Sau khi Austin và Saya rời đi, những người còn lại trong phòng là ba thành viên của Tổ đội Anh hùng cùng người mới được tuyển mộ tạm thời, Cordelia Calight.
Cordelia rất muốn được ở riêng một mình với Kyouki, nhưng nhìn biểu cảm của hai cô gái còn lại, cô hiểu rằng vào lúc này điều đó gần như là bất khả thi.
Quả thực cô từng nghĩ sau khi trở thành Anh hùng, Kyouki sẽ được phái nữ săn đón. Thế nhưng, chỉ vừa mới bước chân vào Học viện mà cậu đã có tới ba mỹ nhân vây quanh chiều chuộng, dẫu cho con số ấy nay đã giảm xuống còn hai.
Cô nắm rất rõ tin tức về Venessa, Sicily và Lilia. Kể cả vị tiểu thư mang danh Thánh nữ, người mà Kyo-chan của cô đã vì nàng ta mà làm bao nhiêu chuyện ở những đại lục xa xôi.
Dẫu không xuất hiện bên cạnh cậu suốt thời gian qua, Cordelia vẫn có cách riêng để đào bới mọi thông tin liên quan đến người mình yêu.
"Mình sẽ đi pha trà cho mọi người."
Lilia nhận biết rằng sắp có một cuộc thảo luận nghiêm túc diễn ra trong phòng họp, thế nên cô chủ động đi chuẩn bị đồ uống giải khát trước.
Những người còn lại ngồi quanh chiếc bàn tròn với Kyouki ở vị trí chủ tọa và Cordelia ngồi bên tay phải. Sicily, như thường lệ, ngồi vào chiếc ghế bên trái, vị trí vốn luôn thuộc về cô.
"Kyo-chan. Người phụ nữ đó rốt cuộc là sao vậy? Đường nét của cô ta mách bảo cho tớ thấy cô ta cũng xuất thân từ giới thường dân, ấy thế mà khí tràng cô ta tỏa ra lại vượt xa tất cả những kẻ tớ từng đối mặt cộng lại. Và kỳ lạ nhất là… Tại sao cô ta lại coi Austin là anh trai chứ?"
Cordelia đặc biệt bận tâm về vế sau cùng, bởi nó sực mùi một sở thích dị hợm nào đó mà cô muốn Kyo-chan của mình phải tránh thật xa.
Mái tóc đen tuyền mà hầu hết những đứa trẻ thường dân thừa hưởng từ cha mẹ khiến Cordelia tin rằng Saya cũng là một người trong số họ. Nhưng đôi mắt kia thì không.
Đôi mắt đoạt mạng lạnh thấu tâm can ấy.
"Tớ cũng không dám chắc về xuất thân của cô ấy, nhưng dường như cô ấy là họ hàng của Austin, và ngoài điều đó ra thì cô ấy cực kỳ mạnh mẽ, đó là điều tớ có thể khẳng định."
Kyouki không tiết lộ chuyện lần đầu tiên họ gặp Saya là ở Xylex, bởi cậu không hoàn toàn tin tưởng Cordelia. Cô đã ở bên trong thành trì của Gram suốt bảy năm trời. Ai mà biết được tấn kịch chính trị nào sẽ nổ ra một khi Giới Thượng Tầng hay tin về việc triệu hồi Saya cùng những anh hùng khác chứ?
Sicily cũng giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu đồng thuận với lời nói của Kyouki.
Cordelia trầm ngâm suy tính một hồi lâu trước khi nhướng mày lên, cất giọng hỏi với vẻ không mấy chắc chắn.
"Ý cậu mạnh là mạnh đến mức độ nào cơ?"
Có khả năng trong tương lai Cordelia sẽ phải đứng ở thế đối đầu với Austin theo như những tin tình báo mà cô thu thập được từ quê hương của cậu. Nếu sự thể đúng là như vậy, tốt hơn hết cô nên thăm dò kỹ lưỡng về kẻ thù tiềm tàng cùng đồng minh của hắn.
Nghe thấy câu hỏi của Cordelia, Kyouki trầm ngâm mất một hồi trước khi đặt một câu hỏi liên quan để làm tiền đề cho câu trả lời của mình.
"Cậu có biết Hiệp sĩ Trưởng Charles không?"
Cordelia khẽ nhướng mày, cô gật đầu rồi đáp lời ngay tắp lự.
"Vị Hiệp sĩ Trưởng Danh dự từng áp đảo một chiều trong cuộc Chiến Tranh Miền Đông chứ gì. Tớ chưa bao giờ giao đấu với ông ta, nhưng đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo mà gã đàn ông đó sở hữu."
Danh tiếng của Charles không chỉ lừng lẫy khắp Gram mà còn vang dội sang cả các đại lục khác nhờ trận chiến mà ông đã một mình chống chọi với Đại lục Đông Nam trong tư cách là người bảo vệ duy nhất còn trụ lại.
Kyouki ngả lưng vào thành ghế, cất giọng đầy trang nghiêm.
"Tớ cũng chưa từng đấu với Hiệp sĩ Trưởng Charles. Nhưng theo quan sát của tớ… nếu toàn bộ Hiệp sĩ đoàn Hoàng gia Gram dưới sự chỉ huy của Sir Charles đối đầu với Saya-san… đất nước chúng ta có thể sẽ rơi vào cảnh không người phòng thủ chỉ sau vỏn vẹn nửa ngày."
_____________
"...và giờ chỉ còn phải đợi đến sáng mai thôi."
Sau khi rời khỏi phòng họp, Austin đưa Saya về phòng của Luna trước khi quay về phòng riêng của mình, nơi cậu đón đợi người yêu dấu.
