Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 11: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Tân Cửu nhìn thoáng qua, không định trả lời, giả vờ như mình không nhìn thấy.

Bên kia lại gửi đến một bức ảnh và một đoạn tin nhắn: [Ảnh Lục Vị Tu đi ăn cơm cùng bạn gái bị chó săn ảnh chụp được rồi. Cậu mau ra đây xem đi!!!]

Sau khi Lục Vị Tu đi công tác về, anh luôn rất kín tiếng. Ngay cả trong lễ trao giải lần đó, cảnh quay có anh cũng không xuất hiện quá hai lần.

Dù có kín tiếng đến mấy nhưng lỡ vô tình bị người ta bắt gặp trên đường thì cũng khó tránh khỏi việc rộ lên những tin đồn thêu dệt vô căn cứ.

Từ bức ảnh An Thần Thần gửi tới, Tân Cửu phát hiện ra khung cảnh này khá quen mắt. Đây chẳng phải là nơi buổi trưa cô và Lục Vị Tu đã đi ăn cùng nhau sao?

Bởi vì là buổi trưa nên sau khi Tân Cửu rời khỏi nhà hàng, cô đã tự giác đội mũ và đeo khẩu trang, còn khoác thêm một chiếc áo chống nắng bên ngoài. Cho nên dù cô và Lục Vị Tu có đi cùng nhau thì cũng không ai nhận ra.

Hơn nữa, bọn họ không tính là đi cùng nhau, khoảng cách giữa hai người còn khá xa.

Trên bức ảnh, một cô gái đội mũ màu hồng, đeo kính râm, còn có khẩu trang che gần hết nửa khuôn mặt, chiếc áo chống nắng rộng rãi trên người cũng khiến người ta không thể nhận ra diện mạo thật.

Tân Cửu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô ăn mặc như vậy, chắc hẳn không ai nhận ra được.

WeChat lại tiếp tục vang lên tiếng rung.

Một bức ảnh chụp chiếc mũ màu hồng được gửi tới.

[Đây là bài Weibo mà Lâm Tích Vi vừa mới đăng. Đệt, tớ thật sự tức điên rồi, con khốn này lại ké fame, cố tình để mọi người hiểu lầm người bạn gái ăn cơm cùng đạo diễn Lục là cô ta.]

Sau khi bức ảnh Lục Vị Tu và bạn gái đi ăn cùng nhau bị rò rỉ, mọi người đều đang dựa vào trang phục trên người để tìm người.

Kết quả trùng hợp làm sao, Lâm Tích Vi liền đăng một bài Weibo sau khi hot search xuất hiện không lâu. Bức ảnh đính kèm chính là chiếc mũ màu hồng, cùng kiểu dáng với chiếc mũ mà cô gái bên cạnh Lục Vị Tu đang đội.

Tân Cửu tò mò mở Weibo lên.

Đứng đầu hot search chính là: [Nghi vấn tình cảm của Lục Vị Tu]

Đứng thứ hai là: [Mũ hồng của Lâm Tích Vi]

Cô nhấn mở Weibo của Lâm Tích Vi.

Bài đăng về chiếc mũ đó đã trở thành chủ đề nóng, số lượt bình luận và lượt chia sẻ bên dưới lên đến hàng vạn.

Bức ảnh mà An Thần Thần gửi cho Tân Cửu thực ra đã được phóng to, bức ảnh gốc thực sự là ảnh tự sướng của Lâm Tích Vi.

Lâm Tích Vi: [Đã gọi bữa khuya, vui vẻ.] Ảnh đính kèm: Ảnh tự sướng góc nghiêng, trên bàn trang điểm có một chiếc mũ màu hồng.

Trong khu vực bình luận hot bên dưới, bình luận đầu tiên liền phóng to bức ảnh, dùng vòng đỏ khoanh tròn chiếc mũ màu hồng: [Đánh dấu trọng điểm.]

Cư dân mạng 2: [Giả vờ như không thấy Vi Vi đang quảng cáo cho lọ x nhỏ.]

Cư dân mạng 3: [Tôi có thể đu sự ngọt ngào chết tiệt này tới mười nghìn năm (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)]

Cư dân mạng 4: [Chỉ có mình tôi không biết Lâm Tích Vi là ai thôi sao? (⁠?⁠・⁠・⁠)]

Cư dân mạng 5: [Bú fame cái con mẹ nhà mày!]

Cư dân mạng 6: [Không biết lầu trên đang nói ai, phiền lần sau mang theo chủ ngữ. ᕙ⁠[⁠・⁠۝・⁠]⁠ᕗ]

Bởi vì không lâu sau khi hot search về chuyện tình cảm của Lục Vị Tu xuất hiện, Lâm Tích Vi đã đăng một bài Weibo ăn theo nên cư dân mạng đều cho rằng người ở bên cạnh Lục Vị Tu chính là cô ta theo bản năng.

Ngoài cô ta ra thì cũng không còn ai khác nữa.

Suy cho cùng, không ai lại mặt dày hết lần này đến lần khác ké fame như vậy.

Lần này, người hâm mộ của Lâm Tích Vi có thể ngẩng cao đầu hãnh diện tuyên truyền về chuyện tình cảm của bọn họ.

Anti-fan của cô ta đương nhiên điên cuồng mắng cô ta ké fame.

Sự thật rành rành ra đó, chiếc mũ màu hồng không thể nào bị phủ nhận. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Lục Vị Tu cũng sẽ không vì chuyện này mà lên tiếng giải thích. Cho nên ước chừng chuyện này phải lên men một thời gian.

Bất luận sự thật ra sao, Lâm Tích Vi chỉ đăng một bức ảnh chụp chiếc mũ, không hề nói gì. Cho dù bên phía Lục Vị Tu có phủ nhận, cô ta cũng không thiệt. Dù sao thì cũng cọ được nhiệt rồi.

