Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 15: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng vài giây.

"Anh không phải là người giao hàng." Lục Vị Tu lên tiếng trước, giọng điệu không thể nghe ra buồn vui, vô cùng bình thản.

Tân Cửu yếu ớt "ồ" một tiếng: "Em biết."

Lục Vị Tu chậm rãi trần thuật: "Nghe nói, em đang chơi game cùng người khác."

"Vâng."

"Em biết chơi không?"

"Biết chứ." Tân Cửu trả lời vô cùng kiên định: "Em nhặt được bao nhiêu là súng và băng gạc."

"Bao nhiêu là súng?" Lục Vị Tu khựng lại: "Không phải chỉ được trang bị hai khẩu thôi sao?"

"Ai bảo vậy?"

"..."

Đây không phải là quy định của game sao?

Lục Vị Tu không tranh cãi với cô, bảo cô chuẩn bị trước một lát, anh và Lục Dữ sẽ đến ngay.

Tân Cửu căng da đầu đáp lại một câu "Vâng ạ".

Sau khi cúp điện thoại, Tân Cửu có chút thấp thỏm. Lục Vị Tu đến rồi, cô phải làm sao đây?

Nhưng thấy game chơi vui như vậy, Tân Cửu lại ném chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục chơi phần của mình.

Tân Cửu và An Thần Thần vừa được đỡ dậy, ngoan ngoãn đi tìm đồ.

Hai chú chuột hamster vui vẻ lục lọi hết những thứ có thể lấy trong các ngôi nhà gần đó.

Thu hoạch khá là phong phú.

An Thần Thần hỏi: "Cậu có bao nhiêu lon nước tăng lực?"

Tân Cửu: "Chín."

An Thần Thần: "Tớ có mười lon, nhiều hơn cậu một lon đó."

Tân Cửu: "Cậu giỏi quá."

An Thần Thần: "Cũng tàm tạm thôi, nếu cậu cần thì tớ cho cậu."

Tân Cửu: "Thế cậu có biết nước tăng lực dùng để làm gì không?"

An Thần Thần: "...Không biết."

Hai con "gà mờ" thân thiện tung hứng với nhau xong, lại tiếp tục nấp vào một góc, thản nhiên làm rùa rụt cổ.

Số 4 Lâm Tích Vi cũng không biết chơi, nhưng cô ta thích chạy loăng quăng theo sau Tần Kha. Tuy không có tác dụng gì, nhưng sự tương tác giữa hai người lại kéo lượng người xem lên, ngày càng tăng.

Lâm Tích Vi đi được một lúc thì phát hiện bước chân của mình rất chậm, liền nói với An Thần Thần: "Số 1, cô đưa nước tăng lực cho tôi đi."

Không ngờ Lâm Tích Vi sẽ đột nhiên nói chuyện với mình, An Thần Thần sững người.

Đây vốn là game đồng đội, việc trao đổi vật phẩm cho nhau là chuyện rất bình thường, nhưng giọng điệu của cô ta lại quá đương nhiên, chẳng chút khách sáo.

Huống hồ cô ta còn là người mà An Thần Thần ghét nhất.

Cô ấy không muốn cho.

Nhưng... cô ta là Lâm Tích Vi.

An Thần Thần vẫn phải căng da đầu đồng ý: "Được thôi."

"Tôi đang ở chỗ ngôi nhà đỏ, cô đến tìm tôi đi."

"Đ... Được."

An Thần Thần đành phải mạo hiểm bước ra khỏi góc nhỏ dưới làn mưa bom bão đạn.

Mỗi bước đi, cô ấy đều run sợ trong lòng. May mà có Tần Kha ở trên lầu dọn dẹp kẻ địch giúp, cô ấy mới an toàn đến được chỗ Lâm Tích Vi, đưa nước tăng lực cho cô ta.

Mười lon, cô ấy đưa hết cả.

Đó là những thứ mà cô ấy vất vả lắm mới thu thập được.

"Tôi đi tìm đại thần Tần đây, cô tiếp tục đi nhặt đồ nhé, có đồ tốt nhớ giao ra đấy." Lâm Tích Vi cười hì hì nói: "Dù sao cô cũng không biết chơi, có đồ tốt thì mọi người cùng nhau chia sẻ mà."

Lấy nước tăng lực rồi, còn nói cô ấy không biết chơi, rồi coi đó là chuyện đương nhiên. Sự chế nhạo trắng trợn khiến bàn tay thao tác chuột và bàn phím của An Thần Thần trở nên cứng đờ.

Trong lúc cô ấy đang ngẩn người, trước mặt bỗng xuất hiện một người.