Vì cảm thấy cuộc thảo luận quá đỗi nhàm chán, Luna thảnh thơi tận hưởng không gian riêng trong lúc nhâm nhi tách trà chanh.
Sau khi cậu trở về, Luna ngồi trọn trong lòng cậu, lắng nghe tóm tắt những gì vừa diễn ra ở buổi họp trong vòng tay ôm siết chặt của cậu.
Kỳ lạ thay, giờ đây Luna lại thích mê việc được ôm ấp như một đứa trẻ, vừa lắng nghe chất giọng trầm ấm dịu dàng của anh ở cự ly chỉ cách vài phân. Có lẽ đó là sự thiếu vắng tình cảm gia đình mà nàng hằng tìm kiếm nơi người yêu… nhưng dẫu có là gì đi chăng nữa, Luna vẫn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng.
"Con nhỏ mới đến này phiền phức thật đấy. Hay là để em đi khử cô ta nhé? Anh có thể mang kẻ thế thân của cô ta vào trong mê cung mà."
Austin cười trừ trước lời đề xuất thản nhiên đến vậy, cậu khẽ lắc đầu từ chối.
"Không sao đâu. Nếu mọi chuyện chuyển biến xấu thì anh vẫn xử lý được mà. Hơn nữa, kỹ năng của cô ấy vốn dĩ không phụ thuộc vào mana, nên chắc chắn cô ấy sẽ có ích đấy."
"Chẳng bù cho em."
Austin khẽ nhướng mày khi nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của nàng, trước khi cuống quýt dỗ dành cô người yêu bé nhỏ.
"Ai cũng có thế mạnh của riêng mình mà, Luna. Em có thể không giỏi cận chiến, nhưng nếu nói về mana thì em là người mạnh nhất. Thế nên đừng tự hạ thấp bản thân như vậy chứ."
Austin dịu dàng vỗ về đứa trẻ đang buồn bực, nhưng với đôi má phúng phính phồng to hết cỡ, Luna chộp lấy tay anh và bực dọc hét lên.
"Đừng có xoa đầu em để dập lửa giận chứ!!"
Xoay người bằng một động tác thoăn thoắt, nàng đè dí Austin xuống rồi ngồi chễm chệ trên hông anh, trừng mắt nhìn anh với đôi gò má đỏ bừng.
"Anh có biết cái cảm giác lúc nào cũng vô dụng đối với anh nó thế nào không hả?! Lúc này em đang cực kỳ, cực kỳ tức giận đấy, Austin! Giận điên người luôn đấy! Anh có biết cơn giận của em lúc này thậm chí có thể thiêu rụi anh không! Anh có thể chết đấy, thế nên hãy mau chạy trốn khỏi một kẻ phiền toái như em đi!"
Đây có lẽ là lần đầu tiên Austin chứng kiến cơn thịnh nộ như thế từ Luna, một cơn giận không hề nhắm vào anh mà là trút lên chính bản thân nàng.
Ngay cả Austin cũng cảm thấy bực bội trước sự bất lực của chính mình trong cuộc điều tra về Cổ vật Ác ma. Thế nên anh hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao nàng lại buồn phiền đến nhường này.
Nhưng đúng như lời Luna từng nói trước đó, họ chỉ có thể làm những việc nằm trong khả năng của mình. Cố đấm ăn xôi để tỏ ra hữu ích trong cơn bốc đồng sẽ chẳng mang lại kết quả gì ngoài sự hối hận khôn nguôi.
Đưa tay lên, Austin khẽ nâng niu gương mặt nàng trước khi cất giọng bằng chất giọng vỗ về êm ái.
"Nếu cái chết có thể xinh đẹp đến nhường này, có lẽ anh sẽ dang rộng vòng tay đón nhận nó cùng nụ cười rạng rỡ trên môi."
(Ghi chú của tác giả: - Tôi biết các bạn cảm thấy thế nào mà, nhưng ráng nhịn tí đi.)
Nét mặt của Luna lập tức biến chuyển khi sự căng thẳng trên má nàng giãn ra với tốc độ chóng mặt. Vành tai đỏ ửng, nàng gục đầu xuống ngực anh rồi lẩm bẩm.
"Đồ ngốc… lúc nào cũng nói mấy lời ngượng ngùng thế không biết."
Đấm nhẹ vào lồng ngực anh, Luna dẩu môi làm nũng. Nụ cười mỉm rạng rỡ lan tỏa trên môi Austin khi anh ân cần vuốt ve mái tóc quý giá của nàng.
Hai người cứ thế lặng im suốt một hồi lâu. Chỉ cảm nhận sự hiện diện của đối phương trong khi đắm chìm vào hơi ấm mà họ cấm cản bản thân chia sẻ với bất kỳ ai khác, Luna và Austin cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên theo cách hoàn hảo nhất dành cho họ.
Vài phút trôi qua, Luna khẽ cất tiếng gọi Austin bằng giọng thì thầm êm ái.
"Anh yêu này."
"Hửm?"
Sau một thoáng ngập ngừng ngắn ngủi, Luna cất lời kết lại tâm tư, dẫu rằng suốt câu nói nàng vẫn còn chút ngập ngừng e ấp.
"Sau khi a-anh trở về từ Mê Cung… chúng mình kết hôn nhé?"
_______________
Ghi chú của tác giả: - Quá mất mặt đấy Austin à. Cô ấy lại là người cầu hôn trước kìa.
Hãy để lại bình luận nếu bạn yêu thích chương truyện này nhé~
Isn’t the wannabe Villain too cute?