Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Chương 74: Lúm Đồng Tiền Của Cô Ấy Làm Tôi Say

Sự xuất hiện của người đàn ông khiến nơi chốn u ám, mờ mịt chẳng khác nào địa ngục này bỗng tăng thêm vài phần cảm giác không chân thực.

Trong dàn âm thanh đang phát nhạc, mùi thuốc lá, rượu cùng hương phụ nữ hòa quyện vào nhau. Mỗi một tấc đất ở đây đều tỏa ra khí tức của tiền bạc và quyền lực. Chỉ có anh là hoàn toàn khác biệt. Từ đầu đến chân đều mang theo khí thế khiến người ta không dám dễ dàng mơ ước, cũng chẳng dám nhìn lâu.

Ánh mắt Tân Lâm vẫn lạnh lùng khóa chặt người trước mặt, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Tân Duyên đối diện với anh sững ra vài giây, sau đó vẫn duy trì nụ cười vốn có, nụ cười vô hại như chẳng liên quan gì đến chuyện đời, “Anh cả có ý gì đây?”

Dừng một lát, anh ta dang tay, dáng vẻ dường như rất bất đắc dĩ, “Hai anh em chúng ta từ bao giờ đã có thù hận lớn đến mức vừa gặp mặt đã phải dùng súng nói chuyện vậy?”

Dáng vẻ ngây thơ vô tội của anh ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác.

Mấy cô em tiếp rượu ở đây cũng chẳng phải dạng vừa. Các cô đã thấy nhiều chuyện đời, gặp chuyện cũng chẳng còn ngạc nhiên.

“Cậu chủ này, chắc cậu quên đây là nơi nào rồi à?”

“Đúng đấy, giết người là phạm pháp.”

“Dù có tiền có thế đến đâu, một khi bị bắt thì cũng chẳng được sống yên đâu.”

Chuyện thấy máu, các cô từng chứng kiến không ít. Kiểu dùng vũ khí uy hiếp người khác như thế này cũng chẳng phải lần đầu gặp. Tuy trong lòng đều thầm cảm thán người đàn ông đột nhiên xuất hiện, xét về ngoại hình thì hai anh em ngang tài ngang sức, nhưng nếu nói về khí chất, rõ ràng người cầm súng vẫn nhỉnh hơn một bậc.

“Bên ngoài đã bị bao vây.” Ở nơi này, Tân Lâm chỉ có một mình chiến đấu. Đôi mắt đen kịt không chút dao động, càng chẳng có vẻ sợ hãi. Giọng anh lạnh lẽo, mang theo sát khí, “Nếu hôm nay cô ấy xảy ra chuyện, không ai được hòng trốn thoát.”

Lập tức có người bật cười, “Ôi chao, mạnh miệng ghê nhỉ.”

Thế lực ngầm ở Hải Thành có thể tồn tại lâu như vậy, đương nhiên chẳng phải hạng ăn chay. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng thấy ai có thể gây ra mối đe dọa gì. Vậy mà hôm nay, một người đàn ông chẳng ai biết tên lại chạy đến đây ra vẻ cậu chủ?

Ngay cả rắn địa phương cũng chẳng ngông cuồng đến vậy.

Một kẻ từ nơi khác đến, chỉ có một mình, không có lấy một vệ sĩ, vậy mà giọng điệu lớn thật.

“Anh đẹp trai, anh từ đâu tới vậy? Báo danh đi, để mấy kẻ ếch ngồi đáy giếng chúng tôi được mở mang tầm mắt, xem rốt cuộc là đại ca nhà nào.”

“Khẩu súng nhỏ này trông giống hệt súng đồ chơi của con trai tôi. Mua ở đâu thế? Bao nhiêu tiền?”

“Hôm nay không phải anh định dựa vào thứ đồ chơi đó để gây dựng sự nghiệp ở địa bàn này đấy chứ?”

Tiếng cười khẩy ngày càng lớn, càng lúc càng ngông cuồng. Chẳng ai để Tân Lâm vào mắt.

Chỉ có Tân Duyên đang đối đầu với anh là khẽ cong môi.

