Từ khi Tân Cửu xuất hiện, ánh mắt của Lục Vị Tu rơi trên người cô chưa từng dời đi. Anh nhìn khuôn mặt cô bị lạnh cóng đến đỏ ửng, những lời chất vấn đã chuẩn bị từ trước lập tức tan biến, khiến tâm trí không khỏi hỗn loạn. Anh lơ đãng vò nát điếu thuốc lá.
Sắc trời cũng không còn sớm nữa.
Lục Vị Tu ném mẩu giấy bọc thuốc lá đã bị vò nát trên đầu ngón tay vào thùng rác, mở cửa xe nói: "Lên xe đi."
Nữ chủ nhân vừa đến, Lục Dữ đương nhiên không thể chiếm ghế lái phụ. Sau khi ngoan ngoãn nhường chỗ, cậu ấy âm thầm ném cho người anh họ họ Lục một ánh mắt khinh bỉ.
Ha ha, tin anh mới là lạ. Nếu đó gọi là tính sổ thì cậu ấy cũng cầu xin được tính sổ.
Điểm đến đầu tiên là khách sạn mà Lục Dữ sẽ ở. Sau khi được đưa tới nơi, Lục Dữ cố ý xuống xe từ bên trái, sau đó ngượng ngùng xoắn xuýt hắt xì một cái trước mặt Lục Vị Tu: "Anh họ, em lạnh quá, anh có áo khoác không?"
Lục Vị Tu: "Cậu tránh ra đi."
Giọng điệu của anh nghiêm túc đến mức Lục Dữ tin sái cổ, thực sự bước sang bên cạnh một bước. Cậu ấy cứ tưởng anh định mở cửa xe, đi ra cốp sau tìm áo, không ngờ chỉ nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, khởi động. Chưa để cậu ấy kịp phản ứng, chiếc xe đã phóng vút đi.
Lục Dữ nhìn chiếc xe ngày càng xa dần mà im lặng.
Anh họ lớn cái gì chứ! Chỉ là một đứa em trai thối!
…
Trên đường trở về, trong xe vắng bóng Lục Dữ lắm mồm nên yên tĩnh hơn hẳn.
Tân Cửu sợ Lục Vị Tu nhắc tới chuyện "em trai", hiếm khi không giữ im lặng. Cô kể vài chuyện vui gặp được lúc livestream, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý.
Đáng tiếc, người nghe không có hứng thú cho lắm.
"Anh từng nghe nói tới Tần Kha chưa? Anh ấy là một streamer game chơi PUBG cực kỳ giỏi trên nền tảng của bọn em, súng ngắm 98K chưa bao giờ trượt. Hôm nay anh ấy tới phòng livestream tặng bọn em tên lửa, nhưng trượt tay, lỡ tặng hơi nhiều. Sau đó anh ấy còn bảo bọn em trả lại tiền cho anh ấy qua WeChat."
Sau khi Tân Cửu nói xong, trong xe là một khoảng tĩnh lặng.
Xấu hổ quá…
Tại sao anh không đáp lời?
Tân Cửu: (╥╯^╰╥) Bị bơ rồi.
Lẽ nào vì cô lỡ gọi anh một tiếng em trai nên anh tức giận rồi sao?
Nhưng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà.
Đêm khuya thanh vắng, trong xe ngay cả tiếng nhạc cũng không có, tĩnh lặng đến mức Tân Cửu nghe thấy cả tiếng hít thở của chính mình.
Cô cẩn thận dè dặt lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh đang chăm chú lái xe.
Đường nét khuôn mặt rõ ràng giống như được thần linh điêu khắc, đôi môi mỏng hơi mím, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước.
Thôi bỏ đi, cô không làm phiền anh nữa.
Bất tri bất giác, Tân Cửu đã ngủ thiếp đi.
Lục Vị Tu nhận ra, liền giảm tốc độ xe lại một chút, không gọi cô dậy.
Con đường cũng dài đằng đẵng như màn đêm.
Lúc đến nơi, người phụ nữ nhỏ trên ghế lái phụ ngủ càng say và yên tĩnh hơn.
Tắt máy xe, tháo dây an toàn, sau đó xuống xe, mỗi một động tác của Lục Vị Tu đều rất nhẹ nhàng. Cho đến khi bàn tay to lớn của anh mở cửa ghế lái phụ ra, tiếng xoay tay nắm cửa vang lên đột ngột không thể tránh khỏi.
Nghe thấy tiếng động, hai hàng lông mày nhỏ của Tân Cửu ở trong xe hơi nhíu lại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Vài lọn tóc lòa xòa trước trán rủ xuống, che khuất một phần nhỏ gò má trắng ngần, đôi môi mỏng manh như đóa hồng nhung kiều diễm căng mọng.
Cô xinh đẹp đáng yêu hết chỗ chê.
Vừa nghĩ tới bộ dạng lúc cô livestream tối nay, vì ăn cay mà rưng rưng chực khóc, đôi mắt đen nhánh của Lục Vị Tu càng trở nên tối hơn vài phần.
