Ánh sáng trong phòng lờ mờ, Tân Cửu chỉ có thể nhìn ra dáng vẻ thấp thoáng của người đàn ông.
Anh đứng ở góc tường, dùng một tay chống lên tường, tay kia ôm lấy eo cô, cúi đầu, vùi cằm vào hõm cổ cô, khàn giọng hỏi: "Muốn tiếp tục không?"
Tiếp tục?
Tiếp tục cái gì?!
Bị giam trong vòng tay của người đàn ông, Tân Cửu hơi sững sờ, đôi mắt như nai con ngơ ngác nhìn anh.
Trên môi, trên má cô đều vương lại hơi thở từ nụ hôn của anh ban nãy. Có lẽ vì say rượu nên anh hôn vừa mạnh vừa dữ dội, đến mức cả hai đều nếm được vị máu tanh nơi đầu lưỡi.
Một cơn gió lạnh thổi tới. Tân Cửu cảm thấy trong chiếc áo bông của mình cũng có một luồng khí lạnh lùa vào.
Ngón tay của người đàn ông lạnh buốt. Tân Cửu vừa bất ngờ chạm vào đã lạnh đến mức không nhịn được mà hắt hơi một cái.
…
"Hắt xì…"
Tân Cửu bị lạnh đến tỉnh giấc.
Xoa bờ vai lộ ra bên ngoài bộ lễ phục, cô hít sâu một hơi, vậy mà bản thân lại ngủ quên mất, còn mơ một giấc mơ.
Cô nhìn quanh phía trước, thấy những hàng ghế ngồi san sát nhau và ánh đèn LED rực rỡ chói mắt.
Lúc này Tân Cửu mới nhớ ra, nơi cô đang ở hiện tại là hiện trường lễ trao giải.
Tân Cửu vốn chẳng có hứng thú với những dịp thế này, nhưng cô bạn thân An Thần Thần cứ cố tình kéo cô tới góp vui, lấy lý do mỹ miều là đưa cô đi mở mang tầm mắt.
Quá trình trao giải vô cùng nhàm chán, Tân Cửu đành mở mang tầm mắt trong mơ.
Nhớ lại giấc mơ quá đỗi chân thực kia, cô bất giác sờ sờ môi mình, trên đó dường như vẫn còn lưu lại dấu vết mà người đàn ông kia in xuống.
Hơi thở nóng rực cùng những ngón tay lạnh lẽo của anh cứ quẩn quanh trong tâm trí cô, không xua đi được.
"A a a a…"
An Thần Thần đột nhiên hét lên, tóm lấy cánh tay Tân Cửu, không kiềm chế được nói: "Vậy mà tớ lại nhìn thấy đạo diễn Lục rồi."
Lễ trao giải chủ yếu xoay quanh các sao nam sao nữ tuyến một. Những người khác rất ít khi được lên hình nên việc người đàn ông vốn không định xuất hiện lại thỉnh thoảng lộ diện đã khiến vô số cô gái bên dưới phải kinh ngạc hét lên.
Ngày nào An Thần Thần cũng sống dựa vào việc "liếm màn hình", cũng không phải lần đầu tiên thất thố như vậy.
Tân Cửu thở dài: "Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, có gì đáng kinh ngạc đâu."
"Người chị em à, cảnh tượng hiếm có như vậy mà cậu lại bỏ lỡ." An Thần Thần thở dài: "Cậu không biết đạo diễn Lục rất ít khi lộ diện sao?"
Mỗi ngày An Thần Thần đều "buôn dưa" cho Tân Cửu đủ loại dưa trong giới.
Trong số đó, Lục Vị Tu chính là vị đạo diễn mà cô ấy thường xuyên nhắc đến nhưng Tân Cửu vẫn luôn dửng dưng.
Nghe nói anh còn trẻ mà đã đạt được danh tiếng tầm cỡ quốc tế, có khởi đầu cực kỳ tốt nhưng lại là một người có tính tình lạnh lùng.
Tuy nhiên An Thần Thần lại không biết, vị đạo diễn lạnh lùng trong truyền thuyết mà việc làm fan của anh còn khó hơn cả làm fan của nhà sản xuất, thực ra lại là người chồng mới cưới của Tân Cửu.
Năm tháng trước, Tân Cửu đã trở thành một streamer nhỏ trên nền tảng phát sóng trực tiếp Tinh Thần.
Cô chưa từng tiếp xúc với những thứ này nên lúc đầu chỉ ngồi trước ống kính xem bình luận, không mấy khi nói chuyện, lượng khán giả rất ít.
Độ nổi tiếng bắt đầu tăng lên là nhờ một ngày nọ, cô mặc một chiếc váy dài mang phong cách dân tộc, PK với nữ streamer cùng thời điểm, nhanh chóng lọt vào top ba, vượt mặt cả các chị gái mặc Hán phục và váy Lolita.
