Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 6: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Ai là người ném điện thoại?

Điện thoại vốn bị Tân Cửu cầm nhầm, tại sao lại nằm trên mặt đất?

Ngoài việc cô bị người ta ức hiếp, anh không nghĩ ra được lý do nào khác.

Ánh mắt của người đàn ông lạnh lẽo, nhìn chằm chằm khiến người ta có cảm giác như đang ở trong hầm băng, lạnh thấu xương, lại khó bề trốn tránh.

Chưa từng có ai thấy Lục Vị Tu thực sự đỏ mặt tía tai với người khác bao giờ. Cho dù diễn viên có NG nhiều lần, anh vẫn không giận không hờn, lời ít ý nhiều, nhưng mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều đâm chọt khiến người ta có cảm giác như mình vừa phạm phải lỗi lầm tày trời.

Chị Huyết từng hống hách không coi ai ra gì nhưng giờ phút này lại luống cuống đứng chôn chân tại chỗ: "Thực sự xin lỗi, tôi cứ tưởng chiếc điện thoại đó là..."

Ngày thường, chị ta vốn quen thói kiêu ngạo ngang ngược, chưa từng trải qua cảm giác làm sai chuyện gì. Thêm vào đó tuổi tác của chị ta cũng nhỉnh hơn nên không ai quản được chị ta. Chỉ cần có chuyện gì không vừa ý là chị ta sẽ trút giận lên người khác, nào có để ý đến cảm nhận của ai.

Cuối cùng cũng có người dạy chị ta cách làm người, làm việc rồi.

Lục Vị Tu không nói sẽ xử lý như thế nào, cứ để mặc cho bầu không khí tiếp tục chùng xuống.

Phó tổng giám đốc bên cạnh xem chừng thấy bầu không khí không đúng lắm, không khỏi cảm thấy lo lắng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Khó khăn lắm mới mời được nhân vật lớn tới một chuyến, nhưng người này vừa bước vào cửa đã thấy điện thoại của mình bị người ta ném xuống đất. Bảo ông ta phải làm sao giải thích chuyện này thay cho chị Huyết đây?

Sự việc đã đến nước này, chị Huyết chỉ có thể cúi đầu.

Chị ta không lên tiếng, những người khác ở bên dưới cũng chẳng ai có dũng khí đứng ra làm chứng.

Chỉ là mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề còn khó tin hơn.

Tại sao điện thoại của Lục Vị Tu lại ở trên người một cô nhóc?

Vấn đề này cũng đồng thời bủa vây lấy An Thần Thần.

Sau khi Lục Vị Tu bước vào, An Thần Thần kích động đến mức sắp phát điên.

Cô ấy đã được gặp người mà cô ấy cho rằng cả đời này mình cũng không thể gặp được.

Nếu như hâm mộ một nghệ sĩ bình thường thì cô ấy có khả năng sẽ gặp được người đó ở sân bay hoặc trong một vài sự kiện nào đó, nhưng Lục Vị Tu lại nổi tiếng là khó gần. Bởi vì tính chất công việc của anh thường xuyên phải đi công tác bên ngoài. Đó là còn chưa kể tới bản thân anh không hề thích tham gia các sự kiện.

Cô ấy vốn dĩ chẳng ôm hy vọng gì quá lớn.

"Không ngờ chiếc điện thoại đó thực sự là của tổng giám đốc Lục." An Thần Thần mang tâm trạng quá kích động, tóm lấy tay Tân Cửu: "Tớ còn tưởng cậu lừa tớ cơ đấy!!!"

"Tớ không lừa cậu, nhưng mà." Tân Cửu nhỏ giọng nhắc nhở: "Tớ nhớ trước đó cậu từng nói là sẽ ăn điện thoại cơ mà."

"Chúng ta có phải là bạn bè không?"

"Phải, nhưng việc cậu ăn điện thoại và việc có phải là bạn bè hay không chẳng liên quan gì đến nhau cả."

"Nếu đã là bạn bè thì cậu không định giải thích cho tớ nghe tại sao điện thoại của đạo diễn Lục lại ở chỗ cậu à?"

An Thần Thần đã thành công đánh trống lảng, hơn nữa còn khiến cho Tân Cửu không biết phải mở miệng thế nào.

"Chuyện này... tớ khó nói lắm."

