Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 5: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Gần mười giờ, mọi người mới lục tục tụ tập lại.

Tân Cửu và An Thần Thần đi ra từ nhà vệ sinh, cùng mọi người tiến vào phòng họp.

Trong phòng họp yên tĩnh, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp trên sàn nhà. Một người phụ nữ mặc bộ váy vest đen trắng bước vào với dáng vẻ uyển chuyển. Sau khi bày ra đủ loại tư thế, chị ta kiêu ngạo quét mắt nhìn quanh hội trường.

"Hôm nay kiểm tra tư thế, nghi thức."

Khi chị Huyết nói chuyện, những ngấn mỡ trên khuôn mặt béo phệ rung lên bần bật, bộ váy vest kẻ caro đen trắng chật ních trên người chị ta, trông hệt như phiên bản 3D của trò "Don't Tap the White Tile".

Mỗi tuần chị ta đều set kiểm tra cơ thể của các streamer. Chỉ riêng điểm này thôi, Truyền thông Tinh đúng là một đóa hoa kỳ lạ so với các nền tảng live stream khác.

Ngặt nỗi lưu lượng của nền tảng Tinh Thần quá cao, gần như xưng bá trong mảng show giải trí, tiếng oán thán có nhiều đến mấy cũng đành chịu.

Chị Huyết quan sát cân nặng của từng streamer một, cảnh cáo: "Ai mà tăng trên hai cân rưỡi thì lập tức cút ngay cho tôi."

Thái độ của chị ta hôm nay cực kỳ kiêu ngạo, hống hách.

An Thần Thần lườm một cái, lầm bầm: "Nói người khác béo, cũng không tự nhìn lại cái đống mỡ của mình đi."

Tân Cửu không nhịn được bật cười.

Ở đây, người béo nhất chính là chị Huyết.

Giọng các cô không lớn, nhưng lại lọt vào tai thính của chị Huyết. Chị ta giẫm giày cao gót lộc cộc bước tới, lớn tiếng quở trách: "Hai cô lải nhải cái gì đấy!"

Hồi còn đi học, An Thần Thần không thích lên lớp, không thích bị giáo viên quản thúc, không ngờ lớn lên rồi mà vẫn bị người ta quản như vậy. Cô ấy khó chịu lườm một cái.

Tân Cửu kéo cánh tay An Thần Thần, tránh để cô ấy gây chuyện.

Trước mặt chị Huyết, vẫn nên khiêm tốn thì hơn.

Thế nhưng chị Huyết không có ý định buông tha cho các cô, chỉ thẳng vào mũi Tân Cửu: "Hai cô kiểm tra trước, nếu có một hạng mục không đạt thì đừng nghĩ tới tiền thưởng tháng này nữa."

Người này lại còn dùng tiền để đe dọa các cô.

Cuối cùng Tân Cửu vẫn không cản được An Thần Thần, cảm giác trong tay đột nhiên trống không, giống như con Husky bị đứt dây cương. Lúc phản ứng lại, cô đã nghe thấy An Thần Thần phỉ nhổ mắng: "Bà đây kiểm tra cái mả mẹ nhà bà ấy."

Có cản cũng không cản nổi cái tính tình nóng nảy của vị tổ tông này.

Những streamer nhỏ đang hóng hớt ở đó khá ngạc nhiên nhìn An Thần Thần, dường như coi cô ấy như một người hùng phản kích.

Quỳ lâu quá, chân mọi người đều tê rần. Ai nấy đều mặc cho bọn tư bản xâu xé, nhưng nay lại có một người đứng ra gánh vác thay bọn họ. Dù không ai vung tay hò hét nhưng cũng chẳng có ai màng đến việc hóng hớt nữa.

Chị Huyết rốt cuộc vẫn là chị Huyết, bị An Thần Thần mắng như vậy thì làm gì còn chút kiên nhẫn nào. Đầu óc nóng lên, chị ta chửi thề pha lẫn giọng địa phương.

"Cái đồ ranh con nhà mày dám cãi lại chị. Đệch mợ bà cô nhà mày ngàn đời vạn kiếp trùm bao tải."

An Thần Thần: "Bà nói cái đéo gì cơ?"

