Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 2: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Hải Thành phồn hoa và náo nhiệt, gần rạng sáng vẫn có thể thấy ánh đèn neon. Nếu nhìn xuống từ cửa sổ sát đất của căn hộ trên tầng hai mươi thì cảnh đêm đầy mê hoặc sẽ khiến tâm trạng của con người trở nên sảng khoái.

Đáng tiếc Tân Cửu không ở căn hộ tầng hai mươi, chỉ có thể miễn cưỡng sống trong căn biệt thự song lập mà ai đó mua cho cô.

Khi cô về đến nhà đã là đêm khuya.

Lúc này, bảo mẫu được thuê vẫn đang túc trực ở biệt thự. Tân Cửu thay giày ở chỗ cửa ra vào, nhận lấy cốc nước mà bảo mẫu đưa, uống một ngụm để bình tĩnh lại.

Tay cầm cốc, ngón giữa bất giác nhấc lên.

Chậc...

Cô choáng váng đầu óc rồi nên mới giơ ngón giữa với người đàn ông đó.

"Bà chủ." Bảo mẫu thấy cô uống hết cốc nước này đến cốc nước khác để bình tĩnh, liền thức thời nhắc nhở cô thêm một chuyện đáng ngạc nhiên nữa: "Ngài Lục đã về rồi."

"Tôi biết rồi." Tân Cửu gật đầu.

Cô không những biết anh về rồi, mà còn biết việc đầu tiên sau khi anh về không phải là về nhà cất hành lý, lấy quần áo, thậm chí chẳng thèm chào hỏi người vợ "trên danh nghĩa" là cô một tiếng, luôn đặt công việc lên hàng đầu trước sau như một.

Nửa năm trước, Tân Cửu kết hôn, đối tượng chính là Lục Vị Tu - người mà An Thần Thần luôn nhắc đến rằng "không ai sánh bằng", "đẹp trai đến mức thiên thần phẫn nộ", "có gương mặt của ảnh đế, có tiền của tổng giám đốc nhưng lại cứ thích làm đạo diễn".

Nguyên nhân kết hôn vẫn chưa rõ ràng. Ban đầu Tân Cửu tưởng người đàn ông đó đưa cô đi mua nhà mua xe là để báo ân, nhưng báo ân xong, anh còn đưa cô đến Cục Dân chính.

Hồi đó, đoàn làm phim của anh vào núi tuyết lấy cảnh thì gặp sự cố. Cô đã bất chấp nguy hiểm tính mạng dẫn bọn họ về từ trong đống tuyết, hầu hạ bằng nước nóng rượu ấm.

Bây giờ đã là xã hội nào rồi? Ơn cứu mạng cứ nhất thiết phải lấy thân báo đáp sao?

Sau này Tân Cửu thường xuyên mơ thấy đêm cô cứu anh, dần dần nảy sinh nghi ngờ. Lục Vị Tu tìm cô kết hôn chưa chắc đã là báo ân, mà giống như muốn chịu trách nhiệm về chuyện đêm hôm đó hơn.

Đêm hôm đó, cả hai đều uống ngà ngà say, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ấn tượng của Tân Cửu về chuyện này ngoại trừ lúc đầu anh không đàng hoàng, hôn hít rồi động tay động chân ra, thì chỉ còn lại sáng hôm sau, hai người trần truồng đối mặt với nhau.

Cô thực sự không nhớ nổi, hai người có phải đã củi khô lửa bốc, lăn lộn giữa trời đông giá rét hay không.

Hay là đi hỏi anh thử xem?

Chỉ là chuyện này nên mở miệng thế nào cho phải?

Sau khi Tân Cửu hỏi bảo mẫu, biết Lục Vị Tu đang ở phòng ngủ chính, tính toán theo thời gian, có lẽ bây giờ anh đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

"Phòng cho khách trong nhà có thể ở được không?" Tân Cửu hỏi trước khi lên lầu.

Bảo mẫu có chút khó xử: "Phòng dành cho khách cần phải dọn dẹp một chút mới được. Bà chủ, cô muốn..."

Làm gì có chuyện chồng mới về nhà ngày đầu tiên mà cả hai đã ngủ riêng. Tân Cửu không muốn để người ta hiểu lầm, vội xua tay phủ nhận.

Điều khiến Tân Cửu tò mò là, người đàn ông đó đến phòng ngủ chính làm gì? Lẽ nào tối nay anh định ngủ lại?

Đó không giống phong cách làm việc bình thường của anh.

Căn biệt thự mà bọn họ đang ở hiện tại cách xa khu thương mại vì để cho yên tĩnh. Thời gian của Lục Vị Tu rất quý giá nên anh rất ít khi qua đêm ở đây. Bất động sản của anh rất nhiều. Anh tùy tiện ở cái nào cũng được, khách sạn cũng là một lựa chọn rất tốt.