Anh cả là người thế nào, làm việc ra sao, với tư cách người em thứ tư, đương nhiên anh ta hiểu rõ hơn người ngoài.

Chưa đến nửa phút sau, đã có người chạy vào báo tin.

“Không xong rồi——”

“Bên ngoài bị người ta chặn hết rồi——!!”

“Là lính đánh thuê——”

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng riêng nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch.

Trong đầu họ đồng loạt vang lên câu nói vừa rồi của người đàn ông:

【Nếu hôm nay cô ấy xảy ra chuyện, không ai được hòng trốn thoát.】

Đây không phải lời nói đùa.

“Ôi mẹ ơi…” Mấy cô em tiếp rượu ôm lấy ngực, cảm giác như sắp không thở nổi, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy…”

Người có mắt nhìn lập tức bước ra giảng hòa. Vừa nãy còn gọi là cậu chủ, bây giờ đã đổi sang đại ca.

“Đại ca có gì từ từ nói được không ạ?” Người kia có lẽ là quản lý cấp trung. Hắn quỳ xuống cách Tân Lâm ba mét, “Tất cả đều là hiểu lầm, là hiểu lầm cả thôi. Đại ca, ở đây còn rất nhiều người vô tội.”

Tân Lâm không hề lay động.

“Người vô tội.” Tân Duyên lặp lại mấy chữ ấy, giọng mang theo vài phần giễu cợt.

Bản thân anh ta bị họng súng chĩa vào mà còn chưa sợ, vậy mà đám đàn em nịnh bợ này đã sợ trước. Đâu còn vẻ ngông nghênh ban nãy, ai nấy đều tham sống sợ chết.

Dừng một lát, Tân Duyên lại hỏi: “Anh nói xem, ai là người vô tội?”

Ở đây không có người vô tội.

Tên buôn lậu nào mà chẳng kiếm tiền bằng lương tâm bị chó tha mất.

Bởi các câu lạc bộ bên ngoài Hải Thành được quản lý nghiêm ngặt, nơi này mới trở thành chốn hỗn tạp. Những người đàn ông đến đây, có ai là không có gia đình? Ăn uống, cờ bạc, trai gái, chẳng phải vẫn chơi rất vui vẻ đó sao?

Không ai vô tội.

Đương nhiên, bọn họ vô tội hay không cũng chẳng liên quan gì đến Tân Lâm.

Nếu Tòng Thiển xảy ra chuyện.

Người ở đây.

Không ai được hòng chạy thoát.

【Khi tuyết lở, chẳng có bông tuyết nào cảm thấy mình vô tội.】

-

Những người khác trong phòng riêng xác định mình đã trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Bọn họ chẳng thể làm gì ngoài đứng bên cạnh nhìn.

Mấy cô em tiếp rượu vừa rồi còn vây quanh Tân Duyên, lúc này đều co rúm vào một góc.

Sự thay đổi nhanh chóng ấy chẳng nằm ngoài dự đoán của Tân Duyên. Anh ta hiểu rõ, khẽ cười, “Tình người thế đấy. Một khi sa cơ thất thế, ngay cả một người bạn cũng không có.”

Lão Tam từng nói, Tân Duyên là người coi trọng tình cảm nhất, đồng thời cũng là kẻ độc ác tàn nhẫn nhất trong số bọn họ.

“Rốt cuộc cậu còn muốn thế nào?” Tân Lâm lạnh giọng hỏi, “Chân của Lão Tam đã trả lại cho cậu rồi.”

“Ha.”

Tân Duyên cười khẽ, chậm rãi. Anh ta không để ý đến họng súng trên trán, búng tay một cái, ra hiệu cho người ta áp giải Tòng Thiển tới.

Không ai biết Tân Duyên định làm gì.

Cũng giống như lời Tòng Thiển từng nói, nếu anh ta có ý đồ bất chính với cô, trong khoảng thời gian hai người hợp tác, họ đã có rất nhiều cơ hội ở riêng. Vì sao anh ta không ra tay? Chẳng lẽ khi đó là chính nhân quân tử, còn bây giờ thì không phải nữa?

