Lục Dữ chìm vào im lặng. Ngày thường cũng chưa từng thấy Tần Kha chậm tiêu như vậy.
Trước đây bọn họ cùng nhau chơi game, đi hát, đánh nhau. Bất kể ở phương diện nào, đầu óc của Tần Kha đều cực kỳ linh hoạt, đầy thiên phú. Mặc dù có đôi khi anh ấy hay cợt nhả, nhưng tuyệt đối là con cháu nhà giàu xuất sắc thứ hai chỉ xếp sau cậu ấy, không hề chơi bời lêu lổng mà có sự nghiệp và ước mơ của riêng mình.
Sao hôm nay người này lại… khó đoán như vậy chứ?
Lục Dữ nơm nớp lo sợ liếc nhìn vị đại lão kia thêm một lần nữa, vẫn không nhìn ra được vui buồn trên mặt anh. Lục Vị Tu giống như một người lớn dẫn bọn trẻ con đến khu vui chơi, ánh mắt điềm tĩnh.
Thế nhưng, Lục Dữ vẫn tinh mắt phát hiện ra, tay vịn ghế của Lục Vị Tu đã bị anh bóp đến biến dạng.
Chậc chậc.
Mặc dù Lục Dữ đồng tình với người anh em họ Tần, nhưng vẫn muốn hóng drama "đã cắm sừng trên đầu người ta mà còn muốn chăn bò thả cừu trên đó".
Thế là cậu ấy ngoan ngoãn im lặng, xem Tần Kha tự tìm đường chết như thế nào.
Câu nói kia của Tần Kha lại khiến Lâm Tích Vi không thể ngồi yên.
Vốn dĩ bản thân cô ta là người thu hút sự chú ý nhất ở đây, nhưng tính đi tính lại thì xét về địa vị, cô ta chỉ có thể đè bẹp hai streamer nhỏ bé kia.
Cô ta vẫn luôn muốn tìm cảm giác tồn tại mà không được, đúng lúc Tần Kha lên tiếng. Cơ hội đến không nắm lấy thì thật uổng phí. Lâm Tích Vi giả vờ hờn dỗi nói: "Thần Tần anh đừng nói hươu nói vượn. Tôi và đạo diễn Lục trong sạch, quan hệ rất thuần khiết."
Nước cờ lùi một bước để tiến hai bước này được cô ta xử lý vô cùng tinh tế, giấu đầu lòi đuôi, như có như không, khiến mối quan hệ mập mờ của hai người bị kéo vào cảnh càng thêm không rõ ràng.
Thế nhưng, Tần Kha cũng không có chút hứng thú nào đối với drama của hai người họ nên không hề tiếp lời.
Anh ấy hoàn toàn chỉ muốn đuổi người đi, để tránh lúc muốn ném đạn cho Tân Cửu lại bị Lâm Tích Vi nhặt mất.
Vốn dĩ Lâm Tích Vi trông cậy vào anh ấy có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi, nhưng ai ngờ Tần Kha lại im lặng. Anh ấy im lặng thì cũng thôi đi, nhưng lại âm thầm chạy đến trước nhân vật của Tân Cửu trong game, vứt xuống thứ đồ tốt gì đó không biết.
Lâm Tích Vi tức đến suýt vẹo cả mũi.
Không có ai kẻ xướng người hoạ với cô ta, vậy màn "lùi để tiến" vừa rồi của cô ta chẳng phải giống như đang tự chứng minh, cô ta và Lục Vị Tu thật sự không có gì sao?
Nhìn lại khung bình luận, quả nhiên đúng như cô ta dự đoán, fan couple đồng loạt gửi dấu hỏi chấm.
[Chị Vi Vi sẽ không thay lòng đổi dạ thích thần Tần rồi đấy chứ?]
[Chị Vi Vi, chị không cần đạo diễn Lục nữa sao hu hu hu hu.]
[Cầu xin hai người công khai, cầu xin phát kẹo.]
An Thần Thần đứng sau ghế của Tân Cửu, đang dùng điện thoại xem livestream, nhìn thấy những bình luận này trong phòng livestream của Lâm Tích Vi, dạ dày trào dâng từng trận buồn nôn, cô ấy kề sát tai Tân Cửu nói: "Cửu Cửu, Lâm Tích Vi sắp cướp mất chồng cậu rồi kìa."
"Cô ta không cướp súng của tớ là được."
"..."
Chồng còn không quan trọng bằng súng sao???
Chậm tiêu gần nửa phút, Tân Cửu mới nghi hoặc nhìn sang An Thần Thần.
An Thần Thần nhún vai, nhỏ giọng nói: "Lục Vị Tu là chồng cậu, tớ đã biết rồi."
