Chương 140: Thiếu nữ và Long thần (mười)
◎Hắn lại lùi ra một chút, cau mày nói: “Há miệng.”◎
Đến tận hôm nay, Tống Tiểu Hà vẫn chẳng biết hắn có lai lịch thế nào, cũng không nhìn thấu được những bí ẩn trên người hắn.
Rốt cuộc hắn là thần tiên hay yêu quái? Vì sao lại chiếm cứ ngọn núi này? Vì sao giết mấy phàm nhân bên ngoài phòng nàng? Vì sao rõ ràng sống trong núi với hình dạng một con rắn, lại không cho người khác nói hắn là rắn?
Nhưng có một điều Tống Tiểu Hà hiểu rõ: hắn tuyệt đối không có ý hại người. Nếu hắn ôm lòng thù địch khó hiểu với phàm nhân, vậy ngay từ lần đầu Tống Tiểu Hà đặt chân lên ngọn núi này, nàng đã chết dưới tay hắn như những con thú hoang bị xé nát trên núi rồi.
Hắn chiếm ngọn núi này làm của riêng, ngày ngày sống ở đây, tựa như sinh linh chưa từng bước chân vào nhân thế, chẳng hiểu biết gì, đến cả việc phàm nhân không ăn thịt sống cũng không biết, càng không hiểu những chuyện tình ái nam nữ, lễ phòng nam nữ.
Quy củ nhân gian hoàn toàn xa lạ với hắn.
Vậy nên hắn nói truyền khí, thì đúng là truyền khí, chẳng có ý gì khác.
Tống Tiểu Hà tự nhủ đi tự nhủ lại trong lòng mấy lần để trấn an mình, nhưng hai má vẫn nóng bừng, trái tim run rẩy, quả thực không dám nhìn thẳng vào Thẩm Khê Sơn.
Dẫu thế nào đi nữa, thiếu niên tuấn mỹ cao lớn trước mặt cũng là một nam nhân. Tuy giữa mày mắt hắn chẳng có chút mờ ám hay ý vị kiều diễm nào, nhưng từ bé đến lớn Tống Tiểu Hà chưa từng có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào. Bỗng dưng phải chấp nhận chuyện môi răng kề sát, quả thật hơi khó khăn.
Thế nhưng Thẩm Khê Sơn hoàn toàn chẳng có ý thông cảm cho nàng. Hắn giữ lấy cằm nàng rồi cúi xuống, ngậm lấy môi nàng.
Tuy không thể xem đây là một nụ hôn, nhưng chẳng mấy chốc đầu lưỡi hắn đã liếm lên môi Tống Tiểu Hà, khẽ thúc vào hàm răng nàng.
Tống Tiểu Hà đang lúc căng thẳng, hai hàm răng cắn chặt. Thẩm Khê Sơn thử mấy lần, nhưng lưỡi dẫu sao cũng mềm, không thể cạy mở hàm răng nàng.
Hắn lại lùi ra một chút, cau mày nói: “Há miệng.”
Tống Tiểu Hà giật mình, thân thể hơi run lên, nhìn Thẩm Khê Sơn như nai con hoảng hốt.
Tim nàng đập quá nhanh, cuồng loạn va đập trong lồng ngực. Cảm giác mềm mại ấm áp khi môi chạm môi, cùng xúc cảm đầu lưỡi ẩm nóng lướt qua môi nàng, khiến đầu óc nàng hơi choáng váng, bồng bềnh như trên mây.
Thẩm Khê Sơn nói xong câu ấy, lại cúi đầu phủ lên môi nàng lần nữa. Lần này, hắn dễ dàng cạy mở hàm răng nàng.
Tống Tiểu Hà luống cuống tay chân, bàn tay đặt trên vai hắn vô thức co lại. Đôi mắt hạnh xinh đẹp chớp liên hồi, nàng hoàn toàn không dám động đậy.
Dường như có một luồng sức mạnh men theo cổ họng nàng trượt xuống, thoáng chốc lan khắp tứ chi bách hài. Ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ bất chợt trào dâng.