Cô khóc xinh đẹp như vậy, sao có thể để cho người khác nhìn thấy được!
Và cả những lời lẽ dơ bẩn kia nữa, đều không nên xuất hiện.
"Cửu Cửu…" Thân hình cao ngất của Lục Vị Tu đứng trước cửa xe, bàn tay to lớn vươn ra giúp cô vén lại những lọn tóc lòa xòa vướng víu. Lúc đầu, ngón tay của anh chạm vào gò má mềm mại, không nhịn được liền nhéo một cái.
Tân Cửu bị nhéo đến tỉnh giấc.
Cô ngơ ngác mở mắt ra, hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau. Tân Cửu mơ màng nhìn thẳng về phía trước, thấy cổ tay rắn chắc của người đàn ông. Tay anh vẫn chưa rời khỏi mặt cô.
Tân Cửu vừa bước một chân ra ngoài xe, vừa hỏi: "Về đến nhà rồi à?"
"Ừm." Anh lơ đãng đáp lại một câu, đầu ngón tay lưu luyến dời xuống cằm cô: "Cửu Cửu."
"Dạ?"
"Trên người em có mùi hương."
"Có sao?"
Sau khi Tân Cửu xuống xe, cô phát hiện xe chưa lùi vào trong gara mà lại đỗ ở ven đường. Bên cạnh là khu vườn, khoảng cách giữa thân xe và hàng rào rất nhỏ, mà anh lại đứng ở bên này, chèn ép khiến không gian càng thêm chật hẹp, gần như ghé sát vào người cô.
Đứng gần như vậy, đương nhiên anh có thể ngửi thấy mùi hương rồi.
Nhưng mà hôm nay cô đâu có xịt nước hoa.
Lục Vị Tu không có ý định buông tha cho cô, hơi nhích người lại gần, cúi đầu ngửi nhẹ bên cổ cô, giọng điệu lạnh nhạt mà kiên định: "Có."
"Vậy chắc là mùi hương của son môi." Tân Cửu sờ sờ môi: "Son môi là hương đào ngọt lịm."
Khác với vẻ uể oải tùy hứng như mọi khi, trên người người đàn ông bỗng toát ra một luồng khí lạnh lẽo quyến rũ khó tả. Anh nhích lại gần hơn cả vừa nãy.
"Vậy sao?" Anh lơ đãng không tập trung: "Anh không tin."
Anh không tin, trừ phi…
Lục Vị Tu vừa cúi đầu, môi liền chạm vào môi cô. Chỉ là cọ nhẹ qua nhưng mùi hương đó lập tức trở nên rõ ràng hơn, lấn át cả hương hoa được gió đêm thổi tới.
Vừa thơm vừa mềm.
Chỉ khi xích lại gần, anh mới biết được là hương thơm gì.
Cảm nhận được đôi môi mình bị anh chạm vào không nặng không nhẹ, tim Tân Cửu đập thình thịch, nhiệt độ trên mặt dần dần tăng lên. Đôi mắt to hoảng hốt nhìn anh. Cô đã hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, cứ ngây ra như phỗng đứng chôn chân tại chỗ, mặc kệ bản thân bị anh ôm trọn vào lòng.
Nhìn thì có vẻ như anh đang ngửi hương thơm của cô, nhưng môi lại lơ đãng chạm vào nhau, khơi lên từng trận tia lửa mờ ám.
Vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng cấm dục, nhưng lại không giấu nổi sự ngang ngược ngoài dự đoán từ tận trong xương tủy. Tân Cửu chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên có thêm một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cô, ép cô sát vào cửa xe, gáy thuận theo đường cong mà ngửa ra sau, ánh mắt bị ép phải ngước lên nhìn thẳng vào người đàn ông.
"Bây giờ thì anh tin rồi." Anh giở thói lưu manh một cách vô cùng đường hoàng.
Nhiệt độ trên mặt Tân Cửu không hề thuyên giảm. Cô lùi về phía sau theo bản năng, nhưng sau lưng lại là thân xe lạnh buốt, chỉ có thể gượng gạo chạm mắt với người đàn ông.
Anh chuyển chủ đề: "Hôm nay em gọi anh là gì?"
"..."
Khóe mắt của Lục Vị Tu hơi nhếch lên, độ cong không hề nhẹ, mang theo ý trêu đùa: "Một người đàn ông?"
Bốn chữ thốt ra nhàn nhạt và khàn khàn, thấm đẫm sương trắng khiến bóng đêm càng thêm lạnh lẽo.
Quả nhiên, anh không định bỏ qua chuyện ngày hôm nay.
Tân Cửu cảm thấy mình khổ quá đi mất, cả hai bên đều phải giải thích. Bên An Thần Thần thì còn đỡ, dễ lừa, nhưng người này thì không dễ lừa gạt chút nào.
"Em..." Chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ của Tân Cửu đột ngột dừng lại.
