Tân Cửu không có thời gian giải thích quá nhiều với An Thần Thần.
"Thần Thần, để tớ về rồi giải thích với cậu anh ấy là ai nhé."
Cô nên tìm một khoảng thời gian để nói chuyện tử tế với An Thần Thần. Chuyện này không thể nói rõ được trong một chốc một lát.
Nhưng Thần Thần lại là một cô nàng rất hay tò mò.
Đặc biệt là khi phát hiện Tân Cửu có ý lảng tránh chủ đề này, cô nàng tò mò lại càng không kìm nén được sự hiếu kỳ của mình: "Người đàn ông này..."
Giọng điệu xoay chuyển, cô ấy tiếp tục hỏi: "Hôm nay cậu hỏi tớ chuyện bệnh viện Song Long, không phải là hỏi cho anh ấy đấy chứ?"
Giọng của An Thần Thần không hề nhỏ, truyền qua loa ngoài điện thoại, rất khó để không bị người ta nghe thấy.
Tân Cửu nhìn thoáng qua sắc mặt hơi biến đổi của Lục Vị Tu, chột dạ nói: "Tớ có việc. ... Cúp trước đây."
Xong rồi, anh nghe thấy rồi.
Nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Cô thực sự không biết phải giải thích thế nào về việc cô đã nghi ngờ anh có vấn đề cần đến bệnh viện nam khoa điều trị, sau đó lại xóa bỏ nỗi băn khoăn ấy.
Chẳng lẽ lại khen dáng người anh đẹp, mặc dù có khăn tắm che, nhưng cũng tương đối... không tệ?
Ừm, hoặc là vĩ đại?
Thận trọng đặt điện thoại lên bàn, phát hiện người đàn ông vẫn luôn nhìn mình, Tân Cửu sờ sờ cằm, lại vò vò tóc: "Chuyện đó... anh đừng nhìn em nữa. Anh không đói sao? Sao không ăn thức ăn..."
Lục Vị Tu liếc nhìn mặt bàn chỉ có hai tách trà: "Em nói xem."
Tân Cửu: "..."
Thôi được rồi, trách cô cố tình cưỡng ép thay đổi bầu không khí.
Sau khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, hai người ngồi đối diện nhau, vô cùng yên tĩnh và hài hòa, không hé răng lấy nửa lời mà dùng bữa.
Ai nói giữa nam và nữ không thể có tình bạn trong sáng chứ?
Bọn họ không phải là vậy sao?
Cho dù hai bên ăn ý ngẩng đầu, nhìn nhau suốt hai mươi giây, vẫn không cọ xát ra được tia lửa nào.
"Bà cô tên Tuyết gì đó là người phụ trách của em à?" Lục Vị Tu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
"Bị bắt nạt bên ngoài, sao không nói cho anh biết?"
Trước đó phó tổng giám đốc đã giải thích với Lục Vị Tu rằng, bà chị đó không biết đây là điện thoại của anh. Nếu biết thì chị ta tuyệt đối sẽ không dám ném. Điều này có nghĩa là, nếu là điện thoại của người khác thì chị ta có thể ném xuống đất, muốn làm gì thì làm.
Hôm nay không may bị anh phát hiện ra, nhưng không biết ngày thường, bà cô già kia đối xử với những streamer nhỏ dưới trướng mình thế nào.
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, nhìn đến mức Tân Cửu phải chậm chạp cúi đầu xuống: "Cũng tàm tạm, bình thường chị ta cũng không làm gì em."
Bởi vì mọi người đều bị ức hiếp nên ngày thường Tân Cửu cũng không cảm thấy chị ta quá khắt khe với mình. Cho đến hôm nay điện thoại bị chị Huyết ném đi, cô mới bắt đầu ghét người này.
Tân Cửu tưởng rằng Lục Vị Tu gọi cô ra ngoài ăn cơm là có chuyện cần bàn bạc, nhưng ăn đến cuối cùng, cô cũng không thấy anh nói chuyện gì.
Ngược lại sau khi ăn xong, thanh toán, lúc cô chuẩn bị lên xe, Lục Vị Tu lại nhạt giọng nhắc nhở một câu: "Tối nay có thể anh sẽ về muộn một chút."
Tân Cửu: "Hả?"
"Không vui sao?"
"Ồ, không phải..." Tân Cửu thu lại khẩu hình kinh ngạc: "Những chuyện thế này, anh không cần nói với em đâu."