Hai chân nàng mềm nhũn, sức lực toàn thân chợt tan biến. Trong cơ thể liên tục bộc phát một cảm giác xa lạ khiến nàng run rẩy.
Hai má và tai nàng đỏ bừng, sắc đỏ lan xuống tận cổ. Để thân thể khỏi khuỵu xuống, nàng đành ra sức bám chặt lấy vai Thẩm Khê Sơn.
Lúc này Thẩm Khê Sơn đã buông nàng ra. Thấy nàng khác thường, hắn cúi đầu nhìn nàng.
“Đây là thứ gì?” Tống Tiểu Hà nghiến chặt răng, cố giữ giọng bình ổn dưới hơi thở nặng nề. “Ta bị làm sao vậy?”
Thẩm Khê Sơn cũng không biết cụ thể là tình trạng gì, nhưng hắn mơ hồ đoán được có lẽ thân thể phàm nhân này không chịu nổi long tức, nhất thời khó tiêu hóa luồng sức mạnh ấy nên mới thành ra như vậy.
Hắn nhìn đôi mắt bị sắc đỏ phủ lên của Tống Tiểu Hà, đôi môi ánh nước, cùng dáng vẻ thở hổn hển phả ra hơi nóng, thầm nghĩ, phàm nhân quả nhiên yếu ớt.
Thẩm Khê Sơn dứt khoát vác nàng về hang núi.
Tống Tiểu Hà không thấy đau đớn, trái lại còn vô cùng dễ chịu. Trong cơn thần trí mơ hồ, nàng như đang bước trên mây, phiêu phiêu đãng đãng, tạm thời đánh mất chính mình giữa cảm giác kỳ diệu ấy.
Có điều tình trạng này không kéo dài lâu. Có lẽ thứ trong lồng ngực đã hấp thu luồng khí hắn truyền sang, nên Tống Tiểu Hà khôi phục bình thường, lồng ngực cũng không còn nóng lên nữa.
Chỉ là qua một phen như vậy, cả người nàng đã đổ không ít mồ hôi.
Tống Tiểu Hà vừa ngồi dậy, Thẩm Khê Sơn đã đột nhiên lên tiếng: “Ngươi nên xuống núi rồi.”
Phản ứng đầu tiên của nàng là ngờ vực, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài hang.
Mặt trời đã lặn về phía tây, ánh tà dương rải xuống mặt đất sắc vàng lấp lánh. Mỗi lần đến lúc này, Tống Tiểu Hà đều phải xuống núi, về nhà trước khi trời tối.
Thẩm Khê Sơn vẫn nhớ rõ thời khắc.
Nàng vốn không định xuống núi, dù sao lúc này trên núi mới là nơi an toàn nhất. Muốn tìm Bộ Thời Diên, cũng chẳng cần gấp gáp trong chốc lát.
Nhưng cảnh hai người vừa rồi môi răng kề sát cứ vương vất trong đầu nàng mãi không tan, cảm giác trên môi cũng vẫn rõ rệt. Tống Tiểu Hà thật sự không biết đối phó với cảm xúc như vậy, bèn vội vàng bò dậy, muốn tìm một nơi không có hắn để bình tĩnh lại.
Huống chi nàng còn nhớ đến những cô gái trong kiệu, thế là nàng hốt hoảng chạy khỏi hang núi.
Ánh mắt Thẩm Khê Sơn dõi theo bóng lưng nàng. Thấy nàng ra khỏi hang, hắn cũng đứng dậy.
Có lẽ Tống Tiểu Hà vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu sức lực, đi một đoạn lại chạy lon ton một đoạn. Sắc đỏ trên mặt nàng dần nhạt đi, hơi thở cũng thông thuận hơn, nàng hướng về con đường xuống núi mà mình đã đi qua không biết bao lần.