Là nhân vật do Tân Cửu điều khiển.

Tân Cửu không nói một lời, chỉ lặng lẽ chia một nửa số nước tăng lực của mình cho cô ấy, an ủi: "Ngôi nhà đằng kia vẫn chưa tìm xong, chúng ta qua đó đi."

An Thần Thần nhỏ giọng đồng ý.

Cô ấy lúc này nào còn chút vẻ kiêu ngạo nào lúc trước nữa. Trước mặt Lâm Tích Vi, cô ấy đã biến thành một đứa thỏ đế giống như chị Huyết từng bị dạy dỗ.

Ngay cả một anti-fan kiêu ngạo đến mấy, nhưng khi đứng trước mặt chính chủ thì vẫn nhát gan không dám nói gì, không dám làm gì.

Lúc chạy bo, bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe.

Lâm Tích Vi lại lên tiếng: "Số 2, cô lại nhặt được M416 cơ à? Cô biết dùng không?"

Tân Cửu: "Không biết á."

Lâm Tích Vi: "Thế thì đưa..."

Tân Cửu: "Không đưa á."

Lâm Tích Vi: "..."

Lần đầu tiên, cô ta đã bị con nhóc này làm cho bẽ mặt, lần thứ hai lại như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu khán giả và người hâm mộ.

Sắc mặt Lâm Tích Vi lập tức trở nên khó coi.

Hơn nữa, khán giả không hề mắng Tân Cửu không biết điều như cô ta tưởng tượng, ngược lại còn đồng loạt bình luận: "Hahaha em gái cứng đấy", "Tôi chỉ thích những cô gái cứng rắn thế này thôi".

Sau khi đọc xong bình luận, sắc mặt Lâm Tích Vi càng trở nên tệ hơn.

Chỉ có một số ít fan nữ tấn công Tân Cửu, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị người khác lấn át.

Thậm chí có những người còn trực tiếp chạy sang phòng livestream của Tân Cửu tặng quà.

Phòng livestream của cô đã lâu không mở, lượng người xem rất thấp, nhưng nhờ có Tần Kha và Lâm Tích Vi nên đột nhiên có rất nhiều người xem.

"Tôi không thiếu tiền, mọi người đừng tặng quà nữa." Nhìn lượng người xem ngày càng tăng cao, Tân Cửu buộc phải nhắc nhở: "Học sinh vẫn nên lấy việc học làm trọng, lát nữa tìm quản trị viên để nhận lại toàn bộ đi."

Nghe nói Tân Cửu không thiếu tiền, An Thần Thần nhớ lại giọng nói trong điện thoại, liền lặng lẽ nhìn cô. Phải rồi, bà Lục thì làm sao thiếu tiền cho được! Bí mật tày trời như vậy mà cô lại không nói cho cô ấy biết.

Không đúng, Tân Cửu đã từng nói rồi, chỉ là cô không tin mà thôi.

An Thần Thần cảm thấy đau lòng vì sự thiếu tin tưởng lúc trước của mình.

Bởi vì xếp hạng không cao lắm nên đội ngũ rất dễ dàng giành được top 1 dưới sự dẫn dắt của Tần Kha.

Những trận xếp hạng thấp khá là vô vị đối với Tần Kha, nhưng hai người chuyên đi thu thập nước tăng lực kia lại chơi rất vui vẻ.

Trận đấu kết thúc, tiếng gõ cửa vang lên.

Giờ này, chị Huyết chắc hẳn sẽ không đến làm phiền mới phải. Tần Kha vừa ra mở cửa vừa hỏi: "Ai đấy…"

Chạm mắt với anh ấy là đôi mắt sâu thẳm của một người đàn ông.

Lần đầu tiên gặp mặt, không hiểu sao người này lại mang đến cho Tần Kha một cảm giác không mấy thân thiện.

Sau ba giây nhìn nhau, Tần Kha nhìn thấy người quen, Lục Dữ.

Với tư cách là một người còn nhiệt tình hơn cả Tần Kha và có vòng giao thiệp rộng rãi, chú em Lục bước lên, vỗ vỗ vai Tần Kha: "Ba đến thăm con này. Có nhớ ba không?"

Có người ở đây, Tần Kha không tiện tiếp lời trêu đùa, chỉ đấm nhẹ vào vai Lục Dữ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chị Huyết.

Chị Huyết tươi cười rạng rỡ đón người vào, giải thích: "Đại thần Tần đừng căng thẳng. Đạo diễn Lục không phải đến thăm ban, chỉ là tình cờ đi ngang qua nên ghé vào xem một chút."

