Chương 141: Thiếu nữ và Long Thần (mười một)
◎“Sao ta lại không hiểu? Nàng chính là tân nương của ta.”◎
Lần này xuống núi, Thẩm Khê Sơn không còn hiền lành như trước.
Dưới chân núi có rất nhiều thôn làng, với hắn mà nói, đến thôn nào cũng vậy. Nhưng trên người Tống Tiểu Hà phảng phất mùi của người lạ, mùi ấy đến từ những dân làng khác. Nghĩ tới lời nàng vừa nói, hắn liền hùng hổ đi thẳng tới thôn kia.
Lúc này, trong thôn đang ồn ào náo loạn.
Bởi mấy cô gái được đưa lên núi đều đã trở về, dân làng liền làm ầm lên, không cho họ bước chân vào thôn.
Khi Thẩm Khê Sơn nghe tiếng động mà đi tới, đầu thôn đang náo loạn vô cùng.
“Tân nương dâng cho Long Thần, Long Thần không cần, ai biết có phải ngài ấy không hài lòng hay không. Nếu họ chọc giận Long Thần, chúng ta cũng phải chịu họa!”
“Đúng vậy, phải đuổi họ về, bảo họ lên núi lại!”
“Có chết cũng phải chết trên núi!”
Đám phu khiêng kiệu bị Thẩm Khê Sơn từ trên trời giáng xuống dọa cho chạy mất. Để khỏi mất mặt, sau khi về thôn, chúng bèn thêm mắm dặm muối tuyên truyền khắp nơi, khiến cả thôn đều tin rằng trên núi thật sự có một con yêu quái hung tàn lợi hại. Lòng người hoang mang, thế nào cũng không chịu cho mấy cô gái kia vào thôn.
Mọi người vừa chửi mắng vừa xua đuổi, ai nấy mặt mày hung dữ, lớn tiếng quát tháo năm cô nương đang co rúm thành một cụm.
Người nhà các cô muốn tiến lên chống trả, lại bị dân làng giữ chặt không buông.
Ai nấy đều sợ tai họa giáng xuống. So với việc đối mặt với yêu quái đáng sợ, bắt nạt người cùng thôn quả thực dễ dàng hơn nhiều. Tội nghiệp năm cô nương nhỏ tuổi run lẩy bẩy, chỉ biết bất lực khóc lóc, cầu xin họ cho mình về nhà.
Giữa những tiếng ồn ào, Thẩm Khê Sơn đi tới đầu thôn. Hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tiếng huyên náo lập tức nhỏ đi hẳn.
Hắn vẫn mặc chiếc quần nom hơi chật, mái tóc đen như mực tùy ý xõa trên người, lờ mờ che khuất lồng ngực và cánh tay trắng như tuyết. Chân trần, hắn bước tới trước mặt mọi người.
Mặt trời đã lặn, trời sắp tối. Đầu thôn thắp đèn lồng chiếu sáng, dưới ánh đèn, hắn trông chẳng giống người phàm chút nào.
Ai lại ăn mặc thế này vào tiết trời cuối thu, không đi giày, chẳng buộc tóc, da trắng như tuyết?
Thẩm Khê Sơn đột ngột xuất hiện khiến mọi người kinh hãi. Đợi hắn đến gần, tiếng mắng nhiếc mấy cô gái hoàn toàn im bặt. Có người chỉ nhìn hắn thôi đã thấy sợ hãi.
Sắc mặt hắn lạnh nhạt, đôi mắt đẹp lướt qua mọi người, bất chợt lên tiếng hỏi: “Tân nương là gì?”
“Ngươi… ngươi là ai?” Trưởng thôn đứng ở phía trước nhất, mắt không ngừng nhìn Thẩm Khê Sơn từ đầu đến chân. Vừa mở miệng, giọng ông ta đã hơi run, “Rời khỏi đây, đừng bén mảng đến thôn chúng ta!”
“Tân nương dâng cho Long Thần là gì?” Thẩm Khê Sơn khẽ nhíu mày. Hỏi đến lần thứ hai, hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh nhạt thoáng chốc lộ ra mấy phần hung dữ.
Dường như hắn không thể dung thứ cho bất cứ lời thừa nào.
“Thiên sư nói Long Thần ban mưa, phù hộ người phàm chúng ta, vậy chúng ta nên báo đáp ngài ấy. Mấy cô nương này được chọn làm tân nương dâng cho Long Thần, có thể sinh con nối dõi cho ngài ấy.”
