Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 18: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Đây là một bộ đồ lót màu đỏ hoa hồng, đỏ đến chói mắt, đỏ đến phát sáng, lại còn là kiểu viền ren không gọng.

Chiếc quần lọt khe đi kèm giống y như bao bì bên ngoài, đều kéo theo một dải ruy băng buộc nơ dài. Khi sờ vào, chất vải rất mềm mại, là chất voan trong suốt.

Đúng là kiểu dáng loè loẹt, phô trương hết sức.

Gọi đây là quần áo, thà gọi là hai mảnh vải mỏng đến không thể mỏng hơn thì đúng hơn.

Quần chữ T sở dĩ được gọi là quần chữ T là bởi vì hình dáng giống chữ "Đinh". Hơn nữa phần vải ở đáy lại ít ỏi đến đáng thương, cùng lắm cũng chỉ rộng bằng hai ngón tay, gần như chẳng che được gì, tác dụng che chắn lại càng không.

Thế mà thứ này tồn tại được ắt phải có lý do, tức là vẫn có người thích kiểu này.

Đối với cái thứ trước mắt này, Tân Cửu càng lúc càng khó thốt nên lời, khuôn mặt sắp đỏ bằng màu của mảnh vải này luôn rồi. Hai má phồng lên, cô mặt đỏ tai hồng như thể vừa chui từ nồi hấp ra vậy.

"Đây là cái gì?" Lục Vị Tu hỏi.

"Không, em không biết. Công ty phát, có thể là giẻ lau." Tân Cửu tưởng anh chưa nhìn thấy, nhanh chóng đóng nắp hộp lại.

Lục Vị Tu: "Không phải nội y sao?"

Tân Cửu: "..."

Anh biết rồi thì anh còn hỏi cái rắm gì :)

So với vẻ khác lạ của Tân Cửu chỉ vì nhìn thoáng qua hai mảnh vải, Lục Vị Tu như thể đã có kinh nghiệm đầy mình, vô cùng điềm tĩnh, độ cong nhếch lên nơi khoé mắt xen lẫn vài phần trêu chọc, ngón tay thon dài chạm vào chiếc cúc áo thứ hai trên vạt áo, từ từ cởi ra.

Tân Cửu sửng sốt.

Anh thế này là muốn làm gì? Cô không muốn ở đây đâu!!!

Bốn mắt nhìn nhau. Thấy anh chỉ cởi cúc ra cho thoáng khí, tâm trạng của Tân Cửu dần thả lỏng, nhưng giây tiếp theo cô liền nghe thấy người đàn ông thong thả hỏi: "Không lấy ra sao?"

"Sao phải lấy ra? Em lại không mặc." Tân Cửu yếu ớt nói: "Nếu anh mặc thì em lấy cho anh."

"..."

Trước khi anh cảm thấy hứng thú với hai mảnh vải này… không, là trước khi anh cảm thấy hứng thú với việc cô mặc hai mảnh vải này, Tân Cửu nhanh chóng đóng nắp hộp lại, quả quyết đóng sầm ngăn kéo, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tân Cửu quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh: "Hết cà phê rồi, em đun nước cho anh nhé."

"Em trả lời anh trước đi, em và Tần Kha là thế nào?"

Nét mặt của Lục Vị Tu có vẻ chăm chú, nhưng ánh mắt lại rất hờ hững.

"Thì là… em được chị Huyết sắp xếp cho chơi game cùng anh ấy thôi." Tân Cửu chột dạ trả lời, nhưng vẫn cúi gằm mặt.

Anh tiếp tục nói: "Vậy sao bây giờ em lại không chơi nữa?"

Anh đương nhiên không tin những lời An Thần Thần nói, rằng Tân Cửu nhớ ông xã nên mới quay về.

Tân Cửu không nghe ra được trong câu hỏi của anh bao hàm mấy tầng ý nghĩa.

Anh tức giận rồi sao? Hay chỉ đơn giản là đang hỏi nguyên nhân?

