Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 14: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Sau khi cúp điện thoại.

Tần Kha ngồi ngay phía trước, đầy hứng thú quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Tân Cửu: "Chồng em gọi đến à?"

"Không liên quan đến anh."

Tân Cửu không quen lắm với việc Lục Vị Tu đến nơi cô livestream, giống như đang bị người ta giám sát vậy, hoặc cũng có thể là cô vẫn lo lắng liệu bản thân có vì chuyện này mà làm bại lộ chuyện gì không.

Bây giờ anh muốn qua đây, tất cả đều là nhờ phúc của Tần Kha.

Cho nên lúc trả lời Tần Kha, cô có hơi bực tức, nhưng giọng điệu lại không hung dữ nổi, nửa hờn nửa giận, càng khiến người ta muốn trêu ghẹo.

"Em gái nhỏ." Tần Kha bị cô chọc cho càng lúc càng có hứng thú: "Anh trai còn chưa tìm em tính sổ phát súng cướp cò vừa rồi đâu."

"Không liên quan đến em." Tân Cửu lùi về sau một bước, cố gắng tránh xa cái tên tự tiện làm quen này.

Tiếc là An Thần Thần đang mải mê trò chuyện ngất trời với người khác. Nếu không thì cô đã có thể dùng cô ấy làm bia đỡ đạn.

Nhìn Tần Kha không biết xấu hổ, cố tình trêu ghẹo áp sát mình, Tân Cửu không có chút cách nào, chỉ đành lùi lại gần cửa hơn. Vậy mà tên kia lại phản ứng rất nhanh, lặng lẽ không một tiếng động đưa tay lên, lòng bàn tay chống lên cửa, thân mình dựa nghiêng vào tường, tư thế tùy ý, toát ra vẻ lưu manh khiêu khích nồng nặc.

"Sao lại không liên quan? Nếu không phải em khen anh thì anh có thể cướp cò sao?" Anh ấy cười khẽ, giọng điệu kéo dài: "Hửm?"

"Em không khen anh, chẳng lẽ em còn phải mắng anh chắc?"

"Mắng một câu thử xem." Tần Kha tràn đầy mong đợi nhìn cô gái nhỏ nhắn: "Em gái đáng yêu như vậy, mắng người chắc chắn cũng rất dịu dàng."

Anh ấy đang chờ Tân Cửu mắng những câu chửi thề của các cô nàng nũng nịu đại loại như "Đồ khốn", "Lưu manh", "Vô lại" hoặc là "Đồ không biết xấu hổ", "Đồ đáng ghét".

Nhưng tiếc là…

Tân Cửu: "Đồ chó già."

Tần Kha: "..."

Tân Cửu: "Còn không mau tránh ra, lần sau anh đánh bài 3456 không có 7."

Tần Kha: "..."

Hai bên giằng co khá lâu.

Em gái nhỏ hung dữ quá đi…

Khóe môi Tần Kha nhếch lên một nụ cười. Nếu sớm biết vậy thì anh ấy đã không nên trêu chọc như thế. Anh ấy cứ tưởng cô cũng giống như những nữ streamer nhỏ bình thường khác nên mới to gan tiến tới. Kết quả người ta giống như một con mèo nhỏ vậy, tuy mềm mại, nhưng móng vuốt lại rất sắc nhọn.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Thời gian không còn sớm, những người cần đến đều sẽ đến trước để chuẩn bị sẵn sàng.

Người đến là chị Huyết, còn có nhân vật chính của ngày hôm nay, Lâm Tích Vi.

Dù sao cũng là ngôi sao lớn nên sau khi rời khỏi màn ảnh, nhan sắc của cô ta vẫn chống chọi được trước ống kính, nhưng lớp trang điểm dày cộm khiến mấy anh trai thẳng không thể cảm thụ nổi. Nhất là lớp kem nền bôi vừa dày vừa đậm, cứ như vừa lăn từ trong đống cát bùn ra vậy, tuy mịn màng nhưng trông lại có vẻ già dặn.