Thẩm Khê Sơn càng nhíu chặt mày hơn. “Con nối dõi?”
“Chính là con cái.” Có người giải thích.
Thẩm Khê Sơn nhìn thấy trong đám đông có không ít trẻ con, biết đó là cách vạn vật sinh sôi, nối tiếp huyết mạch trên đời.
Hắn lạnh lùng nói: “Ta không cần.”
Nhất thời, chẳng ai đáp lời, có lẽ không hiểu vì sao hắn bỗng dưng lại nói câu ấy.
Đúng lúc này, một phu khiêng kiệu từng đưa các cô gái lên núi xuất hiện ở đầu thôn. Vừa trông thấy Thẩm Khê Sơn đứng đó, gã lập tức ré lên, khiến mọi người giật nảy mình.
Trước đó, gã phu kia còn khoác lác rằng mình chẳng hề sợ hãi. Vậy mà vừa thấy Thẩm Khê Sơn tìm xuống núi, gã đã sợ đến tè ra quần, vừa quay đầu bỏ chạy vừa hét lớn: “Yêu quái! Là yêu quái!”
Có lẽ trong lòng người phàm, Long Thần chân chính hẳn phải uy nghiêm vô song, phong thái đường hoàng, chứ không phải thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, cởi trần, chân không giày dép, đi nghênh ngang khắp nơi.
Gã vừa hét lên, mọi người lập tức hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng thét chói tai vang lên khắp chốn.
Thẩm Khê Sơn thấy họ định bỏ chạy, liền giơ tay lên. Kim quang khẽ lóe, cả người trưởng thôn lập tức bị hút tới, cổ bị bàn tay hắn bóp chặt.
Trưởng thôn sợ đến hồn vía lên mây, cả người mềm nhũn, nước mắt nước mũi giàn giụa, liên tục cầu xin Thẩm Khê Sơn tha mạng.
“Đưa ta quần áo, thức ăn.” Thẩm Khê Sơn từ trên cao nhìn xuống ông ta, đưa ra yêu cầu của mình.
Hắn xuống núi lần này chính là vì chuyện đó.
Trưởng thôn tự nhiên liên tục vâng dạ, dẫn Thẩm Khê Sơn vào nhà lấy thức ăn và quần áo.
Thẩm Khê Sơn vẫn thấy chưa đủ. Thấy trên sào trúc trong sân nhà ông ta còn phơi không ít chăn đệm, quần áo, hắn bèn cuộn cả lại mang đi, càn quét nhà trưởng thôn chẳng khác nào thổ phỉ.
Lúc rời đi, hắn còn đá tung cửa nhà ông ta, thái độ vô cùng ngang ngược.
Thẩm Khê Sơn vừa tỉnh khỏi giấc ngủ dài, quả thật chẳng hiểu gì cả.
Nhưng hắn học hỏi cực nhanh. Nghe câu đầu tiên Tống Tiểu Hà nói, hắn đã học được tiếng nói của người phàm.
Sau khi xuống núi, hắn liền biết người phàm cần mặc quần áo, buộc tóc; khi ngủ phải nằm ở nơi nhất định; mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều thứ. Chỉ cần bị thương chút ít hoặc mắc bệnh, họ sẽ chết.
Đừng nói là yêu quái, ngay cả dưới móng vuốt dã thú bình thường, họ cũng dễ dàng bị xé nát. Đó chính là người phàm yếu ớt.
Thẩm Khê Sơn cuốn đi bao nhiêu thứ, đến thì đột ngột, đi cũng nhanh chóng, chỉ để lại trưởng thôn ngồi trong sân khóc lớn.
Còn mấy cô nương bị đuổi ra khỏi thôn, nhân lúc nơi đầu thôn hỗn loạn vì Thẩm Khê Sơn đột nhiên xuất hiện, cũng được người nhà đưa về nhà.
Lúc này, Tống Tiểu Hà đang cởi áo, chuẩn bị xuống nước.
Nàng đuổi Thẩm Khê Sơn đi, một là thật sự cần quần áo sạch, hai là muốn một mình tắm rửa trong núi.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tắm rửa ngoài trời, dưới bầu trời rộng mở. Trên núi không có sinh linh nào khác, sau khi đuổi Thẩm Khê Sơn đi, chỉ còn lại một mình nàng.
Nhưng rốt cuộc nàng vẫn thấy hơi ngượng ngùng, bèn giữ lại một lớp áo lót bên trong rồi mới bước xuống dòng suối.