Trước khi làm rõ, Tân Cửu chỉ có thể hỏi ngược lại thăm dò: "Vậy anh hy vọng em chơi cùng anh ấy sao?"

Đôi môi của Lục Vị Tu mấp máy: "Không liên quan đến anh."

Ý không liên quan tức là không muốn trả lời rồi.

"Ồ." Cô bĩu môi: "Vậy bây giờ em có thể quay lại chơi cùng anh ấy không?"

"Đi đi."

"Vậy chơi game xong, tụi em có thể đi ăn cơm nữa không?"

"Ăn đi."

"Có thể còn đi xem phim."

"Tuỳ em."

Bất luận Tân Cửu nói gì, người đàn ông đều trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt. Điều này khiến Tân Cửu có chút không biết phải làm sao.

Đều tuỳ cô?

Như vậy có phải có nghĩa là cô muốn làm gì cũng được không?

Tân Cửu lùi về phía sau mang tính dò xét, phát hiện người đàn ông trên sô pha vẫn bất động như núi, quả thực không có ý ghen tuông. Trong lòng cô không khỏi cảm thán, quả nhiên là tình cảm vợ chồng plastic, không can thiệp vào chủ quyền của nhau.

"Vậy em… đi thật đấy nhé." Lúc Tân Cửu đi lướt qua người anh, cô còn cố ý nhìn thêm vài lần.

Lúc cô bước đi bước thứ hai, Lục Vị Tu chỉ nhìn.

Cô bước đến bước thứ ba, anh vẫn nhìn.

Khi cô bước đến bước thứ tư, Tân Cửu chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ập tới. Cô chưa kịp phản ứng, hai chân đã lơ lửng trên không, cơ thể bị người ta nửa đỡ nửa ôm. Một cơn chóng mặt đi qua, cả người cô nặng nề đáp xuống giữa sô pha, lưng áp sát vào tấm đệm mềm mại.

Cô bị anh kéo mạnh lại, ném thẳng lên sô pha.

Tân Cửu mở mắt ra, đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của người đàn ông, hừng hực dọa người, sự u ám và khí lạnh đồng loạt bộc phát.

Ánh mắt của người đàn ông tựa như có thể nuốt chửng cô vậy, từng tấc từng tấc, không buông tha một chút nào. Cô bị nhốt vào trong đó khó mà trốn thoát.

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của người đàn ông.

Hai tay của anh chống bên tai cô, thân hình to lớn che khuất hơn nửa ánh sáng trước mắt cô. Trước mắt là cái bóng đổ xuống, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Cô nhìn thấy từng sợi tóc đen lưa thưa của anh.

Bị đè chặt đến mức khó thể động đậy, Tân Cửu cắn nhẹ môi, như sắp khóc đến nơi: "Ông xã, anh đừng như vậy. Chúng ta có gì từ từ nói, có việc gì thì về nhà làm."

Có việc gì thì về nhà làm.

Chúng ta không thể ở đây được đâu.

Hồi lâu sau, Lục Vị Tu mới lên tiếng: "Em hoảng cái gì?"

"Không..."

Nhìn người đẹp nhỏ nhắn trong ngực đang run rẩy, anh nhếch khoé môi. Thế này mà bảo không hoảng, sắp run thành con quay luôn rồi.

"Em vừa mới nói." Lục Vị Tu dừng một chút: "Muốn quay lại chơi game với Tần Kha?"

"Không, em không có nói."

"Chơi game xong có thể còn đi ăn cơm?"

"Cũng, cũng không có."

"Còn muốn đi xem phim?"

Cảm nhận được bên trong áo truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tân Cửu thực sự sắp khóc, hai tay ôm lấy cổ anh, liều mạng lắc đầu: "Không, không muốn, không muốn chút nào."

