Màn hình trong phòng livestream ngập tràn tên lửa.
Bình luận: [Còn tưởng là vị đại gia nào, kết quả lại là một tài khoản mới.]
[Tên của vị đại gia này kỳ lạ thật.]
[Có ai biết anh ta là ai không?]
Nhờ sự trợ giúp của mười quả tên lửa, bọn họ và bên kia đã trở nên ngang hàng.
Tân Cửu phát hiện tên của vị đại gia mới đến quả thực rất kỳ lạ, gọi là "Hồ Hồ".
Ngoại trừ Lục Vị Tu ra thì cô không nghĩ ra người thứ hai sẽ đặt cái tên này.
Anh tới thì tới đi, lại còn đổi biệt danh thành tên của con cáo tuyết Bắc Cực nhỏ.
Tân Cửu nhớ hồi con cáo tuyết Bắc Cực nhỏ mới theo cô đến thành phố này, người họ Lục nào đó vô cùng ghét bỏ.
Cô nuôi cái gì không nuôi lại đi nuôi cáo, vừa hôi vừa thối, trông lại tinh ranh, vừa không trung thành như chó, lại chẳng mềm mại như mèo.
Tân Cửu vẫn luôn tưởng Lục Vị Tu không thích con cáo trắng nhỏ. Cho đến một ngày, cô phát hiện Hồ Hồ đã bị người ta cho ăn đến mập ú.
Trong cái nhà này, ngoài cô và bảo mẫu ra thì chỉ có Lục Vị Tu.
Khuôn mặt nhọn của con cáo đã béo thành mặt tròn. Lúc này Tân Cửu mới hiểu ra ai đó đang dần ngả theo "định luật vả mặt".
Bây giờ, đạo diễn Lục tự đổi biệt danh của mình thành "Hồ Hồ", đủ thấy ngoài miệng thì anh chê nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Đại gia tên Hồ Hồ đã tặng tổng cộng hai mươi quả tên lửa, giúp bọn họ bỏ xa đối phương.
An Thần Thần vô cùng kích động kêu lên: "Cảm ơn ông chủ Hồ, ông chủ hào phóng, chúc ông chủ phát tài."
Tân Cửu: Ờ (⊙o⊙)... thực ra không phải là ông chủ Hồ đâu.
May mà An Thần Thần không biết ông chủ Hồ hào phóng thực ra lại là một con cáo.
Dưới sự dẫn dắt của "ông chủ Hồ", cũng có người hùa theo tặng tên lửa.
Cuối cùng trận PK kết thúc, bọn họ giành chiến thắng chung cuộc.
An Thần Thần ôm lấy Tân Cửu: "A a a cậu đúng là ngôi sao may mắn nhỏ. Ban nãy, vị đại gia đó vì cậu nên mới tặng quà đấy. Nếu không có cậu thì chúng ta chắc chắn thua rồi."
"Ừm..."
"Mà này, Hồ Hồ là ai thế?" An Thần Thần thắc mắc: "Tên là từ láy, chắc không phải người trung niên đâu. Có thể là một đứa trẻ, nhưng trẻ con thì làm gì có nhiều tiền thế."
Tân Cửu thực sự không tiện nói cho cô ấy biết, Hồ Hồ là một con cáo Bắc Cực.
Đột nhiên, bình luận lại một lần nữa bay lướt qua.
Một hàng tàu bay trên không trị giá hai mươi nghìn tệ giáng xuống, đồng thời phát một khẩu lệnh lì xì. Mọi người đều dựa theo khẩu lệnh gửi bình luận: [Đừng ăn cay]
Cách một màn hình, Tân Cửu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia khi thốt ra ba chữ này.
Rõ ràng không nhìn thấy anh, cũng không nghe thấy giọng nói của anh, nhưng không hiểu sao Tân Cửu lại nóng bừng mặt. Cũng may vừa rồi cô ăn mì gà cay nên cho dù mặt có nóng cũng sẽ bị người ta cho là đỏ bừng vì cay.