"Em không phải là người vợ hợp pháp của anh sao? Không nói với em thì anh nói với con hồ ly kia à?"
"..."
Tất nhiên là không phải rồi…
Đầu óc của Tân Cửu hơi hỗn loạn: "Anh nói với em cũng vô dụng. Bởi vì tối nay, em cũng không về nhà."
Ba chữ "không về nhà" lọt vào tai Lục Vị Tu vô cùng rõ ràng.
Anh chợt dừng động tác khởi động xe lại, ngón tay đặt trên vô lăng hơi cong lại. Sau vài giây im lặng, anh mới hỏi: "Tại sao?"
"Tối nay bọn em phải livestream PK." Cô giải thích: "Trận PK này rất quan trọng. Nếu không qua được thì tuần sau em sẽ không có vị trí đề cử, hơn nữa chị Huyết sẽ tức giận."
Ánh mắt của Lục Vị Tu bình thản, nhìn thẳng về phía trước. Anh dùng cách thức đơn giản nhất để quay đầu xe. Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, xe duy trì tốc độ ổn định ở ngưỡng tám mươi kilomet/giờ.
Khi sắp đến đích, Lục Vị Tu mới hỏi một câu: "Livestream có thú vị không?"
"Cũng được ạ, khá là vui." Tân Cửu tưởng anh thấy hứng thú: "Anh có thể vào phòng livestream của bọn em xem thử. Tối nay có PK, anh có muốn tặng em một chiếc máy bay không?"
Thấy anh do dự, Tân Cửu tưởng anh chê đắt, lại nhắc nhở: "Một chiếc máy bay không đắt đâu, chỉ tốn năm trăm thôi."
Anh vẫn không nói gì.
Xe đến nơi, sau khi Lục Vị Tu điều chỉnh đầu xe xong thì tắt máy, sau đó đeo tai nghe bluetooth lên, nhạt giọng thốt ra hai chữ trước ánh mắt mong đợi của cô: "Không tặng."
Tân Cửu: ...
Anh không tặng thì lề mề lâu như vậy làm gì : )
Sau khi đưa Tân Cửu xuống xe, Lục Vị Tu không rời đi ngay. Cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt như có như không dừng lại trên bóng lưng cô.
Một người nhỏ nhắn mềm mại như vậy, bất kể là dáng đi hay khí chất đều không thể là cô gái được nuôi lớn ở nơi sơn dã.
Đang lúc xuất thần, anh nhận được điện thoại của em họ Lục Dữ gọi tới.
"Anh họ, anh làm xong xuôi hết chưa? Nói chuyện với chị dâu thế nào rồi?"
Lục Vị Tu: "Thông qua công ty tìm cô ấy."
Lục Dữ: "Ôi trời, không cần thiết đâu. Chị dâu lương thiện như vậy, rất dễ nói chuyện mà. Chỉ cần anh dịu dàng bàn bạc với chị ấy một chút, nói rằng hình tượng của chị ấy rất phù hợp với nữ chính của anh thì chắc chắn chị ấy sẽ cân nhắc."
Lục Vị Tu: "Cô ấy sẽ không đồng ý đâu."
"Sao anh biết?"
Lục Vị Tu: "Cậu qua đây, anh sẽ giải thích cho cậu tại sao anh biết."
Lục Dữ ở đầu dây bên kia lập tức câm nín, ngoan ngoãn. Vị tổ tông này đã nói như vậy, sao cậu ấy còn có gan nữa chứ?
Lục Dữ vẫn không nhịn được, cười gian mấy tiếng trước khi cúp điện thoại: "Không phải là vì anh xấu hổ nên không dám trực tiếp đề cập với chị dâu đấy chứ?"
Xấu hổ?
Lục Vị Tu im lặng hai giây: "Sao tuyết lở không chôn vùi cậu luôn đi?"
Lục Dữ: "..."
Được rồi, cậu ấy không nói nữa.
Lục Dữ là cậu em họ nhỏ kiêm nhiếp ảnh gia của Lục Vị Tu. Nửa năm trước, bọn họ cùng nhau gặp phải tai nạn tuyết lở, đều được Tân Cửu cứu sống.
