Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 13: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Đầu dây bên kia chậm rãi gõ ra một dấu "?".

Lục Vị Tu đã nhìn thấy.

Tân Cửu muốn thu hồi, nhưng cũng vô dụng.

Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm mấy chữ to mà mình vừa gõ ra.

Đầu óc cô hỏng rồi sao? Sao lại gửi nhầm cho Lục Vị Tu?

Cô chỉ nhìn một chút ảnh đại diện mặc định ban đầu này của anh, sao lại gửi nhầm người cơ chứ?

Tân Cửu dè dặt cẩn thận trả lời: [Thật ra, em chỉ muốn nhắc nhở anh, anh có muốn đổi ảnh đại diện khác không?]

Lục Vị Tu không trả lời lại.

Đương nhiên, anh cũng không làm theo lời cô, đổi ảnh đại diện ban đầu đi.

Tân Cửu muốn giải thích, nhưng không nghĩ ra được lý do nào hay. Nếu miễn cưỡng biện minh thì ngược lại sẽ bị anh hiểu nhầm là cô đang khiêu chiến chỉ số thông minh của anh.

Có trách thì đều trách cái tên nhóc Tần Kha thối tha này.

Tân Cửu lại gõ ra mấy chữ, xác nhận không sai sót xong, mới gửi cho Tần Kha: [Không được, chồng em hung dữ lắm.]

Bên kia, một lúc lâu sau, Tần Kha mới cười hì hì trả lời một câu: [Em gái từ chối như vậy, chưa gì đã làm tổn thương người ta rồi. Anh chỉ nói đùa chút thôi.]

Anh ấy ngập ngừng một lát rồi nói: [Em không cần trả lại tiền tên lửa cho anh. Chúng ta là người của cùng một nền tảng, tặng quà cứ coi như là giao lưu tình cảm. Nếu em cảm thấy ngại thì lát nữa đến chơi game cùng anh đi. Anh gánh em "ăn gà".]

Tân Cửu không thèm suy nghĩ liền từ chối: [Không có thời gian.]

Cô từ chối quả quyết như vậy, khiến Tần Kha bên kia nhất thời không còn chủ đề nào để nói tiếp.

"Cậu và Tần Kha nói chuyện thế nào rồi?" An Thần Thần ghé sát qua nhìn một cái, tò mò hỏi: "Trước đây chưa từng thấy anh ấy tán tỉnh nữ streamer nào. Lần này anh ấy lại đòi WeChat của cậu, có phải là để mắt đến cậu rồi không?"

"Tớ không quen anh ta."

"Chuyện này không ảnh hưởng đến việc người ta vừa gặp đã yêu cậu đâu, đàn ông đều có một loại cảm giác như đã từng quen biết đối với 'khuôn mặt của mối tình đầu'." An Thần Thần nhún vai, bày ra dáng vẻ của người từng trải: "Bạn trai cũ của tớ chính là như vậy. Lúc hai đứa tụi tớ sắp đính hôn, anh ta chạy đến khách sạn Như Gia thuê phòng với tình đầu, kết quả không mang tiền, còn bảo tớ chuyển khoản qua WeChat."

"Sao cậu biết?"

"Anh ta bảo tớ chuyển một trăm chín mươi tệ qua là tớ đã thấy không đúng rồi. Hôm đó là thứ Sáu, phòng giường lớn của Như Gia giảm giá, một trăm chín mươi tệ có cửa sổ, vô cùng có lãi."

Sắc mặt An Thần Thần bình tĩnh khác thường. Cô ấy nói một cách bâng quơ, dường như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng trên thực tế cho dù thời gian có trôi qua lâu hơn nữa, cô ấy cũng rất khó quên được loại phẫn hận khắc cốt ghi tâm đó.

Tân Cửu dành cho cô ấy một cái ôm nhỏ, an ủi: "Mọi chuyện đều đã qua cả rồi."

"Tớ không sao, chỉ là nhắc nhở cậu một chút." An Thần Thần cười cười: "Tuyệt đối đừng sa vào lưới tình của Tần Kha. Kiểu con ông cháu cha như anh ấy, chúng ta không đùa lại được đâu."

Điều này hoàn toàn là lo bò trắng răng. Đừng nói bây giờ Tân Cửu đã kết hôn, cho dù còn độc thân thì cô cũng sẽ không bị người ta tùy tiện tán tỉnh.

Buổi chiều, có người gõ cửa, đánh thức giấc ngủ trưa của hai người trong phòng.

Hai người mở cửa ra xem thì thấy là chị Huyết.

"Cửu Cửu, Thần Thần à." Trên khuôn mặt đầy đặn của chị ta nở nụ cười: "Chiều nay tôi sắp xếp cho hai cô livestream cùng một streamer game. Các cô nhớ phải tham gia đấy nhé."

