Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 4: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Cô đã có một chút hiểu lầm về người đàn ông này.

Cánh cửa bệnh viện Song Long luôn rộng mở chào đón những người phát triển kém, khiếm khuyết cơ thể, năng lực yếu kém. Còn người đàn ông trước mắt này lại vô cùng khỏe mạnh và cường tráng, anh không cần phải đến đó.

Tân Cửu càng nghĩ càng thấy suy nghĩ ban nãy vừa nguy hiểm lại vừa xấu hổ.

Khuôn mặt mộc không trang điểm của cô càng lúc càng đỏ bừng, hàng lông mi mảnh dài vừa đen vừa dày, sống mũi và khuôn miệng nhỏ nhắn thanh tú, ngũ quan kết hợp lại với nhau trông rất trẻ trung nhỏ tuổi. Đặc biệt là đôi mắt to đen láy kia, cứ như biết nói vậy.

Dáng vẻ nhỏ nhắn kiều diễm như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như người phải lớn lên trong môi trường dãi nắng dầm mưa.

Ngày đầu tiên gặp Lục Vị Tu, Tân Cửu đã mặc một chiếc áo khoác màu xanh navy, bên trong là chiếc váy bông màu đỏ sẫm, giống hệt người dân địa phương. Màu sắc trang phục trên người được kết hợp vô cùng táo bạo, hai bím tóc được tết tỉ mỉ vắt trước ngực, khuôn mặt trắng trẻo hòa quyện cùng cảnh tuyết, tựa như một thiên thần không cẩn thận rơi xuống trần gian.

Lúc này, không biết trong đầu thiên thần nhỏ đang nghĩ linh tinh cái gì mà khuôn mặt lại nóng bừng, đỏ lựng.

Ngược lại, vẻ mặt của Lục Vị Tu lại rất tự nhiên, cứ như việc bản thân xuất hiện trong tầm mắt của cô với bộ dạng này là một chuyện cực kỳ đứng đắn vậy.

Anh bước lại gần cô nửa bước, giọng điệu lơ đãng pha chút nghiêm túc: "Từ tối hôm qua em đã cứ ấp a ấp úng. Có phải em có lời muốn nói với anh không?"

Anh nhìn ra Tân Cửu đã muốn nói ra mấy lần, nhưng không có gan để nói, đành tự tìm chủ đề để lấp liếm cho qua.

Là do anh trông có vẻ khó gần sao? Hay là trong lòng cô, anh giống như hồng thủy mãnh thú nên ngay đến cả gan nói chuyện, cô cũng không có?

Thế nên giọng điệu của người đàn ông lần này, đã nhẹ nhàng và dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc đối nhân xử thế bình thường: "Chúng ta là vợ chồng. Em có lời gì muốn nói, cứ nói thẳng là được, không cần phải giấu giếm che đậy."

Sau khi được anh khuyến khích như vậy, Tân Cửu sờ sờ khuôn mặt đang nóng bừng, uyển chuyển hỏi: "Cái đêm em cứu anh về ấy, chúng ta có làm gì không?"

Căng thẳng quá đi mất.

Một câu hỏi xấu hổ như vậy, cô vừa tò mò lại vừa không dám hỏi trắng trợn.

Dưới sự mong đợi đầy thấp thỏm lo âu của Tân Cửu, đôi môi mỏng của Lục Vị Tu mấp máy.

Sự mong đợi trong mắt cô lại sâu thêm ba phần.

Lục Vị Tu đáp: "Làm rồi."

Tân Cửu căng thẳng: "...Thật sao?"

"Em không có ấn tượng gì à?" Anh hỏi ngược lại.

"Em uống nhiều quá, không nhớ rõ lắm."

"Vậy em hỏi anh câu này có ý là, cần anh kể lại chuyện tối hôm đó một lần, hay là giúp em ôn lại một chút?"

Khi nói câu này, anh đã đứng cách cô chưa tới 20cm, cố ý kề sát, ép đến mức cái đầu nhỏ của Tân Cửu sắp chui tọt xuống đất.

Cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.

Người này không thể nể mặt cô một chút sao? Cô uống rượu say quên mất chuyện đã đủ mất mặt rồi, lại còn cố tình nói "ôn lại".

"Thật sự làm rồi sao?" Tân Cửu muốn khóc mà không ra nước mắt: "Tại sao em lại không có cảm giác đau đớn gì?"