Cho đến nay, cậu ấy vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Đêm đó, cậu ấy và Lục Vị Tu được sắp xếp ngủ chung một phòng, nhưng trời lạnh, chăn không đủ đắp, Lục Dữ kêu la than lạnh, Lục Vị Tu liền đi tìm Tân Cửu...
Kết quả chăn không lấy được về.
Mà người cũng không thấy trở lại luôn.
Dùng lời của Lục Dữ mà nói thì người anh họ này của cậu ấy không những nhặt về được một cái mạng từ trận tuyết lở, mà còn nhặt được cả một cô vợ, có lãi hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là không lỗ.
Chỉ tiếc cho một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn chưa kịp trải nghiệm tuần trăng mật tân hôn đã đành, lại còn bị bỏ xó ở nhà hơn nửa năm. Bây giờ Lục Vị Tu đi công tác trở về, Lục Dữ rắp tâm nuôi hy vọng xấu xa, mong sao chị dâu họ có thể hung hăng chèn ép, bóc lột ông anh họ không hiểu tình người này một trận.
…
"Quả báo không phải không tới mà là chưa đến lúc. Hạng người này đúng là đáng đời."
Sau khi trở về, Tân Cửu nghe thấy An Thần Thần vừa cắn hạt dưa, vừa mắng.
Ân oán giữa An Thần Thần và chị Huyết không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Trước đây hai người đã từng cãi vã, nhưng chưa từng gay gắt như hôm nay. Nếu không phải có người sắp tới thì có lẽ chị Huyết đã sống mái một trận với An Thần Thần rồi.
Tân Cửu kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống: "Sao thế? Đang nhắn tin với ai đấy?"
"Cậu vẫn chưa biết gì đúng không?" An Thần Thần lật lịch sử trò chuyện trong nhóm WeChat cho cô xem: "Chị Huyết bị giáng chức rồi. Nghe nói vốn dĩ đạo diễn Lục định sa thải chị ta, nhưng không biết tại sao lại giữ chị ta lại."
"Quyền lực của anh ấy lớn lắm sao?" Tân Cửu nhỏ giọng hỏi: "Sa thải chẳng phải là quyền lợi chỉ có ông chủ cấp trên mới có ư?"
"Ông chủ cấp trên gì chứ? Chỉ cần đạo diễn Lục lên tiếng là được rồi." Nói đến đây, An Thần Thần ghé sát vào tai Tân Cửu: "Cậu chưa biết đâu, đạo diễn Lục là cổ đông lớn của Tinh Thần đấy. Chẳng qua anh ấy lười quản lý nên mới thuê người điều hành thay mà thôi."
Tân Cửu thật sự không biết.
"Trước đây tớ từng kể với cậu rồi mà, dưới tên của đạo diễn Lục có rất nhiều tài sản. Ngay cả chuỗi cửa hàng trà sữa trên phố cũng có phần đầu tư của anh ấy. Chuỗi sản nghiệp siêu khổng lồ."
"Ừ, tớ biết."
Tân Cửu mỉm cười.
Cô thì biết cái quái gì chứ!
Cô thậm chí còn chẳng biết số điện thoại của người đàn ông đó.
An Thần Thần làm như đang suy tư: "Mà nhắc mới nhớ, cậu thật sự vô tình nhặt được điện thoại của đạo diễn Lục sao?"
Tân Cửu hít sâu một hơi, định nói ra sự thật: "Thực ra, Lục Vị Tu là..."
"Dừng lại!" Dường như đoán được Tân Cửu định nói gì, An Thần Thần lập tức làm động tác ngăn cản: "Không được phép nói Lục Vị Tu là anh trai cậu. Motif này quá cũ rồi, đổi cái khác đi."
Tân Cửu: "..."
An Thần Thần: "Nói lại đi, anh ấy là gì của cậu?"
Tân Cửu: "Nếu tớ bảo Lục Vị Tu là em trai tớ thì cậu có tin không?"
An Thần Thần: "Tớ không tin, trừ phi cậu nhận tớ làm em dâu."
"..."
Đến em trai mà còn không tin, huống hồ là ông xã. Tân Cửu đành phải chờ sau này có cơ hội rồi mới giải thích.
Vì thời gian livestream chuyển sang buổi tối nên trong đại sảnh vào buổi chiều, các streamer nhỏ đang rảnh rỗi vừa ăn vặt vừa tán gẫu, vô cùng hào hứng thảo luận về chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Wao… Cuối cùng Chị Huyết cũng gặp phải báo ứng rồi."