Tân Cửu: ...

Chị Huyết chửi rất nhiều. Tân Cửu chỉ hiểu được mỗi một câu "Chó cũng chê mày".

Thực lực chiến đấu của An Thần Thần và chị Huyết quả thực không phải dạng vừa.

Hai người chửi nhau suốt mười phút, không lặp lại một từ nào, mà lại rất ít khi lôi mẹ hay tổ tông ra chửi.

Chửi mệt rồi, hai người không hẹn mà cùng dừng lại nghỉ ngơi.

"Tạm thời không thèm tính toán với mày." Chị Huyết thở hổn hển, để bản thân bình tĩnh lại: "Hôm nay có một nhân vật lớn sắp đến. Nếu chị bị mày làm cho mất khống chế cảm xúc thì quá thiệt."

Vị khách quý hôm nay có lớn hay không, cứ nhìn vào cách ăn mặc của chị Huyết là biết. Ngày thường chị ta chỉ mặc áo khoác bò, hôm nay lại dày công lựa chọn một bộ váy vest mà chị ta tự cho là trẻ trung tôn dáng nhưng vẫn không khỏi việc phơi bày ra hết khuyết điểm.

Bên dưới, có người bàn tán không biết có phải là ngôi sao nào đến hay không.

"Không phải là Lâm Tích Vi đấy chứ?"

"Chắc là cô ta đấy. Lần trước cô ta còn nói muốn đến nền tảng của chúng ta livestream nữa cơ mà?"

"Các người nghĩ nhiều rồi. Người ta vừa mới đoạt giải, sao mà thèm để mắt tới việc livestream chứ? Tôi đoán là bên mảng phim ảnh giải trí cử người đến chọn người đấy."

Vì cái tên của vị khách tai to mặt lớn này mãi vẫn chưa được tiết lộ nên mọi người suy đoán đủ kiểu, nhưng tuyệt nhiên không ai đoán là Lục Vị Tu.

Anh không lộ diện trước ống kính, không nhận trả lời phỏng vấn, không mua hot search, khiêm tốn và lạnh lùng đến một cảnh giới nhất định, không ai nghĩ anh sẽ tới.

Chỉ có Tân Cửu nhỏ giọng nhắc đến một câu: "Có thể là Lục Vị Tu."

Nếu anh đến thì vừa hay cô có thể trả lại điện thoại cho anh.

"Được rồi, mọi người trật tự!!!"

Sau khi gân cổ lên hét, chị Huyết cuộn tờ tạp chí trên tay thành hình cái gậy, đập xuống bàn.

"Bây giờ tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng. Để tập trung cao độ, tất cả mọi người hãy chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Nếu không làm mà ảnh hưởng đến cuộc họp thì đừng trách tôi vứt điện thoại của các người đi."

Trước khi họp phải để điện thoại ở chế độ im lặng, cũng không tính là quá đáng, mọi người nhìn nhau rồi lục tục làm theo.

Thấy mọi người ngoan ngoãn như vậy, chị Huyết mới nói ra cái tên của nhân vật lớn hôm nay như ban phát ân huệ.

Cái tên "Lục Vị Tu" vừa được thốt ra, cả hội trường xôn xao, đa số mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng, đặc biệt là An Thần Thần. Cô ấy mang vẻ mặt "Vãi chưởng, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ?".

"Chị Tuyết, thật hay đùa vậy? Chị không lừa bọn em đấy chứ?" Có người khó tin.

"Tôi lừa các cô làm gì?" Sự kinh ngạc của bọn họ rất hợp ý chị Huyết, chị ta cười lạnh: "Một đám chưa từng trải sự đời! Tôi nói trước, lát nữa đừng có ai ăn nói hàm hồ."

"Bây giờ đã mười rưỡi rồi, đạo diễn Lục thật sự sẽ đến sao?"

Vẫn có người không tin.

Chị Huyết nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm nữa. Nếu anh còn không đến thì chắc sẽ không đến nữa.

Chị Huyết không lải nhải nữa, lấy điện thoại ra, định gọi cho Lục Vị Tu hỏi thăm.

Số điện thoại của anh là một thứ hàng hiếm.

