nhã nhặn, bước đi vững chãi. Đây vẫn là cách ăn mặc thường thấy của anh khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ có ánh mắt là thâm trầm hơn thường ngày.
"Cửu Cửu." An Thần Thần ở cạnh Tân Cửu cảm nhận được tiêu cự ánh mắt từ nơi nào đó không xa, lạnh lẽo đến mức khiến cô ấy bất giác rùng mình, liền nhắc nhở: "Cậu đắc tội với anh ấy rồi hả?"
Tân Cửu: "... Không có mà."
An Thần Thần cũng cảm thấy là không có. Xưa nay Tân Cửu luôn rất khiêm tốn. Nếu không phải vô tình nghe thấy cô gọi điện thoại thì cô ấy cũng chẳng biết Lục Vị Tu chính là chồng cô.
Trong cuộc hôn nhân này, chắc chắn là đạo diễn Lục không muốn phô trương nên mới ra lệnh cấm Tân Cửu công khai. Vừa rồi lúc Tân Cửu bị Lâm Tích Vi hỏi về mối quan hệ với đạo diễn Lục, cô dứt khoát nói thẳng là không quen biết, chỉ vì muốn thoát khỏi sự nghi ngờ của người khác.
Một bà Lục chu đáo như vậy, sao đạo diễn Lục vẫn còn không vui chứ?
An Thần Thần nghĩ mãi không ra, đành lặng lẽ đổ mồ hôi hột thay cho Tân Cửu.
Ngoài hai người bọn họ ra, không ai chú ý tới sự thay đổi của Lục Vị Tu ngày hôm nay.
Nơi này có không ít các nữ streamer nhỏ tuổi từng may mắn được gặp đạo diễn Lục một lần trước đây. Lần thứ hai gặp mặt không khỏi khiến người ta hưng phấn kích động. Từng người xếp thành hàng đứng đó. Lúc Lục Vị Tu đi ngang qua, bọn họ liền cất giọng lanh lảnh chào một tiếng đạo diễn Lục.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Tích Vi bỗng tạo ra tiếng động nhẹ.
Người đại diện bên cạnh Lâm Tích Vi vẫn giữ tư thế chống nạnh, đảo mắt trắng dã: "Cái đám đàn bà này đúng là chưa thấy qua sự đời, cứ líu ríu như chim sẻ, cản hết cả đường đi rồi. Còn để cho người khác qua nữa không?"
"Không cần bận tâm." Lâm Tích Vi tiếp tục giữ phong cách thục nữ thanh lịch của cô ta: "Lát nữa đạo diễn Lục sẽ qua đây thôi. Chúng ta sang đó sau cũng chưa muộn."
"Cái con nhỏ tên Tân gì gì đó cũng đang đứng bên kia, chắc là cũng giống mấy người đó muốn bu lại hóng hớt." Người đại diện liếc mắt nhìn tình hình bên đó: "Vi Vi, cô phải cẩn thận một chút. Ban nãy, cô ta cố ý nói không quen biết. Tôi thấy tám chín phần mười cô ta và đạo diễn Lục có mối quan hệ mờ ám."
Câu nói này không những không mang lại sự cảnh giác cho Lâm Tích Vi, ngược lại còn khiến cô ta cau chặt lông mày: "Liên quan gì đến cô?"
Giữa hai người đó chẳng có chuyện gì cả. Đừng nói là bằng chứng đanh thép, ngay cả một chút rục rịch cũng không có. Đầu óc người đại diện này bị hỏng rồi hay sao mà lại nói bọn họ có quan hệ tình cảm mờ ám?
Cho dù thực sự có thì Lâm Tích Vi cũng không sẵn lòng chấp nhận sự thật này. Nhìn khắp giới giải trí, ngoài cô ta ra, chẳng ai có thể xứng với người đàn ông đó, sao có thể để người khác nhanh chân đến trước được?
Đã vậy lại còn là một con ranh đã cướp mất hào quang của cô ta mấy lần nữa chứ!
Người đại diện của Lâm Tích Vi là do cô ta thuê, chỉ đơn thuần là người làm công ăn lương, không giống như những người đại diện có rất nhiều nghệ sĩ trong tay khác. Bị chủ nhân mắng mỏ như vậy, người đại diện không dám lên tiếng nữa.
Đúng như những gì bọn họ nhìn thấy, một hàng các nữ streamer nhỏ chưa từng thấy qua sự đời đang xếp hàng đến chào hỏi đạo diễn Lục.