Lòng ngực tỏa ra hơi ấm, quả thật khiến nàng chẳng cảm thấy dòng suối lạnh lẽo chút nào, trái lại còn có một luồng ấm áp bao bọc lấy nàng, dán lên da thịt, len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Sau khi chạy ùa xuống nước, cả người Tống Tiểu Hà đều thả lỏng. Nàng cởi cả lớp áo trong, tùy tiện ném xuống nước, rồi xõa mái tóc dài, ngâm mình gội rửa.
Mấy ngày nay nàng chẳng được chạm vào nước, lại còn dính đầy máu hươu. Tống Tiểu Hà ra sức kỳ cọ, khiến làn da trắng nõn mịn màng đỏ ửng từng mảng, loang thành một sắc màu diễm lệ.
Nàng nghĩ Thẩm Khê Sơn hẳn sẽ làm rất nhanh, nên cũng chẳng dám nấn ná chơi đùa dưới nước, vội vàng tăng tốc tắm rửa.
Dẫu vậy, nàng vẫn không ngờ Thẩm Khê Sơn lại quay về nhanh đến thế.
Trên vai hắn vác không ít quần áo chăn đệm, lặng lẽ đứng bên bờ, lặng yên nhìn nàng.
Tống Tiểu Hà vừa ngoảnh đầu, liền chạm phải ánh mắt người bên bờ. Nàng lập tức kêu lên một tiếng, rụt người xuống, để mặt nước ngập quá cổ.
“Sao ngươi về nhanh thế!” Tống Tiểu Hà đỏ bừng mặt, luống cuống vớ lấy quần áo đang nổi bên cạnh che chắn.
Thẩm Khê Sơn chẳng hề có ý tránh đi, ánh mắt thản nhiên không chút kiêng dè: “Thứ nàng muốn đây.”
“Ngươi cứ đặt bên bờ là được.” Tống Tiểu Hà bơi lùi ra xa, hai má nóng bừng. Nàng cứ cảm thấy dòng suối này chẳng che nổi thân thể mình, đôi mắt Thẩm Khê Sơn có thể nhìn rõ hết thảy.
May mà trông hắn có vẻ chẳng hiểu mấy chuyện này.
Thẩm Khê Sơn ném hết đồ trên người xuống đất, sau đó vậy mà lại ngồi ngay tại chỗ.
Tống Tiểu Hà lập tức trợn tròn mắt, chẳng khác nào con mèo bị giẫm phải đuôi, hoảng hốt kêu lên: “Ngươi không được ngồi ở đây! Mau đi đi!”
Ánh mắt Thẩm Khê Sơn thoáng hiện vẻ khó hiểu.
Hắn nhìn Tống Tiểu Hà dưới nước. Mái tóc đen dài xõa tung trong làn nước, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Dòng suối trong vắt che khuất thân thể nàng không trọn vẹn, thấp thoáng lộ ra làn da trắng ngần.
Những chỗ bị nàng kỳ đến đỏ ửng lại càng dễ nhận ra. Trên gương mặt phơn phớt sắc hồng là đôi mắt sáng ngời, rõ ràng trời đã về chiều mà trong mắt nàng vẫn ánh lên muôn vàn tia sáng. Giờ phút này nàng bối rối nép mình dưới nước, nom đúng là dáng vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ trẻ tuổi.
Thẩm Khê Sơn thầm nghĩ, quả nhiên đám phàm nhân dưới núi chẳng ai thuận mắt bằng nàng.
Hắn thẳng thừng lên tiếng: “Nàng lên đây cho ta nhìn xem.”
Tống Tiểu Hà sững sờ, không ngờ hắn lại nói ra lời như vậy. Sợ hắn xuống nước tìm mình, nàng vội nói: “Nam nữ phàm nhân chúng ta có điều kiêng kỵ, không thể ở quanh người nữ tử khi nàng ấy đang tắm.”
“Ta đâu phải phàm nhân.” Thẩm Khê Sơn khẽ hừ một tiếng.
Đường đường là Long Thần, hà cớ gì phải tuân theo quy củ của phàm nhân?
“Nhưng ngươi dùng tên của phàm nhân mà!” Tống Tiểu Hà cãi lại. “Chỉ phu thê mới có thể thẳng thắn đối diện nhau, ngươi với ta đâu phải phu thê, sao có thể đòi nhìn ta lúc ta đang tắm?”
“Phu thê?” Thẩm Khê Sơn hiển nhiên cũng chẳng hiểu.