Thấy chị Huyết định gọi điện thoại, lập tức có nữ streamer hỏi chị Huyết có thể chia sẻ số điện thoại không, cô ta có thể bỏ tiền ra mua.

"Cái này không phải cứ có tiền là mua được đâu." Chị Huyết hừ lạnh: "Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, không ai được phép lên tiếng."

Mọi người nín thở, chờ đợi cuộc gọi mang tính thế kỷ này.

Khi chị Huyết bấm số gọi đi, trong phòng họp tĩnh lặng đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại.

Chị Huyết lần theo hướng âm thanh, đi tới vị trí của Tân Cửu.

"Điện thoại của ai đổ chuông vậy?" Chị Huyết quét ánh mắt sắc lẹm tới.

Tân Cửu sững người, vừa nãy cô đã chỉnh điện thoại của mình sang chế độ im lặng, nhưng lại quên mất mình còn mang theo cả điện thoại của Lục Vị Tu.

Chưa đợi Tân Cửu phản ứng, chỉ với hai ba bước chân, chị Huyết đã bước tới với thân hình béo ục ịch, giơ tay giật lấy chiếc điện thoại mà cô vừa lấy ra khỏi túi. Sau khi nhanh chóng tắt nguồn, chị ta thẳng tay ném mạnh điện thoại xuống đất.

Một tiếng "bốp" vang lên, nghe cực kỳ rõ trong phòng họp.

Chị Huyết rốt cuộc vẫn là chị Huyết, ném điện thoại không hề nương tay, ném thì ném rồi, còn dùng chân giẫm lên vài cái.

Trong khi gót giày cao gót vẫn đang giẫm lên màn hình điện thoại, chị ta còn kiêu ngạo liếc nhìn Tân Cửu như để thể hiện phong thái lãnh đạo và uy tín của mình.

"Trước khi họp, tôi đã nói rồi, tất cả điện thoại đều phải để chế độ im lặng. Cô không nghe lời thì đừng trách tôi vô tình."

Tân Cửu biết chị Huyết chanh chua, nhưng không ngờ chị ta lại cạn tàu ráo máng đến vậy. Cô nhíu mày: "Chị..."

"Tôi làm sao?" Chị Huyết hất cằm. Chị ta có chút e ngại cái cây hái ra tiền An Thần Thần, không nỡ chấm dứt hợp đồng với cô ấy, giờ vừa hay trút được cơn giận cãi nhau lúc nãy lên đầu Tân Cửu.

Tân Cửu không biết nói gì cho phải.

Điện thoại không để chế độ im lặng làm ảnh hưởng đến cuộc họp của mọi người là lỗi của cô, nhưng ném điện thoại như vậy có phần hơi quá đáng.

Hơn nữa, đây đâu phải là điện thoại của cô.

Hôm nay Lục Vị Tu đến. Nếu để anh biết được...

Tân Cửu bắt đầu lo lắng.

Haizz, cô thực sự không muốn gây phiền phức cho người khác.

Nhưng cứ có người không để cô vào mắt.

"Nhìn tôi làm gì? Muốn tôi đền sao? Được thôi, tôi có thể đền cho cô một cái điện thoại, nhưng sau này cô đừng hòng kiếm cơm ở đây nữa."

Chắc hẳn chị ta cảm thấy Tân Cửu là một streamer nhỏ bé không có gia thế, không có thân phận nên dễ bắt nạt. Chị Huyết lại hống hách thêm vài câu.

Dáng vẻ im lặng của Tân Cửu trông giống như một con cừu non ngoan ngoãn chờ người ta làm thịt.

Nào ai biết được cô đang lo lắng cho bà chị trước mặt này.

Đặc biệt là khi thấy chị Huyết uy hiếp cô xong, lại tiếp tục gọi vào số của Lục Vị Tu, màn hình chiếc điện thoại bị ném dưới đất liền sáng lên, Tân Cửu thầm nghĩ…

Bà chị à, điện thoại của Lục Vị Tu đã bị chị ném xuống đất rồi. Nếu chị gọi được cuộc điện thoại này thì tôi cũng sẽ ăn luôn cái điện thoại giống như An Thần Thần.