An Thần Thần đi tìm quản trị viên để gỡ cấm chat cho đại gia top 1. Tân Cửu tiếp tục giúp cô ấy duy trì trật tự trong phòng livestream.
Tân Cửu xem xong bảng xếp hạng quà tặng lại nhìn sang bình luận, tất cả đều đồng loạt: [Em gái, top 1 tặng em nhiều như vậy, em không cho anh ấy WeChat sao?]
Chuyện này...
Tân Cửu mỉm cười đáp: "Chắc anh ấy không cần đâu."
Lời vừa dứt, "Hồ Hồ" đột nhiên gõ một dòng bình luận mạ vàng: "Anh cần."
Tân Cửu: ...
Đêm qua vừa mới chung chăn chung gối, bây giờ anh lại cần WeChat á?
[Người ta đã bảo cần rồi kìa, em gái mau liên lạc đi.]
[Đại gia top 1 giàu quá, em gái cũng xinh quá, hu hu hu ngưỡng mộ thật.]
Tất nhiên, cũng có những bình luận khiếm nhã, ví dụ như: [Tối nay đôi chân của em gái chắc phải chịu tội rồi.]
Trái với mọi khi, khán giả gửi những bình luận nhạy cảm mang tính ké fame, quản lý phòng và quản trị viên đều coi như không thấy, nhưng lần này không hiểu vì sao, tất cả những lời bình luận dính dáng đến màu sắc "người lớn" đều bị cấm chat.
Cấm tới cấm lui, chẳng ai dám trêu chọc Tân Cửu nữa.
Mãi không thấy An Thần Thần quay lại, Tân Cửu chỉ đành giúp cô ấy trông nom, vừa ăn trái cây, vừa trả lời những câu hỏi trên bình luận.
Bọn họ hỏi cô bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đã có bạn trai chưa.
Bình luận: [Đừng hỏi, hỏi thì chắc chắn là độc thân.]
Tân Cửu không hề giấu giếm sự thật mình đã kết hôn, ngoan ngoãn trả lời: "Tôi đã kết hôn rồi."
Câu trả lời năm chữ này so với không trả lời cũng chẳng khác là bao, bình luận đều đồng loạt nhảy lên: [Không tin.]
Trông Tân Cửu còn nhỏ tuổi, khuôn mặt xinh xắn vẫn còn phúng phính chút mỡ trẻ con, đôi mắt trong veo và ngây ngô. Bất kể nhìn từ góc độ nào, cô cũng mang dáng vẻ của một cô em gái nhà bên.
Những người đàn ông trai thẳng không tin cô đã gả làm vợ người ta. Tân Cửu chỉ mỉm cười, không phản bác, liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung lên.
"Hồ Hồ" gửi WeChat đến: [Có đó không?]
Tân Cửu: "..."
Ờ, đại ca à, đây là cách nói chuyện của mười năm trước rồi đấy.
Tân Cửu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người đàn ông kia đang ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm điện thoại, đối mặt với giao diện WeChat sạch sẽ, giống y hệt như đang làm việc mà gõ ra dòng chữ "Có đó không?".
Tân Cửu trả lời lại một câu "Dạ có".
Lục Vị Tu: [Biết anh là ai không?]
Tân Cửu: [Biết ạ.]
[Vậy em gọi anh là gì?]
[Lục Vị Tu?]
Tân Cửu vừa trả lời xong, phía sau đột nhiên vang lên giọng của An Thần Thần.
"Ôi trời, mệt chết tớ rồi." An Thần Thần phàn nàn: "Vừa nãy tớ trao đổi với quản trị viên cả buổi trời cũng vô dụng. Anh ta bảo ngày mai mới thả đại gia top 1 của tớ ra. Nghe bảo đó là lệnh của cấp trên, không cho phép người khác trêu ghẹo chúng ta trong phòng livestream."
"Vậy sao?" Tân Cửu nghĩ ngay đến Lục Vị Tu.
Thái độ đột nhiên thay đổi của chị Huyết, hẳn là cũng liên quan đến anh.
Thấy Tân Cửu có vẻ lơ đãng, An Thần Thần sán lại gần hỏi: "Cậu đang chat với ai thế? Nói chuyện nghiêm túc vậy?"
