Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 17: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chỉ có ở bên cạnh anh mới là an toàn nhất.

Nghe thấy lời này, vành tai của Tân Cửu nóng ran, hơi ửng hồng.

Bởi vì đang nối mic nên lời của Lục Vị Tu được Tần Kha nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Sao người này lại đưa hết trang bị xịn cho Tân Cửu thế?

Gà mờ lẽo đẽo đi theo sau làm nền là được rồi, còn cần trang bị làm gì nữa?

Tần Kha không nhịn được bèn hỏi: "Sao đạo diễn Lục lại hào phóng với em gái Tiểu Cửu như vậy? Trước đây hai người từng quen biết nhau sao?"

Vừa nãy rõ ràng anh ấy nghe thấy Lục Vị Tu nói "không quen" trước mặt mọi người.

Nhưng mà nếu không quen thì đào đâu ra lòng tốt vô duyên vô cớ chứ?

Trong phòng livestream có không ít khán giả. Tần Kha vừa hỏi, liền thu hút sự chú ý của khán giả vào vấn đề này.

Fan của Tần Kha và fan của Lục Vị Tu không cùng một tệp, nhưng fan couple của Lâm Tích Vi lại cảm thấy hứng thú với bọn họ. Ngộ nhỡ Lục Vị Tu mà trả lời có gì khác lạ thì chắc chắn lại dấy lên một trận sóng gió trên hot search.

Lục Vị Tu lẳng lặng nhìn Tân Cửu trên màn hình sau khi nhận trang bị của anh thì tặng lại anh nước tăng lực. Đôi môi mỏng ngậm ý cười nhạt, tựa như đang cười khẩy. Bọn họ có quen nhau hay không thì liên quan quái gì đến Tần Kha?

"Chỉ là chơi game mà thôi." Lúc Lục Vị Tu chính thức lên tiếng trả lời, từng âm tiết đều kín kẽ không một kẽ hở, giọng nói cực kỳ từ tính: "Bảo vệ tốt cho phái nữ chẳng phải là phép lịch sự cơ bản của một quý ông sao?"

Câu trả lời điểm mười.

Nhưng Tần Kha không chịu buông tha: "Vậy anh cũng đừng quên, chỗ chúng ta không chỉ có một cô gái."

"Cậu cũng là phụ nữ à?"

"...!" Tần Kha suýt chút nữa tức muốn hộc máu: "Tôi đang nói là cô Lâm!"

Lục Vị Tu đáp bâng quơ: "Tôi đã bảo vệ một người rồi. Không phải người còn lại vẫn luôn do cậu bảo vệ sao?"

Nói như vậy đúng là chẳng có vấn đề gì nhưng lại khiến Tần Kha cạn lời.

Những fan muốn đẩy thuyền CP trước đó kích động hẳn lên.

Thế là đồng loạt rào rào…

[A a a a tôi khóa chặt cặp này rồi!]

[Thần Tần, xin hãy bảo vệ tốt Vi Vi của chúng em.]

[Trông mong tới lễ trao giải ngày mốt, hai người có thể nắm tay thành công.]

Rất nhanh, ván game đã kết thúc, đội giành được vị trí số một là chuyện hợp tình hợp lý. Tần Kha là người giết được nhiều mạng nhất, nhưng cũng là người chơi mất vui nhất.

Vốn dĩ anh ấy là nhân vật chính, nhưng phong độ lại bị người ta cướp mất.

Lục Vị Tu tháo tai nghe xuống, thuận miệng khen Tần Kha: "Trình độ của cậu cũng tạm được."

Tần Kha: "Đạo diễn Lục quá khen."

Lục Vị Tu: "Luyện tập nhiều thêm chút nữa là cậu có thể đánh giải đấu chuyên nghiệp được rồi."

Tần Kha: "?"

Lục Vị Tu nói vô cùng chân thành, không có chút đùa cợt nào, nhưng lại khiến Tần Kha biến sắc.

Lục Dữ nhỏ giọng nhắc nhở: "Chuyện đó... Thần Tần vốn dĩ đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, thuộc hàng top tier 0* ấy."

(*) Tuyển thủ top tier 0 chỉ những tuyển thủ chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao nhất, tinh anh nhất trong giới thể thao điện tử. Người đó không chỉ đơn thuần là "chuyên nghiệp" mà còn là người chơi xuất sắc nhất, thuộc nhóm "đỉnh của đỉnh" hoặc gần như không có đối thủ trong giới.

"Vậy sao?" Thái độ của Lục Vị Tu rất hờ hững: "Thế thì xin lỗi nhé, tôi không biết nhìn người."

Tần Kha: "..."