Trong cuộc điện thoại mà Lục Vị Tu gọi tới ban nãy, cô ấy đã nghe ra điểm đáng ngờ.
Tân Cửu đang định giải thích bản thân không cố ý giấu cô ấy, nhưng vừa phân tâm, không chú ý đến kẻ địch đang nằm vùng trên màn hình, cô đã trực tiếp bị người ta đánh lén, bắn chết.
Sau khi cô ngã xuống, Tần Kha lập tức chạy tới đỡ cô.
Vị trí hiện tại vô cùng nguy hiểm, bốn bề là địch. Tần Kha còn chưa kịp chạm vào cô thì cũng đã bị người ta bắn gục.
"Đệt, hai người sao thế hả?" Lục Dữ kêu lên: "Sao lại chết chung một chỗ rồi? Ai đánh? Tôi đi đánh hắn thay hai người."
Tần Kha lạnh nhạt nói: "Đừng qua, cùng một đội đấy."
Lục Dữ: "Sao cậu không nói sớm???"
Lục Dữ cũng ngã gục rồi.
"Chỉ còn lại một mình tôi..." Lâm Tích Vi vừa mở miệng, liền không nhịn được hét lên một tiếng.
Cô ta cũng bị đội kia bắn gục, toàn quân bị diệt.
"Không phải chứ... Ván này chắc thắng rồi sao lại thành ra thế này? Vừa nãy sao cậu lại đi cứu người? Chỗ đó có thể cứu được sao? Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, sao cậu lại chẳng có chút ý thức nào vậy?"
Vừa vào đã thua, Lục Dữ thật sự không ngờ hai vị đại lão bọn họ lại không gánh nổi hai kẻ gà mờ kia.
Thật sự là nóng máu.
Thái độ của Tần Kha vô cùng hờ hững: "Ông đây cứu ai, liên quan quái gì đến cậu?"
Lục Dữ: "..."
Được rồi, cậu ấy không quản nữa còn không được sao?
Nói không lại Tần Kha, cậu ấy lại nhìn sang Tân Cửu: "Chị dâu... khụ khụ, chuyện là, em gái à, có phải em không biết chơi trò này lắm không? Hay là nhường chỗ cho người khác chơi đi."
Tân Cửu gật đầu, cô quả thực không biết chơi lắm.
Lúc này, Lục Vị Tu vẫn luôn không lên tiếng liền mở miệng: "Vậy thì nhường chỗ đi."
Nghe vậy, những người khác đều nhìn về phía này.
Người đàn ông vừa đứng dậy có vóc dáng cao lớn, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ trưởng thành kín đáo, phong cách hành xử dường như hoàn toàn khác biệt với những người khác ở nơi này. Ai có thể ngờ đạo diễn Lục cao ngạo kiềm chế lại ngồi lên chiếc ghế của thiếu niên chơi thể thao điện tử chứ?
Lục Vị Tu đi đến bên cạnh Lục Dữ: "Không đi sao?"
Nghe vậy, Lục Dữ vội giục Tân Cửu: "Để đạo diễn Lục chơi giúp em đi. Em qua bên kia xem nhé."
Lục Vị Tu lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Dữ: "Anh bảo cậu đi cơ mà."
"..."
Trên mặt Lục Dữ từ từ hiện lên một dấu "?".
Tình huống gì đây???
Lục Vị Tu nói ngắn gọn súc tích: "Không phải cậu không gánh thắng được sao? Vậy để anh."
Trong giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ.
Cậu ấy gánh không nổi Tân Cửu, không phải là do Tân Cửu quá gà, mà là do cậu ấy bất tài.
Nghe xem, đây là tiếng người sao?
Đúng là trọng sắc khinh em.
Người em họ Lục không cam lòng rời đi, sau đó lại rất nhanh cười gian mấy tiếng. Hai vị đại lão kia tổ đội, không biết sẽ cọ xát ra tia lửa thế nào đây.
Đồng đội số 1 đổi thành Lục Vị Tu, Tân Cửu không căng thẳng mới là lạ.
Lòng bàn tay nắm chuột của cô hơi rịn mồ hôi.
Có Lục Vị Tu trấn giữ, Tần Kha đương nhiên sẽ không tự tiện nhảy dù. Sau khi vào game, anh ấy liền hỏi: "Đi đâu?"
"Chỗ đông người." Lục Vị Tu trả lời đơn giản: "Săn súng."
Bởi vì có nhiều con gái, Tần Kha muốn ngăn các cô tiếp đất biến thành hộp gỗ nên chọn chỗ ít người để từ từ phát triển.