Tân Cửu mang theo lòng hiếu kỳ, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trên chiếc sô pha bọc da và vải trắng, người đàn ông ngồi đang ở vị trí chính giữa, một tay lướt máy tính bảng làm việc, lông mày vô thức hơi nhíu lại. Đường nét khuôn mặt điển trai vốn đã lạnh lùng cứng rắn, nay lại càng được tôn lên bởi tông màu lạnh lẽo quanh thân khiến anh càng thêm phần lạnh nhạt.

Áo sơ mi quần tây được là phẳng phiu cẩn thận, nhưng vì anh đang ngồi nên chỗ nếp gấp hơi nhăn. Chiếc đồng hồ được tháo xuống từ cổ tay, để sang một bên. Không có đồng hồ làm nền, cổ tay rắn chắc, mười ngón tay trắng như ngọc nhưng không hề có vẻ ôn hòa, các khớp xương thon dài rõ ràng, đầu ngón tay sạch sẽ.

Những ngón tay kẹp nửa điếu thuốc của người đàn ông hơi cong lại, tùy ý tự nhiên. Anh quá chăm chú, cho dù có người mở cửa cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Tân Cửu nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha, những lời định nói đều nuốt ngược trở vào.

Anh dường như không chú ý đến cô.

Sáng mai hỏi sau vậy.

Tân Cửu nghĩ như thế. Tối nay cô cần ngủ ở phòng dành cho khách bên cạnh một đêm.

Ngoại trừ chủ nhân thì biệt thự ở đây chưa từng có khách đến. Phòng dành cho khách vẫn là do cô tự mình dọn dẹp vào lần tổng vệ sinh một tuần trước vì không muốn để bảo mẫu biết, hoặc là miễn cưỡng tạm chấp nhận cho xong.

Tân Cửu quen nằm ngủ bằng gối ở phòng ngủ chính. Nếu sang phòng cho khách thì cô cần phải mang nó theo cùng.

Tân Cửu đi vào phòng thay đồ, thu dọn đồ ngủ, quần áo để thay vào sáng mai trước, rồi lại vào nhà vệ sinh lấy bàn chải, kem đánh răng. Trong quá trình chuẩn bị, cô đều rón rén. Người đàn ông trên sô pha cũng không lên tiếng, cứ như coi cô là người tàng hình vậy.

Ngay lúc Tân Cửu cầm lấy cái gối chuẩn bị chạy sang phòng dành cho khách, Lục Vị Tu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn một cái.

Tân Cửu đã rảo bước đến cửa, hai người trố mắt nhìn nhau.

"Em dọn nhà à?"

Giọng nam trầm khàn truyền đến từ phía sô pha.

Đây là câu đầu tiên mà Lục Vị Tu nói với cô trong suốt nửa năm qua.

Tân Cửu cảm thấy nguyên nhân cái chết kiếp trước của người đàn ông này nhất định là do không cẩn thận rơi xuống suối băng, mới dẫn đến bộ dạng hiện tại của anh… cái vẻ như ai cũng nợ anh một tảng băng vậy.

Đã đến lúc cô phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh về chuyện vợ chồng rồi.

Giữa vợ chồng, hai người bình đẳng, cô không thể ở thế yếu. Bất kể trên giường hay dưới giường, cô đều nên thể hiện mặt cứng rắn của bản thân một cách thích hợp, chứ không phải bị người ta chèn ép.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cô lại không có tiền đồ mà phát ra giọng nói yếu ớt như cừu non kêu: "Không phải..."

Tức thật đấy!!!

Lục Vị Tu nhìn Tân Cửu giống như con chuột hamster nhỏ ôm một đống đồ đứng ở cửa, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.

Tuy đồ đạc mà cô muốn chuyển không nhiều nhưng lại lắt nhắt. Một phút bất cẩn, cô đã làm rơi một chiếc tất.

Lại một phút bất cẩn, chiếc quần lót nhỏ rơi xuống.

Thêm một phút bất cẩn, bàn chải đánh răng của cô rớt ra khỏi cốc.

Xong rồi, lần này cô có che giấu thế nào cũng không bưng bít được sự thật là mình đang dọn ổ nữa.

"Không phải?" Người đàn ông lặp lại hai chữ mà cô vừa nói, liếc nhìn chiếc bàn chải đánh răng.

Hai người nói cùng một câu. Khí thế ai yếu ai mạnh, bị đem ra so sánh rõ ràng. So với âm thanh cừu non mềm mại của hamster Tân, giọng điệu của người đàn ông trầm ấm gợi cảm, âm cuối dứt khoát. Sau khi dứt lời, anh chuyển dời ánh mắt, sự mạnh mẽ từ trong xương cốt liền hiện ra vô cùng thuần thục.

Tân Cửu muốn đến các trang truyền thông mạng ứng tuyển làm nhân viên viết bài giật tít. Cô cũng đã nghĩ xong chủ đề hôm nay rồi. Đó chính là [Chồng đi công tác nửa năm, về nhà nói một câu khiến tôi suy sụp].

Cô nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đối phó thì vẫn phải đối phó. Tân Cửu vừa nhặt bàn chải đánh răng lên, vừa giải thích: "Những thứ này cũ quá rồi, em chỉ muốn vứt chúng đi thôi."