Tân Cửu lộ vẻ hơi khó xử: "Tôi không giỏi chơi game lắm."

"Không sao, streamer đó sẽ dẫn dắt cô, bầu không khí chúng ta sẽ tạo ra cho khán giả chính là đại thần gánh gà mờ." Chị Huyết ra vẻ thần bí: "Hơn nữa, streamer đó chính là Tần Kha đấy. Các cô không mong đợi sao?"

An Thần Thần lập tức kinh ngạc, cơn buồn ngủ bay sạch.

Cô ấy không nghe lầm đấy chứ?

Trong mắt An Thần Thần, người có thể được Tần Kha dẫn dắt chơi game cùng chắc chỉ có Lâm Tích Vi mà thôi.

Cô ấy hoàn toàn không ngờ tới việc bọn họ cũng có cơ hội.

Nếu như có thể livestream chơi game cùng Tần Kha thì cơ hội này sẽ mang lại cho phòng livestream của họ không ít fan. An Thần Thần đương nhiên là vui mừng khôn xiết, đồng ý ngay.

Trái ngược với An Thần Thần, Tân Cửu lại chẳng có một chút ngạc nhiên mừng rỡ nào.

Tình huống quái quỷ gì đây?

Vừa nãy Tần Kha mời cô chơi game cùng, cô còn từ chối người ta, sao lát sau lại phải chủ động dâng đến tận cửa rồi?

Tân Cửu trầm ngâm một lát: "Tôi có thể từ chối không?"

"Tại sao lại từ chối?" Vừa nghe nói Tân Cửu muốn từ chối, An Thần Thần kích động đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

"Tớ không muốn chơi game cùng Tần Kha cho lắm."

"Cậu thực sự muốn từ chối sao?" An Thần Thần do dự vài giây: "Không phải là vì Lâm Tích Vi chứ? Cậu yên tâm, tuy tính tình cô ta không tốt, nhưng cũng sẽ không làm khó chúng ta trước mặt khán giả đâu."

An Thần Thần nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở Tân Cửu.

Chị Huyết sắp xếp là "đại thần gánh gà mờ". Nói cách khác, để phô diễn sự lợi hại của đại thần Tần, một mình Tần Kha phải gánh ba "gà mờ" nữ bọn họ.

Điều này đồng nghĩa với việc, Tân Cửu phải chơi game cùng Lâm Tích Vi.

Trước đây cô chưa từng tiếp xúc với Lâm Tích Vi, hoàn toàn không biết cô ta là người như thế nào. Lần này coi như là lần đầu tiên hai người chính thức giao lưu.

"Vậy thì cùng chơi đi."

Cuối cùng Tân Cửu cũng đồng ý.

Để hiệu quả livestream được tốt hơn, chị Huyết bảo bọn họ đến phòng livestream của Tần Kha trước, làm quen với môi trường.

Bởi vì không đánh tiếng từ trước nên lúc bọn họ qua đó, Tần Kha vẫn đang livestream.

Ra đón bọn họ có lẽ là đồng đội của Tần Kha.

Tuổi tác của bọn họ đều không lớn, dáng người gầy gầy cao cao, nhuộm những màu tóc khác nhau, đang uể oải chơi game hoặc tán gẫu.

Chàng trai nhuộm tóc màu lông gấu nâu ra mở cửa, sau khi nhìn thấy hai người, liền trực tiếp thông báo cho các anh em phía sau: "Các chị gái đến rồi, ai đang hút thuốc thì mau dập đi."

Đây là một phòng livestream có quy mô lớn, sạch sẽ gọn gàng, không gian rộng rãi, hơn mười chàng trai đang nói nói cười cười.

Tóc Nâu tựa người vào cửa, chào hỏi An Thần Thần: "Chị An."

An Thần Thần đáp lại một câu: "Lâu rồi không gặp."

So với An Thần Thần, Tân Cửu hơi e thẹn, gật đầu. Dáng người của cô vốn đã không cao, khi cúi đầu xuống lại càng trông nhỏ bé hơn. Trên người là bộ váy áo chỉnh tề, trang điểm nhạt, búi tóc củ tỏi, thoạt nhìn thì bình thường, nhưng khuôn mặt lại tinh xảo xinh đẹp bẩm sinh.

"Em gái." Khi quay sang Tân Cửu, không hiểu sao Tóc Nâu lại có thêm vài phần giữ ý: "Đã nghe danh em từ lâu, hôm nay mới được gặp người thật."

Tân Cửu hơi sững sờ: "Tôi sao?"

"Đúng vậy, em không phải là nữ streamer xinh đẹp nhất công ty chúng ta sao?"

Lời khen này quá trực tiếp. Tân Cửu chỉ mỉm cười, loại lời nói này rất dễ kéo thù hận. Một streamer nhỏ không có danh tiếng như cô, người hâm mộ chưa tới một trăm nghìn, sao có thể so sánh với những nữ streamer nắm trong tay mấy triệu người hâm mộ được?