Nếu chỉ vì sắc đẹp mà bắt cóc cô thì còn đỡ.

Chỉ sợ anh ta vẫn còn mục đích khác.

Tòng Thiển vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người. Quần áo đã nhăn nhúm, tà váy dính không ít bụi bẩn, mái tóc rối tung, trông hơi chật vật.

Dù vậy, giữa những người phụ nữ ở đây, cô vẫn là người xinh đẹp và nổi bật nhất.

Cho dù rơi vào cảnh khốn cùng, cô vẫn cao quý hơn mấy cô em tiếp rượu kia không biết bao nhiêu lần.

Sau khi bị đưa tới, Tòng Thiển bị ép ngồi xuống sofa. Cô nhíu chặt mày, không nói một lời. Cho dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, cô cũng không lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của người đàn ông vào thời khắc mấu chốt này.

“Anh cả, anh biết mà.” Tân Duyên nheo mắt, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Tòng Thiển, nhưng lời nói lại hướng về phía Tân Lâm, “Em là kẻ liều mạng, không sợ chết.”

Tân Lâm không hề dao động, “Vậy thì sao?”

“Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi.” Khuôn mặt Tân Duyên sạch sẽ, vẻ mặt bình thản, “Giữa em và Thiển Thiển, anh chọn một người. Hoặc là cả ba chúng ta cùng chết.”

Giọng nói vừa dứt, thuộc hạ của Tân Duyên đã kề dao găm lên cổ Tòng Thiển.

Anh ta nói mình là kẻ liều mạng.

Có nghĩa là cho dù hôm nay Tân Lâm giết anh ta, anh ta cũng chẳng hề sợ hãi.

Nội dung trò chơi mà anh ta đưa ra rất đơn giản, nhưng cũng biến thái vô cùng.

Anh ta muốn Tân Lâm lựa chọn một trong hai người: anh ta hoặc Tòng Thiển, ai sẽ chết.

“Cho dù chân Lão Tam đã bị phế, cậu ấy vẫn cảm thấy có lỗi với em. Biết tại sao không?” Tân Duyên vừa nói vừa lùi về phía sau, nụ cười dần để lộ bản chất thật sự, dữ tợn và u ám.

“Bởi vì chính các người đã biến em thành thế này.”

“Cậu ấy cảm thấy áy náy, nhưng hình như anh cả lại chẳng có chút áy náy nào. Rõ ràng anh nên nhường Thiển Thiển cho em, kết quả thì sao?”

Tân Duyên vừa nói vừa lùi dưới họng súng của Tân Lâm.

Lùi đến cạnh một tấm bình phong, anh ta không biết lấy từ đâu ra một chiếc mặt nạ, sau đó thay một bộ đồ trắng bắt mắt. Ở vị trí trái tim còn được cố tình đánh dấu bằng màu dạ quang.

“Nào, anh cả.” Giọng nói lạnh lẽo của Tân Duyên vang lên trong phòng, “Hôm nay, hoặc là anh tự tay giết em, hoặc là nhìn Thiển Thiển chết trước mặt anh.”

Tân Duyên đang lấy mạng mình ra đánh cược.

Cược xem giữa anh ta và Tòng Thiển, ai quan trọng hơn trong lòng Tân Lâm.

Nhưng rõ ràng sự thật đã quá hiển nhiên. Tân Lâm nhất định sẽ chọn để Tòng Thiển sống.

Vậy thì anh sẽ phải tự tay giết chết Tân Duyên.

Sau khi Tân Duyên chết… không ai biết cuộc đời của Tân Lâm, người tự tay giết chết em trai mình, sẽ trôi qua như thế nào. Vẫn lạnh lùng vô tình như trước, hay sẽ bị nỗi áy náy nuốt chửng?

Tân Duyên biết cả đời này mình đã phải chịu đựng quá nhiều, vậy nên anh ta không muốn bất kỳ ai được sống dễ chịu.

Anh ta muốn giày vò tinh thần của anh cả và anh ba.