Tống Tiểu Hà chẳng biết phải giải thích với hắn thế nào, sốt ruột đến phát điên. Người trần truồng khiến nàng chẳng có chút cảm giác an toàn nào: “Là thành thân, tân lang tân nương, phu quân thê tử, thân phận của hai người sau này sẽ sống chung và sinh con đẻ cái! Ngươi không hiểu thì đừng hỏi nhiều nữa, tóm lại mau đi đi!”
Nghe vậy, Thẩm Khê Sơn tỏ vẻ không vui: “Sao ta lại không hiểu? Nàng chính là tân nương của ta.”
Tống Tiểu Hà kinh hãi thất sắc: “Hả?”
“Đám phàm nhân dưới núi nói nàng là tân nương được khiêng lên đây hiến cho ta.” Thẩm Khê Sơn đứng dậy, vậy mà thật sự bước xuống nước, chân trần giẫm vào dòng suối. “Ta không cần tân nương, nhưng nếu nàng muốn dùng thân phận ấy để ở lại đây, ta có thể cho phép.”
“Không được, dừng lại!” Nàng lớn tiếng ngăn hắn, dỗ dành: “Chuyện này lát nữa ta sẽ từ từ giải thích với ngươi, đại tiên, ngươi về hang núi trước được không?”
Thẩm Khê Sơn thấy vẻ mặt nàng hoảng hốt, dường như thật sự không muốn hắn xuống nước. Long Thần cảm thấy mình hình như bị ghét bỏ mất rồi.
Hắn sa sầm mặt: “Ta có thể tạm thời rời đi, nhưng nàng phải nhớ, hồ nước này là của ta, nàng không thể chiếm làm của riêng.”
Tống Tiểu Hà suýt nữa buột miệng mắng chửi.
Ai thèm cái hồ nước rách của ngươi chứ! Cũng chỉ có ngươi xem nó như báu vật, ngày ngày nằm bên bờ thôi.
Nói hết lời này đến lời khác, cuối cùng Thẩm Khê Sơn cũng quay người rời đi.
Thấy hắn đã đi xa, đợi thêm một lúc lâu vẫn không thấy hắn quay lại, Tống Tiểu Hà mới nhanh chóng rửa ráy rồi trèo lên bờ. Nàng lục tìm trong đống đồ bên bờ, kiếm được một bộ y phục nữ để mặc vào.
Y phục hơi rộng, nhưng xắn tay áo lên, buộc chặt đai lưng thì vẫn mặc được.
Tống Tiểu Hà lau qua mái tóc ướt, ôm đồ trở về hang núi.
Trong đống đồ này không chỉ có quần áo nam nữ mà còn có rất nhiều thức ăn, thậm chí cả chăn đệm — đúng là niềm vui bất ngờ đối với Tống Tiểu Hà.
Cách làm tuy có hơi giống thổ phỉ, nhưng tình thế đặc biệt, Tống Tiểu Hà cũng chẳng còn cách nào khác.
Nàng ôm đồ trở về, liền thấy Thẩm Khê Sơn đang ngồi xếp bằng trong hang.
Hắn chọn được một chỗ sạch sẽ để ngồi, nhưng thịt vụn và máu me vương vãi khắp nơi, khiến cả hang núi bẩn thỉu chẳng ra sao, quả thật không phải nơi có thể ở được.
Tống Tiểu Hà đặt đồ lên một tảng đá sạch, quay đầu nhìn đống thịt hươu dưới đất, kinh ngạc hỏi: “Vừa rồi ngươi về, lại xé nát đống thịt hươu này à?”
Nàng nhớ khi ấy Thẩm Khê Sơn chỉ xé một con hươu, con còn lại vẫn nguyên vẹn. Vậy mà lần này trở về nhìn, cả hai con đều bị xé nát, vứt bừa bãi dưới đất, nom chẳng khác nào bị đem ra trút giận.
Thẩm Khê Sơn liếc nàng một cái, mím chặt môi, không nói gì.
Tống Tiểu Hà lập tức nhận ra hình như hắn đang giận.
Dù trước đó Thẩm Khê Sơn dùng hình dạng xà thần, không mở miệng trò chuyện với Tống Tiểu Hà, nhưng dù sao hai người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, nàng ít nhiều đã hiểu tính nết hắn.
Ắt hẳn là vì lúc nãy nàng lớn tiếng quát hắn nên hắn mới giận.
Nàng đi tới bên cạnh Thẩm Khê Sơn, chìa một ngón tay chọc chọc vào lưng hắn, miệng lưỡi trơn tru nói: “Đại tiên, chẳng lẽ ngươi còn giận một phàm nhân nhỏ bé như ta sao? Với ngươi, ta yếu ớt đến thế, nổi giận với ta chẳng phải là phí hoài cảm xúc của ngươi ư?”