Còn về phần phấn mắt màu đỏ cam kia, tuy ở trước ống kính thì đẹp, nhưng ra ngoài thực tế lại lộ ra vài phần hung dữ.

May mà cô ta vốn có nền tảng không tồi, không đến mức rời xa filter làm đẹp liền biến thành dáng vẻ của một bà thím. Chiếc váy ngắn phong cách Chanel màu trắng nhạt trên người cô ta vừa vặn dài đến đầu gối, tôn lên vóc dáng hơi gầy, nhìn tổng thể không bới ra được khuyết điểm gì lớn, nhưng không kinh diễm như trước ống kính.

Lâm Tích Vi vừa đến, tất cả những người có mặt đều phải dừng trò chơi trong tay lại, làm theo lời căn dặn của chị Huyết, vỗ tay đón tiếp.

"Mọi người không cần phải khách sáo, cứ tiếp tục làm việc của mình đi." Lâm Tích Vi tỏ vẻ chu đáo nói: "Không cần cố ý ra đón tôi đâu."

Nghe vậy, An Thần Thần đang bị mấy thiếu niên mê thể thao điện tử che khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xì, giả vờ cái gì chứ? Lúc trước chị Huyết đã nói rồi, ngôi sao lớn Lâm thích náo nhiệt, hận không thể để toàn bộ người trong công ty đến nghênh đón cô ta."

An Thần Thần liếc thấy chiếc mũ gần như giống hệt trong ảnh vẫn đang đội trên đầu Lâm Tích Vi, mức độ tức giận lập tức tăng gấp đôi.

Đúng là không biết xấu hổ. Chụp ảnh thì thôi đi, lúc livestream còn đội mũ, sợ người khác không đoán ra được cô ta chính là người đi ăn cơm cùng Lục Vị Tu hay sao?

Chị Huyết lại cưng chiều Lâm Tích Vi như bảo bối, dặn đi dặn lại mọi người không được tiếp đón thiếu chu đáo.

"Cô Lâm." Chị Huyết ân cần dẫn Lâm Tích Vi đến trước dàn máy tính và ghế ngồi chuyên dụng: "Đây là máy tính lát nữa cô sẽ dùng. Cô làm quen trước nhé?"

"Chiếc ghế này..." So với cấu hình của máy tính, Lâm Tích Vi có vẻ hứng thú với chiếc ghế hơn.

"Ghế màu trắng, cô không thích sao?" Chị Huyết hỏi.

"Không phải là không thích." Lâm Tích Vi nhún vai: "Dạo này tôi thích màu hồng."

Cô ta vừa nói vừa sờ lên chiếc mũ màu hồng trên đầu mình.

Chị Huyết rốt cuộc vẫn là chị Huyết, thích nịnh bợ, không nói hai lời liền sai người đi chuẩn bị một chiếc ghế màu hồng.

"Không cần chuẩn bị." Lâm Tích Vi đưa tay chỉ, móng tay giả tinh xảo lấp lánh ánh sáng nhạt, hướng chỉ là vị trí nghiêng bốn mươi lăm độ: "Chiếc ghế chỗ kia không tồi."

Nghe vậy, chị Huyết giật mình: "Chiếc ghế này là của... Cửu Cửu?"

Nhắc đến tên mình, Tân Cửu đang đứng ngây ra ở mép cửa, cảm giác tồn tại bị giảm xuống bằng không mới bị đẩy vào tầm nhìn của mọi người.

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Nhất là chị Huyết, ánh mắt của chị ta như một người mẹ không nỡ xa con nhưng buộc phải bán đi, vừa thương xót vừa cầu xin nhìn Tân Cửu: "Cửu Cửu à, cô Lâm muốn đổi ghế với cô. Cô thấy được không?"