Ngoan quá…

Chú chuột hamster nhỏ ngoan ngoãn, sợ tới mức cuộn thành một cục, nằm úp sấp dưới thân anh, muốn khóc mà lại không rơi nổi giọt nước mắt nào, ngũ quan xinh đẹp hiện lên vài phần tủi thân lại ngây thơ vô tội.

Lục Vị Tu xoay người ngồi dậy, không quên mang theo cả người nhỏ bé bên dưới. Một tay anh ôm lấy, kéo cô ngồi lên đùi mình. Hai người đối mặt nhau, bàn tay to lớn của anh giữ lấy lưng cô.

Nguy cơ đã được giải trừ, nhưng lực cắn môi của Tân Cửu vẫn chưa buông lỏng, cô vẫn giữ nguyên sự cảnh giác của con mồi.

Lục Vị Tu hỏi thẳng: "Vậy em muốn làm gì?"

Móng vuốt của cô vẫn đang đặt trên cổ anh, thử rụt về, rụt xuống cổ áo anh, chạm phải xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông nhưng lại bị câu nói này của anh làm cho do dự: "Em..."

"Sợ anh à?" Anh bật cười nhẹ: "Anh đâu phải hồng thuỷ mãnh thú."

"...Cũng xấp xỉ."

"..."

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Gộp chung với món nợ trước đây tính một thể. Cho em một cơ hội, hửm? Bây giờ em muốn làm gì?"

Món nợ trước đây...

Là chỉ mấy biệt danh cô tặng cho anh sao?

Đó, chỉ, là, sự, cố, ngoài, ý, muốn thôi mà!

Bây giờ anh nhất quyết ép cô phải nói ra, những lời muốn ở bên cạnh anh sao?

Cái này chẳng phải là bắt người tốt phải làm việc trái lương tâm sao?

Nét mặt của Tân Cửu đầy vẻ xoắn xuýt. Người này sao lại thế chứ! Cô cứ tưởng trước kia anh đã rất cầm thú rồi, sao bây giờ lại còn làm ra chuyện quá đáng hơn nữa?

"Anh hy vọng em làm gì?" Tân Cửu lại định giở trò, dùng câu hỏi ngược lại để moi câu trả lời.

Nhưng Lục Vị Tu không mắc lừa: "Em đoán xem."

"Không phải là anh muốn bắt em mặc hai mảnh vải kia, rồi lượn qua lượn lại trước mắt anh đấy chứ?"

"Không phải trước mắt." Anh nghiêm túc chỉnh lại: "Mà là dưới thân."

"..."

Đồ lưu manh thối :)

Lưu manh một cách trắng trợn, không hề mập mờ, chẳng hề che đậy chút nào.

Ngay đêm đầu gặp gỡ, cô đã biết... người này tuyệt đối không phải hạng hiền lành. Làm gì có người đàn ông bình thường nào lại đi vào phòng con gái nhà người ta đòi chăn, rồi còn mượn men say hôn cô cơ chứ?

"Ông xã." Tân Cửu lấy hết dũng khí, hỏi: "Anh còn nhớ, đêm hôm đó chúng ta đã làm gì không?"

"Anh hôn em."

"Còn gì nữa không?"

"Em 36D."

"...Đã ngủ chưa?"

Cô chỉ quan tâm tới chuyện này thôi.

Tuy nhiên Lục Vị Tu chỉ hơi biến sắc, không hề có ý định trả lời. Anh làm ra vẻ có lệ chẳng thèm che giấu: "Không biết."

Anh không biết?

Lẽ nào anh cũng say bét nhè rồi?

Tân Cửu không tin cho lắm. Lúc cô chuẩn bị hỏi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Có người đến!

Không phải là An Thần Thần đấy chứ?

Vậy tính cách của An Thần Thần, nếu cô ấy chưa cùng Lục Dữ vui chơi xả láng bên ngoài đến hết thời gian thì sẽ chưa chịu về đâu.

Vậy thì sẽ là ai đây?

Tân Cửu rùng mình đứng phắt dậy, không nói hai lời đã chạy ra cửa dò xét hỏi: "Ai đấy?"