Đến khi bước ra khỏi sau tấm bình phong, Tân Duyên đã thay xong quần áo, đeo mặt nạ, tay chân bị trói chặt lên một giá chữ thập.

Tân Duyên nói: “Ra tay đi.”

“Điên rồi à——” Tòng Thiển, người vẫn luôn im lặng, khàn giọng hét lên.

Cô vừa cử động, mấy kẻ liều mạng giống Tân Duyên lập tức kề dao sát cổ cô hơn một chút.

“Tân Lâm, anh tự đi đi.” Cảm nhận được cơn đau trên cổ, sắc mặt Tòng Thiển trắng bệch, “Ai biết được anh ta có cài cơ quan gì ở đây không, muốn kéo tất cả mọi người chết chung thì sao? Anh ta là một tên biến thái.”

Tân Lâm: “Ừ.”

Tòng Thiển: “…”

Ôi mẹ nó :)

Rốt cuộc anh làm thế nào mà vào lúc này vẫn có thể bình tĩnh “ừ” được vậy?

Bầu không khí vốn đã căng thẳng và gấp gáp. Nghe thấy câu trả lời ấy, nỗi buồn bực và tức giận ban đầu của Tòng Thiển lại bất giác bùng lên.

Thôi bỏ đi.

Vốn dĩ cô đã bị hành hạ suốt một thời gian dài đến mức chẳng còn sức lực. Bây giờ lại bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, từ đầu đến giờ chưa được uống một ngụm nước nào, cổ họng khô khốc khó chịu. Cô vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn.

Trực giác nói cho Tòng Thiển biết, vị trí của cô trong lòng Tân Lâm cao hơn Tân Duyên.

Nhưng…

Nếu Tân Duyên chết, người làm anh cả như Tân Lâm liệu có áy náy cả đời hay không, chẳng ai nói trước được. Dù sao trước kia, chính vì áy náy nên anh mới nảy ra ý nghĩ ngu ngốc là nhường người con gái mình yêu cho kẻ khác.

Tòng Thiển nhắm mắt lại, chỉ có thể chờ đợi.

Tân Lâm mãi không nổ súng. Người trong phòng sốt ruột chờ đợi, Tân Duyên cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu đếm ngược.

“Ba mươi giây.”

“Hai mươi giây.”

“Mười giây.”

“Sao anh cả còn chưa ra tay?… Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn bị nỗi áy náy chiếm giữ, chỉ là chưa từng biểu hiện ra thôi?”

Nghe đến đây, Tòng Thiển chợt mở mắt.

Đầu óc cô rối bời.

Rối đến mức cô không biết có nên liên hệ sự lạnh nhạt mà mình phải chịu đựng suốt những năm qua với Tân Duyên hay không.

Bây giờ cô đã biết Tân Lâm luôn thích mình, nhưng lại không hiểu vì sao anh không chấp nhận cô, cũng không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân.

Tòng Thiển nhìn thấy Tân Lâm giơ tay lên rồi lại hạ xuống.

Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào giá chữ thập ở phía xa, nhưng hoàn toàn không có ý định ra tay. Nét mặt phủ từng tầng u ám, đôi môi mỏng khẽ mím, trong mắt cuộn trào cảm xúc khó hiểu. Không ai biết anh đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết anh sẽ làm gì.

Những người có mặt ở đó nhìn thấy anh hạ súng xuống, không thể không liên tưởng đến trò chơi mà Tân Duyên vừa nói.

Giữa phụ nữ và anh em, anh sẽ chọn ai?

Đối với những kẻ đến đây để hưởng lạc, phụ nữ chẳng khác nào quần áo, muốn cởi thì cởi, muốn vứt thì vứt. Phụ nữ mãi mãi không thiếu, còn tình anh em chưa chắc đã thuần túy, nhưng dù sao máu vẫn đặc hơn nước. Phụ nữ có thể đổi, anh em thì chỉ có một.

Mấy cô em tiếp khách bắt đầu hả hê, tiếc nuối cho một người đẹp như Tòng Thiển sắp biến mất khỏi thế giới này. Cũng giống như suy nghĩ của họ, có người đàn ông nào chịu từ bỏ anh em của mình chứ?