Cuối cùng thì một mình anh ấy cũng không bảo vệ được cả ba người.
Ván nãy, anh ấy cùng Lục Dữ nhảy xuống chỗ đông người, kết quả chơi ngu nên thua.
Tần Kha không biết sao người này lại can đảm nói ra hai chữ sau cùng kia. Nhìn thao tác của anh không thuần thục, người cũng là dân nghiệp dư, nhưng gan lại không nhỏ.
"Anh biết chơi không vậy?" Giọng điệu của Tần Kha khó giấu nổi sự khinh bỉ.
Lục Vị Tu: "Không biết."
Tần Kha đành miễn cưỡng nhượng bộ: "Vậy mọi người cứ theo tôi, cùng nhau tới cảng G."
"Chuyện là..." Lúc này Lâm Tích Vi mới lên tiếng: "Thần Tần, không phải vừa nãy anh bảo tôi đừng đi theo anh sao? Tôi đi theo người khác rồi."
Người khác này không phải ai khác, mà chính là Lục Vị Tu. Lâm Tích Vi trực tiếp nhảy dù theo Lục Vị Tu luôn.
Tần Kha: "..."
Ha :)
Người phụ nữ này, cô cứ đi theo anh ta tìm chết đi :)
Tần Kha nhìn sang Tân Cửu, hết lời khuyên nhủ: "Em gái Tiểu Cửu đi theo anh, anh trai đưa em tới bến vinh quang."
Lục Vị Tu liếc nhìn, chỉ ném ra hai chữ: "Theo anh."
"Dạ." Tân Cửu lặng lẽ chọn đi theo Lục Vị Tu.
Bị hai cô gái bỏ rơi, Tần Kha tức không nói nên lời.
Anh ấy nhận mình hèn còn không được sao?
Sau khi nhảy dù, việc đầu tiên Tân Cửu làm là tìm chỗ trốn.
Tần Kha liếc nhìn màn hình của cô, không nhịn được thốt lên: "Em trốn ở đó làm gì? Nguy hiểm lắm, mau ra đây!!"
Tân Cửu sững người một thoáng: "Thế em trốn ở đâu?"
"Trốn ở đâu cũng nguy hiểm. Chỗ em đông người lắm, chưa đầy một phút là em xong đời rồi."
Nghe vậy, Tân Cửu liền vô thức đứng dậy.
"Đừng nhúc nhích." Bên cạnh truyền đến giọng nói trầm khàn của Lục Vị Tu: "Chỗ của em rất an toàn."
"An toàn cái rắm ấy…"
Tần Kha vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng súng của đồng đội số 1.
Một kẻ địch ngã xuống...
Hai kẻ địch ngã xuống...
Ba kẻ...
Cả một đội đều ngã gục, bốn cái hộp nằm lăn lóc trên mặt đất.
Gần mấy cái hộp là Tân Cửu đang núp trong góc, run bần bật.
Chỗ này đúng là rất nguy hiểm, nhưng Lục Vị Tu giết sạch người rồi thì an toàn.
"Oa… Đạo diễn Lục lợi hại quá."
Lâm Tích Vi cảm thán một tiếng, bình luận trong phòng livestream cũng hùa theo tâng bốc…
[Đạo diễn Lục đỉnh của đỉnh, đạo diễn Lục đẹp trai, đạo diễn Lục cùng Vi Vi show ân ái.]
[Đạo diễn Lục nhất định phải bảo vệ tốt Vi Vi của chúng em nhé.]
Tần Kha chẳng thấy thao tác vừa rồi có gì là quá đáng gờm, ngược lại còn thấy đáng tiếc. Vừa nãy anh ấy chỉ lo nói chuyện. Nếu như anh ấy chú ý sớm hơn một chút thì người được nở mặt nở mày đã là anh ấy rồi.
Tần Kha không nói nữa. Sau khi bình tâm lại, anh ấy cũng đã bắn gục được hai kẻ địch đang trườn trên mặt đất.
Bất kể là thao tác hay ý thức, hai người đàn ông bọn họ đều ngang tài ngang sức. Điểm khác biệt duy nhất là Lục Vị Tu chơi rất hờ hững, hơn nữa thi thoảng còn để tâm chiếu cố tới số 2, cũng chính là Tân Cửu.
Chẳng bao lâu, người trong khu vực này đã bị bọn họ dọn sạch.
Tần Kha đi ra xa, tìm được một chiếc xe Jeep bốn chỗ, hào hứng mời gọi Tân Cửu: "Em gái Tiểu Cửu, mau lên xe. Em ngồi ở ghế lái phụ này đi, anh đỡ đạn thay em."