"Cửu Cửu à, sao lại khoá cửa? Cô đang làm gì ở trong đó vậy?"

Là giọng của chị Huyết.

"Vậy sao? Tôi không biết á... Tôi ra ngay đây." Tân Cửu thuận miệng đáp lời, lập tức quay đầu, trừng to mắt nhìn người đàn ông vẫn đang nhàn nhã ngồi trên sô pha, ra hiệu bằng mắt với anh.

Cô muốn bảo anh đi trốn.

Lục Vị Tu: "Không trốn."

"..."

"Tại sao?"

"Sợ cái gì?"

Đương nhiên là sợ bị người khác nhìn thấy rồi.

Tân Cửu một lòng chỉ muốn giữ thái độ khiêm tốn kín tiếng.

Cô kín tiếng là có nguyên nhân. Nguyên nhân này tạm thời vẫn chưa thể nói cho người khác biết.

Tân Cửu làm động tác chắp tay lạy Phật: Xin anh trốn đi, có được không?

Lục Vị Tu cười nhạt: Không được.

Tân Cửu: Vậy anh muốn thế nào?

Lục Vị Tu nhìn về phía ngăn kéo.

Tân Cửu: ...

Vậy mà anh lại thực sự có suy nghĩ này.

Mơ đẹp ghê :)

Cô tuyệt đối sẽ không mặc loại quần áo đó đâu :)

Sao công ty lại đi phát cái loại nội y ngớ ngẩn, chẳng có khiếu thẩm mỹ, vô dụng này cơ chứ? Đây là cái phúc lợi quái quỷ gì vậy?

Vấn đề là công ty phát thì cũng đã phát rồi nhưng tại sao không hỏi cô trước xem cô có muốn hay không?

Bây giờ thì hay rồi.

Tân Cửu không dám tưởng tượng bộ dạng thấp hèn, tủi nhục của bản thân khi nằm dưới thân anh... còn cả hai mảnh vải gần như không có cảm giác tồn tại kia nữa. Chất liệu của chúng vừa mềm lại vừa mỏng, đúng là cố tình để cho đàn ông xé mà.

"Cửu Cửu, cô đang làm gì thế? Sao không mau mở cửa? Cô mà không mở thì tôi sẽ dùng chìa khoá đấy."

Bên ngoài là tiếng giục giã của chị Huyết.

Bên trong lại đang rối bời hết cả lên.

Chị Huyết nói được là làm được. Bất cứ lúc nào chị ta cũng có thể lấy chìa khoá dự phòng ra mở cánh cửa này. Nếu như bị phát hiện thì thân phận của Tân Cửu rất có thể sẽ bị bại lộ.

Đối mặt với yêu cầu vô lại lại đầy cứng rắn của người đàn ông, cô chỉ đành hít một hơi thật sâu, chỉ tay về hướng phòng vệ sinh, cắn răng nhận lời: "Anh đi trốn trước đã."

Cô đành phải nhắm mắt đưa chân mà đồng ý.

Cuối cùng, cô vẫn là bị ép làm chuyện trái với lương tâm.

Thấy cô thoả hiệp, kẻ họ Lục nào đó dường như có chút hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì anh đã đưa ra thêm nhiều điều kiện hơn nữa. Nếu không lại có lỗi với bao nhiêu cái danh xưng mà cô tặng anh trước đây.

Nào là tài xế taxi, nhân viên chuyển phát nhanh,... Anh đều đã đóng vai cả rồi.

Anh mà không tự mình thực hành một lần nhiệm vụ của một người chồng thì cô nhóc này sẽ không nhớ lâu.

"Em gọi anh là gì?" Trước khi đi, Lục Vị Tu cố tình đi sát, lướt qua vai cô, cúi đầu nhìn cô: "Gọi một tiếng nghe xem."

"Ông xã, ông xã ơi." Tân Cửu cắn răng gọi.