Cũng như phần lớn những người ở đây, Tòng Thiển không biết người đàn ông này định làm gì.

Cho đến khi tiếng súng vang lên.

Cả người Tòng Thiển ngây ngẩn, trái tim như cũng bị tiếng súng chấn vỡ.

Không ai nhìn thấy Tân Lâm rút súng từ lúc nào. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Cô ngẩng đầu nhìn. Người bị trói trên giá chữ thập ở phía xa không hề trúng đạn.

Viên đạn đã lệch khỏi vị trí vốn phải bắn, hướng về một nơi nào đó phía sau tấm bình phong.

Chuyện này là sao?

Bắn trượt ư?

Anh không biết dùng súng? Hay không muốn đưa ra lựa chọn? Hoặc là anh định từ bỏ cô?

Trong lúc Tòng Thiển đang rối bời suy nghĩ, cô cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đang kề trên cổ mình khẽ run lên. Mấy gã đàn ông đang khống chế cô cũng đồng loạt lộ vẻ nghi hoặc.

“Viên đạn của tôi cách tim hắn chưa đến ba centimet. Chủ nhân của các người đã bị thương nặng, đưa đến bệnh viện trong vòng nửa tiếng vẫn còn kịp cứu chữa. Bây giờ đang là giờ cao điểm, trừ thời gian tắc đường, các người còn hai mươi phút. Dọn chướng ngại vật bên ngoài ít nhất mất năm phút.”

Ánh mắt Tân Lâm rời khỏi vị trí sau tấm bình phong, chuyển sang phía bọn họ. Anh bình thản nói, “Vậy nên, nếu muốn người nhà các người bình an, không bị đưa vào kỹ viện, thì lập tức thả cô ấy ra để đi cứu người.”

Nghe vậy, mấy tên vệ sĩ phản ứng chậm chạp cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp buông Tòng Thiển ra, cô đã tự mình ngã xuống.

Hình như là sợ đến ngất vì nhìn thấy máu…

Mấy người kia nhìn nhau, thầm nghĩ.

Nhưng Tân Lâm không nghĩ như vậy.

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đã ngã xuống đất cùng mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng kia. Im lặng một lúc, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt anh đã nhuốm đầy tơ máu, u ám đến đáng sợ.

Mười giây sau—

Phòng riêng trở nên hỗn loạn, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi.

…………

Bệnh viện.

Khi Tòng Thiển tỉnh lại đã là năm tiếng sau.

Cô cứ tưởng cả người sẽ khó chịu, nhưng ngoại trừ eo mỏi lưng đau thì cũng không có triệu chứng gì quá nghiêm trọng. Cô vén chăn trắng lên, định xuống giường thì cửa phòng mở ra.

Người đàn ông bước vào nhìn thấy hai chân cô đã chạm đất cùng đôi mắt ngơ ngác, lập tức cau mày. Anh không nói một lời, đi thẳng tới bế ngang cô lên, đặt trở lại giường rồi kéo chăn đắp kín người cô.

Tòng Thiển: “?”

Tân Lâm: “Dưỡng thương.”

Tòng Thiển: “Em không bị thương.”

Tân Lâm: “Có.”

Ánh mắt anh rơi xuống cổ cô.

Đó là vết thương do mấy gã đàn ông kia run tay, vô tình cứa phải. Vết thương không lớn, nếu không được anh nhắc nhở, cô đã quên mất nơi đó bị thương.

Biết mình quả thật có một vết thương nhỏ, Tòng Thiển ngoan ngoãn nằm lại trên giường bệnh, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Hai người lại trở về trạng thái trước kia, không ai nói với ai câu nào.

May mà có người gõ cửa bước vào, giọng nói trong trẻo vui vẻ phá tan sự tĩnh lặng nơi này.

“Chị dâu, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.”

Khi Lão Tam đẩy xe lăn bước vào, cảm xúc vốn đã bình tĩnh lại của Tòng Thiển lập tức bùng lên lần nữa. Cô há miệng, không nhịn được giơ tay chỉ vào anh ta, “Chân anh bị làm sao vậy?”