Mặc dù không có vòng fan hâm mộ dành riêng cho đạo diễn Lục, không có ai cày bảng xếp hạng, lập fandom, hay đẩy bài viết cho anh, nhưng chất lượng fan qua đường và fan hâm mộ của anh đều thuộc hàng top đầu.
"Chào đạo diễn Lục, em là fan hâm mộ của anh. Em siêu thích phim điện ảnh do anh quay."
"Đạo diễn Lục, em cũng là người hâm mộ của anh. Có thể cho em xin chữ ký được không?"
"Đạo diễn Lục, đạo diễn Lục, có thể nhìn em một cái không? Em cũng vậy."
Bọn họ ríu ra ríu rít không ngừng, quả thực giống hệt như một bầy chim sẻ.
Lục Vị Tu chỉ gật đầu chào lại, không nói thêm lời nào. Fan qua đường đòi xin chữ ký, chụp ảnh chung với anh nhiều vô số kể. Tóm lại, anh không thể đáp ứng được yêu cầu của từng người nên chẳng bao giờ ký tên cho người ta trước mặt đám đông.
Khi anh bước đến bên phía Tân Cửu…
Tân Cửu nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo thứ ba trên áo sơ mi của người đàn ông vài giây. Đây là khoảng cách nhìn thẳng của cô. Vóc dáng nhỏ nhắn gần như bị nhấn chìm nhưng có người lại có thể khóa chặt ánh mắt lấy cô chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Thấy Lục Vị Tu đi tới, An Thần Thần cũng hùa theo lời của những người đứng trước: "Em cũng là fan hâm mộ của đạo diễn Lục."
Khóe môi Lục Vị Tu hơi nhếch lên, anh nhìn Tân Cửu đang nắm chặt hai tay vào nhau, cả người mất tự nhiên: "Còn em thì sao, cũng là fan của anh phải không?"
Tân Cửu nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải, đành gật đầu với vẻ bất an: "Vâng, em cũng vậy."
"Vậy sao?"
Giọng điệu của người đàn ông rõ ràng toát ra vẻ không tin tưởng.
Để khiến mọi người tin tưởng, đồng thời tránh việc anh nói ra những lời kinh hãi hơn, Tân Cửu chỉ đành đâm lao thì phải theo lao, bổ sung thêm: "Em thực sự là fan hâm mộ của anh mà. Mỗi bộ phim điện ảnh của anh, em đều đã xem qua, không gạt anh đâu."
"Vậy anh hỏi em, bộ phim điện ảnh gần đây nhất mà anh quay tên là gì?"
Đệch...
Câu hỏi quái quỷ gì thế này?
Trong lòng Tân Cửu lóe lên một suy nghĩ tồi tệ.
Cô không những không phải là fan hâm mộ của anh, mà thậm chí ngay cả phim của anh cũng chưa từng xem. Không phải là phim điện ảnh của anh không nổi tiếng, mà là sở thích của Tân Cửu thiên về những bộ phim tình cảm ngọt ngào đơn giản hơn. Đối với những bộ phim cân não, cô luôn chọn cách phớt lờ.
Những người xung quanh đều tò mò nhìn về phía này.
Tân Cửu lặng lẽ chửi thầm trong bụng. Người đàn ông này cố tình đến đây làm khó cô đúng không? Anh bảo cô phải trả lời câu hỏi này thế nào đây?
Lúc này, An Thần Thần bên cạnh kịp thời cứu giá, nói nhỏ nhắc nhở một câu: "... Hành Tinh."
Âm thanh rất nhỏ, Tân Cửu chỉ nghe được một nửa, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô đối phó với những người có mặt tại đây và cả Lục Vị Tu đang làm khó cô kia.
Lục Vị Tu hỏi: "Không biết à?"
Tân Cửu ưỡn thẳng lưng: "Đương nhiên là biết, bộ phim tên là, cái gì mà, Hành Tinh gì gì đó..."
Lục Vị Tu: "Cảm nhận thế nào?"
Tân Cửu: "Hay! Siêu hay! Em và bạn đi xem cùng nhau, phòng vé hôm đó cháy vé luôn, rạp chiếu phim đông người đến mức không đi nổi. Không hổ là phim do đạo diễn Lục quay, danh tiếng thật sự rất cao."
