Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 3: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Tối nay là lần gặp mặt chính thức thứ hai trong nửa năm sau khi kết hôn. Bọn họ vốn là vợ chồng mới cưới, nhưng chủ đề chung giữa hai người lại bằng không.

Người đàn ông không định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tân Cửu cũng không muốn mở miệng nói mấy lời tâng bốc nhảm nhí, bèn lấy điện thoại ra, mở WeChat, tán gẫu với An Thần Thần.

Tân Cửu: [Giả sử có một ngày cậu ở bên cạnh một mỹ nam với nhan sắc mười điểm, vóc dáng sánh ngang với người mẫu quốc tế nhưng mãi cũng không rặn ra được một câu, cậu sẽ làm gì?]

An Thần Thần: [Làm.]

Tân Cửu: [Trước khi làm cơ.]

An Thần Thần: [Hôn.]

Tân Cửu: [Tớ chỉ muốn tìm chút chủ đề để nói chuyện thôi.]

An Thần Thần: [(Ngoáy mũi.jpg) Vậy thà cậu đi làm đề năm năm khoa cử ba năm thi thử còn hơn.]

Tân Cửu: [Tớ nghiêm túc đấy, giúp tớ nghĩ cách đi.]

An Thần Thần: [Cậu nói cho tớ biết người đàn ông này là ai trước đi.]

Khóe mắt Tân Cửu liếc nhìn sườn mặt đang hơi cúi xuống một góc 75 độ của người đàn ông, do dự nửa giây, gõ tên anh ra: [Lục Vị Tu.]

Cô đã sớm nên nói với An Thần Thần, thật ra cô là người vợ trên danh nghĩa của đạo diễn Lục.

Từ khi hai người hợp tác, An Thần Thần luôn đối xử với cô rất tốt. Nếu cứ tiếp tục giấu giếm, Tân Cửu sẽ cảm thấy áy náy, luôn cảm thấy có lỗi với bạn.

Cô đột ngột nói ra như vậy, có làm An Thần Thần sợ hãi không?

Khoảng năm phút sau, Tân Cửu nhận được tin nhắn từ An Thần Thần: [Người chị em ơi, tỉnh lại đi! Có thể nói cho tớ biết bí quyết vừa nằm mơ vừa nhắn tin của cậu không? (⁠?⁠・⁠・⁠)⁠]

Tân Cửu từ bỏ ý định tiếp tục thảo luận với người này.

Ngược lại An Thần Thần ở bên kia càng nói càng hưng phấn, phát hiện Tân Cửu có ý đu idol, mà cô lại còn đu cùng một người với cô ấy. Điều này khiến cô ấy vô cùng kích động, gửi đến ba tấm ảnh của Lục Vị Tu.

[Cậu biết tại sao tớ chỉ gửi ba tấm không? Không phải vì tớ keo kiệt, mà là đạo diễn Lục keo kiệt. Trên mạng hầu như không có ảnh chụp nào truyền ra ngoài. Ba tấm này còn là tớ chụp màn hình từ video trên Bilibili đấy.]

[Thế nào? Nhan sắc chuẩn không? Ơ mà tớ chợt phát hiện hai người trông hợp nhau đến lạ lùng đấy.]

[Nếu ngày nào đó mà tớ được bắt tay với đạo diễn Lục ở cự ly gần thì tớ cũng mãn nguyện rồi. Đương nhiên, nếu anh ấy lại tặng tớ một chữ ký nữa thì càng hoàn mỹ hơn.]

Cách một màn hình, Tân Cửu cũng có thể cảm nhận được bộ dạng mê đắm nhan sắc của An Thần Thần.

An Thần Thần rất đa tình, ai nổi là theo người đó. Trong mấy tháng qua, ngoài Lục Vị Tu ra, Tân Cửu thấy cô ấy còn mê mẩn hàng chục "ông chồng" khác. Trong đó không thiếu các tiểu thịt tươi Nhật - Hàn.

Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Không phải của Tân Cửu.

Cô vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Lục Vị Tu nghe điện thoại, nói ngắn gọn vài câu, chưa đến nửa phút đã cúp máy, sau đó đứng dậy đi về phía cửa.

Anh vừa đi, trái tim nhỏ bé của Tân Cửu liền trở nên kích động: "Anh định ra ngoài ở khách sạn sao?"

Lục Vị Tu chưa đi đến cửa, chợt xoay người lại, khuôn mặt điển trai phản chiếu dưới ánh đèn có phần lạnh lùng cứng rắn, sắc mặt không mặn không nhạt: "Em hy vọng anh ra ngoài ở sao?"

"Không có, không có." Tân Cửu phủ nhận, đồng thời lại không giấu được niềm vui nơi khóe mắt.

Nửa năm anh không có nhà, cô sống rất thoải mái tự tại. Anh đột nhiên trở về, ngược lại khiến cô cảm thấy không quen.

Một mình ngủ trên chiếc giường lớn, rất tuyệt.

Lục Vị Tu lăn lộn trong giới nhiều năm, kỹ năng diễn xuất của ai cao hay thấp, anh liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Đôi chân dài được bọc trong chiếc quần tây của anh đứng sừng sững bất động. Những bước chân vốn định rời đi bỗng dừng hẳn lại. Khi nhìn cô, mắt anh hơi rủ xuống. Trong ánh mắt anh hiếm khi hiện lên vài phần thong dong: "Không hy vọng sao?"

"Tất nhiên là không hy vọng rồi."

"Tại sao?"

"Ra ngoài ở khách sạn không tiết kiệm." Tân Cửu bịa chuyện lung tung: "Hơn nữa ngôi nhà lớn thế này, anh mua mà không thường xuyên ở, chẳng phải là rất đáng tiếc sao?"

Lục Vị Tu nhìn cô chằm chằm mười mấy giây, không nhìn ra chút cảm xúc "đáng tiếc" nào trên mặt cô.

Ngược lại, từ giữa những câu chữ đều toát ra ý nghĩa muốn đuổi anh đi.

Lục Vị Tu quay người trở lại, đồng thời chậm rãi cởi cúc áo sơ mi. Sau khi hai chiếc cúc trên cùng được nới lỏng, máu trong cơ thể được lưu thông tốt hơn, anh thư giãn hơn không ít, ném một cái nhìn lười biếng về phía Tân Cửu: "Không đi nữa."

Tân Cửu: "Hả?"

Lục Vị Tu: "Có vấn đề gì sao?"

Tân Cửu: "Không phải anh định ra ngoài ở khách sạn à?"

Sao lại không đi nữa?

Chẳng lẽ vì cô lỡ lời nói nhiều hơn vài câu?

Cô chỉ đang nói mấy lời khách sáo thôi mà.

Nghe ra sự thất vọng tràn trề không giấu nổi trong giọng điệu của cô vợ nhỏ, Lục Vị Tu trả lời một cách tùy ý: "Khách sạn quá đắt, không muốn lãng phí tiền."

Tân Cửu: →_→

Khách sạn quá đắt? Đạo diễn Lục không ở nổi? Tôi tin anh cái quỷ…

Anh bịa cũng không biết bịa ra cái lý do nào tốt hơn một chút.

Chuyện anh ấy định ở lại qua đêm đã được quyết định. Tân Cửu không thể qua phòng khách ngủ một cách trắng trợn lộ liễu. Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc hai vợ chồng bọn họ sẽ ngủ chung một giường sao?

Tân Cửu phát ra tiếng thét đầy miễn cưỡng trong lòng.

Như vậy thì cô lại càng không có mặt mũi để hỏi đêm đó bọn họ rốt cuộc đã làm chuyện gì.

Lục Vị Tu dường như đã nhìn ra được ba phần do dự và chần chừ trong lời nói của cô. Anh thẳng thắn hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Nội tâm của Tân Cửu: Có đấy, cực kỳ muốn hỏi luôn.