Gọi liên tiếp ba lần, điện thoại vẫn không có người nghe máy, chị Huyết không khỏi phàn nàn: "Lạ thật, sao đạo diễn Lục lại không nghe máy? Lẽ nào không phải số này sao?..."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Phó tổng giám đốc của công ty đến.

Người đứng bên cạnh phó tổng giám đốc chính là Lục Vị Tu.

Giữa một đám quản lý cấp cao mặc vest trông vừa lùn vừa béo, người đàn ông này cực kỳ nổi bật, dáng người cao ngất thon dài. Anh mặc quần dài ở nhà màu đen phối cùng áo sơ mi kẻ sọc màu xám nhạt. Cách ăn mặc nhàn nhã nhưng lại toát ra vẻ thanh cao quý phái bẩm sinh, cùng với khí thế mạnh mẽ ẩn hiện.

Sự xuất hiện của anh khiến chị Huyết vốn đang kiêu ngạo hống hách bỗng chẳng còn chút khí thế nào, giống như chó linh cẩu nhìn thấy chúa tể, cúi đầu theo bản năng.

"Đạo diễn Lục, cuối cùng anh cũng đến rồi." Khả năng tùy cơ ứng biến của chị Huyết không tồi, lập tức bộc lộ ra sự xu nịnh: "Vừa nãy tôi gọi điện thoại cho anh mà không ai nghe máy. Tôi đang định dẫn mọi người ra ngoài đón anh đây."

"Điện thoại của tổng giám đốc Lục không cẩn thận bị rơi mất rồi." Phó tổng giám đốc giải thích thay.

Chị Huyết bừng tỉnh hiểu ra, cười nịnh nọt: "Thì ra là vậy, thảo nào tôi gọi không được."

"Được rồi, được rồi."

Chắc phó tổng giám đốc chê chị ta nói nhiều, không muốn để chị ta thu hút sự chú ý, phẩy tay đuổi chị ta sang một bên, dẫn Lục Vị Tu cùng những người trong giới giải trí phía sau đi vào.

Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một hạt bụi. Mọi ngóc ngách đều được trang hoàng tỉ mỉ, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, chỉ để đón tiếp khách quý.

Nhưng trên mặt đất lại có một chiếc điện thoại màu đen đang nằm chễm chệ cản đường.

Chị Huyết nhanh tay nhanh mắt lập tức phát hiện ra chiếc điện thoại chắn đường đi của bọn họ. Chị ta không nói hai lời liền lao tới với tốc độ chạy nước rút một trăm mét, cúi người nhặt chiếc điện thoại trên đất lên.

"Thật ngại quá..."

Chị ta đang định giải thích đây là điện thoại của một streamer nhỏ không biết điều.

Phó tổng giám đốc đột nhiên giơ tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại, lật qua lật lại: "Sao cái này lại trông hơi giống điện thoại của đạo diễn Lục nhỉ?"

"Thế ạ? Vậy thì thật trùng hợp." Chị Huyết nói.

"Không trùng hợp đâu." Lục Vị Tu lên tiếng nói câu đầu tiên: "Đây chính là điện thoại của tôi."

Chị Huyết: "..."

Trời, trời, ơiii… !!!

Đùa nhau đấy à???

Không phải cái điện thoại này nằm trong tay một streamer nhỏ sao? Làm sao có thể là của đạo diễn Lục được?

Trên màn hình, vẫn còn nguyên dấu vết của gót giày cao gót giẫm lên.

Phó tổng giám đốc nghiêm giọng nói: "Là ai ném điện thoại của đạo diễn Lục xuống đất?"

Cả hội trường không một ai lên tiếng tố cáo, nhưng gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chị Huyết.

Phát hiện không khí trong hội trường càng lúc càng không thể kiểm soát được, chị Huyết luống cuống giải thích: "Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết đây là của anh..."

Ánh mắt lạnh lùng, xa cách của Lục Vị Tu dừng lại trên người chị ta, anh lạnh nhạt ngắt lời bao biện của chị ta: "Là cô ném à?"

[Tác giả có lời muốn nói]

Ban ngày, ông xã chống lưng cho em, đến ban đêm lại bóp eo cho em.