Bởi vì có Lục Dữ ở đó nên lời giải thích "tình cờ đi ngang qua xem một chút" này không có điểm nào bất hợp lý.

Tần Kha biết thân phận của Lục Vị Tu, anh cũng coi như là cấp trên của anh ấy trong công ty nên anh ấy cũng nhiệt tình, chào hỏi khá lịch sự.

Thậm chí thái độ của Lục Vị Tu có thể nói là có chút... lạnh lùng kiêu ngạo. Anh chỉ đáp lại một cách mang tính chất tượng trưng. Tất nhiên điều này khiến một người vốn dĩ có bản tính ngông cuồng như Tần Kha không vừa ý. Lúc anh ấy định lui xuống, phía sau bỗng truyền đến một giọng nữ thanh nhã: "Đạo diễn Lục."

Cùng lúc góp vui còn có An Thần Thần, cô ấy hào hứng gọi một tiếng: "Đạo diễn Lục."

Mọi người trong phòng đều ra đón tiếp chào hỏi.

Ngoại trừ Tân Cửu.

Tân Cửu đang nấp sau lưng An Thần Thần và Tần Kha, ỷ vào vóc người nhỏ bé nên rất yên tâm giả vờ tàng hình.

Xuyên qua khe hở của đám đông, Lục Vị Tu lẳng lặng nhìn cô, khiến cô không có chỗ nào để trốn.

Tân Cửu cúi gằm mặt xuống theo bản năng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ nhìn ra ánh mắt của Lục Vị Tu cứ nhìn chằm chằm về hướng nào đó, chị Huyết nhớ tới việc cấp trên căn dặn, không kìm được tò mò hỏi: "Đạo diễn Lục, anh và Cửu Cửu quen nhau sao?"

Câu nói này vừa thốt ra, mọi người vô thức nhìn về phía Tân Cửu.

An Thần Thần đã từng kinh ngạc, giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch, cảm giác như sắp thở không nổi. Cô ấy kích động thay cho Tân Cửu.

Chừng năm, sáu giây sau, cô ấy mới nghe thấy hai chữ nhạt nhẽo được thốt ra từ trong miệng Lục Vị Tu: "Không quen."

Tân Cửu: "..."

Cô ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, nhưng anh đã dời tầm mắt đi.

Anh giả vờ không quen biết cô.

Ờ... thế này cũng tốt.

Nhưng mà cô lại không nói được là tốt ở chỗ nào.

Chú em Lục, người nắm rõ mối quan hệ của hai người bọn họ như trong lòng bàn tay thì nở một nụ cười tà mị. Chậc chậc, mẹ nó, hai vợ chồng này còn tiếp tục diễn trò nữa. Không kết thúc hết mọi màn cosplay thì không cam lòng phải không?

"Đang làm gì thế?" Chú em Lục hỏi, bản lĩnh khuấy động bầu không khí của cậu ấy cũng không tồi.

"Đang livestream." Lâm Tích Vi vừa nói vừa cố ý định kéo cánh tay Lục Vị Tu, thân thiết hỏi: "Đạo diễn Lục có muốn lộ diện trước ống kính một chút không?"

"Anh họ tôi không thích lộ diện, để tôi."

Lục Dữ tranh trước tất cả mọi người, ân cần xáp lại gần Lâm Tích Vi, làm ra vẻ tổng tài bá đạo, nhướng đuôi mắt: "Cô Lâm không chê cùng tôi livestream chứ?"

Đột nhiên có một thằng nhóc thối nhảy ra, Lâm Tích Vi muốn tức cũng không tức nổi.

Lục Dữ giống như một con husky vừa xổng chuồng, chạy đến chiếc ghế đầu tiên đầy hào hứng: "Không phải là chơi game sao? Tới đây, thiếu một người."

Chỗ ngồi của cậu ấy là của An Thần Thần.

An Thần Thần mím môi, tên này đúng là vô phép tắc mà.

Livestream vẫn đang mở, ngoại trừ An Thần Thần, những người khác đều quay trở lại vị trí của mình.

"Anh, anh có muốn chơi không?" Lục Dữ hỏi Lục Vị Tu một câu, coi như khá chu đáo.

Lục Vị Tu ngồi trên chiếc ghế phía bên kia, lạnh lùng nhìn cậu ấy: "Không chơi."

Hứng thú của Lục Vị Tu đối với mảng thể thao điện tử không lớn lắm. Nhưng Lục Dữ biết, người này không chơi thì thôi nhưng một khi đã chơi thì gần như là vô địch. Trước đây cậu ấy từng chơi game cùng anh không ít lần. Bây giờ có lẽ là do tuổi tác lớn rồi nên về cơ bản anh rất ít khi đụng tới.