Ngón tay ấm áp của người đàn ông miết nhẹ qua đôi môi màu hoa hồng của cô, dùng lực không nặng không nhẹ bóp lấy cằm cô: "Hay là em trai?"
Tân Cửu: "..."
Cô sai rồi còn không được sao hu hu…
Nhất thời sướng miệng, đêm về vào thẳng lò hỏa táng.
Ngón tay của Lục Vị Tu dời lên trên, không nhanh không chậm, dừng lại bên vành tai cô, chậm rãi nắn nắn dái tai mềm mại.
Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã gần đến mức gần như kề sát, anh lại hơi rướn người về phía trước, hơi thở kề sát bên tai cô, luồng khí vấn vít khiến máu toàn thân Tân Cửu nóng rực.
"Hay lại là tài xế taxi?" Lục Vị Tu không có ý định buông tha cho cô, dụ dỗ từng bước: "Đã là tài xế thì không lái xe sao được?"
Tân Cửu chỉ hận không thể đào một cái hố để tự chôn mình.
Nửa năm trước cũng là một đêm như vậy, nhiệt độ còn thấp hơn nơi này, cô đã bị đặt vào giữa băng và lửa, mặc cho anh kiểm soát.
Đêm đó anh hôn vô cùng tàn nhẫn và mãnh liệt, tràn ngập ham muốn kiểm soát giống như một con dã thú. Cô cứ tưởng là do men rượu, nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy.
Rõ ràng, đó là bản tính.
"Anh đừng..." Tân Cửu sắp khóc đến nơi, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai anh, rất thiếu sức lực, càng không có chút khí thế nào: "Đừng như vậy."
"Anh như thế nào?" Anh ung dung bình tĩnh hỏi ngược lại.
Gió lạnh rít qua, Tân Cửu rúc vào trong ngực người đàn ông, không kìm được mà run rẩy một cái.
Ban ngày, ngôi biệt thự này có cảnh sắc tươi đẹp dễ chịu, nhưng ban đêm lại u ám rợn người. Chỉ có một hộ gia đình sinh sống, thuê bảo mẫu cũng ít. Đêm hôm khuya khoắt bọn họ cũng đã ngủ say cả rồi.
Ở đây chỉ có hai người bọn họ, Tân Cửu run rẩy sợ hãi.
Cô gái nhỏ bé mong manh trước mắt này, nhìn thế nào cũng thấy dễ bắt nạt.
"Anh không bắt nạt em." Lục Vị Tu rũ mắt nhìn cô: "Em sợ cái gì?"
"Em sợ anh... Chuyện đó… em."
"..."
Lục Vị Tu vô cùng kiên nhẫn, khoé mắt đuôi mày thanh tú vương ý cười nhàn nhạt: "Anh chuyện gì em?"
Anh biết rõ còn cố hỏi…
"Cho dù là chuyện đó thì cũng không thể ở đây được." Tân Cửu sắp uất ức chết đi được: "Hoa cỏ xung quanh đều đang nhìn kìa, hơn nữa..."
Cô thực sự không muốn bị đè ép trên thân xe, không có lấy một chút sức lực vùng vẫy kháng cự nào.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ khóc thật đấy.
Cuối cùng Lục Vị Tu cũng buông cô ra, lùi về phía sau một chút, nhường ra một khoảng không gian để qua lại. Anh nhìn cô không nói một lời, gần như tăng nhanh bước chân rời khỏi lối đi chật hẹp. Vì Tân Cửu đi quá vội vã nên vài ba cánh hoa rơi trên vai cô.
Cô đi về phía trước vài bước, lại quay đầu nhìn lại.
Xem dưới bộ trang phục chỉnh tề nghiêm túc của người đàn ông này là bộ mặt như thế nào.
Quả thực là hư hỏng từ trong xương tủy.
Rõ ràng anh đã làm chuyện xấu, vậy mà vẫn thảnh thơi nhàn nhã, như không có chuyện gì xảy ra. Ngón tay thon dài của người đàn ông móc lấy chìa khóa xe, đôi chân dài thẳng tắp sải bước, đi lùi xe vào trong gara…
Bất kể nhìn từ góc độ nào, anh cũng đều giống hệt như những gì người khác đồn đại. Trong từ điển của anh căn bản không có chữ "dục". Anh tuấn tú và lạnh lùng kiêu ngạo đến mức quá đáng.
Trước khi bị anh trêu ghẹo, Tân Cửu cũng từng nghĩ như vậy.
Trời đã không còn sớm, Tân Cửu nhanh chóng lên lầu tắm rửa trước khi người đàn ông kia đi vào. Cô chọn một bộ đồ ngủ hoạt hình kín đáo, quấn chặt lấy người rồi chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
An Thần Thần gửi tin nhắn WeChat tới: [Đệt mợ, cậu ngủ chưa? Tớ nói cho cậu nghe một tin cực kỳ chấn động này.]
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say