Đáng tiếc Tân Cửu không thích kinh doanh quản lý, không tổ chức các hoạt động offline, càng không hứa hẹn đạt bao nhiêu lượt theo dõi sẽ phát phúc lợi, dẫn đến việc các đại gia từng tặng tên lửa, máy bay cho cô đều bị mấy cô em ngực bự, uốn éo mông ở phòng bên cạnh dỗ ngọt, kéo đi mất.
Sau khi độ nổi tiếng giảm xuống, Tân Cửu được sắp xếp hợp tác cùng với mukbang-er An Thần Thần.
Một người thanh thuần dịu dàng, một người tomboy, kết hợp với nhau lại mang đến hiệu quả tốt ngoài ý muốn. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết theo đó.
Khi lễ trao giải kết thúc, đã qua mười một giờ đêm, sắc trời bên ngoài đen kịt, vài ngôi sao lưa thưa tẻ nhạt treo lơ lửng phía xa.
Tân Cửu và An Thần Thần đi theo lối đi đặc biệt, may mắn thì có thể "chặn" được nghệ sĩ để xin chữ ký, còn tệ nhất thì cũng có thể ngắm nhìn ở cự ly gần.
Vé VIP ở đây không dễ lấy. An Thần Thần đã phải mặt dày xin người phụ trách của công ty mới có được hai vé.
Trong lối đi, người người chen chúc nhau, ồn ào nhốn nháo.
An Thần Thần kiễng mũi chân nhìn về phía cách đó không xa, kéo tay Tân Cửu.
"Cửu Cửu, chúng ta qua bên kia xem đi. Trông cậu có tiên khí thế này, nhỡ đâu lại lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn nào đó thì sau này phát đạt rồi."
Đạo diễn lớn đâu có đơn giản như lời An Thần Thần nói, cứ bảo lọt vào mắt xanh của họ là lọt vào mắt xanh được. Xung quanh người ta toàn là phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Huống hồ họ đều ở bên kia lan can, cách nhau cả một bức tường kính lớn cơ mà.
Tân Cửu lơ đãng đưa mắt nhìn lướt qua, vô tình nhìn thấy một bóng dáng đàn ông quen thuộc.
Vóc dáng cao lớn oai phong, thân hình thon dài.
Đây chẳng phải là vị đạo diễn lừng danh Lục Vị Tu sao?
Bất kể là ở đâu, anh vẫn luôn là sự tồn tại như hạc giữa bầy gà.
Lục Vị Tu đang nói chuyện với ai đó, Một ngôi sao nữ bên cạnh cũng chen vào chủ đề. Vì nói chuyện với người đàn ông này nên cô ta không khỏi căng thẳng, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc.
Không ít người bị lan can chặn lại bên ngoài là fan của ngôi sao nữ kia. Bọn họ nhìn thấy idol của mình ở bên cạnh đạo diễn Lục, tâm trạng kích động, tiếng la hét đinh tai nhức óc.
"Vi Vi đẹp quá."
"Vi Vi và đạo diễn Lục ở bên nhau đi."
Nhìn thấy cảnh này, An Thần Thần thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp, Lâm Tích Vi lại đến ké fame."
Dù cho Tân Cửu không mấy quan tâm đến chuyện trong giới nhưng cũng biết đến Lâm Tích Vi.
Cái tên của cô ta đồng nghĩa với lưu lượng.
Ngôi sao nữ tối nay lên sân khấu nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất chính là cô ta.
Nghe nói nguyên nhân lớn nhất khiến cô ta nổi tiếng là do từng hợp tác với Lục Vị Tu. Sau khi bộ phim bùng nổ, cô ta lại đánh bóng tên tuổi dưới cái mác [Ngôi sao nữ - Nam đạo diễn] để ké fame suốt một thời gian dài.
Nghe thấy tiếng reo hò của fan hâm mộ, Lâm Tích Vi vẫy tay về phía dưới.
Cái vẫy tay này khiến trái tim các fan rối bời không yên, càng lớn tiếng hô vang tên Lâm Tích Vi.
"Vạn người viết huyết thư, xin hai người kết hôn ngay tại chỗ đi!!!"
Fan của Lâm Tích Vi gần như phát điên, hận không thể để bọn họ nắm tay hôn nhau công khai quan hệ ngay tại chỗ.
Vì âm thanh quá lớn, đám đông lại đông đúc, cản trở đường đi của những người bình thường nên bọn họ đã vấp phải vài lời phàn nàn.
"Ghép CP mù quáng cái gì? Đạo diễn Lục nhà người ta đã nói rồi, anh ấy không có quan hệ gì với cô ta. Các người bớt ké fame đi."