Tóc Nâu dẫn bọn họ qua đó để làm quen một chút với môi trường.

Game ăn gà ra mắt đã lâu, cao thủ nhiều như mây. Lúc mới bắt đầu, Tân Cửu từng được An Thần Thần hướng dẫn, chơi qua vài ván, chỉ là một tay mơ.

"Nếu em không biết chơi thì cứ đứng bên cạnh xem thao tác của đại thần Tần đi." Tóc Nâu cười trêu đùa: "Đương nhiên, hai người chưa chắc đã xem hiểu, vẫn nên để đại thần Tần tự mình dạy thì tốt hơn, đúng không, đại thần Tần?"

Sau khi một tiếng "đại thần Tần" vang lên, bóng người trên chiếc ghế tựa cao cấp hơi động đậy.

Anh ấy đang đeo tai nghe, chăm chú chơi game. Bởi vì đã đến vòng bo cuối của ván game nên mỗi một viên đạn đều không được phép trượt.

Theo lý mà nói, ở vòng bo cuối rất ít người chơi súng bắn tỉa, tỷ lệ cho phép sai số rất thấp, đa số các trường hợp đều không thể khoe được kỹ năng.

Lần này, không hiểu sao Tần Kha lại đổi súng trường thành 98K.

Đồng đội của anh ấy đã chết mất hai người, chỉ còn lại một người. Sau khi nghe thấy tiếng thay đạn, người đó không khỏi sửng sốt.

Chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, người liền ngã xuống đất.

Một phát súng một bạn nhỏ.

"Lợi hại quá…" Tân Cửu đứng phía sau Tần Kha, cảm thán theo bản năng.

Giọng của cô không lớn, nhưng lại bị Tần Kha nghe thấy, đại não phân tâm ba giây. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng súng vang lên…

Rất đáng tiếc, viên đạn đã đi chệch hướng.

"Tôi không nhìn lầm chứ?!"

"Đệt! 98K của đại thần Tần cướp cò rồi!!!"

Đồng đội đứng vây quanh xem anh ấy không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Tần Kha điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, đổi một khẩu súng khác, tìm được kẻ địch cuối cùng mặc đồ ngụy trang ẩn nấp trên mặt đất. Đùng đùng đùng, vài ba phát súng liền hạ gục người đó.

Thắng rồi.

Thế nhưng…

Chuyện 98K của anh ấy bị cướp cò, khiến đồng đội mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Người trong giới đều biết, Tần Kha không chơi súng bắn tỉa thì thôi, nhưng nếu đã rút súng ra thì chính là trăm phát trăm trúng, nhưng lần này...

"Bình thường thôi mà." Tóc Nâu cười xòa, xoa dịu bọn họ: "Dù sao cũng là vòng bo cuối, cướp cò thì có gì phải ngạc nhiên? Đại thần Tần vẫn là đại thần Tần của chúng ta."

Nghe vậy, lập tức có người hùa theo xoa dịu bầu không khí, phụ họa: "Đúng thế đúng thế, đại thần Tần cố ý khiêu khích kẻ địch nên mới làm vậy."

"Đây nhất định là chiến thuật đặc biệt, là chiêu gì trong ba mươi sáu kế ấy nhỉ?"

"Dương đông kích tây, đúng không?"

Bên này bọn họ đang thảo luận vô cùng náo nhiệt, Tần Kha đã đứng lên từ trên ghế. So với dáng người cao gầy của những đồng đội khác, tỷ lệ cơ thể của anh ấy cân đối hơn, vai rộng eo hẹp, vóc dáng rất cao, khuôn mặt tuấn tú, trên người toát ra khí chất lưu manh xen lẫn nhã nhặn.

"Dương đông kích tây?" Tần Kha thong thả nghiền ngẫm lại mấy chữ này, cười khẽ vài tiếng, liếc mắt nhìn người phía sau một cái: "Không phải là mỹ nhân kế sao?"

Tân Cửu vẫn đang đứng sau lưng anh ấy, sững sờ.

Vừa nãy... Cô chỉ nói nhỏ, khen một câu.

Không liên quan đến cô đâu nhỉ?

Mặc kệ là có hay không, cứ chuồn trước đã rồi tính.

Tân Cửu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều không liên quan đến cô, 98K của người nào đó cướp cò là do vấn đề kỹ thuật của anh ấy, không phải vì giọng nói của cô khiến người ta rung động.

Cô vừa quay người, định trốn ra sau lưng An Thần Thần thì chợt nghe thấy Tần Kha gọi cô lại nửa đùa nửa thật…

"Em gái Tiểu Cửu."