Đây chính là điểm khiến An Thần Thần ghét cô ta.

Tân Cửu ăn dưa của chính mình cũng ăn đến say sưa ngon lành, nhất thời không chú ý tới ngoài cửa có người đã đến từ lúc nào. Đến khi cô phát hiện ra, người đàn ông đã đi đến gần mép giường.

Cô giật mình ném điện thoại sang một bên, mất tự nhiên vuốt vuốt trán: "Anh, anh xong nhanh vậy sao?"

Lục Vị Tu: "...?"

Anh chỉ đi đỗ xe thôi mà, "xong nhanh vậy" là có ý gì?

Lục Vị Tu vừa cởi khuy măng sét vừa hỏi: "Đang nói chuyện với bạn à?"

Tân Cửu gật đầu.

"Em không nói cho cô ấy biết, anh là gì của em sao?"

Quả nhiên, chuyện gì đến vẫn không thể tránh khỏi.

"Em nói rồi, nhưng cô ấy không tin." Lần này Tân Cửu giở trò khôn vặt, đùn đẩy trách nhiệm, bày ra bộ dạng vô tội "cô ấy không tin thì em cũng hết cách".

"Vậy em cảm thấy, em nên gọi anh là gì?"

Giọng điệu người đàn ông trầm xuống, tầm mắt cũng rũ xuống theo, nhìn chằm chằm về phía cô.

Anh nhìn đến mức Tân Cửu không thể né tránh.

Lục Vị Tu: "Không nghĩ ra sao?"

Cô lắc đầu.

Lục Vị Tu: "Hai chữ bắt đầu bằng chữ L, gọi thử anh nghe xem."

Tân Cửu dè dặt cẩn thận: "Đạo... Đạo diễn Lục?"

"..."

Đạo diễn Lục : )

Hôm khác đạo diễn sẽ cho em một bộ phim hành động tình cảm : )

Giữa hai vợ chồng lại thành công có thêm một danh xưng thú vị.

Lục Vị Tu bị chọc tức đến bật cười.

Anh ung dung thong thả cởi cúc áo sơ mi, từ trên xuống dưới. Sau khi cởi đến chiếc thứ ba, cơ bắp rắn chắc như ẩn như hiện, gần như có thể khiến người ta tưởng tượng ra được sự gợi cảm và ngông cuồng khi đè xuống.

"Không nói được đúng không?" Anh hờ hững nói: "Vậy thì làm cho em xem."

Chuyện mà ông xã nên làm : )

Bầu không khí trong phòng trầm xuống, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng mãnh liệt. Đêm khuya, trong phòng, chiếc giường lớn, kèm theo sự xuất hiện của hàng loạt từ ngữ mờ ám, đại não của Tân Cửu ong ong. Cho dù là kẻ ngốc cũng đoán được anh muốn làm gì.

Tân Cửu hoàn toàn không có sự chuẩn bị lập tức chịu thua, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, vô hại: "Không phải anh nên đi tắm trước sao?"

Giọng điệu mang theo ý thương lượng.

Nói cũng đúng, tắm một cái cũng được.

Trước ánh mắt mong đợi của cô, Lục Vị Tu nhạt giọng "Ừm" một tiếng, đi vào phòng tắm.

Anh vừa bước vào, Tân Cửu liền lấy chăn trùm kín bản thân lại.

Cô mặc bộ đồ ngủ liền thân hình thỏ hoạt hình kín đáo. Sau khi đầu bị chăn che khuất, chóp tai thỏ vẫn còn lộ ra bên ngoài.

Không được, cô phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nếu không : )

Tân Cửu ép buộc bản thân đi ngủ sớm một chút, chỉ cần ngủ rồi thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Trớ trêu thay, cô lại bị bài Weibo của Lâm Tích Vi làm cho không thoải mái.

Mãi vẫn không ngủ được.

Cho đến khi tắt đèn, ý thức cô vẫn còn tỉnh táo, thậm chí cảm nhận được mép giường lún xuống. Lục Vị Tu đã lên giường rồi.

Anh hỏi: "Ngủ rồi à?"

Tân Cửu nhắm mắt, tiếp tục im lặng, định giả chết.

"Em đã lớn bằng từng này rồi, sao lại thích rúc đầu vào trong chăn thế?" Lục Vị Tu thấp giọng nói một câu. Lúc chuẩn bị lật chăn của cô ra, anh liền nhìn thấy hai chiếc tai thỏ trên gối.

Cô lớn bằng từng này rồi mà còn mặc đồ ngủ liền thân hình hoạt hình.

Hai chiếc tai thỏ gắn liền với bộ đồ ngủ ngoan ngoãn xẹp xuống gối, xù lông, mềm mại, càng tôn lên khuôn mặt yên tĩnh ngoan ngoãn của Tân Cửu.

Bộ đồ ngủ liền thân khá đáng yêu nhưng lại rất kín đáo, không dễ vén lên như váy ngủ. Nửa đêm nửa hôm, cô mặc thứ này, là để đề phòng anh sàm sỡ sao?

Vừa nghĩ tới nguyên nhân này, sắc mặt của Lục Vị Tu không được tốt cho lắm.

Trước khi ngủ, anh đưa tay lên, kéo kéo chiếc tai thỏ kia của cô…

"Có ngốc không cơ chứ?"

"Nếu anh thật sự muốn sàm sỡ em thì em có mặc áo bông cũ Đông Bắc, anh cũng cởi ra được cho em."

Tân Cửu vẫn còn chưa ngủ: "…"

〒▽〒 Con người này sao lại thế chứ!