Cô vừa dứt lời, toàn bộ hội trường đột nhiên chìm vào trong một khoảng tĩnh lặng.
Yên tĩnh đến mức bất thường.
Chỉ có An Thần Thần lẳng lặng nhắc nhở: "Cửu Cửu, bộ phim điện ảnh đó vẫn chưa ra rạp mà."
Tân Cửu: "..."
Tiêu rồi, cô lại tâng bốc sai chỗ mất rồi :)
Hành vi vừa rồi của cô đủ để chứng minh cô là một kẻ trà trộn vào hàng ngũ fan còn đáng ghét hơn cả fan phong trào.
Quả nhiên, sau một thoáng yên tĩnh, mọi người đột nhiên trở nên xôn xao, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự nghi ngờ. Quá nửa số người đều cho rằng Tân Cửu đang cố làm trò cười. Thời buổi này, già trẻ gái trai đều quan tâm đến phim điện ảnh của đạo diễn Lục, làm sao chỉ có cô là không biết chứ?
Cô muốn giở trò lạt mềm buộc chặt, không khỏi quá không tự biết lượng sức mình.
Trơ mắt nhìn ánh mắt chán ghét của đám đông lướt qua lướt lại trên người mình, Tân Cửu cười gượng mấy tiếng, đành phải tìm cách chữa cháy: "Ưm... Chuyện đó, là em nhớ nhầm. Hóa ra bộ phim Hành Tinh gì đó chưa ra rạp. Vậy bộ em xem là bộ khác!"
Câu cuối cùng được cô nói vô cùng kiên định, chỉ để mọi người tin rằng cô thực sự là fan hâm mộ của đạo diễn Lục.
So với sự phẫn nộ của những người khác, Lục Vị Tu là người trong cuộc bị cô nhóc này mỉa mai từ đầu đến cuối lại chẳng hề biến sắc.
Lục Vị Tu đáp lại đơn giản: "Không sao, không trách em."
Tân Cửu lên tiếng xin lỗi với vẻ khách sáo: "Thực sự rất xin lỗi. Nếu em có chỗ nào không đúng thì mong sau này được đạo diễn Lục chỉ giáo nhiều hơn."
Lục Vị Tu cúi đầu nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng mím lại. Không hề e dè việc bên cạnh vẫn còn có người, anh dùng giọng nói trầm thấp chậm rãi trần thuật: "Không cần đợi sau này, tối nay là có thể chỉ giáo em rồi."
"..."
Tân Cửu sững sờ, tim đập thình thịch, không biết liệu giọng nói của anh có bị người khác nghe thấy hay không. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện những người xung quanh không có biểu hiện gì khác lạ, ngay cả An Thần Thần cách cô gần nhất cũng chỉ nghe thấy phần âm thanh cuối, đang dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn bọn họ, muốn biết anh đã nói gì.
Lục Vị Tu không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp đi vòng qua các cô, tiến về phía người phụ trách bên ban tổ chức.
Nhìn bóng lưng của anh, Tân Cửu dần thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá xấu hổ. Lần sau cô sẽ không bao giờ tâng bốc lung tung nữa.
Hóng hớt xong, Tân Cửu và An Thần Thần chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc đi ngang qua chỗ rẽ, cả hai bị một người phụ nữ eo thô, mông to, đi ngược chiều, đâm sầm vào. Hai người bọn họ đều có dáng người nhỏ gầy. Cú va chạm này suýt chút nữa đã khiến Tân Cửu ngã nhào. May mà An Thần Thần kịp thời đưa tay ra đỡ.
Sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu lên nhìn. Người va vào họ không ai khác, chính là người đại diện của Lâm Tích Vi.
An Thần Thần đang định mở miệng thì người đại diện kia đã phản ứng trước một bước, lườm nguýt bọn họ một cái: "Lần sau đi nhớ nhìn đường."
"Bà bị điên hả?"
"Sao? Cô muốn kiếm chuyện gây sự hả?"
"Bà tưởng bà đây không dám chắc…"
Cho dù không có sự hỗ trợ của những người có tâm cơ thì An Thần Thần cũng tuyệt đối không nhân nhượng khi gặp phải loại người này.
Thấy bọn họ cứng rắn, người đại diện đó lại đâm ra mềm mỏng hơn, không tiếp tục chửi bới nữa, đụng người xong liền phủi mông bỏ đi.