Lục Dữ cũng im lặng, ông anh họ này đâu phải là không biết nhìn người, rõ ràng là ngửi thấy mùi tình địch nên muốn đè người ta xuống đất mà giẫm thì có.

Tần Kha khó mà nuốt trôi cục tức này.

Ở độ tuổi của anh ấy, con người ta cực kỳ thích những thứ mang tính thử thách. Trong giới thể thao điện tử, anh ấy đánh đâu thắng đó, không đối thủ. Ngay cả phía liên minh Hàn cũng từng nghe qua danh tiếng của anh ấy. Mấy trận rank cao, hầu như bọn họ đều phải tránh mặt anh ấy. Sao hôm nay anh ấy lại bị người ta trào phúng là "miễn cưỡng có thể đánh chuyên nghiệp"?

Khi anh ấy chuẩn bị mở thêm ván nữa để thể hiện sự oai phong của mình thì Lâm Tích Vi bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng: "Trời đất ơi…"

Nói xong, hai tay cô ta đã ôm chặt lấy mặt, sau đó phát hiện làm vậy không ổn lắm, cô ta liền trực tiếp tắt luôn camera.

Tần Kha uể oải liếc mắt nhìn: "Sao vậy?"

"Nền tảng bị lỗi BUG, tính năng làm đẹp biến mất rồi."

Nghe vậy, anh ấy không hề để tâm.

Ngày thường lúc livestream, anh ấy cũng chưa từng bật filter làm đẹp.

"Sao lại như vậy chứ..." Lâm Tích Vi có chút hoảng loạn, vội vã chạy ra ngoài tìm người phụ trách.

Cô ta vừa đi, bình luận điên cuồng nhảy lên.

[Vi Vi, đó là cô sao? Da vàng khè vậy?]

[Hai bên cánh mũi còn mốc phấn, chẳng phải cô ta bảo chai kem nền cô ta giới thiệu là loại dùng tốt nhất thế giới sao?]

Bởi vì camera tích hợp sẵn tính năng làm đẹp của nền tảng Tinh Thần cực kỳ hiệu quả nên có những streamer thậm chí còn không cần trang điểm vẫn có thể lên hình, nhưng không biết hôm nay xảy ra lỗi BUG lớn thế nào mà dẫn đến việc tính năng làm đẹp bị bốc hơi.

Ngoài Lâm Tích Vi ra, các streamer khác của nền tảng cũng chịu trận.

Những streamer mất đi tính năng làm đẹp, giống như bị kính chiếu yêu soi trúng, lộ ra bộ mặt thật, khán giả lại càng có cảm giác như bị lừa gạt.

Hầu như 70% streamer đều bị vạ lây.

Tân Cửu là một ngoại lệ.

Tân Cửu ngồi trước máy tính nói nói cười cười với khán giả bình luận. Chuyện này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới cô.

Khu bình luận:

[Oa, em gái Tiểu Cửu lại bình yên vô sự.]

[Hu hu hu em gái không dùng filter cũng đã đẹp thế này.]

Khu vực Tinh Tú mất đi tính năng làm đẹp, đại đa số các streamer đều ngừng phát sóng, lác đác vài ba người còn trụ lại bỗng trở thành báu vật hút view.

Đối với lượng người xem đột ngột tăng vọt, Tân Cửu vô cùng ngơ ngác.

"Không hổ là em gái xinh đẹp nhất chỗ chúng ta." Tần Kha nửa nằm trên ghế, nhàn nhã tuỳ ý trêu chọc: "Cứ theo cái đà này thì vị trí chị đại chắc hẳn là thuộc về em rồi."

Tân Cửu nào dám nhận chứ.

Đây là sự cố ngoài ý muốn. Đối mặt với những bình luận hoa cả mắt, cô vội vàng nói: "Em vẫn là nên tắt trước thôi."

"Tắt làm gì, không chơi game nữa à?" Tần Kha nhíu mày hỏi.

Nghe vậy, Tân Cửu liếc nhìn người đàn ông bên kia theo bản năng, ấp úng nói: "Dạ thôi..."

"Sao nào? Em vẫn muốn chơi cùng đạo diễn Lục à?" Tần Kha bật cười: "Đạo diễn Lục là người bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi này đâu. Để anh chơi cùng em vậy."

Tân Cửu không nói gì.

Lục Vị Tu xắn tay áo xuống, nhạt giọng nói: "Tôi có việc đi trước."

Thế mà đi luôn...

Tân Cửu nhìn qua với vẻ mặt không dám tin. Anh đã đi tới cửa, không hề dừng lại nửa bước.

"Ôi, anh họ, anh đi luôn thế à…" Lục Dữ ở phía sau vội chạy theo ra cửa, quay đầu lại nhìn Tân Cửu, khó hiểu gãi gãi đầu.