Bề ngoài của Tân Cửu: "À... đâu có đâu."

"Thật sự không có?" Giọng điệu của người đàn ông lập tức xoay chuyển.

Ý ngoài lời chính muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, không hỏi nữa thì muộn đấy.

Tân Cửu vẫn không có can đảm hỏi, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Vậy anh có thể cho em xin chữ ký được không?"

Chỉ là muốn xin chữ ký.

Lá gan nhỏ xíu, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng thế kia, người không biết còn tưởng một người đàn ông to xác như anh đang bắt nạt cô.

Lục Vị Tu cảm thấy khá bất ngờ, rất khó tin người vợ nhỏ trước mặt này với cô gái đã lấy hết can đảm dẫn dắt dân làng đi cứu người ngày trước lại khác biệt lớn như vậy.

Lá gan nhỏ bằng hạt vừng, cô muốn xin anh một cái chữ ký mà cũng đỏ cả mặt.

Lục Vị Tu lấy ra một tờ giấy và cây bút dạ từ trong ngăn kéo bàn trà: "Em muốn anh ký gì nào?"

Tân Cửu mở miệng khẽ 'à' một tiếng, ngơ ngác: "Em gọi anh là gì thì anh ký như vậy thôi."

Ngoài việc ký hợp đồng ra thì Lục Vị Tu chưa bao giờ ký tên cho fan hâm mộ. Dù sao thì ngoài lúc đóng phim ra, hành tung của anh rất kín đáo và khiêm tốn. Fan của anh đều là kiểu tụ tập ba năm người rồi tự tạo niềm vui với nhau.

Tân Cửu thấy anh do dự thì có hơi lo lắng liệu anh có chịu ký hay không.

Một lát sau, cô nhìn thấy những ngón tay thon dài của người đàn ông cầm lấy cây bút dạ.

Dòng chữ màu đen như rồng bay phượng múa, lưu lại dấu vết nguệch ngoạc của chính mình trên mặt giấy.

"Xong rồi."

Anh ký xong liền đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Tân Cửu cầm lấy tờ giấy, đập vào mắt là hai chữ to tướng: Ông xã.

Nhìn chằm chằm hai chữ này, cô rơi vào trầm tư.

Mình đã từng gọi anh ấy như vậy lúc nào nhỉ?

…

Sáng hôm sau.

Sau khi thức dậy, Tân Cửu sờ sờ vị trí bên cạnh, vẫn còn hơi ấm. Xem ra anh cũng mới rời đi cách đây không lâu. Tân Cửu định tiếp tục nằm ì trên giường một lát để tránh đụng mặt anh lại ngại ngùng lúng túng.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông trong tình huống như thế này.

Sau khi tắt đèn, giữa hai vợ chồng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bọn họ chia giường ra, ai ngủ phần người nấy.

Hai người không nói lấy một câu, chứ đừng nói đến chuyện ôm ấp, hôn hít, làm... mà tất nhiên cô cũng chẳng muốn làm.

Tân Cửu biết anh không gần nữ sắc, nhưng cái sự không gần nữ sắc này của anh rốt cuộc là vì đã ăn nhiều đến phát ngán, hay là bản thân anh không có hứng thú với phụ nữ.

Hoặc cũng có thể là khiếm khuyết ở một phương diện nào đó?

Khả năng này tương đối cao. Bởi vì với điều kiện của anh, Lục Vị Tu không nên kết hôn ở độ tuổi gần ba mươi, mà lại còn chơi trò kết hôn chớp nhoáng với cô.

Tân Cửu nghiêng người, cầm lấy tờ giấy mà Lục Vị Tu đã ký tối qua. Trên đó có hai chữ [Ông xã], khiến cô nhìn mà có chút không được tự nhiên.

[Ông xã có vấn đề thì phải làm sao?]