Lục Vị Tu coi như khá hài lòng, miễn cưỡng đi vào... phòng vệ sinh theo như lời cô nói?

Chỗ này cũng quá chật hẹp rồi.

Không được.

"Tại sao phải trốn trong phòng vệ sinh?"

Nửa bước chân vừa đặt vào của Lục Vị Tu đang chuẩn bị rụt về, ai ngờ Tân Cửu đang chặn đường anh không nói hai lời, tung một cước dứt khoát, đá cửa đóng sập lại, nhốt anh chặt cứng ở trong đó luôn.

Đúng lúc đó, chị Huyết cũng dùng chìa khoá dự phòng mở cửa đi vào.

"Cửu Cửu à?"

Tân Cửu xoay người, đối diện với chị Huyết mang khuôn mặt hiền từ, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Trước khi đi ra, cô còn dùng khớp ngón tay gõ gõ vào cửa phòng vệ sinh, nhằm ra hiệu cho Lục Vị Tu không được lên tiếng.

Chị Huyết hỏi: "Cô không livestream, làm gì trong phòng vậy?"

"Ồ... tôi, vừa nãy, tôi xem thử phúc lợi mà công ty phát."

Nhắc tới phúc lợi, chị Huyết đương nhiên cũng nhớ đến chuyện này, vỗ vỗ đầu: "Đúng rồi, tôi có bảo An Thần Thần nhắc cô đấy, cửa hàng nội y có chạy quảng cáo trên nền tảng của chúng ta nên tặng mọi người mấy thứ này."

Tân Cửu nở một nụ cười vô cùng gượng gạo: "Vậy sao?"

"Cô lâu thế không mở cửa, có phải đang mặc thử bộ quần áo đó không?"

"Ờm... Chuyện đó... không phải đâu."

"Ôi trời, cô còn có bí mật gì không thể nói với tôi sao?" Chị Huyết tỏ vẻ là người từng trải: "Cửu Cửu của chúng ta trông xinh đẹp, dáng lại chuẩn. Sau này tôi còn phải trông cậy vào cô dẫn tôi đi kiếm tiền đấy."

Tân Cửu ho nhẹ một tiếng, nói vào chủ đề chính: "Nói mới nhớ, chị Tuyết, chị tìm tôi có việc gì không?"

"Ồ đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất việc chính." Chị Huyết vừa nói, vừa ngồi xuống sô pha, thở dài nói: "Lúc nãy không phải nền tảng bị lỗi BUG sao? Cần câu cơm của rất nhiều streamer dùng filter làm đẹp e là không giữ nổi nữa rồi. Chị đại của chúng ta lại càng toang hơn. Tôi muốn hỏi cô có hứng thú làm chị đại không? Nếu có thì tôi sẽ bồi dưỡng cô thật tốt."

Tân Cửu có chút ấn tượng với chị đại trong miệng chị ta.

Mỗi nền tảng livestream đều sẽ có một chị đẹp đứng đầu mang nhan sắc nghịch thiên cùng độ hot lên tới hàng chục triệu người. Chị đại của nền tảng Tinh Thần có biệt danh là Kim La Lỵ, là một cô nàng loli cột tóc đuôi ngựa mặc váy Lolita, lượng fan cao đến mức đáng sợ, nhưng sự cố lần này xảy ra, bộ mặt thật của cô ta đã khiến vô số fan hâm mộ phải quay xe.

Tân Cửu chẳng có chút hứng thú nào với cái danh "chị đại" này nên mỉm cười từ chối: "Tôi không làm được đâu."

"Cô suy nghĩ thêm đi mà. Cô cũng có người chống lưng trong công ty, có gia thế lại có nhan sắc, rất dễ nổi tiếng đấy."

Tân Cửu vẫn rất thích livestream, có thể trò chuyện với khán giả đến từ khắp mọi nơi, nhưng cô không thích kinh doanh, lăng xê, càng không muốn nổi tiếng. Vì thế cho dù chị Huyết có nói gì đi nữa thì cô cũng đều từ chối.