"Chắc chắn là do Lâm Tích Vi xúi giục." An Thần Thần tức giận mắng xối xả: "Chắc hôm qua ba cô ta mới trồng cây tỳ bà ngoài sân chứ gì."
Tân Cửu cúi đầu nhìn chiếc giày bị giẫm hỏng của mình.
Thật tồi tệ.
Đôi giày này quá mỏng manh. Sau khi gót chân bị người ta giẫm lên, cô chỉ hơi dùng sức một chút về phía trước là quai giày đã bị đứt gãy.
Âm nhạc trên sân khấu phía trước đã vang lên. An Thần Thần tỏ ra vô cùng nôn nóng: "Bắt đầu rồi, Cửu Cửu chúng ta đi thôi."
"Cậu đi trước đi, tớ ra đằng kia thay giày đã."
"Giày của cậu..." An Thần Thần cúi xuống nhìn: "Đệt, là con mụ kia giẫm phải không? Bọn họ đúng là cố ý. Lúc nãy tớ còn thấy móng vuốt của mụ ta túm vào áo cậu đấy."
Chắc là người đại diện đó định túm áo cô để Tân Cửu không lên sân khấu được, nhưng chưa kịp thực hiện thì lại vô tình giẫm hỏng giày.
"Không sao, cậu qua đó trước đi, tớ sẽ đến ngay." Tân Cửu thúc giục: "Cậu phải đi trên sân khấu sớm, đừng để lỡ thời gian."
"Vậy được rồi, cậu cũng mau chóng đi theo qua đó nhé."
Các streamer mảng ẩm thực là những người đầu tiên bước lên sân khấu. Không thể chần chừ thêm, An Thần Thần đành phải qua đó trước.
Giày đã hỏng, Tân Cửu đi lại không tiện. May mà nền nhà phẳng phiu, cô dứt khoát cởi phăng giày ra, đi chân trần.
Ở phòng thay đồ có lẽ sẽ có dép lê hoặc một đôi giày cao gót rẻ tiền nào đó có thể dùng tạm. Cô có thể qua đó kiếm được một đôi. Thực ra cô chẳng có chút hứng thú gì đối với sàn diễn chữ T của buổi lễ lớn này. Người khác cứ ngấm ngầm hay ra mặt tranh giành đấu đá nhau, ngay đến chiếc khuyên tai cũng phải nhọc lòng suy tính, còn Tân Cửu chỉ muốn nhặt bừa một đôi dép lê để mang qua đó thôi.
Rẽ qua hai khúc cua hành lang, Tân Cửu vẫn chưa tìm thấy vị trí phòng thay đồ.
Lạc đường rồi.
Khả năng nhớ đường của cô rất kém. Hồi trước lúc đi chơi ở vùng Tây Bắc, cô cũng phải tạm thời ở lại vì lạc đường. Sau đó phát hiện phong cảnh cũng không tệ nên cô liền tá túc thêm một khoảng thời gian.
"Rõ ràng là ở bên này mà..." Dựa vào ký ức trước đó từng đi cùng An Thần Thần, Tân Cửu bắt đầu tìm kiếm từng ô cửa.
Lại rẽ thêm một khúc cua nữa, không may thay, cô nhìn thấy người đàn ông đó.
"Em đang tìm anh à?"
Đèn ở khu vực này không bật nên có chút lờ mờ tối tăm. Tân Cửu nhìn sang theo âm thanh, chậm rãi nhận ra hình dáng của người đàn ông. Anh tựa nửa người vào tường, hệt như đang cất công đợi cô, giọng điệu uể oải hờ hững.
Là Lục Vị Tu.
Tân Cửu nhớ tới chuyện mất mặt vừa rồi, thầm kêu tiêu rồi. Cô thực sự không cố ý làm anh khó xử đâu, bản thân cô cũng ngượng chết đi được.
Cô đặt giày xuống, xỏ lại vào chân, lề mề chậm chạp bước tới. Vì căng thẳng nên cô không dám nói năng gì, chỉ biết lắc đầu.
Đầu ngón tay vương mùi thuốc lá nhè nhẹ của Lục Vị Tu vuốt ve khuôn mặt của Tân Cửu, nắn bóp vài cái không nặng không nhẹ. Đôi môi mỏng đang ngậm điếu thuốc hơi hé mở: "Vậy em tìm ai?"
"Em... không phải đang tìm anh."