An Thần Thần mang bộ dạng đau đớn quằn quại như thể bị lừa gạt: "Bỏ đi, nếu cậu đã thực sự không muốn nói thì tớ cũng không ép. Dù sao chúng ta cũng là chị em tốt."

Hiếm khi thấy An Thần Thần dịu dàng chu đáo thế này, Tân Cửu cảm thấy khá bất ngờ.

Cô còn đang dự tính xem có nên tặng một món quà nhỏ để bù đắp rồi mới thú nhận sự thật hay không, nhưng không ngờ An Thần Thần lại hiểu chuyện như vậy.

"Tân Cửu."

Lúc này, chị Huyết lớn tiếng gọi một câu.

Phát hiện ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía này, Tân Cửu và An Thần Thần đang trò chuyện vui vẻ đều đồng loạt sửng sốt.

"Hình như là tìm cậu đấy." An Thần Thần quan sát tình hình rồi lên tiếng nhắc nhở.

Sau đó, cô ấy liền đẩy Tân Cửu ra ngoài.

Tân Cửu: "..."

Mẹ nó, thế mà gọi là "chị em tốt" à?

Bị đẩy ra đứng ngay giữa, Tân Cửu đối mặt với những ánh mắt tò mò và đầy thắc mắc của mọi người, có hơi ngượng ngùng: "Vâng, có chuyện gì không ạ?"

Không biết có phải vì chột dạ do làm sai chuyện gì hay không mà cô nhìn tất cả những người có mặt ở đó, ngoại trừ Lục Vị Tu.

"Cô nói xem nào, tại sao điện thoại của đạo diễn Lục lại ở chỗ cô?" Chị Huyết cố gắng chĩa mũi nhọn về phía Tân Cửu.

Môi Lục Vị Tu động đậy, vừa định nói về chuyện chiếc điện thoại thì chợt thấy Tân Cửu đột nhiên thẳng lưng: "Ngay từ đầu tôi hoàn toàn không biết đây là điện thoại của đạo diễn Lục. Điện thoại là do tôi nhặt được ở trên đường."

Nhặt được ở bên đường chứ không phải ở trong nhà.

Giải thích như vậy, vô cùng sạch sẽ gọn gàng, rũ sạch mối quan hệ giữa hai người họ.

Sau khi dứt lời, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người đàn ông bên kia nhìn mình cực kỳ thâm sâu khó lường.

Tân Cửu mím môi, đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý, giống như đang nói: "Anh còn không mau khen em đi. Em đã giúp anh che giấu mối quan hệ của chúng ta đấy."

Đáng tiếc, Lục Vị Tu dường như không thèm nhận lấy cái ơn này.

Anh chẳng buồn ném cho cô lấy nửa ánh mắt tán thưởng.

"Nếu đã như vậy thì tôi xin cảm ơn cô gái này." Lục Vị Tu nhạt giọng đáp lại, cũng giống như cô, không hề vạch trần mối quan hệ giữa hai người.

Tân Cửu khách sáo đáp: "Chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm ơn."

Lục Vị Tu: "..."

...

Nếu chủ đề về chiếc điện thoại cứ tiếp tục thì không những vô nghĩa mà còn gây ra ảnh hưởng không tốt. Phó tổng giám đốc kịp thời đứng ra, chuyển chủ đề.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính thôi..."

Quả nhiên, so với điện thoại, mọi người càng mong đợi vào chuyện chính hơn.

Vừa rồi khi họp, mọi người đã tìm hiểu qua. Lục Vị Tu đến đây là để tuyển chọn diễn viên cho bộ phim điện ảnh tiếp theo.

Những người đã tìm hiểu đôi chút đều biết cách Lục Vị Tu chọn diễn viên không liên quan gì đến bối cảnh hay chuyên ngành, chủ yếu là xem cảm giác và trải nghiệm đối với vai diễn.

Lục Vị Tu từng vì muốn thể hiện tính chân thực của vai diễn tên ăn mày phá sản trong phim, mà tự mình tới một thành phố nhỏ ở tuyến bốn, tuyến năm để tìm một nguyên mẫu kẻ nghèo rớt mồng tơi, sau đó đưa người đó lên màn ảnh.

Tuy ánh mắt của anh nghiêm khắc và bắt bẻ, nhưng đối với mọi người thì bất cứ ai cũng đều có khả năng.

Trước sự hy vọng tràn đầy của các streamer nhỏ, một câu nói của phó tổng giám đốc lập tức đánh lui không ít người.