Thấy Tân Cửu khăng khăng như vậy, chị Huyết chỉ đành bỏ qua việc này: "Hôm nay Lâm Tích Vi đã ký hợp đồng với chúng ta. Công ty vốn muốn dốc sức nâng đỡ hai người, để cứu vãn khu vực Tinh Tú của chúng ta. Nếu cô đã không muốn thì tài nguyên đành phải dồn cho cô Lâm thôi."

Nghe vậy, hai hàng lông mày của Tân Cửu hơi cau lại.

Sao lại là Lâm Tích Vi nữa vậy?

"Thực ra cô cũng không thua kém cô ta ở điểm nào cả." Trước khi đi, chị Huyết lại nói thêm vài câu: "Là do bối cảnh gia thế của cô ta quá mạnh. Có đạo diễn Lục chống lưng cho cô ta, ai dám đắc tội với cô ta chứ?"

"Đạo diễn Lục? Chống lưng?"

"Đúng vậy." Chị Huyết ra vẻ bí ẩn nói: "Nghe nói bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng cô ta sợ ảnh hưởng đến việc đóng phim, nên mãi chưa chịu công khai."

Tân Cửu mỉm cười: "Vậy sao?"

"Để tôi nói nhé, đạo diễn Lục chẳng có khuyết điểm gì, chỉ là quá bạc tình cứng nhắc. Tôi cũng cảm thấy lo lắng thay cho cô ta. Tại sao Lâm Tích Vi lại thích một người đàn ông nhạt nhẽo vô vị trong chuyện đó cơ chứ?"

Phát ngôn tự tìm đường chết +1

"Nếu không phải biết đạo diễn Lục và cô ta đã có hôn ước từ lâu thì mọi người đều nghi ngờ đạo diễn Lục có phải là gay hay không đấy. Nghe nói anh ấy và em họ có quan hệ mờ ám, hai người thường xuyên đi cùng nhau."

Phát ngôn tự tìm đường chết +2

"Nếu đúng là như vậy thì tôi lại hy vọng đạo diễn Lục là thụ cơ."

Phát ngôn tự tìm đường chết +3

"Ôi! Hôm nay tôi mới phát hiện ra Cửu Cửu và đạo diễn Lục khá có tướng phu thê đấy!"

Phát ngôn tự tìm đường chết -3, huề nhau.

Câu cuối cùng đã kéo chị Huyết từ bờ vực chết chóc quay trở về.

Tân Cửu sờ sờ tóc, cười gượng: "Thế à…"

Đột nhiên, trong phòng truyền tới một tiếng va chạm, giống như cốc nhựa rơi xuống đất, âm thanh không lớn không nhỏ, nặng nề vang lên.

"Tiếng gì vậy?" Chị Huyết sững người.

Tiếng động phát ra từ trong phòng vệ sinh.

Là Lục Vị Tu...

Trái tim của Tân Cửu chợt vọt lên tận cổ họng. Cô đi thẳng tới, che khuất tầm mắt của chị Huyết, phủ nhận nói: "Đâu có, tiếng ở đâu ra? Tôi có nghe thấy gì đâu."

"Trong phòng vệ sinh thực sự có tiếng động, tôi nghe thấy rõ mồn một luôn."

Chị Huyết chưa hết hy vọng, dỏng tai lên, cẩn thận nghe lại, cất bước đi về hướng phát ra tiếng động.

"Này này này…" Tân Cửu lập tức dang tay, chặn đường: "Tôi biết bên trong là cái gì."

Chị Huyết nghi hoặc: "Là cái gì?"

Tân Cửu ấp úng: "Tôi lỡ tay dắt theo chú chó Golden nuôi ở nhà tới rồi."

Lục Vị Tu: "..."

Chó Golden :)

Rất tốt, lần này anh đến cả người cũng không cần làm nữa rồi.