Thẩm Khê Sơn thấy nàng nói có lý, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.
Tống Tiểu Hà lại giơ cao hai tay, lớn tiếng nói: “Ngài cũng lợi hại quá đi mất! Sao có thể mang nhiều đồ lên núi đến vậy chứ! Ta hoàn toàn bái phục trí thông minh của ngài rồi. May mà ta lên ngọn núi này, được ngài ban chút lòng thương xót che chở, chứ nếu ở nơi khác, e rằng ta đã chết từ lâu! Trên mảnh đất này có ngài tồn tại, quả là phúc lớn bằng trời!”
Lần này Thẩm Khê Sơn đáp lời rất nhanh: “Biết vậy là tốt.”
“Ta biết, ta biết chứ, đương nhiên là ta biết.” Tống Tiểu Hà hiểu rõ thế này tức là đã dỗ dành được hắn rồi, bởi nếu còn giận, hắn sẽ chẳng thèm để ý đến ai.
Thế là nàng lại cười tít mắt nói: “Vậy thần tiên đại nhân, ngài biết nhiều tiên thuật lắm phải không? Có thể dọn sạch máu me với những mẩu thịt dưới đất này không?”
Thẩm Khê Sơn cũng chẳng đáp, chỉ búng tay một cái. Một làn gió mát nhẹ nhàng thổi tới, mọi thứ trên mặt đất lập tức được quét sạch không còn dấu vết. Đừng nói vết máu hay thịt vụn, đến cả lá cây lẫn bụi đất cũng chẳng sót lại chút nào.
Tống Tiểu Hà hít ngược một hơi lạnh, lần này nàng thật lòng thốt lên kinh ngạc: “Lợi hại quá!”
Thẩm Khê Sơn nói: “Chẳng qua chỉ thi triển chút phép nhỏ thôi.”
Tống Tiểu Hà lập tức tiếp lời: “Phép nhỏ của thần tiên đại nhân, đối với phàm nhân chúng ta đã là đỉnh cao cả đời không thể chạm tới rồi. Cũng chỉ có Tống Tiểu Hà ta mới may mắn đến thế, đổi lại là người khác, cả đời cũng chẳng được thấy tiên pháp này dù chỉ một lần!”
Nói xong, nàng đi tới bên một tảng đá lớn, hỏi: “Ngài cũng có thể mài phẳng tảng đá này không?”
Thẩm Khê Sơn lập tức nói: “Trên đời này không có chuyện gì ta không làm được.”
Sau đó hắn giơ ngón tay vạch một đường giữa không trung. Đầu ngón tay lóe ánh vàng, rồi tảng đá lớn quả nhiên bị cắt ngang; nửa trên biến mất trong chớp mắt, cả tảng đá lập tức được mài phẳng.
Tống Tiểu Hà lập tức lớn tiếng tán thưởng, miệng không ngừng khen lợi hại quá, lợi hại quá, tay thì trải mấy bộ y phục hắn mang lên núi xuống đất, rồi đặt chăn đệm lên trên.
Như vậy, một chiếc giường đá sơ sài đã thành hình.
Ngay sau đó, dưới những lời tâng bốc hết câu này đến câu khác của Tống Tiểu Hà, Thẩm Khê Sơn lấp kín mọi lỗ hổng và khe nứt trong hang, dựng một đống lửa được đá vây quanh, khiêng tới một tảng đá cao nửa người rồi mài phẳng mặt trên, bày đầy thức ăn và nước uống lên đó.
Bởi toàn là những việc chẳng tốn chút sức nào, mãi đến cuối cùng Thẩm Khê Sơn vẫn không nhận ra mình đã bị sai khiến. Đợi hắn ngồi xuống, cả hang động đã ra dáng một nơi có thể ở được.
Tống Tiểu Hà nằm vào trong chăn đệm mềm mại, thoải mái thở phào một tiếng: “Cuối cùng cũng được ngủ ngon một giấc rồi.”
Thẩm Khê Sơn ngồi bên tảng đá ở cửa hang, nhìn những thứ chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong hang, rồi lại nhìn Tống Tiểu Hà nằm trong chăn đệm, chỉ để lộ mỗi cái đầu, nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Những thứ này đều do hắn làm ư?
Lời tác giả:
Bị Vô Tình Đạo Tiểu Sư Đệ Truy Ngược