"Những ai từng phẫu thuật thẩm mỹ xin mời lùi về phía sau một bước."

Cứ như vậy, gần như hai phần ba số người đã bước lùi lại.

Vẫn còn vài người thà chết không chịu khuất phục, đội cái mũi cao vút và chiếc cằm nhọn hoắt đứng ngây ra đó.

Cùng với bước chân của người đàn ông đang đến gần, Tân Cửu và An Thần Thần cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực.

An Thần Thần: Đạo diễn Lục mau nhìn tôi, tôi có thể!!!

Tân Cửu: Đừng nhìn tôi.

Nhưng rất tiếc, trong số những người mà Lục Vị Tu điểm danh lại có cô. Trong lúc ngón tay chỉ về phía cô, anh tiện thể cũng lôi cả An Thần Thần theo luôn.

An Thần Thần không nói hai lời liền cúi gập người: "Đạo diễn Lục, tôi sẽ cố gắng ạ."

Lục Vị Tu im lặng.

Phó tổng giám đốc ở bên cạnh nhắc nhở: "Chỉ là vị trí sơ tuyển thôi, ngay cả thử vai cũng không tính là đâu. Cô bớt kích động đi."

An Thần Thần vui sướng đến nhe răng cười híp mắt. Được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần thế này, làm sao cô ấy có thể không kích động cho được!

Ở hiện trường có ba bốn mươi người, Lục Vị Tu chỉ gọi tên tổng cộng năm người.

Lúc điểm danh tới người cuối cùng, ánh mắt anh di chuyển.

Đứng phía sau là chị Huyết vẫn còn nơm nớp lo sợ vì vụ ném điện thoại. Đầu tiên chị ta sửng sốt một lúc, sau khi phát hiện ánh mắt của người đàn ông đang dừng lại trên người mình thì không kìm nén được sự vui sướng trong lòng: "Đạo diễn Lục, không lẽ cũng có cả tôi sao?"

Tuy rằng chị ta lớn tuổi hơn những người khác một chút, nhưng nhỡ đâu ké được vai phụ nào đó thì sau này chắc chắn sẽ phát đạt.

Thế nhưng, Lục Vị Tu không hề nhìn chị ta, giọng điệu nhạt nhẽo trần thuật: "Cô ra ngoài đi."

Ra ngoài???

Chị ta đứng trước mặt bao nhiêu người, cứ thế bị đuổi thẳng thừng ra ngoài?

Sắc mặt chị Huyết lúc đỏ lúc trắng. Chị ta muốn mở miệng biện bạch, nhưng ngặt nỗi da mặt có dày đến mấy cũng không chống đỡ nổi cảnh tượng xấu hổ tột cùng này, đành phải xám mặt chuồn ra ngoài.

Bởi vì căng thẳng nên lúc đi đến cửa, chị ta vô ý giẫm phải vạt váy dài, suýt chút nữa thì vấp ngã.

Cảnh này khiến các streamer nhỏ có mặt ở đó cảm thấy vô cùng hả dạ. Bình thường bọn họ luôn bị ức hiếp, hôm nay cuối cùng cũng coi như được nở mày nở mặt một phen.

Sau khi điểm danh xong số người, trước lúc rời đi, Lục Vị Tu cầm lấy giấy và bút, đi đến trước mặt An Thần Thần, ký tên cho cô ấy.

"Oa, đạo diễn Lục."

Từ đầu đến cuối, tròng mắt của An Thần Thần không hề nhúc nhích.

Đệt...

Cô ấy quả thực đang nằm mơ mà.

Có thể nhìn thấy người đàn ông này ở trước ống kính thôi cũng đã đủ để cô ấy gào rống lên rồi, không ngờ anh còn chủ động ký tên cho cô ấy.

An Thần Thần cầm được chữ ký cá nhân mà mình hằng mong đợi. Những người khác không khỏi đỏ mắt ghen tị, cũng đua nhau sấn tới, nhưng đều bị phó tổng giám đốc cản lại, tỏ ý thời gian không còn sớm, bọn họ nên đi rồi.

Cho đến khi bọn họ ra khỏi cửa, mọi người liền hùa nhau chạy tới bên cửa sổ để quan sát.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã vô tình thấy cảnh chị Huyết đang bị phó tổng giám đốc quát mắng.