Cô vừa gõ mấy chữ này lên Baidu để tìm kiếm, quảng cáo đã lập tức xuất hiện: "Bệnh viện nam khoa Song Long, tận tâm vì sức khỏe nam giới, đăng ký khám bệnh trực tuyến."

"Song Long... Ở đâu nhỉ..." Tân Cửu lẩm bẩm. Cô thực sự không hiểu biết nhiều về Hải Thành.

Cô lấy điện thoại ra, vừa gọi điện cho An Thần Thần, vừa xuống giường, chuẩn bị đi vệ sinh.

"Thần Thần, cậu có biết bệnh viện nam khoa Song Long ở đâu không?"

"Bệnh viện nam khoa? Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Chỉ là hỏi bâng quơ thôi." Tân Cửu nghĩ, nếu An Thần Thần biết đạo diễn Lục lạnh lùng đến mức khó gần có thể có vấn đề, liệu An Thần Thần có thoát fan không?

Cách đó chưa tới hai mét, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, một giọng nam trong trẻo vang lên: "Hỏi cái gì?"

Trời đựu!

Tân Cửu rùng mình một cái, ngắt điện thoại, giấu điện thoại ra sau lưng, lắc đầu phủ nhận theo bản năng: "Anh, sao anh vẫn còn ở đây?"

Không kịp trở tay, tầm nhìn của cô bị người đàn ông này và bức tường phía sau gần như không có cảm giác tồn tại chiếm trọn.

Trước bức tường màu xám trắng, người đàn ông đi chân trần giẫm lên thảm, mái tóc ngắn chưa lau khô vẫn còn đang nhỏ nước tí tách, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Khi khóe mắt nhếch lên, anh luôn mang đến cho người ta một ảo giác nho nhã.

Anh tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, quấn khá cẩu thả. Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ phía đông hắt lên bờ vai trần. Cơ bắp rõ ràng nhưng không quá phô trương, vạm vỡ một cách vừa vặn.

Còn về cơ bụng tám múi, Tân Cửu rất hân hạnh được diện kiến hàng thật giá thật.

Hôm nay là ngày làm việc, cô thực sự không ngờ người đàn ông luôn nghiêm túc với công việc này lại không ra ngoài từ sớm. Khoảng cách giữa cô và anh không gần lắm nhưng Tân Cửu vẫn có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng nhàn nhạt. Không khó để đoán ra anh vừa mới đánh răng. Anh lặng lẽ đến mức làm cô tưởng trong nhà không có ai.

"Em gọi điện thoại cho ai vậy?" Lục Vị Tu lau giọt nước trên trán, độ cong của khóe môi mang theo sự kìm ép: "Nhìn thấy anh xong liền cúp máy?"

"An Thần Thần, bạn em." Tân Cửu ngụy biện: "Cậu ấy không biết em đã kết hôn."

Sợ anh không tin, cô còn thêm mắm dặm muối: "Cậu ấy là fan của anh. Tối qua em xin chữ ký của anh, cũng là xin cho cậu ấy đấy."

Câu này đang ám chỉ với anh rằng, cô chẳng có hứng thú gì với chữ ký của anh, càng không có hứng thú với hai chữ [Ông xã] mà anh viết.

Lục Vị Tu gật đầu: "Bạn em là nam hả?"

Tân Cửu: "Là nữ."

Lục Vị Tu: "Thế ai phải đi bệnh viện nam khoa?"

"Chuyện này..."

Tân Cửu xấu hổ chết đi được.

Đương nhiên không phải An Thần Thần đi rồi…

Mà là đạo diễn Lục anh đấy.

Tuy nhiên giây tiếp theo, suy nghĩ này của Tân Cửu đã bị dập tắt.

Cô dường như đã nhìn thấy sự dị thường trên chiếc khăn tắm của anh.

Theo lượng kiến thức ít ỏi của cô về người khác giới, hiện tượng này là bình thường, thường được gọi là "chào cờ buổi sáng".

(〃°ω°〃) Xấu hổ

Mặt Tân Cửu đỏ bừng.