Lục Vị Tu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: "Hôn nhau thì có gì mà đau."

Tân Cửu: "..."

Cái quái gì vậy… hôn nhau?

Cái "làm" mà anh nói chỉ là một nụ hôn thôi sao???

Rõ ràng là cô muốn biết những chuyện ngoài nụ hôn cơ mà…

Nhìn bóng lưng người đàn ông đi vào phòng thay đồ, Tân Cửu ôm mặt.

Bỏ đi bỏ đi, không hỏi nữa vậy.

Điện thoại không ngừng rung lên, là tin nhắn WeChat của An Thần Thần điên cuồng gửi tới.

[Vãi chưởng, chỗ cậu lại có tiếng đàn ông! Cửu Cửu, cậu dám đi hẹn hò với đàn ông sau lưng tớ. Mau nói cho tớ biết là ai!]

[Quá ba phút không trả lời tin nhắn, hu hu hu cậu không còn yêu tớ nữa rồi.]

[^⁠_⁠_⁠^]

Cái biểu tượng mỉm cười cuối cùng kia, khiến Tân Cửu nhìn mà tê dại cả da đầu.

Cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị bà chị này dội bom truy hỏi.

May mà An Thần Thần không nghe ra giọng của người đàn ông đó chính là Lục Vị Tu.

Lúc ăn cơm, trước khi chuẩn bị ra ngoài, Lục Vị Tu hỏi Tân Cửu một câu: "Bạn em muốn xin chữ ký à?"

Tân Cửu gật đầu.

"Hôm nay anh đến Truyền thông Tinh, có thể ký trực tiếp cho cô ấy."

Truyền thông Tinh? Đó chẳng phải là công ty của cô sao? Anh đến chỗ cô làm gì?

Có lẽ là do yêu cầu công việc chăng?

Tân Cửu 'ồ' một tiếng, không để trong lòng. Sau khi ăn sáng xong, cô liền ra ngoài chuồng chó cho Hồ Hồ ăn.

Hồ Hồ là con cáo tuyết Bắc Cực mà cô mang về từ Tây Bắc, lông trắng như tuyết, vóc dáng nhỏ nhắn. Lúc mới bắt đầu nuôi, cô cái gì cũng không biết. Nhân viên cấp giấy phép chăn nuôi cáo bảo với cô rằng, cáo có thể ăn thức ăn cho chó.

Cho vị tổ tông này ăn xong, Tân Cửu lên lầu dọn dẹp đồ đạc. Vì tối qua không chuẩn bị nên cô bận rộn loạn hết cả lên. Lúc cô đang lục lọi tìm quần áo trong tủ, An Thần Thần gọi điện thoại tới dội bom…

"Alo, bà chị à, có phải cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi không? Vậy mà cậu còn dám đến muộn!"

"Sao cơ?"

"Chị Huyết nói rồi, trước chín giờ sáng nay, tất cả các streamer phải tập trung tại phòng họp để họp. Lẽ nào cậu quên rồi sao?"

Tân Cửu quả thực đã quên mất.

Nếu các lãnh đạo khác họp thì sẽ có người dùng đủ mọi lý do để đến muộn, nào là con nhỏ ở nhà ốm, nào là em gái phải họp phụ huynh vân vân…

Chị Tuyết, được mệnh danh là "ma cà rồng trong giới streamer" nên mọi người lén gọi là chị Huyết. Chị ta là gái ế lớn tuổi, đã bốn mươi lăm tuổi, cay nghiệt nghiêm khắc đến mức khiến tất cả các streamer dưới trướng đều phải kêu khổ không ngừng. Lúc chị ta họp, cấm tuyệt đối đến muộn.

Đến cả một câu "Tớ đến ngay" cũng không kịp nói, Tân Cửu cúp điện thoại, vội vã thu dọn đồ đạc.

Khi xe đã đi được nửa đường, Tân Cửu lại nhận được tin nhắn của Hà Mộc Mộc: [Không sao đâu. Cửa phòng họp chưa mở, mọi người đều đang đợi bên ngoài. Cậu không cần phải vội đâu.]

[Sao cửa lại chưa mở?]

[Ai mà biết được? Vốn dĩ công ty đâu phải của nhà chị ta. Ông bác giữ chìa khóa cửa là bác hai của sếp. Tớ không tin kẻ họ Hấp kia dám kiếm chuyện với người ta đâu.]