"Chính là vì giới fan có những kẻ như các người nên mới trở nên hôi hám như vậy đấy."
"Ngoan ngoãn đóng phim không được sao? Chủ tử nhà mấy người diễn cảnh khóc còn phải dùng thuốc nhỏ mắt, có mất mặt hay không?"
Một trận ầm ĩ này đã khiến cả hai bên lao vào cãi vã xô xát.
Khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn.
Tân Cửu vốn định lặng lẽ đi ngang qua, nhưng không ngờ gót giày chẳng biết bị ai dẫm phải. Cô còn chưa kịp nói gì, đối phương đã chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng: "Mày có mọc mắt không hả?"
Những người này ồn ào đến mức khiến Tân Cửu đau cả đầu.
Cô còn chưa kịp phản kích, An Thần Thần ở bên cạnh đã nhanh chóng kéo Tân Cửu ra sau lưng, mở miệng mắng xối xả vào mặt kẻ kia.
"Gào cái gì mà gào? Trừng cái gì mà trừng? Ai dẫm người ta trước mà trong lòng không tự biết sao?"
"Cái con mẹ nhà mày."
"Cắm hai cọng hành lên mũi là định giả làm voi chắc?"
Đối phương bị chửi đến mức ngẩn người. Xét về mặt phản ứng, cô ta đã thua vài phần, chần chừ hồi lâu mới ấp úng chửi ra một tràng "Con đĩ".
An Thần Thần không chịu lép vế: "Bà đây mà vả cho mày một cái bạt tai xoắn ốc thì cái mặt chó của mày rớt xuống vứt vào chảo dầu chiên lên cho đến khi mẹ ruột mày cũng không nhận ra luôn đấy."
Tân Cửu: "..."
Thực lực chiến đấu của An Thần Thần đúng là không đùa được đâu.
An Thần Thần có dáng vẻ thanh tú, để tóc ngắn ngang tai gọn gàng, mắt tròn mặt tròn, trán đầy đặn. Nếu không mở miệng nói chuyện thì cô ấy chính là kiểu con gái tuy không quá xinh đẹp nhưng dáng vẻ lại rất điềm tĩnh hiền thục trong miệng người lớn thường nói.
Ai ngờ khi cô ấy chửi người lại là dáng vẻ không cần thể diện cũng chẳng cần mạng.
Không lâu sau, đối phương tự biết mình chửi không lại nên lườm nguýt một cái, không thèm để ý đến các cô nữa, hùa theo đám đông tiếp tục gào thét: "Kết hôn tại chỗ."
"Fan của Vi Vi thật buồn nôn chết đi được." An Thần Thần trừng mắt nhìn bộ mặt của kẻ nọ, ngọn lửa tức giận ngút trời khó mà dập tắt: "Cái con Lâm Tích Vi này ngày nào cũng bỏ tiền ra mua hot search, ké fame đạo diễn Lục. Ngày nào đám fan cũng hùa theo tự sướng tinh thần, kiêu ngạo đến mức không chịu được."
Đây vốn là nơi giải trí tiêu khiển, lại bị fan của Lâm Tích Vi biến thành buổi họp mặt fan, những người qua đường khác muốn đi qua cũng khó khăn.
Fan của Vi Vi mong ngóng sao mong ngóng trăng chỉ hy vọng bọn họ ở bên nhau.
Trớ trêu thay, Lục Vị Tu đối xử với Lâm Tích Vi cũng giống như với các nghệ sĩ khác, giữ một khoảng cách nhất định, đến cả nở nụ cười cũng keo kiệt nốt.
Mấy người đứng trên lối đi phía trên kia, cử chỉ điệu bộ nói chuyện đều giữ một khoảng cách nhất định.
Lục Vị Tu và Lâm Tích Vi cách nhau tới gần ba mét.
Tân Cửu cẩn thận nhìn lén hai người kia, muốn xem bọn họ đang làm cái gì.
Sau khi phát hiện ra đám đông đông đúc, dù cô có trắng trợn nhìn thì chưa chắc đã bị phát hiện. Thế nên lá gan của cô cũng lớn dần lên.
Cô không thể không thừa nhận, bất kể là góc nghiêng hay chính diện, người đàn ông này đều là sự tồn tại mang tính sát thương tuyệt đối, ngũ quan thâm thúy rõ nét không bới ra được một khuyết điểm nào, từng cử chỉ hành động đều toát ra khí chất khiến người ta không dám thèm muốn hay liếc nhìn mạo phạm.
Anh quý phái tao nhã đến mức làm người ta hít thở không thông.
Không biết có phải ánh mắt của cô quá đường hoàng thẳng thắn hay không mà đột nhiên, Lục Vị Tu vốn đang nhìn chỗ khác bỗng cúi đầu, nhìn về phía đám đông bên dưới.