Giọng điệu này tốt đến mức không thể tốt hơn. Cứ như thể chị ta đã coi Tân Cửu là người có trọng lượng ngang bằng với Lâm Tích Vi vậy.

Còn về nguyên nhân sâu xa trong đó, mọi người đều không đoán được, chỉ cho rằng chị Huyết đã trở nên ôn hòa hơn.

Đối mặt với lời dò hỏi như vậy của chị Huyết, Tân Cửu không hề cảm thấy khó xử, đang chuẩn bị nhận lời thì chợt nhìn thấy chiếc mũ màu hồng trên đầu Lâm Tích Vi.

Nhận ra ánh mắt của Tân Cửu, Lâm Tích Vi rất thản nhiên, lại đưa tay vuốt vành mũ: "Là thế này, tôi cảm thấy chiếc ghế đó rất hợp với chiếc mũ của tôi, cho nên..."

Tân Cửu gật đầu: "Đúng là rất hợp."

"Vậy cô đổi ghế với tôi nhé?"

"Không đổi."

"..."

Sắc mặt Lâm Tích Vi cứng đờ. Những người khác cũng giật mình kinh ngạc.

Thực ra, tuy chiếc ghế mà công ty sắp xếp cho cô ta là để dùng tạm, nhưng chất lượng lại thuộc hàng đỉnh cấp đạt chuẩn, hơn nữa màu sắc là màu trắng thuần trang nhã. Nếu so sánh ra thì chiếc ghế màu hồng của Tân Cửu trông bình thường hơn, kiểu dáng cũng đại trà hơn.

Sở dĩ Lâm Tích Vi chọn chiếc ghế màu hồng, chẳng qua là vì sự hài hòa về màu sắc, hi vọng chiếc mũ đội trong nhà giữa ban ngày ban mặt vừa nổi bật lại không bị quá lố.

Sau khi bị từ chối, trên mặt cô ta ngoài sự lúng túng còn có vài phần bất ngờ, không ngờ lại có người dám từ chối cô ta.

Lúc này chị Huyết bỗng khó xử, một bên là ngôi sao lớn không thể đắc tội, bên kia lại là cô công chúa nhỏ mà cấp trên đã dặn dò phải hầu hạ.

Chị ta nở nụ cười làm lành với Lâm Tích Vi xong liền sai người đi tìm ghế.

Ghế màu hồng thì có không ít, nhưng loại có thể phối hợp hài hòa với màu mũ của cô ta thì lại chẳng có mấy. Bọn họ bận rộn suốt nửa tiếng đồng hồ mới lo liệu xong chiếc ghế cho ngôi sao lớn này, sau đó liền giải tán những thành viên không có phận sự ra khỏi phòng.

"Cửu Cửu." Trong bóng tối, An Thần Thần lén kéo tay Tân Cửu, kinh ngạc cảm thán: "Vừa nãy cậu dũng cảm quá đi."

"Gì cơ?"

"Tớ nói là vậy mà cậu dám từ chối Lâm Tích Vi." An Thần Thần không nhịn được toát mồ hôi hột: "Tớ lo cho cậu muốn chết, sợ cô ta sẽ đuổi cậu ra ngoài."

"Đây vốn dĩ là chiếc ghế được phân cho tớ mà." Tân Cửu không bận tâm lắm.

"Đúng, cậu có quyền từ chối yêu cầu của cô ta. Dựa vào cái gì mà cậu phải đổi cho cô ta chứ? Cô ta còn muốn vừa đội mũ vừa livestream cơ đấy. Tớ không tin lát nữa lúc chơi game cô ta không đeo tai nghe."

Nhắc đến chiếc mũ, tim Tân Cửu chợt run lên.

Ban nãy cô từ chối Lâm Tích Vi, có một phần lý do rất lớn là vì Lâm Tích Vi đang đội chiếc mũ kia.

Người này ké fame thì cũng thôi đi, còn muốn để sự việc tiếp tục lên men, cho nên Tân Cửu mới dứt khoát từ chối.