Thẩm Khê Sơn ngồi trên ngọn cây cao, từ trên cao nhìn xuống. Dẫu cách xa tít tắp, hắn vẫn có thể thu bóng dáng Tống Tiểu Hà vào tầm mắt, tựa như đã nghìn lần vạn lần đứng nhìn nàng xuống núi như trước kia.
Hắn vô cùng yên lặng, trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì, cứ như trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi điều chi.
Tống Tiểu Hà chạy một hồi lâu mới tìm thấy những chiếc kiệu bị bỏ lại giữa đường.
Lúc này bên trong đã chẳng còn tiếng động, có lẽ mấy cô gái đều khóc mệt rồi.
Nàng đi tới, vén tấm vải rách treo trước chiếc kiệu đi đầu lên, liền thấy cô gái ngồi bên trong, mặt đầy vệt nước mắt. Nàng ấy dường như bị Tống Tiểu Hà làm cho giật mình, mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn nàng.
Thấy người đến là Tống Tiểu Hà, nàng ấy lại vội vàng phát ra tiếng ú ớ, cầu cứu nàng.
Tống Tiểu Hà dịu giọng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ cứu các ngươi ngay đây.”
Trong tay nàng vẫn luôn nắm một mảnh đá mỏng, tiện tay nhặt được trên đường tới đây. Nàng dùng nó cắt đứt dây thừng trói tay chân cô gái.
Tống Tiểu Hà lần lượt tháo trói cho năm cô gái còn lại trong kiệu. Tay chân bị trói quá lâu, nhất thời vẫn chưa thể cử động, nàng bèn đứng bên đợi hồi lâu. Đợi đến khi họ đều hồi sức, chui ra khỏi kiệu, nàng mới giục: “Mau về đi, về nhà thôi. Cứ nói Long Thần không cần các cô làm tân nương. Nếu còn dám đưa người lên núi, ngài sẽ trừng phạt dân làng.”
Mấy cô gái vốn đang chờ chết trong kiệu, nào ngờ sinh cơ bỗng hiện, lại là Tống Tiểu Hà, người trước kia bị họ tránh chẳng khác gì rắn rết, cứu mạng mình. Lúc này, ai nấy đều vừa khóc vừa xin lỗi.
Một người hỏi nàng: “Còn cô thì sao? Cô không xuống núi cùng chúng tôi à?”
Tống Tiểu Hà cười, nói: “Dù sao dưới chân núi cũng chẳng có chỗ cho ta dung thân, ta ở lại trên núi vậy. Các cô đừng lo cho ta. Nếu về nhà có người hỏi, cứ nói ta bị Long Thần giữ lại.”
“Nhớ phải nói với mọi người rằng trên đầu ba thước có thần minh, bảo họ đừng tiếp tục làm chuyện ác nữa.”
Mấy cô gái gật đầu đáp lời, lau nước mắt, dìu nhau xuống núi. Tống Tiểu Hà tiễn họ một đoạn rồi quay đầu đi vào núi.
Đúng như nàng nói, e rằng dưới chân núi chẳng còn chỗ cho nàng dung thân. Dẫu có xuống núi, nàng cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời. Huống hồ con yêu quái kia dường như vẫn đang rình rập nàng, mà chuyện tân nương của Long Thần rõ ràng cũng là một âm mưu nhắm vào nàng.
Giờ đã khác trước. Sau khi biết Thẩm Khê Sơn chính là con rắn đen kia, ngọn núi này đã trở thành nơi tuyệt đối an toàn. Thay vì xuống núi, vừa trốn tránh khắp nơi vừa tìm Bộ Thời Diên, chẳng bằng nghỉ ngơi hai ngày trên núi.
Bàn tính của Tống Tiểu Hà tính rất khéo, chỉ duy nhất quên mất một điều: nơi này là địa bàn của con trường trùng thối tha kia.
Nàng trừng mắt nhìn thiếu niên đứng trước mặt, ngờ rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”
“Giờ là lúc ngươi xuống núi, không được vào núi.” Thẩm Khê Sơn khoanh tay trước ngực, giọng điệu đương nhiên vô cùng.