“Cái này của anh à… Nói ra thì phức tạp lắm.” Lão Tam hắng giọng, chuẩn bị kể dài dòng.

Tân Lâm: “Không nói thì thôi.”

Lão Tam nghẹn họng.

Tòng Thiển: “Em mặc kệ anh ấy đi, người này trước giờ vẫn thế. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Chân anh bị làm sao vậy?”

Chân của Lão Tam đã bị tật từ năm năm trước.

Nguyên nhân là gì, anh ta và Tân Lâm đều hiểu rất rõ.

Nhưng trước mặt Tòng Thiển, Lão Tam chỉ cố gắng nở một nụ cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật kể nhẹ nhàng rằng chân anh ta vừa bị phế cách đây không lâu. Còn ai làm thì ngoài Tân Duyên ra, còn có thể là ai?

Người Tân Duyên bắt cóc lần này không chỉ có Tòng Thiển, mà còn có Lão Tam.

Mục đích bắt cóc hai người đã quá rõ ràng.

Anh ta muốn khiến Tân Lâm cảm thấy áy náy.

Ngoài miệng, anh ta nói là chơi một trò chơi, bắt Tân Lâm lựa chọn giữa anh ta và Tòng Thiển.

Nhưng trên thực tế…

Người bị trói trên giá chữ thập không phải Tân Duyên.

Mà là Lão Tam.

Nếu Tân Lâm nổ súng giết Lão Tam, mục đích của Tân Duyên sẽ đạt được. Anh ta muốn người anh cả ruột thịt của mình phải sống cả đời trong áy náy. Anh ta muốn tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân mình, đều không được sống dễ chịu.

Trước khi Tân Lâm và Tòng Thiển kết hôn, trong vụ nổ và hỏa hoạn ở lễ hội âm nhạc năm ấy, khi Tân Lâm cứu Tòng Thiển ra ngoài, bắp chân anh từng bị bắn một phát. Người nổ súng không ai khác, cũng chính là Tân Duyên.

Tân Duyên không muốn bọn họ chết.

Thứ anh ta muốn là bọn họ sống không bằng chết.

“Tứ đệ quá ngây thơ.” Lão Tam nói đến đây, không khỏi cảm thán, “Cậu ấy luôn cho rằng mình làm gì cũng giỏi hơn bọn anh, lúc nào cũng liều mạng muốn chứng minh bản thân. Kết quả cuối cùng lại chẳng có gì trong tay.”

Tòng Thiển mím môi, “Vậy tiếng súng cuối cùng em nghe thấy là bắn trúng Tân Duyên à?”

Tân Lâm: “Ừ.”

Người đàn ông trả lời hờ hững, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc hay tự hào về kỹ thuật bắn súng của mình, như thể đây chỉ là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng sao Tòng Thiển có thể coi đó là chuyện bình thường được?

Người đàn ông cô chọn quả nhiên rất lợi hại, phương diện nào cũng ngầu muốn xỉu.

Cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, Tòng Thiển kinh ngạc nói: “Lợi hại quá vậy! Anh đoán được người trên giá chữ thập là Tam đệ thì thôi đi, sao anh còn biết người phía sau bình phong là Tân Duyên? Hơn nữa còn bắn trúng chỉ bằng một phát?”

Tân Lâm: “Cũng được.”

Tòng Thiển: “Cũng được là sao? Kỹ thuật này còn lợi hại hơn cả thiện xạ ấy chứ. Anh còn có thể đoán được viên đạn cách tim anh ta ba centimet, rốt cuộc anh làm thế nào vậy?”

“Giả đấy.”

“Còn khiêm tốn nữa.”

“Không khiêm tốn, là giả thật.” Tân Lâm thản nhiên nói, “Anh chỉ dọa mấy tên kia thôi. Em cũng tin à? Chẳng lẽ anh có mắt nhìn xuyên thấu?”