Tân Cửu: "Ờ... em trai tớ."
"Cậu thật sự có em trai à?" An Thần Thần hỏi: "Trông có đẹp trai không? Đã có bạn gái chưa?"
Tân Cửu chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy điện thoại rung lên một tiếng, anh lại gửi đến mấy chữ: [Ngoài tên thật ra, em nghĩ em nên gọi anh là gì?]
Tân Cửu hiểu ý anh.
Thế nhưng An Thần Thần đang ở đây, lẽ nào cô lại gọi anh là ông xã ngay trước mặt người ngoài?
Mới nghĩ như vậy thôi mà cô đã thấy thật xấu hổ rồi.
Đứng trước mặt An Thần Thần, Tân Cửu chỉ có thể gõ ra mấy chữ đơn giản…
[Em trai.]
[...]
[Chị đang bận livestream, nói chuyện sau nhé.]
Nói xong, Tân Cửu nhanh chóng thoát khỏi WeChat.
Hết cách rồi, cô chỉ đành để về nhà rồi giải thích với anh sau vậy.
Nhưng ai kia hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô. Sau khi buổi livestream kết thúc, lúc Tân Cửu chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Sau khi bắt máy, trong điện thoại liền vang lên giọng nói của Lục Vị Tu.
"Ra đây."
Hai chữ vô cùng lạnh lùng.
Tân Cửu giả ngốc: "Có việc gì thế ạ?"
"Đón em về nhà."
"Em không về."
"Em muốn anh đi qua đó tìm em sao?"
Nếu anh mà chạy qua đây tìm cô thì cô có một cái miệng hay hai cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được.
Tân Cửu đành chịu thua, xám xịt đứng dậy, chào một tiếng trước lúc đi: "Thần Thần, tớ về nhà đây."
An Thần Thần đang ăn đồ ăn liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn: "Không phải cậu đã nói là sẽ ở lại sao? Con gái con lứa đi lại ban đêm nguy hiểm lắm đấy."
"Không sao đâu, tớ gọi tài xế taxi rồi."
"Vậy được rồi, cậu đi đường cẩn thận nhé."
Sau khi ra ngoài, Tân Cửu hít một hơi không khí trong lành của buổi đêm, phát hiện màn hình điện thoại vẫn sáng, cuộc gọi với Lục Vị Tu vẫn chưa hề ngắt!
Nói cách khác, những lời cô nói với An Thần Thần, cùng với tiếng bước chân đi lại đều đã bị anh nghe thấy rồi?
Tân Cửu méo mặt.
Ngọn đèn đường trơ trọi sáng lên, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ.
Trong xe.
Sau khi nghe Tân Cửu nói xong mấy chữ "tài xế taxi", sắc mặt của Lục Vị Tu lại trầm xuống thêm một bậc.
Hay lắm!
Mới có một ngày, anh đã bị cô gán cho ba cái danh xưng.
Ngoại trừ "một người đàn ông", "em trai", anh còn là một "tài xế taxi".
Lục Dữ ngồi ở ghế lái phụ thực sự không nhịn được cười: "Em nói này, hai người ẩn hôn thì cứ ẩn hôn đi, còn chơi trò sắm vai nhân vật làm gì chứ? Lúc thì em trai lúc thì tài xế taxi, có khi ngày mai lại đổi sang trò y tá xinh đẹp play ấy chứ? Kiểu mặc tất da chân màu đen đó?"
Lục Vị Tu không đáp lời, đôi mắt đen nhánh lẩn khuất vào trong màn đêm.
Lục Dữ đi uống với bạn, uống quá chén, không thể lái xe nên đã đi nhờ xe của anh họ, nào ngờ lại còn đào ra được bí mật nhỏ của hai vợ chồng nhà người ta.
Đủ kích thích rồi đấy.
Nhưng nhìn sắc mặt vị đại lão kia, chuyện này không hề đơn giản. Chị dâu dường như vẫn chưa thú nhận mối quan hệ của hai người họ với bạn bè.