Bước chân dừng lại rồi, nhưng người vẫn chưa quay lại. Tần Kha bước tới, giống như muốn tự mình đón khách, nhưng thực chất lại cố ý kề sát thêm một bước, giọng nói đè thấp chỉ có hai người bọn họ nghe thấy: "Vừa nãy em nói, em có chồng rồi, hơn nữa còn rất hung dữ là thật sao?"

Anh ấy vừa tiến lại gần, Tân Cửu liền lùi về sau theo bản năng: "Là thật."

Rõ ràng là Tần Kha không tin lắm, khóe môi gợi lên nụ cười lười biếng: "Vậy anh có thể làm quen với anh ta một chút không?"

Từ sau khi câu "em gái Tiểu Cửu" cợt nhả của Tần Kha vang lên, mỗi một chữ anh ấy nói ra phía sau đều có ý trêu đùa, ngay cả thăm dò cũng miễn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tân Cửu trông có vẻ nhỏ tuổi và non nớt, nói thế nào anh ấy cũng không tin cô đã kết hôn. Ba chữ "đã kết hôn" mà cô nói giống như một lời từ chối uyển chuyển hơn.

Con cháu nhà giàu như Tần Kha, Tân Cửu không phải chưa từng thấy qua thói chơi bời lêu lổng của bọn họ. Ngoại trừ dáng vẻ nhìn thuận mắt hơn một chút ra thì cô chẳng thấy có điểm gì nổi bật ở Tần Kha cả, còn khiến người ta thấy khá phiền.

"Ngại quá." Tân Cửu trả lời coi như cũng khách sáo: "Anh ấy không muốn làm quen với anh đâu."

"Thế sao?" Tần Kha vẫn không tin, thái độ châm chọc: "Anh ta làm nghề gì?"

"Anh ấy là... người trong giới điện ảnh giải trí." Tân Cửu sợ bị nhận ra nên không trả lời cụ thể.

"Hóa ra là ảnh đế à? Vậy em càng nên giới thiệu anh cho anh ta làm quen đi." Tần Kha nháy mắt với cô: "Em biết đạo diễn Lục không? Anh nói cho em nghe, anh và anh ấy rất thân thiết. Nếu chồng em thiếu tài nguyên thì anh có thể giúp em giới thiệu."

Tân Cửu: "..."

Sao cô nhớ Lục Vị Tu và Tần Kha không thân nhau lắm nhỉ?

"Em gái, sao không nói gì? Em thực sự có chồng rồi sao?" Tần Kha không từ bỏ ý định, hỏi lại.

Nhìn ra sự cợt nhả nơi khóe mắt anh ấy, Tân Cửu còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không phải ai khác, chính là cuộc gọi từ Lục Vị Tu, giọng nam trầm ấm khàn khàn cất lên.

"Cửu Cửu, em đang ở đâu?"

Tân Cửu cầm điện thoại, thử lùi về phía sau mấy bước, cách xa những người kia một chút.

Cũng may những thiếu niên đam mê thể thao điện tử này đều rất dễ gần, ai nấy đều đeo tai nghe chơi phần của mình, những người không chơi game thì tụ tập lại một chỗ tán gẫu. An Thần Thần và bọn họ trò chuyện rất hợp ý.

Người làm khó cô chỉ có một mình Tần Kha.

Ngay cả lúc cô nghe điện thoại, anh ấy cũng không buông tha.

Bề ngoài trông có vẻ nho nhã, thanh tao, nhưng trong xương tủy lại ẩn chứa bản chất ngang tàng, nổi loạn.

"Em đang ở công ty." Tân Cửu hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình bình thường và chậm rãi nhất có thể: "Có chuyện gì không?"

"Anh thấy tin nhắn em gửi cho anh." Lục Vị Tu đáp lại lạnh nhạt: "Muốn biết vốn dĩ em định gửi cho ai."

Hai con người này tâm linh tương thông sao?

Ăn ý như vậy.

Cả hai đều muốn xem xem đối phương là ai?

"Người tối qua tặng quà cho em." Tân Cửu thành thật khai báo.

Cô đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói thẳng tên của Tần Kha ra giống như tối qua.

Nếu biết mục đích thật sự khi Tần Kha đòi lại tiền là lấy WeChat thì cô tuyệt đối sẽ không nhắc đến với Lục Vị Tu.

Yêu cầu đơn giản như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy, đối phương chỉ là một khán giả nảy sinh ý đồ khi thấy người đẹp.

Lục Vị Tu không tiếp tục hỏi sâu thêm, chỉ trần thuật lại: "Lát nữa anh có việc phải đến công ty, có thể tiện đường qua đón em về."

"Hả? Chuyện gì thế?"

"Gặp em."

Tân Cửu ngẩn ngơ trong phút chốc, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Lục Vị Tu muốn tới đây? Vậy chẳng phải là đúng như mong muốn của Tần Kha rồi sao?