Tòng Thiển: “…”

Cô không thể tin được những lời mình nghe thấy trước khi ngất xỉu lại toàn là bịa chuyện.

Hơn nữa còn bịa rất có lý có lẽ, vẻ mặt nghiêm túc như thật. Cái gì mà viên đạn cách tim ba centimet, dọa mấy gã đàn ông lực lưỡng kia ngây ra như phỗng.

Lão Tam hắng giọng hai lần, vẫn phải giữ thể diện cho anh cả, “Dù là nói bừa, nhưng kỹ thuật bắn súng của anh cả quả thật rất ổn. Anh ấy bắn mù mà vẫn trúng tay Tân Duyên.”

Tân Lâm: “Cậu ta và đám thuộc hạ đều là gà.”

Tân Duyên không biết tự lượng sức, thuộc hạ của anh ta cũng chẳng khá hơn.

Đến con dao còn cầm không chắc.

Kết quả là vô tình cứa rách cổ Tòng Thiển. Còn Tòng Thiển vì sợ hãi mà ngất đi do chứng sợ máu, khiến Tân Lâm tưởng rằng bọn họ đã ra tay với cô. Nếu đã vậy, mấy kẻ kia đương nhiên chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

“Chị dâu chắc chắn không biết em bị đánh thức bởi tiếng mấy gã to xác kia khóc lóc gọi cha gọi mẹ đâu.” Lão Tam vừa hồi tưởng vừa cảm thán, “Lúc em mở mắt, anh cả mỗi tay xách một tên, nện thẳng lên tường. Dáng vẻ hung dữ chẳng khác nào ác quỷ, không ai dám chọc vào.”

Tòng Thiển: “Ồ… Anh ấy vốn là quỷ mà.”

Lão Tam: “Em đùa thôi, anh cả sao có thể là quỷ được? Anh ấy là thần.”

“Anh ấy chính là quỷ.” Tòng Thiển lơ đãng liếc người đàn ông bên cạnh, “Một con quỷ đáng ghét.”

…………

Có lẽ Tòng Thiển không ngờ chỉ một vết thương nhỏ trên cổ cũng đủ khiến cô phải nằm viện ba ngày.

Trong khoảng thời gian đó, cô biết Tân Duyên bị tổn thất nghiêm trọng. Cha Tân đã chú ý đến hành vi của anh ta, không đợi Tân Lâm lên tiếng, ông cụ đã chủ động khống chế quyền lực kinh tế của Tân Duyên.

Không có tiền, dù có bản lĩnh đến đâu cũng chẳng thể gây sóng gió.

Sau khi xác định về sau sẽ không còn bất kỳ biến cố nào, Tòng Thiển mới yên tâm. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng chẳng liên quan nhiều đến việc cô ly hôn.

Cô vẫn phải ly hôn.

Trong thời gian nằm viện cô chưa nhắc tới, nhưng đến ngày xuất viện, khi chuẩn bị rời đi, cô định nói với Tân Lâm.

Thế nhưng trước khi cô kịp mở miệng, Tân Lâm đã đưa tới một tờ giấy. Sắc mặt anh nặng nề, khóe môi dường như cong lên rồi lại mím chặt, không biết là đang cười hay chỉ đơn thuần không có biểu cảm.

“Sao vậy?” Tòng Thiển liếc nhìn tờ giấy.

“Có thai rồi.”

“Đệt, anh có thai?”

“…”

Tân Lâm im lặng một lúc, nhìn cô, “Em có thai.”

Tòng Thiển: “???”

Anh đưa tờ giấy cho cô.

Tòng Thiển lướt qua, “Sao em lại có thai??? Của ai?”

Sắc mặt Tân Lâm lập tức trầm xuống.

Tòng Thiển day day mi tâm, dần dần phản ứng lại. Ngoài anh ra, cô chưa từng có người đàn ông nào khác, vậy nên đứa bé đương nhiên là con của anh…

Là con của anh…

Không đúng, trọng điểm chẳng phải là cô có thai rồi sao?

“Thiển Thiển.” Tân Lâm cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô, “Em gầy quá nên không nhìn ra dấu hiệu mang thai.”