Cùng lúc nhặt bàn chải lên, Tân Cửu không chú ý tới những thứ khác trong lòng mình cũng đang rơi. Cô nhặt một thứ lại rớt hai thứ, vừa cúi người xuống đã nghe thấy tiếng lạch cạch.

Lục Vị Tu im lặng nhìn hamster Tân vừa nhặt đồ, vừa làm rơi đồ, lóng nga lóng ngóng làm đến cuối cùng tự cô cũng thấy phiền, ném thẳng gối lên giường, sau đó bước tới trước sô pha đối diện anh, ngồi xuống.

"Em có chuyện muốn hỏi anh."

Mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng bay vào mũi Tân Cửu, khiến não bộ của cô rối bời.

Đối với người đàn ông này, cô nhất thời không biết phải xưng hô thế nào cho phải.

Lục Vị Tu? Vị Tu? Đạo diễn Lục?

Hay là, chồng?

Hỏi anh "đêm đó rốt cuộc chúng ta có xảy ra chuyện không thể miêu tả hay không"?

Nửa năm qua, anh đều ở nước ngoài quay phim. Nếu Tân Cửu thực sự hỏi như vậy thì sẽ khiến anh hiểu lầm rằng cô đang ám chỉ anh có thể tiến hành sinh hoạt vợ chồng thích hợp.

Tân Cửu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như cô không hề vì chuyện nửa năm qua anh không gửi lấy một tin nhắn hay một lời hỏi thăm nào mà buồn bực.

Anh cũng chưa từng báo cáo hành tung của mình với cô.

Lục Vị Tu dường như đang kiên nhẫn đợi câu tiếp theo. Cô lại lề mề, hỏi ra một câu chẳng liên quan đến chuyện chính: "Anh về khi nào vậy? Sao không nói với em một tiếng?"

Lục Vị Tu đáp: "Anh đã gửi tin nhắn cho em rồi."

"Có sao?"

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lục Vị Tu nhìn cô chằm chằm không chớp, ý cười trên khóe môi như có như không.

Tân Cửu nhìn điện thoại, thật sự có tin nhắn của anh, nội dung chỉ có vỏn vẹn ba chữ: [Ngày mai về.]

Mặc dù tin nhắn có vẻ qua loa, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ anh đã gửi. Đối với đạo diễn Lục tiếc chữ như vàng thì hành động này xứng đáng được biểu dương.

"Thấy chưa?" Lục Vị Tu hỏi.

"Không thấy." Tân Cửu lén lút xóa tin nhắn đó đi, không định thừa nhận việc bản thân không biết đó là số điện thoại của anh. Cô lơ đãng đáp: "Màn hình điện thoại bị khóa rồi, tay có mồ hôi, vân tay không mở được."

Lục Vị Tu điềm nhiên nhìn cô: "Không mở được?"

Tân Cửu chột dạ một cách khó hiểu: "Đúng vậy…"

Lục Vị Tu đề nghị: "Dùng ngón giữa thử xem."

Tân Cửu: "..."

Nhìn xem… anh còn ghi thù nữa cơ đấy : )

Tân Cửu vốn định giải thích một chút rằng một tiếng trước, thực ra cô muốn giơ ngón cái với anh, khen ngợi tốc độ dọn dẹp hoa dại ven đường của anh, nhưng không cẩn thận lại giơ nhầm.

Bây giờ, cô không thể nói ra miệng được. Mối quan hệ của hai người nhạt nhẽo đến mức cùng nhau hít thở cũng đã là chuyện vô cùng hiếm hoi rồi.

Bầu không khí cứ thế chìm vào yên lặng.

Có lẽ Tân Cửu muốn xoa dịu bầu không khí xấu hổ và cứ tiếp tục xấu hổ này nên đã nghĩ nát óc, miễn cưỡng tìm ra được một chủ đề có thể tiếp tục trò chuyện: Lễ trao giải tối nay.

Tân Cửu: "Lễ trao giải tối nay không tệ nhỉ?"

Lục Vị Tu: "Tạm được."

Tân Cửu: "Này, có ngôi sao nữ tên là Lâm Kỳ Vi lợi hại lắm, nhận được bao nhiêu là giải."

Lục Vị Tu: "Cô ta tên là Lâm Tích Vi."

Tân Cửu: "... Ồ."

Lại là một khoảng lặng ngượng ngùng.

Một lát sau, Tân Cửu lại mở lời, ho khan mấy tiếng: "Tối nay lúc lên sân khấu nhận giải, trông anh đẹp trai lắm."

Lục Vị Tu bình thản nhìn cô: "Anh không lên sân khấu nhận giải."

Tân Cửu: "... Ồ."

Ồ… chết tiệt : )

Vậy mà cô lại quên mất lễ trao giải hôm nay không có giải thưởng dành cho đạo diễn. Một phút bất cẩn, cô đã tâng bốc lộn chỗ mất rồi.