Chuyện điện thoại bị ném xuống đất, phó tổng giám đốc đương nhiên phải cho đạo diễn Lục một lời giải thích đàng hoàng. Mặc dù ông ta lén lút có quan hệ giao thiệp khá tốt với chị Huyết, nhưng lúc này cũng không thể nhớ nghĩ tới tình cũ nên mắng mỏ vô cùng độc địa.

Lục Vị Tu đứng một bên với dáng người cao lớn, phong độ siêu phàm, ôn hòa lạnh nhạt như không nhuốm khói lửa nhân gian. Anh bảo phó tổng giám đốc bớt nói đi vài câu, cũng chỉ là chuyện một chiếc điện thoại mà thôi.

"Vẫn là đạo diễn Lục rộng lượng." Phó tổng giám đốc vội vàng tiếp lời: "Tuy rằng đạo diễn Lục không so đo, nhưng tôi vẫn phải trừ lương của cô ta, để cô ta rút thêm kinh nghiệm lần sau."

Lục Vị Tu: "Trừ lương ư? Như vậy e là quá khắt khe rồi."

Câu này vừa thốt ra, chị Huyết vẫn luôn bị mắng đến mức cúi gằm mặt liền cho rằng mình vẫn còn chút hy vọng.

Phó tổng giám đốc: "Vậy ý của đạo diễn Lục là?"

Lục Vị Tu chậm rãi ung dung thốt ra một câu: "Hay là đuổi việc đi."

Chị Huyết: "..."

Chị ta vốn dĩ không nên ôm hy vọng mà.

Phó tổng giám đốc bày ra vẻ mặt đầy xấu hổ, lại không thể không tuân theo, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Tôi sẽ tiếp thu ý kiến của đạo diễn Lục."

Bất tri bất giác đã đến buổi trưa. Sau khi xử lý xong chuyện ở bên này, phó tổng giám đốc mời bọn họ ra ngoài ăn cơm.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của các streamer nhỏ kia, bước chân của Lục Vị Tu bỗng khựng lại. Anh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay: "Có một người tên là Tân Cửu. Ông gọi cô ấy ra đây, tôi muốn ăn cơm cùng cô ấy."

"Hả... Chuyện này..." Phó tổng giám đốc sửng sốt: "Cô gái đó có tính tình rất tốt. Đạo diễn Lục có thể trực tiếp nói với cô ấy mà."

"Cô ấy không nghe lời tôi."

"..."

…

Mười hai giờ trưa.

Nhà hàng mới mở này trang trí theo phong cách Trung Hoa tao nhã, phòng bao yên tĩnh, món ăn tinh xảo.

Đầu tiên, người phục vụ mang lên hai tách trà ngọt để nhuận họng.

Tân Cửu có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, cô rõ ràng đã đi theo An Thần Thần rồi, vậy mà lại bị phó tổng giám đốc gọi ra ngoài, lấy cái danh xưng mỹ miều là đi tiếp khách, kết quả khách lại là vị đại lão này.

"Anh cứ trắng trợn hẹn em ra ngoài ăn cơm như vậy, không sợ bị người ta chụp được sao?" Tân Cửu thấp giọng hỏi.

Lục Vị Tu: "Em muốn nói gì?"

Tân Cửu cân nhắc từ ngữ một chút: "Nếu để fan của anh biết chuyện anh đã kết hôn thì em chắc chắn sẽ bị dìm chết trong nước bọt mất. Lần sau anh có thể kín đáo chút được không?"

Lục Vị Tu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc của cô, không đáp lời.

Lúc này, chuông điện thoại của Tân Cửu reo lên.

Là điện thoại của An Thần Thần gọi tới.

"Alo, người chị em à, sao cậu còn chưa về nữa? Phó tổng giám đốc gọi cậu lại làm gì đấy?"

"Không có chuyện gì đâu." Tân Cửu đặt ngón trỏ lên khóe môi, ra dấu "suỵt" với Lục Vị Tu, ngầm ám chỉ anh đừng lên tiếng.

An Thần Thần hỏi: "Vậy cậu có về ăn cơm không?"

Tân Cửu: "Không đâu, tớ đã ở trong nhà hàng rồi."

An Thần Thần: "Với ai cơ?"

Tân Cửu: "Một người đàn ông."

Lục Vị Tu: "..."

Một người, đàn ông.

E là cô không biết hai chữ "ông xã" phải gọi thế nào rồi : )