Sau khi mọi người sắp xếp xong ghế ngồi cho Lâm Tích Vi, cô ta liền mở livestream, không trực tiếp chơi game ngay mà khởi động làm nóng người trước.

Bởi vì bản thân đã có độ hot + banner trên nền tảng livestream + ké fame chiếc mũ nên mới mở livestream một phút, lượng người xem của cô ta đã vượt mốc hai triệu.

Tần Kha nửa nằm trên ghế, khoanh tay trước ngực, tư thế tùy ý tự nhiên. Sự xuất hiện của Lâm Tích Vi chẳng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến hành vi và cử chỉ thường ngày của anh ấy. Thỉnh thoảng, anh ấy lại đưa mắt liếc nhìn Tân Cửu ở bên cạnh, thấy cô thao tác không được lưu loát vì đổi máy tính, liền làm bộ làm tịch đi qua dạy cô.

"Không cần, em tự làm được."

Tân Cửu từ chối theo bản năng, nhưng chuột trong tay đã bị anh ấy giật lấy. Anh ấy lưu loát dứt khoát điều chỉnh bảng điều khiển âm thanh, giúp cô bật chế độ làm đẹp tích hợp sẵn của nền tảng livestream.

Thực ra cô không cần dùng filter làm đẹp trông cũng đã rất xinh rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Kha lại giúp cô tắt chế độ bóp mặt làm to mắt, chỉ để lại bộ lọc ba mươi phần trăm.

Hiệu quả cũng không tồi, nhìn trông rất thanh thuần xinh xắn.

Lâm Tích Vi cũng đang điều chỉnh filter làm đẹp, các chế độ bóp dáng bóp mặt làm trắng da gần như được kéo đến mức tối đa. Điều chỉnh xong xuôi, cô ta liền bắt đầu đọc bình luận.

Tất nhiên, những bình luận cô ta đọc toàn là lời khen ngợi cô ta: [Quần áo của chị Vi Vi đẹp quá, mua ở đâu vậy ạ? Có thể cho em xin đường link được không?]

Lâm Tích Vi mỉm cười dịu dàng: "Bộ đồ tôi mặc trên người đã bán hết rồi nha, không mua được nữa đâu."

Cô ta tiếp tục đọc bình luận: [Mũ và quần áo rất hợp nhau.]

Lâm Tích Vi: "Vậy sao? Vốn dĩ hôm nay tôi định đội mũ màu trắng, nhưng lại không hợp với quần áo cho lắm."

Bình luận: [Chị và chiếc mũ của chị lại lên hot search rồi.]

Nhìn thấy bình luận này, khóe môi Lâm Tích Vi cong lên thấy rõ, nhưng lại cô ta lại làm bộ như chẳng hiểu gì: "Thật sao? Sao tôi cứ lên hot search hoài vậy? Thực ra tôi cũng không muốn lên hot search một chút đâu. Lần nào cũng có người mua acc clone bôi đen tôi."

Hai người đang dỏng tai nghe ngóng bên này, An Thần Thần lại không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Theo như cô ấy thấy, những người bôi đen Lâm Tích Vi toàn là người thật việc thật. Với cái trình độ học sinh tiểu học của cô ta thì còn cần phải mua acc clone nữa sao?

Lâm Tích Vi đang xem điện thoại, không biết đã nhìn thấy gì mà filter trước ống kính cũng không che giấu được khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng.

Khả năng cao là lại bị chửi rồi…

An Thần Thần đầy hứng thú thúc giục Tân Cửu mở Weibo lên xem thử có chuyện gì.

Hot search đầu tiên có liên quan tới Lục Dữ.

[Ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện anh họ tôi lại lên hot search. Anh họ tôi bị người ta nhìn trộm chụp lén thì cũng thôi đi, đằng này lại còn có người cưỡng ép xào couple ké fame. Nhân lúc chị dâu họ của tôi còn chưa biết thì mau chóng gỡ bài đi. Đến lúc đó làm ầm lên khó coi thì đừng trách người anh em này không khách khí.]

Bài đăng này của chú em Lục đã có ba mươi nghìn bình luận.

Nhưng độ hot cao nhất lại không phải là bài này.

Mà là bài Weibo tiếp theo của cậu ấy…

[Có muốn biết chị dâu họ của tôi là ai không? Gọi tôi một tiếng ba đi, tôi liền nói cho các người biết.]

Cư dân mạng 1: [Con trai.]

Cư dân mạng 2: [Con trai.]

Cư dân mạng 3: [Con trai.]

Cư dân mạng 4: [Hôm nay vô duyên vô cớ lại có thêm bao nhiêu người anh em (⁠・⁠∀⁠・⁠).]

Cư dân mạng 5: [Cầu xin các người đừng bắt nạt Lục Dữ nữa. Cậu ấy có làm sai chuyện gì đâu. Cậu ấy chỉ là con trai của tôi thôi mà.]

Lục Dữ: ...Ông đây không còn gì để nói :)

Trở thành con nhà giàu có tiếng nói, tính giải trí và sức lan tỏa mạnh nhất trong giới giải trí, độ hot của chú em Lục quả nhiên xuất chúng, vừa đăng Weibo chưa được bao lâu đã thu hoạch được mấy vạn người ba.

Đương nhiên, cũng có những người không muốn làm ba, chỉ muốn biết chị dâu họ của cậu ấy rốt cuộc là ai.

Cùng lúc mọi người đang ở bên này hóng dưa, hiển nhiên cũng có người chạy sang Weibo của Lâm Tích Vi để bình luận.

[Chú em Lục đã làm sáng tỏ rồi. Cô còn đội mũ làm cái con mẹ nó gì nữa?]

Lâm Tích Vi ngồi trước màn hình cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Để tránh livestream bị ảnh hưởng, cô ta đã liên hệ trước với chị Huyết để kiểm soát phần bình luận. Những tài khoản nhỏ mới lập không có quyền phát ngôn.

Thế nhưng tiếng chửi bới trên Weibo thì không sao kiểm soát nổi. Lâm Tích Vi đành phải tự mình xóa bài Weibo đó đi dưới sức ép của dư luận.

Bất tri bất giác, chiếc mũ trên đầu cô ta cũng đã được tháo xuống.

Dù sao cũng là người từng bước đi trên thảm đỏ, tố chất tâm lý và khả năng ứng biến vẫn khá ổn.

Xử lý xong xuôi, cô ta rất nhanh đã tiến vào trạng thái bình thường, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bắt đầu bàn bạc với mọi người cùng vào game.

Tân Cửu không quá thông thạo trò chơi này, đang chăm chú học cách thao tác thì đột nhiên đùi bị An Thần Thần bên cạnh véo cho một cái.

An Thần Thần bĩu môi nhìn về phía Lâm Tích Vi: "Con khốn đó xóa Weibo rồi. Hahahahaha cười chết bà đây, cho chừa cái tội ké fame, giờ thì bị vả rát mặt chưa?"

Tân Cửu bịt miệng cô ấy lại theo bản năng: "Cậu không sợ bị nghe thấy sao?"

"Không sao đâu, tai nghe cách âm mà. Tớ có chửi cô ta là đồ não tàn cũng được."

"..."

Sau khi kết nối mic, Tần Kha bảo Tân Cửu đi theo mình.

"Em gái nhỏ đi theo anh đi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, không hề chỉ đích danh chủ ngữ nên rất dễ khiến người xem hiểu nhầm là anh ấy đang nói với Lâm Tích Vi.

Bình luận 1: [Mọi người có phát hiện ra thần Tần và chị Vi Vi cũng rất xứng đôi không?]