Tân Cửu không muốn nói cho anh biết rằng cô đã đi lạc vì tìm phòng thay đồ, như thế trông cô sẽ rất ngốc nghếch. Đương nhiên cho dù cô không nói thì ấn tượng về cô trong mắt anh cũng chẳng thông minh đến đâu.
"Vì sao lại không tìm anh?" Lục Vị Tu cúi đầu, chăm chú nhìn cô: "Bởi vì em không quen biết anh sao?"
"..."
Biết ngay là anh đến để tính sổ với cô mà.
Ánh mắt của Tân Cửu lảng tránh. Cô vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nhưng khi đối diện với anh, trong đầu cô lại chẳng có một chút suy nghĩ nào.
"Thật sự không quen anh à? Hửm?"
Sau khi người đàn ông buông lời, không biết từ lúc nào vị trí của hai người đã thay đổi. Vốn dĩ anh đang tựa lưng vào tường, thoáng cái đã chuyển thành Tân Cửu bị anh ép chặt vào tường, thân hình cao lớn của người đàn ông bao trùm xuống.
Anh di gót giày dập tắt điếu thuốc, hơi thở bức người của Lục Vị Tu không hề giảm xuống, gần như dọa cho người đẹp nhỏ nhắn trước mắt sợ hãi rụt người lại thành một cục, không ngừng lùi về phía vách tường.
Chậc, cô như thế này thì đàn ông nào chịu nổi? Anh vẫn chưa bắt nạt mà cô đã yếu ớt mong manh như vậy rồi.
"Có quen..." Tân Cửu cắn răng trả lời: "Nhưng mà hiện tại em đang có việc, chúng ta để sau hẵng nói được không?"
Đôi môi của Lục Vị Tu gần như kề sát vào trán cô, từ từ trượt dần xuống, lướt qua xương chân mày, chóp mũi, cuối cùng dừng lại bên khóe môi cô: "Có chuyện gì? Không thể nói với anh sao?"
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.
Tân Cửu rùng mình định rời đi, nhưng vòng eo đã bị bàn tay to lớn của anh siết chặt, ghim ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Nếu cảnh tượng này mà bị ai nhìn thấy thì hai người họ chẳng ai thoát được.
Bề ngoài thì trông Lục Vị Tu có vẻ ôn hòa tuấn tú, nhưng từ trong xương tủy lại xấu xa vô cùng, chỉ muốn chờ người khác đến để vạch trần hai người bọn họ.
Ung dung nhìn cô vợ nhỏ đang rúc thành một cục trong lòng mình, người đàn ông cất giọng trầm khàn cười nói: "Hôn anh một cái, anh liền tha cho em…"
"Nhưng mà..."
"Còn không hôn thì sẽ không kịp nữa đâu."
Nghe vậy, Tân Cửu đành phải nhón mũi chân lên, từ từ ghé sát lại.
Người ta thường nói khi hôn thì nên nhắm mắt lại. Nhưng anh chẳng những không nhắm, mà bàn tay đang giữ eo cô còn dùng sức siết mạnh một cái, khiến cô đổ về phía trước đến mức gần như nằm gọn trong vòng tay anh.
Cái tên đàn ông chó má này!
Tân Cửu thầm chửi trong bụng, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Không hiểu vì sao cô lại nhe hàm răng trắng đều ra, cắn thẳng một nhát lên cằm anh.
Một vòng dấu răng hiện lên sau vết cắn.
Lục Vị Tu: "..."
Hơn mười giây sau…
Chủ nhân của tiếng bước chân đã xuất hiện, đang đứng ngay trước mặt bọn họ.
Người tới không ai khác, chính là Tần Kha đã cùng chơi game với bọn họ trước đó.
Có vẻ Tần Kha cũng bị khu vực này làm cho rối trí, vô tình đi lạc tới đây. Sau khi nhìn thấy tình hình bên này, anh ấy lại càng mơ hồ hơn.
"Sao hai người lại ở đây?"
Tân Cửu đang cố tình giữ khoảng cách hai mét với Lục Vị Tu, không hề lên tiếng đáp lại.
Lục Vị Tu lại càng không màng tới việc trả lời, đôi mắt híp lại tỏa ra khí lạnh, dò xét Tần Kha.
Lục Vị Tu quay sang nhìn Tân Cửu, giọng điệu khi anh cất lời cực kỳ lạnh nhạt: "Đừng nói với anh là… người mà lúc nãy em muốn tìm chính là cậu ta đấy nhé."
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say