Sau khi ý thức được ánh mắt của Lục Vị Tu, An Thần Thần vô cùng kích động: "Đó chẳng phải là đạo diễn Lục sao? Trời ạ, vậy mà anh ấy lại đang nhìn chúng ta!!!"
An Thần Thần đột nhiên lên tiếng, khiến Tân Cửu phải thu hồi lại những suy nghĩ đang rối bời.
"Vậy sao?" Tân Cửu đã đeo kính râm lên, tùy ý đáp một tiếng, không tránh khỏi có chút chột dạ trong lòng: "Bên cạnh người ta còn có bạn nữ kìa, làm sao anh ấy có thể nhìn chúng ta chứ..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay của cô đã bị An Thần Thần túm chặt lấy: "Thật đấy, anh ấy thật sự đang nhìn về phía này. Lâm Tích Vi gọi anh ấy mà còn bị lờ đi kìa. Vãi chưởng, không lẽ anh ấy bị sức hấp dẫn to lớn của tớ thu hút rồi sao?"
Câu nói này hiển nhiên đã dấy lên sự phẫn nộ của đám fan Vi Vi. Bọn họ không hẹn mà cùng lúc trừng mắt đầy thù hận nhìn sang đây.
Tân Cửu không chú ý đến bên này. Cô chỉ thấy Lục Vị Tu ở bên kia nói vài câu với đội trưởng đội bảo vệ. Một lát sau liền có người mặc đồng phục đến dọn dẹp hiện trường, giải tán đám đông.
Bảo vệ đích thân ra mặt, đám fan Vi Vi đang ôm nhau gào thét không thể không tản ra.
Bọn họ không thể tiếp tục tụ tập lại với nhau để la hét nữa. Bớt đi sự ồn ào của đám người đó, hội trường lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Sau khi người đã đi hết, An Thần Thần chán ghét liếc nhìn một cái.
"Lâm Tích Vi thật sự quá kinh tởm. Từ lúc ra mắt đến giờ, cô ta cứ luôn miệng ké fame. Đạo diễn Lục nhà người ta có gia thế trong sạch không chút scandal, căn bản là lười chẳng thèm phản ứng lại cô ta. Cô ta cứ nhất quyết ỷ vào việc bản thân có chút lưu lượng, cố tình lôi kéo fan đi giương đông kích tây cho bằng được."
Tân Cửu vốn định cứ thế mà đi, nhưng nghe xong lời này, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại quay đầu nhìn về phía lan can bên kia.
Quả nhiên giống như lời An Thần Thần nói, Lục Vị Tu hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Lâm Tích Vi.
Không chỉ là không đếm xỉa, mà anh gần như là phớt lờ hoàn toàn.
Hai người trông có vẻ như đang nói chuyện, nhưng thực chất đều là một mình Lâm Tích Vi thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở. Người đàn ông chắc là đã nghe đến mức mất kiên nhẫn, liền làm một động tác tay từ chối, định rời đi.
Lâm Tích Vi vẫn không cam lòng, có ý định kéo lấy vạt áo anh: "Đạo diễn Lục..."
Lục Vị Tu bình thản không chút biến sắc tránh khỏi sự đụng chạm của cô ta, sau đó kéo một vị đạo diễn béo ú bên cạnh qua, để vị đạo diễn béo ú đó thay thế vị trí của mình, nói chuyện với Lâm Tích Vi.
Toàn bộ chuỗi động tác vừa thâm hiểm vừa không mất đi vẻ lịch sự.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Tân Cửu, tâm trạng của cô không khỏi trở nên phức tạp.
Quả nhiên là đạo diễn Lục không gần nữ sắc.
Mặc dù anh đối xử với người vợ mới cưới là cô rất lạnh nhạt, nhưng ở bên ngoài cũng không thích trêu hoa ghẹo nguyệt giống như những gã đàn ông khác.
Tân Cửu không chú ý tới việc sau khi fan của Vi Vi rời đi, đám đông xung quanh đã thưa thớt đi hai phần ba.
Mà cô lại quang minh chính đại đứng nhìn chằm chằm về phía bên đó như vậy.
Lục Vị Tu đứng ở phía trên, rũ mắt nhìn xuống, tầm nhìn của hai người chạm thẳng vào nhau không lệch một li.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Tân Cửu đối diện với đôi mắt đen như mực của người đàn ông, đáy mắt tựa như một cái giếng sâu thẳm, khiến cô nhìn mà không khỏi hoảng hốt.
Cách nhau nửa năm, hai vợ chồng mới cưới lần đầu tiên gặp mặt, dù thế nào cũng không thể không chào hỏi một tiếng chứ.
Thế là Tân Cửu giơ tay lên, sau đó giơ ngón giữa về phía anh.
Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say