Thế là Lục Dữ không cười nữa, nghiêm mặt lại, tỏ vẻ đứng đắn: "Anh họ, chị dâu trông chẳng có vẻ gì là có tính nóng nảy cả. Chẳng lẽ ngay cả chị ấy mà anh cũng không quản được sao?"
Lục Vị Tu đáp lại: "Đợi cô ấy ra đây, anh sẽ tính sổ với cô ấy."
Bóng đêm dày đặc, nhiệt độ xung quanh hơi thấp. Tân Cửu sợ anh phải đợi lâu nên chạy chậm từng bước qua đó. Cách một đoạn rất xa, cô lờ mờ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh chiếc xe với dáng người thư sinh thanh cao, đút một tay vào túi quần.
Bởi vì chạy tới quá vội vàng nên trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo mà công ty phát cho các streamer.
Bây giờ khâu kiểm duyệt rất gắt gao, các streamer thuộc mảng giải trí không một ai dám hở đùi, nhưng những người muốn đánh bóng tên tuổi vẫn còn. Tuy không thể hở hang, nhưng chiếc áo bó sát vẫn làm lộ ra những đường cong quyến rũ.
Tân Cửu khoác một chiếc áo len mỏng màu xám trắng bên ngoài. Chiếc áo hai dây mà cô mặc bên trong thậm chí còn không che nổi rốn. Lúc chạy tới, cô liền cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt thấu xương.
Mãi cho đến khi nhìn thấy xe của người đàn ông, cô mới thả chậm bước chân, cúi đầu xuống theo bản năng, kéo nhẹ vạt áo.
Áo hai dây quá ngắn, không che kín được bụng, vẫn luôn lờ mờ lộ ra một khoảng.
Ôi, tệ thật.
Càng tồi tệ hơn là, người đàn ông bên kia đã nhìn thấy cô. Anh dụi tắt điếu thuốc trên những ngón tay, phóng về phía cô một ánh mắt sâu xa khó lường.
"Chị dâu nhỏ."
Hai người còn chưa kịp mở miệng, Lục Dữ đã mặt dày vô sỉ phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu ấy vừa xuống xe vừa lên tiếng chào hỏi, dự định xem xem Lục Vị Tu sẽ tính sổ với cô vợ nhỏ này như thế nào.
"Ngại quá, hai người đợi lâu rồi phải không?"
Tân Cửu đứng nghiêm trang ngay ngắn trước mặt bọn họ, ngoan ngoãn hệt như một bé thỏ con vừa mới chui ra khỏi ổ.
Chính là cái kiểu trông cực kỳ dễ bắt nạt.
Khuôn mặt ngập tràn collagen, non nớt, hai bên má ửng hồng tự nhiên, khuôn miệng nhỏ hơi mím lại, hai lúm đồng tiền mờ nhạt hiện ra, mang dáng vẻ ngốc nghếch vô hại.
Bởi vì chạy gấp rồi lại đột ngột dừng lại nên chút mồ hôi rịn ra trên trán Tân Cửu bị gió thổi khô. Cơn gió lạnh thoáng qua khiến cô nhỏ giọng hắt xì một cái.
Lục Vị Tu hỏi: "Lạnh không?"
"Hơi lạnh ạ."
Vừa dứt lời, Tân Cửu liền cảm thấy trên người ấm áp hẳn lên. Cô ngẩng đầu lên thì thấy chiếc áo khoác trên người Lục Vị Tu đã được cởi ra, chuyển sang khoác lên vai cô.
Chiếc áo khoác rộng thùng thình vẫn còn vương hơi ấm, được bọc kín trên người cô, càng làm tôn lên vóc dáng nhỏ bé, tựa như một con cáo ngốc nghếch bị lạnh cóng đang đứng chôn chân tại chỗ.
Lục Vị Tu thấp giọng hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Tân Cửu lắc đầu: "Không lạnh nữa."
Lục Dữ: "..."
Thế này mà gọi là tính sổ á?
Tính sổ cái quái gì chứ!
Phát cơm chó ngập mặt ông đây thì có :)
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say