Tân Cửu thở phào nhẹ nhõm, nhét điện thoại vào lại trong túi xách.

Năm giây sau, cô lại nín thở, lẳng lặng móc ra một chiếc điện thoại màu đen kiểu nam từ trong túi xách.

Đây chẳng phải là điện thoại của Lục Vị Tu sao???

Tại sao lại ở chỗ cô thế này?

Tiêu rồi, chắc chắn là lúc đến, cô vội quá, cái gì nên mang cái gì không nên mang, cô đều tiện tay nhét hết vào trong túi.

Tân Cửu mang tâm trạng thấp thỏm bất an đến công ty, quả nhiên giống như lời An Thần Thần nói, mọi người đều đang chờ.

Chị Huyết vẫn chưa tới, phỏng chừng là đi tìm ông bác giữ chìa khóa để tính sổ rồi.

Trong giới không ai là không biết sự đáng sợ của chị Huyết.

Chị ta có ánh mắt tinh tường, các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Rõ ràng chị ta đã đến độ tuổi đi nhảy quảng trường, nhưng lại xoay vòng giữa đám thanh niên trẻ tuổi, phong cách làm việc vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát.

Từng có một ngôi sao nữ tuyến hai ỷ vào việc mình đã đóng được vài bộ phim mà coi thường các streamer. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, cô ta còn nói thẳng: "Sự nổi lên của nghề livestream, khiến cho mấy con gà trong quán KTV cũng ít đi hẳn."

Có một lần không biết làm sao cô ta lại chọc phải chị Huyết, chưa đầy mười ngày đã bị đóng băng hoạt động, không có phim để đóng, không có quảng cáo để quay, không có thương hiệu nào mời làm người đại diện, đến cả việc livestream cũng không làm nổi. Sau này cô ta tìm một phú nhị đại bao nuôi mình, không ngờ lại do chị Huyết sắp xếp, bị lừa cho tiền mất tật mang.

Sau này trong giới lưu truyền một câu, thà chọc vào Diêm Vương chứ đừng chọc vào chị Huyết, có khi con chó nuôi trong nhà cũng là tay trong do chị ta cài cắm vào cũng nên.

Sau khi xác nhận nguy cơ đã được giải trừ, An Thần Thần gọi Tân Cửu cùng đi vệ sinh.

Lúc rửa tay, An Thần Thần huých vào cánh tay Tân Cửu: "Cậu mau nói cho tớ biết, người đàn ông đó là ai vậy?"

Tân Cửu nhìn những món đồ lặt vặt trong túi xách, đăm chiêu suy nghĩ: "Tớ đang rầu rĩ đây. Lúc ra khỏi nhà vội quá nên tớ lỡ mang theo điện thoại của anh ấy bên người rồi."

Nói rồi, Tân Cửu lấy ra hai chiếc điện thoại.

"Vậy sao cậu còn không mau gọi điện thoại liên lạc với người ta, trả lại điện thoại đi?" An Thần Thần hiến kế.

"Có lý." Tân Cửu tán thành.

Sau đó hai người nhìn chằm chằm vào hai chiếc điện thoại một lúc, cứ thấy có chỗ nào đó không đúng.

Một lát sau, Tân Cửu thở dài: "Hết cách rồi, đành đợi về nhà rồi trả cho anh ấy vậy."

An Thần Thần thề không bỏ qua: "Cậu nói cho tớ biết người đàn ông của cậu là ai trước đi đã!!!"

Tân Cửu: "Lục Vị Tu."

An Thần Thần: "Ha ha ha ha cậu vẫn chưa tỉnh mộng à? Nếu người đàn ông của cậu mà là Lục Vị Tu thì An Thần Thần tớ đây sẽ nuốt chửng cái điện thoại này ngay tại chỗ."

Tân Cửu: (:з」∠)

Không nói thì cứ ép người ta phải nói, nói rồi lại không tin : )

[Tác giả có lời muốn nói]

Chuyện ngoài lề:

Đạo diễn Lục: Chúng ta là vợ chồng, có gì muốn "ngồi" thì cứ ngồi thẳng lên là được.

Tân Cửu: ... Tốc độ xe phóng nhanh quá, không theo kịp.

Góc giao lưu với độc giả của Lam Quỳnh: Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, lái xe ý chỉ chuyện 18+.