Tòng Thiển không nói gì.

“Nếu không phải trước khi rời viện làm thêm một lần kiểm tra, anh cũng không chú ý.”

Cô vẫn không nói gì.

“Sau này em phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, đừng kén ăn. Dù sao bây giờ em cũng là bốn người rồi.”

Nghe câu này, Tòng Thiển không thể tiếp tục im lặng như anh được nữa. Cô lập tức ngẩng đầu, túm lấy cánh tay anh, “Bốn người gì?”

Tân Lâm: “Em mang thai ba.”

Tòng Thiển: “Anh đùa em đấy à…”

Khi biết tin mình mang thai, cô hoàn toàn không thể bình tĩnh.

Bao nhiêu năm nay cô chẳng hề mang thai, sao đến lúc chuẩn bị ly hôn lại có chứ?

“Tân Lâm, mặc dù em biết anh là chính nhân quân tử, nhưng chuyện trùng hợp thế này vẫn khiến em nghi ngờ hợp lý rằng có phải anh đã lén chọc thủng bao cao su không?” Tòng Thiển chất vấn.

Tân Lâm: “Anh không…”

Tòng Thiển: “Vậy tại sao em lại có thai?”

Tân Lâm: “Ý anh là, anh không đeo bao.”

…………

Đã mang thai, lại còn là sinh ba, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân này của cô không thể ly hôn được nữa.

Không những không ly hôn được, cô còn phải trói buộc với anh cả đời.

Tòng Thiển không tình nguyện, nhưng nhìn người đàn ông lúc nào cũng chăm sóc cô cho đến ngày sinh, cô phát hiện có lẽ mình vẫn có thể tiếp tục nhắm mắt sống cùng anh…

Đến ngày sinh.

Vốn dĩ Tân Lâm đã bao trọn một tầng phòng sinh của bệnh viện. Nhưng Tòng Thiển căng thẳng đến mức không chịu nổi. Để giảm bớt áp lực, bác sĩ đề nghị cô ở cùng với những sản phụ khác…

Kết quả, sau khi nghe tiếng hét của những sản phụ kia, Tòng Thiển sợ đến mức bật khóc.

Cô nắm chặt tay Tân Lâm, liều mạng nói không muốn.

Đáng sợ quá.

Cho dù trước khi sinh đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, đến ngày thật sự bước vào trận chiến, cô vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Cô vừa khóc, Tân Lâm vốn luôn bình tĩnh cũng luống cuống không biết làm gì. Anh mặc cho tay mình bị cô siết đến hằn lên từng vết.

May mà quá trình sinh ba diễn ra rất thuận lợi.

Số Tòng Thiển trước giờ khá tốt, chưa từng chịu khổ quá lớn. Tuy gặp không ít tai họa nhỏ, trắc trở nhỏ, nhưng cũng vừa hay giúp mài giũa tính khí được nuông chiều của cô.

Ba đứa trẻ đều được y tá bế đi. Tòng Thiển không lập tức nhìn chúng. Cô thật sự đã kiệt sức.

Tân Lâm cũng không rời đi. Anh trực tiếp vào phòng sinh, trên người mặc bộ đồ khử trùng, đứng bên cạnh giường trông chẳng khác nào một gã trai ngốc.

Lần đầu đối mặt với tình huống này, anh không biết phải nói gì.

Vốn dĩ anh đã không giỏi nói chuyện trước mặt phụ nữ.

Những câu như “vợ vất vả rồi” gì đó, người đàn ông đã nói đến phát ngán.

Thấy anh vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước kia, Tòng Thiển cảm giác mình sắp tức đến mức bật dậy khỏi giường bệnh. Cô quay mặt đi, giọng yếu ớt khàn khàn, “Nếu anh không biết nói gì thì đừng nói nữa. Em biết cả rồi.”

Tân Lâm: “Xin lỗi.”

Dừng một lát, anh lại nói:

“Anh yêu em.”

-

Xin lỗi vì đã để em chịu khổ.

Quãng đời còn lại, anh yêu em.