Bình luận 2: [Ba nhà mày với heo nái cũng rất xứng đôi đấy.]

Bình luận 3: [Bên này đề nghị mấy đứa thích ké fame thì đăng xuất luôn đi cho rảnh nợ.]

Sau khi bước vào game, Tân Cửu bị khung cảnh trước mắt thu hút sự chú ý.

Thật kích thích.

Thật chân thực.

Súng đâu? Súng ở đâu?

Sau khi hạ cánh, "chuột hamster Tân" liền bắt đầu hành trình nhặt đồ của mình. Bất kể là súng ống hay băng gạc, cô đều nhặt hết lên, nhét vào đầy ắp balo.

Đúng lúc cô đang chơi say mê, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông.

"Cửu Cửu, điện thoại của cậu…" An Thần Thần nhắc nhở.

Tân Cửu đang bị một tràng tiếng súng làm cho giật nảy mình, nào còn tâm trí đâu mà quan tâm đến điện thoại nữa. Cô nhanh chóng trốn vào một căn phòng nhỏ, run bần bật.

Căng thẳng quá đi.

"Còn không nghe máy thì sẽ bị ngắt đấy." An Thần Thần liếc nhìn số điện thoại: "Tớ nghe máy giúp cậu trước nhé."

Sau khi kết nối cuộc gọi, lúc An Thần Thần đang định đưa điện thoại cho Tân Cửu, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nam trầm ấm: "Cửu Cửu, anh đến rồi."

Giọng nói quen thuộc này là...

An Thần Thần quả thực khó mà tin vào tai mình.

Cô ấy nghe nhầm rồi phải không?

Giọng nói đó rõ ràng là của đạo diễn Lục.

Tại sao Lục Vị Tu lại gọi điện thoại cho Tân Cửu???

Trong chuyện này có bí mật động trời gì đây?

Lẽ nào những lời trước đó Tân Cửu nói đều là sự thật sao?

Trong lúc An Thần Thần đang bàng hoàng, cô ấy không hề phát hiện ra nhân vật của mình đã bị người ta bắn gục. Trong tai nghe chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh và rõ ràng của Tần Kha: "Số 1 tìm một chỗ trốn trước đi."

"...Được, tôi ra sau cánh cửa trốn một lát." An Thần Thần không kìm nén nổi tâm trạng kích động, chốc lát lại liếc nhìn về phía Tân Cửu.

Tân Cửu tiếp tục ngồi xổm trong một góc nhỏ yên tĩnh, nhát gan một cách rất đương nhiên. Sau khi xác nhận bên ngoài không còn tiếng súng nữa, cô mới cẩn thận vươn tay ra nhận lấy điện thoại, thuận miệng hỏi: "Ai gọi thế?"

"Kh... Không biết." An Thần Thần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô: "Số lạ."

"Vậy có thể là người giao hàng đấy."

Sau khi Tân Cửu nhận lấy điện thoại, liền "A lô" một tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng: "..."

"Sao không nói gì?"

Tân Cửu lại nhìn số điện thoại. Sau khi phát hiện những con số này cực kỳ quen mắt, sắc mặt cô dần trở nên vi diệu.

Là Lục Vị Tu : )

Ôi lạy chúa trên cao, hãy xem cái duyên phận chết tiệt này đi. Vừa nãy cô có lỡ nói sai lời nào không nhỉ : )

[Tác giả có lời muốn nói]

Đạo diễn Lục: Nếu vợ đã thích trò chơi cosplay như vậy thì anh không ngại nếu tối nay em gọi một tiếng ba đâu.

Về sau, đạo diễn Lục đã được toại nguyện…

Tân Cửu: Ba, xin ba đổi tư thế đi.

Đạo diễn Lục: Tư thế này không tốt sao, hửm?

Tân Cửu: Anh cứ giữ mãi một tư thế này, ván giặt đồ sắp bị anh quỳ hỏng mất rồi.