“Nhưng ta muốn ở lại trên núi qua đêm.” Tống Tiểu Hà nói.
“Không được.” Thẩm Khê Sơn lặp lại.
Tống Tiểu Hà hết sức khó hiểu. Nàng nhìn sắc mặt Thẩm Khê Sơn, biết con yêu quái đầu óc một đường thẳng này không biết nói đùa, nhưng vẫn cố tìm trên mặt hắn chút ý cười.
Nhưng không có. Hắn dường như rất nghiêm túc.
“Vì sao phải đuổi ta xuống núi?” Tống Tiểu Hà nói. “Ta ở lại trên núi bầu bạn với ngươi, không tốt sao?”
Thẩm Khê Sơn đáp: “Giờ là lúc ngươi xuống núi.”
“Giờ giấc này do ai định?”
“Ngươi.”
Thật ra Tống Tiểu Hà chưa từng nói với hắn giờ nào mình sẽ xuống núi. Chỉ là mỗi lần hoàng hôn buông xuống, nàng đều từ biệt Thẩm Khê Sơn. Lâu dần, hắn cứ tưởng đó là giờ nàng nhất định phải xuống núi.
“Đã là ta định, vậy ta muốn xuống núi lúc nào chẳng được sao?” Nàng hỏi.
Thẩm Khê Sơn nhìn nàng, nhưng không đáp lời ấy.
Hắn dường như đang suy nghĩ điều gì.
Trong đầu Tống Tiểu Hà hiện lên cảnh hắn xưng bá trên núi, xua đuổi kẻ ngoài xâm nhập ngày trước. Nàng hiểu rõ, chuyện này chỉ có thể khuyên nhủ, chứ ép hắn giữ mình lại thì không được.
Thấy hắn dường như có chút lay động, Tống Tiểu Hà bèn thừa thắng xông lên, đáng thương nói: “Nhà ta đã bị yêu tà phá hủy, người dưới núi đều cho rằng ta là sao chổi. Họ không biết trên núi này có thần minh, đưa ta lên đây chẳng qua chỉ muốn ta chết ở nơi này. Huống hồ còn có yêu quái ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội giết ta. Bây giờ, trên núi này là nơi duy nhất ta có thể yên lòng ngủ một giấc. Ngươi cứ cho ta ở lại đi.”
Thẩm Khê Sơn nhớ lại mấy tháng trước, nàng mặc áo bông dày, co rúm thành một cục nhỏ xíu bên đống lửa.
Hơi thở nàng yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong sơn động. Thẩm Khê Sơn nghe nàng thở từng tiếng đứt quãng, cuối cùng đành hạ mình bước tới, thêm một ngụm long diễm vào đống lửa.
Từ đó về sau, Thẩm Khê Sơn cho rằng người phàm không thể qua đêm trên núi.
Chỉ là lần này, Tống Tiểu Hà dường như đã quyết chí ở lại đây, Thẩm Khê Sơn bèn không ngăn cản nữa, chỉ nói: “Ngươi có chết, ta cũng mặc kệ.”
Tống Tiểu Hà lập tức cong môi cười, mắt gần như híp thành một đường, vui vẻ đi theo sau hắn.
Nàng hiểu Thẩm Khê Sơn chỉ mạnh miệng mà thôi. Nếu hắn thật sự mặc kệ, đã chẳng đặt thứ gì đó vào trong cơ thể nàng để cứu nàng; cũng chẳng xuống núi vào làng lấy đồ ăn cho nàng; càng chẳng cho phép nàng ở lại địa bàn của mình.
Tống Tiểu Hà nhìn y phục dính đầy máu trên người, lại cảm nhận sự dấp dính khó chịu sau khi đổ mồ hôi. Nghĩ đến mấy ngày rồi mình chưa tắm rửa, nàng lập tức nảy ra ý định được đằng chân lân đằng đầu.
“Thẩm Khê Sơn.” Nàng gọi.