"Chúng ta cũng đi thôi." An Thần Thần kéo kéo góc áo của Tân Cửu: "Lâm Tích Vi đi rồi, không cần livestream chung nữa, ai về nhà nấy thôi."

Tân Cửu gật đầu đồng ý, còn chào tạm biệt Tần Kha trước khi đi.

"Lần sau lại tới chơi nhé…" Tần Kha cợt nhả, cười xùy một tiếng.

Hành lang bên ngoài…

Lục Vị Tu bước chân dài rất nhanh. Lục Dữ đi theo suýt chút nữa theo không kịp, bèn gọi anh lại: "Anh họ, chị dâu và thần Tần thực sự sẽ tiếp tục chơi game sao?"

"Thì sao?"

"Anh không ghen à?"

"Chỉ là chơi game mà thôi." Bước chân của Lục Vị Tu khựng lại, sắc mặt anh ung dung bình tĩnh: "Anh việc gì phải ghen?"

Trong lòng Lục Dữ đúng là mang theo một vạn điểm khinh bỉ.

Cặp mắt của thằng em này tinh lắm nhé. Lúc ông anh nổ súng, thật sự giống như hận không thể chĩa thẳng nòng súng vào Tần Kha. Nếu như trong game có thể giết được đồng đội thì không biết thằng nhóc đó đã chết bao nhiêu lần rồi.

"Nếu anh không có ý xấu với người ta thì tốt." Lục Dữ dùng ánh mắt dò xét: "Tốt xấu gì Tần Kha cũng là bạn tốt nhiều năm của em. Nếu hai người mà đối đầu thì sẽ làm em rất khó xử đấy."

"Anh đâu có hẹp hòi như vậy."

Lục Vị Tu nhìn có vẻ thanh cao thoát tục, không hề để tâm đến chuyện này, lại còn khoan dung độ lượng. Đối với chuyện vợ mình bị người khác nhắm trúng, anh coi nhẹ tựa lông hồng.

Cũng bình thường thôi mà…

Ai bảo vợ anh trông xinh đẹp chứ? Người theo đuổi cô càng nhiều, càng chứng tỏ anh may mắn.

Có gì đáng để tức giận đâu?

Nghĩ thay Lục Vị Tu như vậy xong, Lục Dữ cũng yên tâm, cảm thấy Tần Kha chắc hẳn không gặp nguy hiểm gì.

Cho đến khi, Lục Vị Tu nhận được một cuộc điện thoại.

"Ừ... Có thể..." Lục Vị Tu dặn dò vài câu đơn giản.

Lục Dữ sửng sốt: "Có thể cái gì?"

"Hot search của Lâm Tích Vi có thể lên."

"Anh muốn cùng Lâm Tích Vi lên hot search à?"

"Không phải anh." Lục Vị Tu nhạt giọng nói: "Là Tần Kha và cô ta."

"..."

Nội tâm của Lục Dữ: Thế chó nào lại gọi là không ghen? Sự hẹp hòi của anh sắp bùng nổ luôn rồi.

Để Tần Kha và Lâm Tích Vi xào couple, một công đôi việc, thủ đoạn thâm độc.

Quả nhiên đúng là gừng càng già càng cay.

Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo, hành động lại là một kiểu khác.

"Đạo diễn Lục."

Phía sau có người gọi bọn họ.

An Thần Thần và Tân Cửu đã đuổi theo tới.

An Thần Thần nhìn thì có vẻ thô lỗ tuỳ tiện, nhưng cái đầu nhỏ bên trong không hề rỗng tuếch. Trong khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã suy ngẫm ra mối quan hệ của hai người, nhanh chóng tiêu hoá và thấu hiểu.

Trong đầu cô ấy đang trình chiếu bộ phim "Người tình 99 ngày của tổng tài bá đạo". Cô ấy tự biên tự diễn cho Tân Cửu một màn kịch theo đuổi chồng dai dẳng. Đặc biệt là khi Lục Vị Tu bảo anh "không quen" Tân Cửu, An Thần Thần lại càng suýt nữa thì đau lòng tột độ bởi kịch bản do chính mình tưởng tượng ra.

An Thần Thần cho rằng Tân Cửu là người chủ động trong cuộc hôn nhân này, vì thế nên mới luôn che giấu sự thật đã kết hôn. Trong lòng An Thần Thần, đạo diễn Lục vô tình, đạo diễn Lục quá trâu, đạo diễn Lục không gần nữ sắc, ai đi theo anh cũng là tự dâng mỡ vào miệng mèo.