Lục Dữ ngang nhiên chiếm đoạt vị trí của An Thần Thần.

An Thần Thần đành phải bầu bạn bên cạnh Tân Cửu, dám giận mà không dám nói.

Tân Cửu thấy cô ấy đơn độc một mình, liền hỏi: "Cho cậu chơi tài khoản này của tớ nhé?"

"Không cần." An Thần Thần trợn trắng mắt nhìn về phía Lục Dữ: "Tớ không muốn chơi với tên nhóc thối đó. Chắc chắn cậu ta cũng là cái loại đi cướp nước tăng lực."

Nhìn bề ngoài thì chú em Lục có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực chất bên trong lại rất ranh ma, tai vừa vểnh lên đã nghe thấy câu này, bèn làm mặt nghiêm túc: "Ôi chao, ngại quá, tôi không biết đây là vị trí của chị. Hay là trả lại cho chị nhé?"

Miệng thì nói trả, nhưng hành động lại chẳng có chút xíu ý định trả lại nào.

"Được rồi được rồi, cậu chơi thắng thay tớ là được rồi." An Thần Thần nhún vai.

Độ hot của chú em Lục không hề thấp. Lúc rảnh rỗi, cậu ấy cũng hay mở livestream tán gẫu. Lúc này cậu ấy ngồi trấn thủ trong phòng livestream của An Thần Thần, mang lại cho cô ấy không ít fan.

Không hiểu sao phần bình luận lại bắt đầu spam: [Chú em Lục, sao cậu lại ở trong phòng livestream của chị An? Hai người đang tính làm chuyện mờ ám gì thế?]

[Tôi ngửi thấy mùi gian tình đâu đây.]

[Hôm nay có thể đẩy thuyền hai cặp CP được không?]

Thấy mấy bình luận này phiền phức, Lục Dữ tiện tay tắt luôn phòng livestream, chuyên tâm vào chơi game.

Vì sợ chị dâu họ bị ăn đòn nên Lục Dữ chu đáo bảo Tân Cửu nhảy dù theo mình.

"Cậu bớt hố người ta đi." Lúc này Tần Kha lạnh lùng châm chọc, khi nhìn về phía Tân Cửu thì giọng điệu lại có phần cợt nhả: "Em gái Tiểu Cửu đi theo tôi."

Em gái Tiểu Cửu?

Lục Dữ sững người, nhìn về phía vị tổ tông bên cạnh theo bản năng.

Lục Vị Tu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không có lấy nửa lời thất thố, yên lặng và tao nhã, dường như thực sự là một ông chủ thân thiện và hiền từ, cảm thấy vui mừng vì nhân viên dưới trướng chơi game vui vẻ hòa thuận như vậy.

Chỉ có Lục Dữ nhìn thấy điếu thuốc kẹp trong tay người anh họ đã bị bẻ gãy không biết từ lúc nào, những sợi thuốc lá màu nâu rơi ra từ lớp giấy cuốn.

Khớp xương trên bàn tay to lớn càng ánh lên vẻ lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến chú em Lục bất giác rùng mình, muốn tốt bụng nhắc nhở Tần Kha một câu, lại không biết mở miệng thế nào.

Dù sao Tần Kha cũng từng là đồng đội cũ của cậu ấy. Lục Dữ nghĩ ngợi một lát, đành phải đánh bạo nhắc nhở: "Cậu chú ý một chút đi. Có những người không phải cậu muốn trêu chọc là có thể trêu chọc đâu."

Tần Kha đáp: "Tôi biết."

Trong lòng Lục Dữ thầm cảm thán, cậu biết là tốt rồi, nếu còn lảm nhảm trêu ghẹo cái gì mà em gái Tiểu Cửu nữa thì đừng trách người làm ba này không che chở cho cậu. Chúng ta không ai đắc tội nổi với vị tổ tông đó đâu.

Lục Dữ tưởng Tần Kha đã thông suốt, không ngờ giây tiếp theo, cậu ấy lại nghe thấy Tần Kha dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô Lâm, cô cách xa tôi ra một chút. Cô còn theo tôi nữa, đạo diễn Lục sẽ ghen đấy."

Lục Dữ: "...???"

Tần Kha: "Em gái Tiểu Cửu, em mau đến tìm anh đi. Chỗ này có một khẩu súng tốt."

Lục Dữ: "…"

Đừng trách ba không cứu con : )

Con như thế này thì thần tiên cũng hết đường cứu : )