Tân Cửu vẫn đang nhặt đồ, nghe vậy liền đáp: "Chờ em một chút."
"Vẫn đang nhặt nước à? Gọi một tiếng anh trai đi, anh liền đưa hết đồ tốt cho em."
Tần Kha ngồi canh bên cạnh xe, kiên nhẫn đợi cô.
Anh ấy cứ đợi, cứ đợi.
Không đợi được tiếng gọi "Anh trai", mà lại nghe thấy một tiếng lựu đạn nổ.
Đoàng…
Tần Kha bị nổ chết luôn.
Tần Kha: "?"
Nhân vật do Lục Vị Tu điều khiển thong thả chạy tới, giẫm lên xác anh ấy, sau đó ngồi xổm xuống, giải thích với bộ dạng vô cùng nghiêm túc: "Xin lỗi, tôi là người mới, không biết cái này có thể nổ chết người."
"..."
Người mới???
Nếu như vừa nãy Tần Kha không nhìn thấy anh ba vào ba ra, căn góc nhìn, diệt cả một đội thì Tần Kha cũng đã tin rồi.
Tân binh Lục vẫn được coi là có chút lương tâm, đỡ người dậy, nhưng lại lợi dụng lúc Tần Kha đang bơm máu, tự mình lái xe tới, chở Tân Cửu rồi trực tiếp phóng đi thẳng.
Một đội bị tách ra làm hai, Tần Kha bị vứt bỏ chỉ có thể dẫn theo Lâm Tích Vi. Phải đến tận vòng bo cuối cùng, bọn họ mới tụ họp.
Cả đội chọn một đỉnh núi có tầm nhìn thoáng đãng, bắt đầu chơi bắn tỉa.
Tân Cửu nhìn bọn họ một phát súng tiễn một bé ngoan lên đường, trong lòng dâng lên sự tò mò: "Chơi vui không?"
Tần Kha lại không quản được cái miệng của mình: "Em gái Tiểu Cửu muốn chơi súng nhắm không? Anh đưa súng cho em."
"Không cần, không cần đâu."
"Cầm lấy đi, cầm lấy đi."
Tần Kha đã vứt khẩu M24 xuống.
Tân Cửu cẩn thận nhặt lên, làm theo cách bọn họ chỉ, nhắm bắn, bật ống ngắm, 'pằng' một tiếng, bắn trúng một cái cây.
Tần Kha: "Lần đầu chơi bắn tỉa mà đã cừ thế này rồi, em gái có tiền đồ đấy! Hay là sau này em đến kênh livestream game đi, anh trai dẫn em theo."
Tân Cửu: "Thôi, thôi bỏ đi."
Hai người bọn họ cứ kẻ xướng người hoạ, chiếm hết độ hot. Lâm Tích Vi đương nhiên không phục, chạy tới chen vào giữa: "Tôi cũng muốn chơi bắn tỉa. Chúng ta ra chỗ cao đằng kia chơi đi."
Chỗ càng cao, tầm nhìn càng rộng mở.
Tân Cửu cảm thấy lời này rất có lý, liền đi theo qua đó.
Lần này, Lâm Tích Vi không tự chuốc lấy bực vào người, mềm giọng van nài: "Chị chưa được chơi M24 bao giờ. Em gái, em đưa súng cho chị chơi một lát có được không?"
Rõ ràng cô ta đã chịu hạ mình.
Tân Cửu nhắm bắn hồi lâu cũng chẳng nhắm trúng ai, liền vứt súng xuống cho cô ta.
Cô vừa mới đưa tay một cái, Lâm Tích Vi đã chẳng có ý định trả lại.
Tuy không có người, nhưng cô ta lại nhắm vào thân cây, hòn đá, bầu trời mà bắn mấy phát.
Tiếng ồn ào quá phô trương, chẳng bao lâu đã rước lấy sự nhòm ngó của kẻ địch.
Đột nhiên, đoàng…
Tiếng súng vang lên.
Lâm Tích Vi bị đạn AWM bắn một phát trúng đầu, ngã lăn quay ra đất.
"Á á á á, sao tôi chết rồi? Ai bắn tôi vậy? Mau tới cứu tôi với."
Đứng ở vị trí lồ lộ như thế mà nhảy tới nhảy lui thì thôi đi, lại còn nổ súng thị uy, không bị bắn trúng mới là lạ.
Khu bình luận:
[Á, chị Vi Vi chết rồi. Thần Tần mau tới cứu chị ấy đi!!!]
[Không, để đạo diễn Lục tới cứu.]
[Đạo diễn Lục mau tới cứu Vi Vi của chúng em đi.]