Vậy thì Tân Cửu chính là Cửu bám đuôi :)

Với tư cách là bạn tốt của Cửu bám đuôi, An Thần Thần quyết tâm thúc đẩy tình cảm của hai người. Sau khi dắt Tân Cửu ra khỏi hang sói của Tần Kha, cô ấy liền lập tức tìm thấy chính thất, nhét tay của Cửu bám đuôi vào trong tay đạo diễn Lục.

Tân Cửu: ...

Nơi này vẫn còn có những người qua đường khác. Tân Cửu rụt tay lại theo phản xạ, còn Lục Vị Tu cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn.

Trước khi An Thần Thần kịp giở trò, Lục Vị Tu đã lên tiếng: "Không phải hai người nói muốn chơi game với Tần Kha sao?"

"Không chơi nữa!" An Thần Thần quả quyết phủ nhận.

"Sao vậy?"

"Cửu Cửu nói cậu ấy nhớ ông xã rồi."

Tân Cửu: "..."

Cô chưa từng nói lời này :)

Cuối cùng cô đã biết vì sao trước kia mình không nói cho An Thần Thần biết việc bản thân đã kết hôn.

Cô nàng này quá biết cách gây hoạ.

"Bên này chính là chỗ livestream thường ngày của bọn em. Cửu Cửu, cậu dẫn đạo diễn Lục đi nghỉ ngơi đi." An Thần Thần cũng không màng đến nguyện vọng của hai người ra sao mà hào hứng lo liệu. Rõ ràng là hai vợ chồng, cô ấy lại còn muốn đóng vai bà mối, thay bọn họ se duyên kéo chỉ.

Sau khi cô ấy dẫn người tới trước cửa phòng, ý đồ bán đứng bạn tốt của An Thần Thần càng lúc càng lộ liễu. Cô ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói với Lục Dữ: "Chú em Lục, chúng ta ra ngoài lượn lờ chút đi."

Lục Dữ rất nhanh đã lĩnh ngộ, cùng An Thần Thần kẻ xướng người hoạ, sau đó hai người phủi mông rời đi.

Bọn họ vừa đi, Tân Cửu chỉ có thể tự mình cắn răng tiếp đãi khách, à không, là chồng. Bàn tay nhỏ bé vươn ra: "Vậy anh vào trong ngồi một lát nhé?"

Lúc anh đi tới vặn tay nắm cửa, An Thần Thần đã đi tới góc rẽ lại đột ngột quay về.

"Đúng rồi, trong ngăn kéo có phúc lợi mà sáng nay chị Huyết vừa phát cho bọn mình đấy. Cậu có thể thử xem sao." An Thần Thần nháy mắt ra hiệu một phen, nói xong liền chuồn mất.

Phúc lợi?

Là thứ gì cơ?

Tân Cửu lặng lẽ nhìn bóng lưng rời đi của An Thần Thần. Nếu sớm biết cô nàng này bán đứng đồng đội nhanh như vậy thì vừa nãy sao lại phải chia nước uống cho cô ấy chứ?

Sau khi Tân Cửu dẫn ông chồng đại nhân chân ướt chân ráo bước vào phòng, cô khách sáo hỏi: "Anh có muốn uống chút gì không?"

"Sao cũng được."

Sau khi ngồi xuống, Lục Vị Tu đánh giá đơn giản nơi này một lượt. Ở đây có một phòng ngủ một phòng khách, mặc dù không lớn, nhưng trang trí rất ấm cúng, vô cùng thích hợp với những cô gái trẻ.

Ở đây chỉ có cà phê hoà tan. Tân Cửu đun xong nước bèn đi tìm gói pha, nhưng lật qua lật lại hồi lâu mà vẫn không thấy. Cô bất tri bất giác đi tới trước bàn, kéo ngăn kéo ra theo phản xạ.

Bên trong là một chiếc hộp tinh xảo, bên trên có thắt chiếc nơ bướm màu xanh nước hồ.

Đây chắc hẳn chính là phúc lợi công ty phát mà An Thần Thần đã nói rồi.

Lục Vị Tu cũng đã nhìn thấy, bèn hỏi: "Đây là gì vậy?"

Tân Cửu lắc đầu: "Chắc là mỹ phẩm."

Bởi vì thường xuyên có các nhà máy mỹ phẩm đến nền tảng để quảng cáo nên bọn họ sẽ tặng hàng dùng thử cho các streamer nhỏ. Tân Cửu đã thấy nhiều nên không lấy làm lạ.

Trước mặt Lục Vị Tu, Tân Cửu tháo chiếc nơ bướm phía trên hộp ra.

Mở ra xem, bên trong là…

... Nội y gợi cảm và một hộp bao cao su…loại siêu mỏng :)