Dường như Thẩm Khê Sơn rất thích cái tên này. Nghe tiếng Tống Tiểu Hà, hắn lập tức hơi nghiêng đầu, rõ ràng là đang đáp lại.
“Người phàm chúng ta cách hai ngày lại tắm rửa để giữ thân thể sạch sẽ, nếu không sẽ sinh bệnh. Mấy ngày nay ta chưa tắm rửa rồi, ngươi tốt bụng thì tốt bụng cho trót, giúp ta một việc được không?”
Thẩm Khê Sơn không tán thành lắm: “Ta không phải người phàm.”
Tống Tiểu Hà bước lên hai bước, đứng ngang hàng với hắn, kéo gần khoảng cách: “Ta nói vậy đâu phải bảo ngươi là người phàm, chỉ là muốn nói ngươi có lòng tốt, nhân từ thôi.”
Chưa nói chuyện khác, riêng hai chữ “nhân từ”, Thẩm Khê Sơn rất nhận lấy. Được khen như thế, hắn có phần đắc ý, hỏi ngược lại: “Ngươi muốn thế nào?”
Tống Tiểu Hà mừng rỡ, vội nói: “Ngươi có pháp thuật nào biến nước thành nước nóng không? Ta muốn xuống nước tắm rửa một chút. Đã cuối thu rồi, nếu ngâm nước lạnh, ta sẽ chết cóng mất.”
“Có gì khó đâu?” Thẩm Khê Sơn nghiêng người, động tác vô cùng nhanh, không chút báo trước, đặt lòng bàn tay lên ngực nàng.
Tống Tiểu Hà giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trước mắt lóe lên ánh vàng nhàn nhạt. Nơi ngực dâng lên hơi ấm mơ hồ, rồi bàn tay hắn thu về, thản nhiên nói: “Giờ ngươi có thể xuống nước rồi.”
“Vậy ngươi có thể xuống núi giúp ta mượn hai bộ y phục không?” Tống Tiểu Hà lập tức đưa ra yêu cầu khác.
Thẩm Khê Sơn khẽ cau mày, như thể ngay sau đó sẽ buột miệng thốt ra câu “Người phàm thật phiền phức”.
“Nhưng phàm nhân bọn ta phải mặc y phục chứ, hơn nữa bộ đồ này của ta bị ngươi bôi máu be bét cả rồi, nhất định phải thay bộ sạch sẽ.” Tống Tiểu Hà ngắt lời hắn, đôi mắt trông mong nhìn hắn, miệng lưỡi ngọt như quết mật: “Ngươi thiện lương nhân từ như vậy, chắc chắn sẽ không so đo với một phàm nhân bé nhỏ như ta đâu nhỉ? Muốn kiếm vài bộ y phục, vài miếng ăn đối với ta lúc này khó chẳng khác nào lên trời, nhưng với ngươi thì chỉ là chuyện giơ tay thôi, đúng không?”
Thẩm Khê Sơn nghĩ, đúng vậy.
Quả thật hắn rất nhân từ, vạn vật trong thiên hạ đều dễ dàng có được, muốn gì cũng có nấy. Một phàm nhân nhỏ bé lại có thể nhìn thấu đôi chút bản tính của hắn, cũng xem như có bản lĩnh.
Thế là giữa ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tống Tiểu Hà, hắn gật đầu.
Tống Tiểu Hà mừng rỡ khôn xiết: “Vậy thần tiên đại lão gia, ngài đi sớm về sớm nhé!”
Long thần hóa thành hình người, bắt đầu dùng ngôn ngữ của nhân tộc giao tiếp với con người. Còn chưa bước chân vào thế gian, đã được cô nương tên Tống Tiểu Hà này dạy cho bài học đầu tiên mang tên nịnh nọt.
Thế là cam tâm tình nguyện xuống núi làm chân chạy vặt.
Lời tác giả:
Thân phận mới của Tống Tiểu Hà: cao thủ thuần long.
——————————————
Bị Vô Tình Đạo Tiểu Sư Đệ Truy Ngược