"Đáng lẽ chị ta phải sửa cái thói quen ném điện thoại đấy từ lâu rồi. Đúng là tự coi mình như tổ tông được chiều quen rồi."
"Mọi người đừng có đắc ý quá sớm. Tuy chị Huyết bị giáng chức giảm lương, nhưng vẫn có quyền quản lý chúng ta. Hôm nay náo loạn một trận thế này, nói không chừng sau này tính tình của chị ta lại càng thêm tồi tệ."
"Theo tôi thấy ấy à, chuyện này cũng không thể trách chị Huyết. Chị ta đâu có biết điện thoại đó là của đạo diễn Lục." Không biết là ai đưa ra một ý kiến đi ngược lại với mọi người: "Muốn trách thì đương nhiên phải trách..."
Câu này vừa nói ra, mũi nhọn nghiễm nhiên chĩa về phía Tân Cửu.
Ánh mắt của đám người đó ít nhiều có phần không mấy thiện chí.
Vốn dĩ An Thần Thần chỉ đi ngang qua cùng với Tân Cửu, nhưng cô ấy nhìn mà chướng mắt, xắn tay áo lên chuẩn bị khô máu một trận: "Một đám xem náo nhiệt rồi hả hê trên nỗi đau của người khác, dắt mũi dư luận cái quái gì? Trời mà sập xuống chẳng lẽ mấy người còn đi trách người cao không chống đỡ cho mấy người à?"
"Bọn tôi nói hươu nói vượn gì chứ? Nếu sau này mụ lợn già mập ú đó lại càng thêm đày đọa chúng ta thì cô thấy nên trách ai? Trách cái điện thoại hay là trách người?"
Bọn họ đang ầm ĩ, chẳng ai để ý tới một nhân vật có hình dáng như một quả bóng tròn trịa đan xen hai màu đen trắng đang lăn tới.
"Chị Tuyết!" Người đứng gần cửa vội vàng hô lên một tiếng để nhắc nhở mọi người.
Tuy chị Huyết bị giáng chức, nhưng vẫn là người phụ trách của bọn họ.
Không biết chị Huyết đã đứng đây được bao lâu rồi. Mấy streamer nhỏ vừa mới nói xấu, còn gọi chị ta là "lợn già mập ú" lập tức tim đập thình thịch, cảm giác như bầu trời sắp sập xuống, bản thân sắp mất đi bát cơm đến nơi rồi.
Sắc mặt của chị Huyết kỳ lạ một cách khó hiểu, u ám không nói nên lời. Chị ta kéo một chiếc thùng, đi thẳng về phía bọn họ.
"Chị, vừa nãy bọn em chưa nói gì đâu ạ." Các streamer nhỏ sợ chết khiếp.
Chị Huyết hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ, mà trực tiếp đi về phía Tân Cửu.
Thấy vậy, những streamer nhỏ vừa nãy còn sợ hãi tột độ chợt thấy hả hê, thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra không phải là đi tìm bọn họ gây rắc rối. Cũng phải thôi, người thực sự khiến chị Huyết bị giáng chức là kẻ nhặt được điện thoại, còn bọn họ hoàn toàn vô tội.
Ngay khi mọi người tưởng rằng Tân Cửu sẽ bị ăn mắng hoặc bị thanh lý hợp đồng, thì chị Huyết đột nhiên giơ bàn tay to béo lên, thoăn thoắt mở chiếc thùng ra.
"Trong này là ghế mát-xa trị giá 20 nghìn tệ mà công ty vừa mua, còn có một bộ bàn phím cơ mới, chuột, card âm thanh*. Có phải micro cũng nên thay mới rồi không? Tôi đều đã chuẩn bị sẵn hết cho cô rồi."
(*) Card âm thanh (sound card) là một thiết bị phần cứng được cài đặt bên trong hoặc kết nối với máy tính, có chức năng xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số thành âm thanh analog (để phát qua loa hoặc tai nghe) và ngược lại (thu âm từ micro).
Nói xong, chị ta nhìn Tân Cửu với vẻ cực kỳ cung kính, giọng điệu dịu dàng đến mức không tưởng nổi: "Cô Tân còn cần thêm thứ gì nữa không?"
Tân Cửu ngẩn tò te.
Những người khác cũng ngẩn tò te.
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say