Khán giả đang bàn tán xôn xao xem ai sẽ đi cứu người.
Tân Cửu cẩn trọng cất tiếng: "Số 4, cô đừng nhúc nhích, tôi tới cứu cô."
"Cô đừng đến cứu tôi!" Thấy vậy, Lâm Tích Vi lập tức lớn tiếng từ chối.
Bên kia có hai vị đại lão, làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội để bọn họ làm anh hùng cứu mỹ nhân được chứ?
Bình luận cũng ngả về phía Lâm Tích Vi: [Số 2 đúng là em gái trà xanh, muốn chia rẽ CP hả?]
[Không có việc gì mà cũng ân cần lấy lòng, không phải hãm hại thì cũng là muốn cướp đối tượng.]
Lâm Tích Vi chỉ muốn đợi hai người bọn họ tới cứu, nhưng hai người đó lại chẳng hề có ý định di chuyển.
Tân Cửu không nhìn thấy bình luận của Lâm Tích Vi nên bước chân đi cứu người cũng không dừng lại.
"Em đừng nhúc nhích vội." Thấy Tân Cửu muốn đi cứu người, Lục Vị Tu lên tiếng: "Em trốn xuống cái hố kia đi, trườn qua đó, cẩn thận một chút."
Vị trí của bọn họ đã bị lộ rồi.
Tân Cửu chỉ có thể tìm chỗ thu mình lại trước, làm theo lời anh, trườn trên mặt đất, bò đi, nhưng đối thủ có ống ngắm 8x, vẫn phát hiện ra cô.
Tiếng súng lại vang lên.
Tân Cửu cũng bị bắn thủng đầu.
Gần như chỉ ngay giây tiếp theo, kẻ nổ súng vào cô đã bị đạn của Lục Vị Tu bắn gục.
"Vẫn còn người." Anh nói không nhiều, nhưng từng chữ đều đúng trọng tâm.
Tân Cửu "Dạ" một tiếng: "Vậy anh đừng qua đây cứu em. Em chết cũng không sao đâu."
Vừa dứt lời, cô đã thấy hai người kia đồng loạt chạy tới chỗ cô.
... Lại cùng lúc ngồi xổm xuống cứu cô.
Còn Lâm Tích Vi đang đắn đo không biết để ai cứu thì bên cạnh chẳng có một bóng người. Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn thanh máu cứ tụt dần tụt dần, cuối cùng không nhịn được: "Không ai đến cứu tôi sao?"
Hai người đàn ông kia, tại sao đều chạy tới cứu Tân Cửu, vứt cô ta lẻ loi một mình ở bên này, trơ mắt nhìn mạng sắp mất sạch thế này?
Cuối cùng người cứu Lâm Tích Vi vẫn là Tân Cửu vừa mới hồi sinh.
Ý thức được bản thân đã lưu lạc đến mức không ai thèm cứu nên lần này Lâm Tích Vi không từ chối Tân Cửu nữa.
Sau khi đỡ người dậy, Tân Cửu và Lâm Tích Vi nằm rạp trong góc, sử dụng túi cứu thương để bơm máu.
Dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật xung quanh xong, Lục Vị Tu nói: "An toàn rồi, đi nhặt đồ đi."
Tân Cửu yếu ớt nói: "Thôi bỏ đi, đồ ngon với em cũng chẳng có tác dụng. Em qua đó nhặt đồ dễ chết lắm..."
"Sợ chết à?"
"Sợ... liên luỵ đến các anh."
Lục Vị Tu không đáp lời, tự mình lái xe qua, nhặt đồ xong vòng lại, quăng hết đồ xuống chân cô: "Mặc vào đi."
Trang bị đều đã dâng đến tận miệng rồi, Tân Cửu đành ngậm ngùi nhặt lên, nhỏ giọng hỏi: "Cái mũ 3 này có phải rất cứng, rất xịn không?"
"Ừ."
"Có thể làm cho em trở nên vô địch không?"
"Không thể." Lục Vị Tu dừng một nhịp rồi nói: "Chỉ có lúc ở cạnh anh, em mới là vô địch."
…
[Tác giả có lời muốn nói]
Tân Cửu: QAQ Chồng siêu quá, còn cứng hơn cả mũ 3 cơ.
Đạo diễn Lục: ... Từ bao giờ em lại biến thành Cửu đen tối rồi?
PS: Mũ 3 là loại mũ bảo hiểm cứng và bền nhất trong game sinh tồn, là loại mũ mà đạn 98K bắn một phát cũng không thủng ấy. Đương nhiên tác giả không biết chắc là thật hay giả, vì tác giả chưa từng bắn trúng bao giờ :)
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say